Thông tư 22/2010/TT-NHNN. Dòng tiền từ Vàng & USD trở về Chứng khóan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenhien9999, 28/10/2010.

2323 người đang online, trong đó có 929 thành viên. 10:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3313 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    42
    nếu can thiệp để bình ổn dễ dàng như vại thì còn giề là thị trường là cung cầu nữa...nói chung cụ cứ đi mà múc...e chẳng ham...[-X[-X[-X[-X[-X
  2. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    Tiền giờ phải hướng vào việc đầu tư có lợi ích quan trọng, ... TT13 thắt tiền vào CK, BĐS.


    http://vneconomy.vn/20101028102833470P0C9920/duong-ho-chi-minh-thieu-den-hon-80-von.htm
    Đường Hồ Chí Minh thiếu đến hơn 80% vốn



    [​IMG]
    Với chiều dài 3.167 km, đường Hồ Chí Minh là tuyến đường bộ dài nhất Việt Nam.


    NGUYỄN LÊ
    10:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/10/2010
    Việc thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh có thể chậm hơn kế hoạch 5 năm do thiếu vốn


    "Nếu Chính phủ không chỉ đạo quyết liệt trong việc giải quyết nguồn vốn và giải phóng mặt bằng thì dự án đường Hồ Chí Minh khó có thể hoàn thành toàn tuyến vào năm 2013, thậm chí cả năm 2015".

    Lo ngại này đã được Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh tại báo cáo giám sát về một số dự án, công trình quan trọng quốc gia năm 2010.

    Con số cụ thể được nêu ra là giai đoạn hai của dự án này (từ 2007 - 2010) cần khoảng 32.169 tỷ đồng, nhưng mới bố trí được 5.486 tỷ đồng, còn thiếu 26.683 tỷ đồng (82,9%). Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải chưa làm rõ khả năng hấp thụ vốn trái phiếu Chính phủ như dự toán của các dự án cũng như khả năng huy động vốn ODA và các nguồn vốn khác đối với các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT.

    Với chiều dài 3.167 km, đường Hồ Chí Minh là tuyến đường bộ dài nhất Việt Nam. Đây là công trình quan trọng quốc gia đã được Quốc hội khóa 11 thông qua chủ trương xây dựng tại kỳ họp thứ sáu (tháng 12/2004).

    Đi qua địa phận 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tuyến đường được đầu tư xây dựng với 3 giai đoạn: giai đoạn 1 đầu tư hoàn chỉnh với quy mô hai làn xe, kiên cố hóa và chống sạt lở đoạn từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum); giai đoạn 2 (2007 - 2010) nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) và giai đoạn 3 (2010-2020) hoàn chỉnh toàn tuyến và từng bước xây dựng các đoạn tuyến theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

    Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2009, Chính phủ cho biết, đường Hồ Chí Minh dự kiến đến năm 2013 mới có thể nối thông toàn tuyến. Tức là sẽ chậm hơn ba năm so với kế hoạch. Song, báo cáo giám sát cho biết, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị giãn tiến độ hoàn thành đến năm 2015.

    Như vậy, không chỉ “lỡ” yêu cầu nêu trong nghị quyết của Quốc hội là nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) vào năm 2010 mà theo Ủy ban thì “chắc chắn không thể thực hiện yêu cầu nâng cấp đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc giai đoạn 2010 – 2020 theo nghị quyết của Quốc hội”.

    Qua giám sát, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội về tình trạng thiếu vốn triển khai dự án, cân nhắc khả năng huy động các nguồn vốn cho dự án khi giai đoạn hai hoàn thành. Đồng thời, xem xét việc tiếp tục triển khai giai đoạn 3 đường Hồ Chí Minh (nâng cấp thành đường cao tốc) nếu thu xếp được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả.

    Cơ quan giám sát cũng đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội ngay tại kỳ họp thứ tám về khả năng phải giãn tiến độ thực hiện dự án giai đoạn hai làn xe đến năm 2015 (chậm 5 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 38/2004/QH11).

    Kết quả giám sát cũng cho thấy, mặc dù chưa thông toàn tuyến nhưng dự án đường Hồ Chí Minh đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm tải giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đặc biệt trong mùa mưa lũ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu vùng xa, kết nối các trung tâm dân cư và đô thị
  3. Phuoc_Loc_Tho

    Phuoc_Loc_Tho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    695
    TT sẽ phản ứng với độ trễ khá dài đó pác (khoảng trên 1 tháng) còn hiện tại vẫn vậy thôi
  4. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu tiếp Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda (28/10/2010)

    Ngày 28/10/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã có buổi tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda nhân dịp ngài Chủ tịch ADB sang tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Việt Nam.

    Tại buổi tiếp, Ngài Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những thành công trong việc khắc phục những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Kinh tế Việt Nam 10 tháng đầu năm 2010 đã đạt được những kết quả rất khả quan, và trong dự báo gần đây nhất, ADB tin tưởng tăng trưởng kinh tế cả năm của Việt Nam sẽ đạt 6,7%. Ngài Chủ tịch Haruhiko Kuroda cũng khẳng định, các chuyên gia kinh tế trên thế giới đều có nhận định tích cực về Việt Nam; trong đó nhấn mạnh vai trò của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ góp phần duy trì tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

    Chủ tịch ADB tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giữ đà tăng trưởng cao trong những năm tới. Tuy nhiên, ngài Haruhiko Kuroda cho rằng để có được sự phát triển bền vững, Việt Nam cần tập trung vào ba vấn đề trọng tâm là phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao thông qua việc cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nghề; cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước và cải cách khu vực tài chính. Ngài Chủ tịch cũng khẳng định ADB luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực kể trên thông qua việc mở rộng quy mô và số lượng các dự án hỗ trợ.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng, những kết quả mà Việt Nam đạt được có sự hỗ trợ không nhỏ từ ADB cũng như cá nhân ngài Chủ tịch. ADB đã kịp thời đưa ra các khuyến nghị, và các giải pháp giúp các nước thành viên trong đó có Việt Nam, khắc phục những tác động tiêu cực của khủng hoảng để phục hồi kinh tế. Những đánh giá gần đây của ADB về kinh tế Việt Nam với việc dự báo mức tăng trưởng 6,7% năm 2010 là phù hợp, sát với tình hình thực tế.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng thông báo với Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda về quá trình chuẩn bị Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 năm 2011 tại Việt Nam. Hiện nay, NHNN đang tích cực phối hợp với Văn phòng đại diện ADB tại Việt Nam và các bộ ngành liên quan gấp rút hoàn thiện các bước chuẩn bị theo đúng lộ trình để Hội nghị diễn ra thành công.

    MHN
  5. Fun319

    Fun319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    109

    bác chủ topic attachment cái file thông tư 22 này giúp em đc ko? tìm chỗ download mà ko có ạ
  6. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    bác nào còn PVR xả ra giùm em cái ! đang ham muốn đây !
  7. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    Cấm cho vay để sản xuất và kinh doanh vàng miếng


    (VNR500) - Đây là quy định mới của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 22/2010/TT-NHNN về quản lý huy động và cho vay bằng vàng đối với tổ chức tín dụng, nhằm thu hẹp các hoạt động này.

    Theo đó, kể từ ngày 29/10, các tổ chức tín dụng sẽ chỉ được phép huy động vốn bằng vàng thông qua phát hành giấy tờ có giá, thay vì hình thức phát hành sổ tiết kiệm vàng trước đây.

    Ngoài ra, ngân hàng sẽ chỉ được phép cho khách hàng vay vốn bằng vàng để sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức. Ngân hàng Nhà nước chính thức cấm việc cho vay để sản xuất và kinh doanh vàng.

    Về số vốn huy động được bằng vàng, tổ chức tín dụng sẽ không được phép chuyển thành đồng Việt Nam và các hình thức bằng tiền khác để kinh doanh (trước đây, ngân hàng được phép chuyển 30% số vàng này thành tiền để bổ sung vào nguồn vốn cho vay).

    Ngoài ra, thông tư còn quy định đối với số vốn bằng vàng đã chuyển đổi thành tiền trước thời điểm thông tư có hiệu lực, các ngân hàng phải giảm dần và tất toán chậm nhất là ngày 1/7/2011; không được huy động và cho vay bằng đồng bảo đảm giá trị theo giá vàng; không hồi tố đối với các giao dịch huy động và cho vay bằng vàng được thực hiện trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành.


    Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cần ấn định lãi suất huy động và cho vay vốn bằng vàng trên cơ sở cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng vay và đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Mức lãi suất này cần được niêm yết công khai và thực hiện theo đúng quy định.

    Trả lời website NHNN về về thay đổi cơ chế huy động và cho vay vốn bằng vàng, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Vụ Trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho hay, năm 2000, NHNN đã cho phép các tổ chức tín dụngđược huy động vàng dưới hình thức phát hành chứng chỉ huy động vàng có kỳ hạn; huy động bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng; sử dụng vốn huy động bằng vàng để cho vay bằng vàng đối với khách hàng.

    Đồng thời, chuyển đổi một phần vốn huy động bằng vàng thành vốn VND nhưng không vượt quá 30% vốn huy động bằng vàng để kinh doanh.

    Đến nay, có 23 tổ chức tín dụng huy động và cho vay bằng vàng; cuối tháng 9/2010, số dư huy động bằng vàng là 92,6 tấn tương đương 73.000 tỷ đồng, các tổ chức tín dụng cho vay chỉ chiếm 60% so với vốn huy động bằng vàng.

    Theo ông Ngọc, ở nước ta, người dân có thói quen mua vàng để cất trữ, định giá, thanh toán. Gần đây, giá vàng biến động lớn, tách rời giá trị, đầu cơ gia tăng; việc lưu thông vàng, huy động và cho vay bằng vàng của các ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế và hoạt động kinh doanh.

    Chẳng hạn, chủ thể đầu tư có thể huy động được vốn bằng vàng nhưng khả năng sử dụng vốn bằng vàng gặp khó khăn là do rất khó bảo toàn vốn và sinh lời theo giá vàng, giá vàng biến động phức tạp, tăng với biên độ lớn.

    Việc huy động và cho vay bằng vàng được mở rộng, làm tăng tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, tăng hiện tượng đầu cơ, thị trường "ngầm" về vàng diễn biến phức tạp, nhập lậu vàng tăng, tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ, ngoại hối và tỷ giá.


    NHNN kỳ vọng, quy định mới sẽ khắc phục rủi ro trong huy động và cho vay bằng vàng

    Thực tế thời gian qua, việc cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng tập trung chủ yếu ở lĩnh vực phi sản suất, đây là lĩnh vực Nhà nước không khuyến khích.

    Cuối cùng, đối với kinh doanh của ngân hàng, rủi ro trong cho vay vàng và chuyển đổi nguồn vốn bằng vàng thành VND tăng lên, khi giá vàng tăng cao và chưa có biện pháp khả thi để phòng ngừa rủi ro giá vàng; các ngân hàng mới sử dụng 60% số vốn huy động vốn bằng vàng, hiệu quả kinh doanh thấp.

    Do vậy, ông Bảo khẳng định, với tình hình thực tế và tồn tại này, việc sửa đổi cơ chế huy động và cho vay vốn bằng vàng theo hướng thu hẹp là phù hợp.

    Trong Thông tư mới, NHNN đã thực hiện giải pháp nhằm thu hẹp đáng kể hoạt động huy động và cho vay vốn bằng vàng của các ngân hàng nhưng không hồi tố đối với các giao dịch trước đây, để tránh những tác động không thuận lợi đối với tài chính của ngân hàng và thị trường ngoại hối.

    Ngoài ra, cơ chế mới không cho phép các tổ chức tín dụng chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành tiền và còn quy định thời hạn tối đa là 30/6/2011 phải tất toán số tiền chuyển đổi trước đây.

    Về điều này, ông Bảo lý giải, các ngân hàng thực hiện việc chuyển đổi rất dễ bị rủi ro kinh doanh, do không duy trì trạng thái vàng và không thực hiện được bảo hiểm giá vàng biến động mạnh.

    Đồng thời, có hiện tượng các tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn bằng tiền chuyển đổi để quay vòng đầu cơ vàng và ngoại tệ, ảnh hưởng xấu đến thị trường ngoại hối và tỷ giá; việc chuyển đổi vốn bằng vàng thành tiền đã kích thích nhiều ngân hàng mở rộng huy động để cho vay bằng vàng với lãi suất cao đối với lĩnh vực phi sản xuất mà Nhà nước không khuyến khích.
  8. saomai789

    saomai789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Cũng chỉ có vài cái TT mà thị trường mấy lần sụp hố đó
  9. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    tuần sau dòng tiền do tất toán các trạng thái vàng của các ngân hàng theo TT 22 có thể gây nên biến động lớn cho chứng khoán !!!
  10. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    Thị trường vàng sẽ nhiều 'sóng' trước hạn tất toán

    Giới kinh doanh đánh giá cao quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước khi ban hành Thông tư 22, song cảnh báo thị trường sẽ diễn biến phức tạp trước ngày các ngân hàng thực hiện tất toán hợp đồng chuyển đổi vàng thành tiền.
    > Thị trường vàng vào vòng pháp luật

Chia sẻ trang này