Thớt "Đối thoại với tương lai"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noyoungnoold, 05/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3364 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 02:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77203 lượt đọc và 1290 bài trả lời
  1. selfer

    selfer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    164
    Yeah, nick em lập từ thời bập bẹ học chơi ck, gom NTL OTC. Giờ nhìn quanh mình bạn bè chả thấy thằng nào lãi cả, dà.... Anw, gần đây 1 số DN BDS chào bán trái phiếu với lãi suất năm đầu lên 27%, tình hình đảo nợ có vẻ khó khăn hơn nhiều rồi.
  2. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    NHNN đang dự thảo thông tư mới thay thế thông tư 13/19 sẽ có hiệu lực từ 1/10/2011, trong đó có quy định về tỷ lệ LDR thay cho tỷ lệ cấp tín dụng trên huy động (của TT13/19). Quy định mới sẽ tách bạch 2 thị trường 1 và 2, không còn bình thông giữa 2 thị trường, TT2 lúc đó chỉ thuần túy hỗ trợ thanh khoản .Lúc đó nhu cầu vốn TT2 chắc sẽ giảm trong khi chuyển sang áp dụng LDR thì LS TT1 có khả năng tăng tiếp.
    Ngân hàng nào lỡ dùng vốn trên TT2 cho vay trên TT1 sẽ gặp rủi ro với quy định mới ở trên, buộc phải tăng huy động để trả nợ.
    Ngoài ra, do outstanding loan trên OMO đã cạn, có thể NHNN sẽ dùng công cụ bắt buộc. Khi đến thời hạn lượng Tái cấp vốn (đợt vừa rồi TCV toàn kỳ hạn 1m đến 3month) trên thị trường đáo hạn, nhu cầu vốn sẽ nóng lên. Sang đầu tháng 8 là tới hạn đáo đấy nên LNH kì hạn 6 tháng nóng ngay.
    [};-
  3. selfer

    selfer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    164
    \cái vụ tách bách TT2 và TT1 thì các NH dùng vốn từ TT2 tài trợ TT1 đã có chuẩn bị rồi bác, công tác chuẩn bị gồm tăng mạnh huy động tt1 và đó là lý do tại sao ls hd vẫn ở mức cao, do đó, tác động lúc thông tư có hiệu lực chắc cũng giảm thiểu. Hơn nữa, nếu k chặn các hình thức ủy thác, thì vốn từ tt2 vẫn chạy qua tt1, chỉ là vòng vèo hơn tí thôi.
  4. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Bác noyoungnoold có nhiều thông tin rất hay và được rất nhiều thành viên quan tâm, Nhờ bác giúp 1 việc là sau khi bác viết tiếp nội dung mới trong topic bác ấn Nút loan tin giúp e và cac thành viên " theo đuôi " biết bác mới viết bài mới, vì không phải lúc nào cũng xem F319 liên tục nên không biết bác có viết bài mới hay không,
    và nhân đây nhờ các bác đọc các thông tin thấy hay và có ý nghĩa cũng ấn vào nút loan tin giúp những thành viên theo đuôi các bác cùng nhận được thông tin nhé.
    Trân trọng!
  5. arrowhanoi

    arrowhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Xong cái vụ 92% và công bố rồi đấy. Có vẹo rì ko cụ chủ thớt
  6. arrowhanoi

    arrowhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Xong cái vụ 92% và công bố rồi. Vậy có vẹo rì ko cụ chủ thớt?
  7. The_Godfather

    The_Godfather Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    172
    Bác chủ thớt cho mọi người thêm ít thông tin nữa đi, tiền cả là tiền em cũng sót ruột lắm rồi :(
  8. Fkyou

    Fkyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Đã được thích:
    1
    múc đi tây múc...ta đang múc...chủ thớt cụt rồi đang hoảng
  9. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Sáu tháng đầu năm thu thuế đạt 55,3% dự toán

    Xem tin gốc
    Nhân dân - 1 tuần trước 2 lượt xem
    NDĐT- Sáu tháng đầu năm, thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 249.570 tỷ đồng, đạt 55,3% so với dự toán và tăng 24,4% so với cùng kỳ. Mặc dù kết quả thu này đạt khá so với dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ nếu nhìn lại diễn biến thu qua các tháng gần đây thì những bất ổn kinh tế vĩ mô và chính sách thặt chặt tiền tệ bắt đầu tác động không tích cực đến kết quả thu NSNN.
    Facebook Sáu tháng đầu năm thu thuế đạt 55,3% dự toánTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Thông tin trên được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế sáu tháng cuối năm 2011 diễn ra ngày 14-7 tại TP Huế.
    Theo ông Phu, những tháng gần đây, thu NSNN có xu hướng giảm. Nếu không kể thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thu theo quý và tiền sử dụng đất thì tháng 1 thu nội địa tăng trưởng 30,4% so với cùng kỳ (thu đạt hơn 28.300 tỷ đồng), tháng 2 tăng 35,5%, tháng 3 tăng 39,6% nhưng đến tháng 4, mức tăng này chỉ đạt 32,1%, tháng 5 chỉ còn tăng 7,5% (thu đạt 17.900 tỷ đồng).
    Số giảm thu tập trung chủ yếu ở các sắc thuế lớn như thuế giá trị gia tăng tháng 1 kê khai khoảng 13.800 tỷ đồng, tháng 4 còn khoảng 9.200 tỷ đồng, sang tháng 6 kê khai còn khoảng 8.600 tỷ đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 1 đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, tháng 4 khoảng 3.500 tỷ đồng, tháng 6 còn khoảng 2.900 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân tháng 1 nộp hơn 3.300 tỷ đồng, tháng 5 kê khai còn khoảng 2.800 tỷ đồng, tháng 6 kê khai giảm còn khoảng 2.400 tỷ đồng. Số thu lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất… cũng đều giảm lớn.
    Chưa kể việc triển khai các giải pháp giãn, giảm thuế theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP sẽ làm giảm số thu năm 2011. Theo tính toán sơ bộ, tổng số thuế TNDN được gia hạn dự kiến là 14.330 tỷ đồng, trong đó giảm thu năm 2011 (chuyển sang nộp năm 2012) là 10.380 tỷ đồng và giảm thu năm 2012 (chuyển sang nộp năm 2013) là 3.950 tỷ đồng. Riêng năm 2011, số thuế TNDN giảm thu dự kiến là 4.165 tỷ đồng.
    Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2011 đạt 451.300 tỷ đồng, trong sáu tháng cuối năm ngành thuế tập trung quản lý nợ đọng thuế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế. Đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu đạt mục tiêu giảm 100% nợ điều chỉnh, thu hơn 80% nợ có khả năng thu để bảo đảm số nợ đọng thuế đến ngày 31-12-2011 so với số thực hiện thu dưới 4%. Sáu tháng đầu năm, nhờ chú trọng công tác quản lý nợ thuế, ngành thuế đã thu được 40,6% tổng số nợ thuế của năm 2010 chuyển sang với số tiền 11.085 tỷ đồng, đạt 49% chỉ tiêu thu nợ.
    Bên cạnh đó, ngành cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, chống chuyển giá tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ tại thị trường nội địa hoặc xuất nhập khẩu. Sáu tháng đầu năm, đã tiến hành thanh tra và kết luận xử lý 107 doanh nghiệp FDI có khai lỗ, qua đó kiến nghị giảm lỗ, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng số tiền 2.230,6 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành sẽ hoàn thành thanh tra tối thiểu 870 doanh nghiệp FDI có dấu hiệu chuyển giá hoặc lỗ nhiều năm nhưng vẫn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
  10. noyoungnoold

    noyoungnoold Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    10
    Số giảm thu tập trung chủ yếu ở các sắc thuế lớn như thuế giá trị gia tăng tháng 1 kê khai khoảng 13.800 tỷ đồng, tháng 4 còn khoảng 9.200 tỷ đồng, sang tháng 6 kê khai còn khoảng 8.600 tỷ đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 1 đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, tháng 4 khoảng 3.500 tỷ đồng, tháng 6 còn khoảng 2.900 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân tháng 1 nộp hơn 3.300 tỷ đồng, tháng 5 kê khai còn khoảng 2.800 tỷ đồng, tháng 6 kê khai giảm còn khoảng 2.400 tỷ đồng. Số thu lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất… cũng đều giảm lớn.
    Comment : Bất biết doanh nghiệp sản xuất hay thương mại, không làm gì thì ko xuất toán doanh thu, ko có VAT nộp cho nhà nước. Tháng 1 VAT thu là 13.800 tỷ, tháng 6 còn 8.600 tỷ, rơi tự do 5200 tỷ, tháng 6 giảm gần 40% so với tháng 1, con số rơi tự do kinh khủng. Doanh nghiệp Việt Nam sống chủ yếu nhờ kinh doanh bằng vay và đảo nợ, nay ko có nguồn thu ngắn hạn do ko có doanh thu xuất toán thì mất khả năng thanh toán ngắn hạn, nợ quá hạn sẽ tăng cao, các ngân hàng hiện nay đang đánh giá thông tin này cực tồi tệ, sẽ làm nợ xấu của hệ thống tăng cao trong sáu tháng cuối năm. Một màu đen tối khi các NH cực kì cẩn thận khi cho dn sản xuất kinh doanh vay trong thời gian tới, tiền đã siết lại càng siết mạnh hơn.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này