Thông tin thất thiệt tác động xấu đến CPI tháng 5/2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 30/05/2008.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 755 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thất thiệt tác động xấu đến CPI tháng 5/2008

    Thứ ba, 27.05.2008, 03:47pm (GMT+7)



    Cơn sốt lúa gạo cuối tháng 4 là nguyên nhân chủ yếu làm tăng chỉ số CPI tháng 5/2008
    Theo các chuyên gia thương mại, cơn sốt gạo do thông tin thất thiệt và tâm lý bất an cùng một số yếu tố khách quan trên thị trường thế giới đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2008 của nước ta tăng mạnh.


    Vụ trưởng Vụ Thương mại, Dịch vụ và Giá cả (Tổng cục Thống kê) Trần Thị Hằng cho biết: Giá lương thực trong tháng 5 tăng rất mạnh do giá gạo "sốt ảo" vào cuối tháng 4, với mức tăng 22,19%.



    "Sốt ảo" gạo làm tăng chỉ số giá tiêu dùng



    Mặt hàng lương thực, thực phẩm lại chiếm tỷ trọng lớn (42,8%) trong rổ hàng hóa. Chính sự tăng giá đột biến của gạo, do thông tin thất thiệt gây phản ứng lan truyền đã tác động, làm tăng mạnh chỉ số giá tiêu dùng. "Đó là yếu tố bất ngờ, không lường trước, tác động mạnh nhất tới mức tăng CPI tháng 5 (tăng 3,91% so với tháng 4)", bà Hằng nhận xét.



    Tính chung 5 tháng đầu năm, CPI đã tăng 15,96% (mức tăng CPI cùng kỳ năm 2007 là 4,32%). So sánh với cùng kỳ năm 2007, chỉ số này tăng tới 25,2%.



    Với những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, giá gạo đã dần ổn định trở lại nhưng khó có thể trở về mức giá cũ. Do đó, giá gạo trong tháng 5 tăng 20%. Mức tăng này cũng một phần bởi tác động của giá gạo thế giới.



    Các biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã phát huy tác dụng



    Trên phạm vi toàn cầu, mức lạm phát đang tăng mạnh do giá dầu, gas, giá thép cùng một số nguyên nhiên vật liệu khác tăng. Trong khi đó, nguyên nhiên vật liệu chiếm tới 90% kim ngạch nhập khẩu của nước ta.



    Bà Hằng nhận xét, các biện pháp kiềm chế giá cả của Chính phủ đã phát huy tác dụng, kìm hãm mức tăng của nhiều mặt hàng (tăng dưới 2%), từ đó, góp phần trung hòa tác động của giá gạo.



    Trong tháng 5/2008, nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,96%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,93%.



    Về biện pháp kiềm chế tăng giá, lãnh đạo Vụ Thương mại, Dịch vụ và Giá cả cho rằng hiện nay cần tằng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơ chế định giá của các doanh nghiệp. Rà soát hệ thống phân phối, đảm bảo giá không bị đẩy lên khi lưu chuyển từ đại lý cấp 1 đến tay người tiêu dùng.



    Theo ĐTCK-online

Chia sẻ trang này