Thông tư mới về cơ cấu nợ, trích lập dự phòng của TCTD có hiệu lực từ 17/5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Investor_70, 02/04/2021.

893 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 19:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3263 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Tungpro2020

    Tungpro2020 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/11/2020
    Đã được thích:
    3.834
    Tóm lại tổng thể là xấu hay tốt
    Tuần sau vẫn phải chỉnh kỹ thuật rồi mới tăng tiếp
  2. VGSPVXHLA

    VGSPVXHLA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    13.303
    Bank thì trích lập trong 3 năm, còn doanh nghiệp thì đc miễn lãi, giãn nợ gì đó... Nhìn chung tin này tốt cho cả bank và doanh nghiệp
  3. Investor_70

    Investor_70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2013
    Đã được thích:
    16.009
    Ngân hàng chưa chịu áp lực trích lập dự phòng cho nợ tái cơ cấu
    Kịch bản trích lập dự phòng theo Thông tư 03 sẽ giảm bớt áp lực cho các ngân hàng và được đánh giá không ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận.

    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01 quy định việc cơ cấu lại hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ người vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư này có hiệu lực từ 17/5.

    Ngân hàng vẫn không chuyển nhóm nợ đối với các khoản vay đang được cơ cấu lại hoặc miễn, giảm lãi nhưng từ đầu 2024 sẽ phải phân loại đúng bản chất. Điều này giúp nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của một số nhà băng không bị "phình" lên một cách đột ngột.

    Một điểm mới so với Thông tư 01 trước đây là, thay vì không phải trích lập dự phòng cho nợ tái cơ cấu hay miễn giảm lãi, các nhà băng sẽ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng, theo nguyên tắc trích dần trong 3 năm.

    Nếu ngân hàng chưa trích đủ dự phòng cụ thể cho toàn bộ dư nợ cơ cấu, họ sẽ phải trích bổ sung tối thiểu 30% số tiền còn thiếu muộn nhất vào năm nay, tối thiểu 60% tại cuối năm 2022 và trích lập đủ tới cuối 2023.

    Từ đầu 2024, ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại thông tư.

    Kịch bản trích lập này được giới lãnh đạo ngân hàng đánh giá giúp giảm bớt áp lực cho họ so với các kịch bản họ đặt ra. Việc trích lập dần dự phòng rủi ro cụ thể giúp ngân hàng vẫn đảm bảo được tăng trưởng tín dụng và không tác động mạnh đến kết quả kinh doanh.

    [​IMG]
    Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy.

    Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng nới diện khách hàng được cơ cấu và miễn giảm lãi, phí do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc cơ cấu và miễn giảm lãi chỉ được thực hiện đến hết năm nay.

    Ngân hàng được phép cơ cấu lại hạn trả nợ tối đa 12 tháng (kể cả gia hạn) khi đáp ứng đủ các điều kiện sau.

    Thứ nhất, khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ cho vay, cho thuê tài chính và phải trả nợ gốc và/hoặc lãi từ 23/1/2020 đến hết năm nay.

    Thứ hai, dư nợ của khoản vay được cơ cấu lại thuộc một trong các trường hợp sau. Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày. Khoản nợ phát sinh trước ngày 23/1/2020 và quá hạn từ 23/1 đến 29/3/2020. Khoản nợ phát sinh từ ngày 23/1/2020 và quá hạn trước ngày 17/5/2021.

    Thứ ba, khách hàng không trả nợ đúng hạn do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    Thứ tư, khách hàng đề nghị được cơ cấu hạn trả nợ và được ngân hàng đánh giá có có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo đúng hạn cơ cấu lại.

    Bên cạnh đó, ngân hàng cũng miễn, giảm lãi, phí đối với khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch, phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà phải trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán từ ngày 23/1/2020 đến hết năm nay.

    Quỳnh Trang
    Investor_70 đã loan bài này
  4. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.496

    Cái này là Bank an ủi nhau thôi cụ ạ. Thực ra không phải vậy. Lobby là năm nay tiếp tục được giữ nguyên nhóm nợ và không phải trích lập dự phòng. tuy nhiên Bộ tài chính không đồng ý và yêu cầu cho giữ nguyên nhóm nợ để DN vẫn có lịch sử tín dụng tốt để vay. Nhưng phải trích 100%. Cuối cùng nhượng bộ lẫn nhau và ra dự thảo nội dung y hệt thế này trước Tết cơ. Ai cũng rõ vụ trích lần lượt 30%, 60% và 100% trong 21, 22 và 23 từ lâu rồi.

    Cái này ra chỉ chính thúc để cứu các DN vẫn cần cơ cấu, nhưng tội một số DN vay nợ trước ngày trước ngày thông tư này hiệu lực và đã chạm 12 tháng thì buộc trả nợ hoặc chuyển nhóm nợ. Suốt mấy tháng nay DN và Bank đều mong cái TT này mà ra chậm như rùa.

    Cơ bản thì Bank sẽ kém lợi thế so với năm ngoái 1 chút, vì NIM co hẹp dần (huy động ls tăng dần so với ls thấp năm trước), và phải trích dự phòng, dù chỉ 1/3 so với bình thường nhưng vẫn là phải trích so với 0% năm trước.
    Investor_70 thích bài này.

Chia sẻ trang này