Thớt đầu năm mới: Ai đã hiểu Mr. Market?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 21/02/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8045 người đang online, trong đó có 1059 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 163038 lượt đọc và 865 bài trả lời
  1. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.830
    Like ! Bác KQ25 đã giác ngộ thành chính quả rồi, chúc mừng !
    LINHPLC thích bài này.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Bác ơi bác phải nhớ câu này: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa.

    Thế nên nếu hiểu rộng thì bác sẽ tự nhận ra mà thôi. Em chỉ nói vậy thôi chứ tranh luận điều vô nghĩa đó chẳng làm em hay bác giàu hay nghèo hơn.

    Vậy nên tập trung vào chuyên môn đi bác.
    LINHPLC, FishersaigonJonny Nguyen thích bài này.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Không thấy bác nên em trả lời luôn.

    Thông tin về Prime hay Sông Hồng bác nói là chính xác rồi. Ngoài ra hôm đó Tỉnh VP cũng mở tiệc mừng đại ca lọt vào danh sách 22 đầu lĩnh.

    Tiếp...

    Thực ra người Thái nhìn thấy rõ điểm yếu các DNVN chúng ta chính là sự lãng phí nguồn lực ghê gớm. Họ không cần phải tăng giá bán, tăng sản lượng hay tăng mẫu mã mà họ chỉ cần tiết giảm chi phí là đủ lãi khủng rồi.

    Tại Prime họ đưa trình độ quản lý mới và siết lại kỷ luật lao động nên thành phẩm nhóm 1 tăng vọt và nhóm 2 tương ứng giảm rất mạnh. Phế phẩm hầu như không còn.

    Nhóm 1 tăng từ 87% lên 95%. Nhóm 2 giảm từ 8% xuống 3%. Phế phẩm từ 5% xuống dưới 2%.

    Như vậy lợi nhuận Prime tăng vọt là do cơ cấu thành phẩm thay đổi mạnh. Nhóm 1 thành 95%, nhóm 2 thành 3% và phế phẩm dưới 2% thay cho 87, 8 và 5 trước đây.

    Do sản lượng của Prime vốn đã rất lớn nên tỷ lệ % này tạo nên doanh thùa lợi nhuận ghê gớm. LN của Prime tăng gần 600 tỷ chỉ sau 1 năm người Thái vào tiếp quản.

    Đây là ví dụ kinh điển.

    Thực tế thì các thương vụ M&A khác có rất nhiều vụ tương tự. Họ chỉ cần tiết kiệm được khoản lãng phí khổng lồ nguồn lực là đã lãi cực khủng rồi.

    Em sẽ phân tích thêm về 1 VD khác của 1 mã CK quen thuộc trên sòng là LAS. Con này tuy không bị MA nhưng có vụ cải tiến dây chuyền khá hay và LN sẽ tăng dần trong thời gian tới.

    Vì vậy việc tiết giảm chi phí SXKD cũng là 1 trong những việc hết sức quan trọng.
    codienlanh, todaumangu, LINHPLC5 người khác thích bài này.
  4. KDCK_VN

    KDCK_VN Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/07/2014
    Đã được thích:
    326
    Trading is WAR,
    PREPARE YOUR WEAPONS!
  5. bocuteo1

    bocuteo1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    1.668
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Đúng như dự báo tiếp sau KLF và FIT lên kế hoạch tăng vốn thì hôm nay đến FLC. FLC sẽ lẫn đầu vượt VIC về số lượng cp niêm yết... Hài nhưng có lý do của nó.

    Nếu có 1 cơ quan giám sát nghiêm túc em tin sẽ phát hiện dễ dàng dòng tiền giữa bộ 3 này. Chắc hẳn lịch tăng vốn sẽ cách nhau 1 quý và tiền thặng dư phát hành của thằng đầu tiên sẽ dùng kích giá nộp tiền PHT của thằng kế tiếp. Nhưng thôi chuyện đó ta không bàn vì đó là trách nhiệm cơ quan quản lý có thẩm quyền.

    Giờ ta bàn tiếp phương án đối phó với việc bội thực nguồn cung trong kỳ tới mà thôi.

    Đúng ra TT sẽ cực kỳ sôi động khi tin TPP khả quan và ngay khi tin TPP sắp chốt sẽ là tin nới room chính thức đón TPP nhưng TTCK nó lại không đơn giản thế.

    Chúng ta biết được lộ trình này thì các cỗ máy in giấy lộn còn biết sớm và chính xác hơn chúng ta. Họ có lộ trình tát nước theo mưa còn khéo hoen nhiều.

    Ngay lúc TT mới bùng nổ do tin TPP và nới R sẽ bùng nổ làn sóng tăng vốn hút tiền. Chuyện này chắc chắn xảy ra.

    Giờ là thời điểm các cty tư vấn niêm yết, tái cấu trúc, CPH hoạt động ráo riết hơn bao giờ hết để tô vẽ các BCTC.

    Sẽ có loại được định giá thấp để thu gom nhưng cũng sẽ có loại tô hồng ném lên sàn cho gà đớp.

    Ngay trong tháng 3 sẽ có 2 DN chào sàn sớm và 1 trong số đó là game kinh điển của lái kinh điển. Nó tên là gì chẳng cần nói tên mã chúng ta cũng biết cả rồi. Hihi... Mua buôn bán lẻ sẽ áp dụng triệt để trong deal này.

    Trở lại với việc ta tự vệ ra sao khi kẻ khách mạnh hơn ta áp đặt quyền ưu tiên lên ta?

    Thay việc giải thích em kể 1 câu chuyện ngắn mà em tin chắc 10 người đọc ở đây thì có tới 11 người gặp rồi. Nó như sau:

    Hàng ngày ta xem TV thấy đâu đó đồng bào phá rừng làm rẫy, chặt cây làm củi.... và khi lũ về nhà cửa tan hoang ta buộc miệng chửi thề: Mịa sao ngu thế? chặt hết cây nó cuốn hết là phải.

    Nhưng đau xót không phải vì thế vì ta có ở đó đâu mà hình dung sự việc. Khi chúng ta thấy cảnh đó chúng ta đang xem TV trong 1 căn nhà ầm cúng đầy đủ tiện nghi nào đó chứ chúng ta không ở miền khốn khó đó.

    Ta chả chết rét cũng chả chết đói nếu ta không chặt cái cây đó nhưng họ thì có thể đó. Nếu việc chặt 1 cái cây giúp bạn và con bạn có thêm dù chỉ là 1 gói mỳ khi đói mờ mắt bạn có làm không? Em tin chắc nếu trong hoàn cảnh đó nếu trong tay có 1 cái rừu em cũng đốn thật lực và không bao giờ quan tâm xem có bác nào đang ở biệt thự ở HN hay SG đang chửi mình phá hoại môi trường.

    Họ có hiểu đáng phá hoại môi trường không? có chứ . Nhưng CP hay các bác có hiểu họ đang đói đến mức buộc phải làm thế không? Không chắc

    Vậy đấy. Nó vẫn là ý em nói ban đầu mức độ ưu tiên. Ai ưu tiên gì họ sẽ làm nấy và áp đặt quyền ưu tiên của mình lên người khác. Nếu ta biết quan tâm đến người khác nhiều hơn thay vì chửi họ ngu thì họ sẽ ít phải phá hoại MT nhiều hơn. Họ tất nhiên là chịu tác động sớm hơn ta nhưng phải nhớ là hết đến họ chịu ảnh hưởng sẽ đến ta thôi.

    Hàng ngày những việc kiểu phá rừng, đào cát, đập đá, săn thú, nổ mìn đánh cá.... cũng tương tự cả.

    Do vậy việc áp đặt mức ưu tiên của chúng ta lên người khác có cuộc sống khác chúng ta có những hậu quả khôn lường.

    Vậy trong vụ KLF - FIT - FLC thì lên quan éo gì đến mức ưu tiên trên? có đấy chỉ có điều phải suy diễn 1 chút thôi.

    Quan tâm của bọn nó là phát hành giấy lộn thu tiền và chả thèm quan tâm đến việc TT bội thực hay nói cách khác hoa mỹ hơn là phá hoại môi trường đầu tư đâu. Mạnh thằng nào thằng đó diễn .

    Hihi... ta làm thế nào nhỉ? Bác nào thử lý giải xem nào
    khongquen25 đã loan bài này
  7. Alpacino3

    Alpacino3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Đã được thích:
    5.143
    chứng vịt thì cờ bạc gạo chứ phân tách cái gì chứ,đã vào sòng thì chấp nhận cuộc chơi thôi chứ càng nghĩ thì càng k dám tính toán hay làm cái gì cả,thôi kệ sinh ra ở đây thì phải thích nghi với nó thôi bác
    KDCK_VNhaitung86 thích bài này.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Có những kẻ luôn thắng là kẻ Create Game còn kẻ hay thua hoặc luôn thua là Join game. Bác hiểu ý chứ ah?
  9. haitung86

    haitung86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    380
    Vâng bác nói đúng lắm.Nhiều khi em ko hiểu tại sao mình hay thua lỗ mà vẫn hi vọng
    Bác có bao giờ thua ko? và lý do thua của bác là gì vậy?
    KDCK_VNAlpacino3 thích bài này.
  10. Alpacino3

    Alpacino3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Đã được thích:
    5.143
    cái gì cũng có giá của nó,tôi nhỏ lẻ cò con tính đi tính lại chơi ck cũng đủ tiền sinh hoạt gia đình,đã là cuộc chơi thì có trận thua trận thắng,có kẻ thắng người bại,quan trọng mình vẫn tồn tại và sống đàng hoàng,con thiên hạ ra sao kệ đời
    KDCK_VNBonmua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này