Thớt mới cho thời kỳ mới - Không thắng mới là lạ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 12/04/2012.

3131 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 95525 lượt đọc và 1007 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cao su (danh pháp hai phần: Hevea brasiliensis), là một loài cây thân gỗ thuộc về họ Đại kích (Euphorbiaceae) và là thành viên có tầm quan trọng kinh tế lớn nhất trong chi Hevea. Nó có tầm quan trọng kinh tế lớn là do chất lỏng chiết ra tựa như nhựa cây của nó (gọi là nhựa mủ-latex) có thể được thu thập lại như là nguồn chủ lực trong sản xuất cao su tự nhiên.

    Cây cao su có thể cao tới trên 30m. Nhựa mủ màu trắng hay vàng có trong các mạch nhựa mủ ở vỏ cây, chủ yếu là bên ngoài libe. Các mạch này tạo thành xoắn ốc theo thân cây theo hướng tay phải, tạo thành một góc khoảng 30 độ với mặt phẳng.
    Khi cây đạt độ tuổi 5-6 năm thì người ta bắt đầu thu hoạch nhựa mủ: các vết rạch vuông góc với mạch nhựa mủ, với độ sâu vừa phải sao cho có thể làm nhựa mủ chảy ra mà không gây tổn hại cho sự phát triển của cây, và nhựa mủ được thu thập trong các thùng nhỏ. Quá trình này gọi là cạo mủ cao su. Các cây già hơn cho nhiều nhựa mủ hơn, nhưng chúng sẽ ngừng sản xuất nhựa mủ khi đạt độ tuổi 26-30 năm

    Cây cao su chỉ được thu hoạch 9 tháng, 3 tháng còn lại không được thu hoạch vì đây là thời gian cây rụng lá, nếu thu hoạch vào mùa này, cây sẽ chết.

    Thông thường cây cao su có chiều cao khoảng 20 mét, rễ ăn rất sâu để giữ vững thân cây, hấp thu chất bổ dưỡng và chống lại sự khô hạn. Cây có vỏ nhẵn màu nâu nhạt. Lá thuộc dạng lá kép, mỗi năm rụng lá một lần. Hoa thuộc loại hoa đơn, hoa đực bao quanh hoa cái nhưng thường thụ phấn chéo, vì hoa đực chín sớm hơn hoa cái. Quả cao su là quả nang có 3 mảnh vỏ ghép thành 3 buồng, mỗi nang một hạt hình bầu dục hay hình cầu, đường kính 02 cm, có hàm lượng dầu đáng kể được dùng trong kỹ nghệ pha sơn.
    Cây phát triển tốt ở vùng nhiệt đới ẩm, có nhiệt độ trung bình từ 220C đến 300C (tốt nhất ở 260C đến 280C), cần mưa nhiều (tốt nhất là 2.000 mm) nhưng không chịu được sự úng nước và gió. Cây cao su có thể chịu được nắng hạn khoảng 4 đến 5 tháng, tuy nhiên năng suất mủ sẽ giảm.

    Cây chỉ sinh trưởng bằng hạt, hạt đem ươm được cây non. Khi trồng cây được 5 tuổi có thể khai thác mủ, và sẽ kéo dài trong vài ba chục năm.

    Việc cạo mủ rất quan trọng và ảnh hưởng tới thời gian và lượng mủ mà cây có thể cung cấp. Bình thường bắt đầu cạo mủ khi chu vi thân cây khoảng 50 cm. Cạo mủ từ trái sang phải, ngược với mạch mủ cao su. Độ dốc của vết cạo từ 20 đến 350, vết cạo không sâu quá 1,5 cm và không được chạm vào tầng sinh gỗ làm vỏ cây không thể tái sinh. Khi cạo lần sau phải bốc thật sạch mủ đã đông lại ở vết cạo trước. Thời gian thích hợp nhất cho việc cạo mủ trước 7 giờ sáng.

    Cây cao su là một loại cây độc, chất mủ của cây là một loại chất độc cho con người khai thác nó. Tuổi thọ của người khai thác mủ cao su thường giảm từ 3 đến 5 năm nếu làm việc trong khoảng thời gian dài.

    Cây cao su còn độc ngay cả trong việc trao đổi khí ngay cả ban ngày và ban đêm. Không bao giờ xây dựng nhà để ở trong rừng cao su, khả năng hiếm khí xảy rất cao.

    Vườn cao su khai thác chia làm ba nhóm cây
    Cây tơ/ nhóm I: Từ năm cạo thứ nhất đến năm cạo thứ 10.
    Cây trung niên / Nhóm II: Từ năm cạo thứ 11 đến năm cạo thứ 17.
    Cây già/ Nhóm III: Từ năm cạo thứ 18 đến năm cạo thứ 20.

    Thời vụ cạo
    Mở miệng cạo vào tháng 3-4 và tháng 10-11 trong năm.
    Nghỉ cạo vào mùa rụng lá tháng 1-2; ngưng cạo lúc lá bắt đầu nhú chân chim và tiến hành cạo lại khi cây đã có tán lá ổn định.

    Chú ý:
    Năng suất: Cây CS ở Đông nam bộ thường là dòng PB260. Các năm đầu PB 260 có sản lượng thấp hơn PB 235 ( hay trồng ở Tây Nguyên ) nhưng có xu hướng tăng cao vào các năm sau.

    Rừng cao su của PHR chính là rừng có độ tuổi khai thác tốt nhất hiện nay

    Bây giờ là tháng 4, chính là thời gian cây CS có sản lượng cao nhất. Tháng 1-2 chính là tháng có sản lượng thấp nhất. Do đó quý này sản lượng của PHR sẽ tăng mạnh theo mùa vụ

  2. woodfish

    woodfish Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    16.876
    Hôm qua em vào BKC nhưng nhập lộn TK nên bị khách hàng hủy mất, hôm nay vào được ít. Em cũng thấy em này tiềm năng lắm [r2)][r2)][r2)]

  3. tapchoick10

    tapchoick10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    5.173
    Thái Lan muốn tăng giá cao su lên 50%....nếu thế thì cao su VN cũng lợi nhỉ:)):)):))
    PHR ko tăng mạnh, mà mỗi hôm tăng chút....hôm nay vượt đỉnh 29.6 rồi, nếu mai tăng thì mà vol ổn là em full PHR đấy[r2)]
  4. ocseu

    ocseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Em đang theo đuôi bác, khi nào bác đi trồng cao su thì rủ em nhé, bác là chuyên da cao su mà, àh, bác xem cái durex nó làm từ thằng mã nào, bảo em.
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Vietnam Today - Nhóm cổ phiếu Blue-chips làm chững lại đà tăng của thị trường

    Thanh khoản được cải thiện nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình tuần vừa rồi – Chỉ số VNIndex chỉ tăng nhẹ 0,1% bất chấp 2/3 số cổ phiếu tăng điểm do chỉ 3 cổ phiếu BVH, MSN và STB đã làm thị trường mất đi 2,56 điểm. Chỉ số HNXIndex tăng có phần tốt hơn ở mức 1%. Thanh khoản được cải thiện ở mức 1.355 tỷ đồng, nhưng vẫn thấp hơn 30% so với giá trị giao dịch trung bình ngày của tuần trước đó. Thanh khoản trên sàn HNX đạt 733 tỷ đồng, cũng thấp hơn 32% so với trung bình ngày của tuần trước. Như chúng tôi nhận định vào hôm qua, giá trị giao dịch có thể vẫn thấp cho đến cuối tuần do thiếu các nguồn tin hỗ trợ và nhà đầu tư vẫn đang xem xét các thong tin vĩ mô.

    FPT công bố kết quả hợp nhất sơ bộ quý 1/2012 – Tiếp theo ĐHCĐ diễn ra vào ngày 14/04/2012, FPT đã công bố doanh thu hợp nhất đạt 5.950 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế đạt 578 tỷ đồng (tăng 12%). EPS của quý 1/2012 là 1.577 đồng so với dự báo cả năm của chúng tôi là 9.781 đồng/cổ phiếu. Tính theo lĩnh vực hoạt động - FPT Telecom: 658 tỷ đồng doanh thu và 186 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 31%). FPT Online: 380 tỷ đồng doanh thu (tăng 134%) và 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 30%). FPT IS: 488 tỷ đồng doanh thu và 57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 91%), FPT Software: 381 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (tăng 16%), lợi nhuận trước thuế vẫn chưa công bố cụ thể. FPT Trading: 3.771 tỷ đồng doanh thu và 120 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. FPT Education: số liệu cụ thể vẫn chưa được công bố. Dự báo không có thay đổi đáng kể nào vì các kết quả bước đầu này đã được đưa ra tại ĐHCĐ. Chúng tôi vẫn giữ thái độ lạc quan đối với FPT và giá mục tiêu 71.600 đồng/cổ phiếu.

    Ghi nhận DHCD của KDC – KDC đặt mục tiêu 5.500 tỷ đồng doanh thu (tăng 29% YoY) và 500 tỷ lợi nhuận trước thuế (tăng 43% YoY) trong năm 2012. Các dòng sản phẩm mới sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng của KDC. Vào tháng 2-2012, KDC đã tung ra thành công sản phẩm bánh gạo Sachi – thương hiệu hợp tác giữa KDC và Want Want China, trong đó Want Want China sản xuất và KDC phân phối sản phẩm. Sự kết hợp giữa KDC – Glico sẽ chính thức bắt đầu vào quý 4 khi KDC phân phối sản phẩm của Glico bao gồm bánh gạo và các sản phẩm tương tự trong khi Glico cam kết chi trả 10 triệu USD/năm cho chi phí marketing. KDC cũng dự định sẽ tung ra sản phẩm mì ăn liền và dầu ăn trước cuối năm 2012.

    Diễn biến thị trường

    VNIndex tăng nhẹ 0,5 điểm lên 465,65 (+0,1%) với số mã tăng gấp đôi số mã giảm, trong đó 64 mã trần. Thị trường có lẽ sẽ tăng cao hơn nếu BVH, MSN và STB không cùng lấy đi 2,65 điểm của VNIndex. Chỉ số VN30 tăng 1,3 điểm lên 534,9 (+0,24%) với 18 mã tăng giá. Sàn HNX giành được 0,75 điểm và chốt tại mốc 78,56 (+1%) với 168 mã tăng giá và 92 mã giảm, trong đó 46 mã trần.

    Giao dịch trên HSX cải thiện 33% về khối lượng lẫn giá trị với 88,3 triệu cổ phiếu giao dịch trị giá 1.355 tỷ đồng, nhờ giao dịch thỏa thuận đóng góp 350 tỷ đồng với khối lượng 19 triệu cổ phiếu. Trong đó, OGC chiếm 68% khối lượng thỏa thuận với 13 triệu cổ phiếu trao tay. Thanh khoản trên sàn HNX cũng tăng 20% khối lượng và giá trị với 67 triệu cổ phiếu giao dịch trị giá 733 tỷ đồng.

    SAM là mã giao dịch nhiều nhất về khối lượng trên HSX với 3,3 triệu cổ phiếu giao dịch, tiếp theo là MBB, LCG và SSI với hơn 2 triệu cổ phiếu mỗi mã trong khi SSI và MBB dẫn đầu về giá trị lần lượt với 45 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Trên HNX, PVX và HBB vẫn dẫn đầu về khối lượng với 6 triệu và 5,5 triệu cổ phiếu tương ứng trong khi PVX dẫn đầu về giá trị với 69 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn với 26 tỷ đồng trên HSX, chủ yếu bán VIC (10,4 tỷ đồng) và DPM (10 tỷ đồng) trong khi bán ròng 7,5 tỷ đồng trên sàn HNX, chủ yếu là bán PVX (8 tỷ đồng).
    Sự kiện nổi bật (25-4-2012):

    CMV: ngày GD 1.628.257 CP niêm yết phát hành thêm.
    PXS, IMP, V12, SAF và VIX: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%, 22%, 12%, 25% và 10%.
    ABT: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức năm đợt 1/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%.
    MCC và VNC: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức năm đợt 2/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% và 8%.
    AAM: ngày GD không hưởng quyền trả cổ tức năm đợt 3/2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%.
    TET: ngày GD không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2012 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%.

    Tin tức nổi bật:

    DPR: Kết quả kinh doanh quý I/2012 của công ty mẹ
    Theo đó, doanh thu thuần đạt 300,7 tỷ đồng giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 91,6 tỷ đồng giảm 45% so với quý I/2011. LNST đạt 96,4 tỷ đồng giảm 37% so với cùng kỳ năm 2011. EPS quý I/2012 đạt 2.249 đồng.

    VTF: Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt
    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2012. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2012. Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá cổ phiếu (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán: 30/05/2012

    VNE: Kết quả kinh doanh quý I năm 2012 của công ty mẹ
    Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam thông báo kết quả kinh doanh quý I năm 2012 của công ty mẹ. Doanh thu thuần quý I/2012 đạt 69,1 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2011. Lãi gộp của công ty mẹ VNE đạt 28,78 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ.

    NSC: Thông báo kết quả kinh doanh quý I/2012
    Quý I/2012, NSC đạt 125,88 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2011. Tỷ trọng giá vốn trên doanh trên doanh thu là 66,98% trong khi cùng kỳ năm ngoái là 71,47% nên NSC đạt 41,56 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 50%. LNTT quý này đạt 19,89 tỷ đồng và LNST 19,73 tỷ đồng tăng 50,73% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý I/2012 đạt 2,389 đồng. Được biết, năm 2012 NSC lên kế hoạch dự kiến đạt 525 tỷ đồng doanh thu và 72,5 tỷ đồng LNST. Mức chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%.

    THB: Kết quả kinh doanh quý I/2012
    Doanh thu thuần đạt 34,51 tỷ đồng, giảm 25,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý I/2012 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 16,20% so với cùng kỳ. EPS quý I/2012 đạt 158 đồng. Được biết, năm 2012 THB lên kế hoạch dự kiến đạt 558 tỷ đồng doanh thu và 30 tỷ đồng LNST. Mức chi cổ tức không thấp hơn 17%/năm.

    DTA: Sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu, giá 7,000 đồng
    Ngày 23/04, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Đệ Tam đã thông qua phương án phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 7,000 đồng/cp theo phương thức chào bán riêng lẻ.

    SHB: Quý 1 lãi ròng 224 tỷ đồng, tăng 48% cùng kỳ
    Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 với mức lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

    LBM: Đặt chỉ tiêu 20 tỷ đồng lãi trước thuế 2012
    ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng đã thông qua chỉ tiêu doanh thu năm 2012 tối thiểu 188.7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 0 đến 15%. Năm 2011, LBM đạt 184.3 tỷ đồng doanh thu và 14.6 tỷ đồng lợi nhuận.

    BVH: Đặt chỉ tiêu 1,327 tỷ đồng lãi sau thuế 2012
    Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trình cổ đông chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2012 ở mức 17,581 tỷ đồng, lãi ròng hợp nhất là 1,327 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tiêu tổng doanh thu năm nay tăng 18% so với năm 2011, còn lợi nhuận tăng hơn 10%. Kết thúc năm tài chính 2011, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 14,872 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010, vượt 0.5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1,203 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước, vượt 5.7% chỉ tiêu đề ra. Với kết quả trên, công ty dự kiến trả cổ tức 2011 với tỷ lệ 12% bằng tiền.

    HRC: 09/05 chốt quyền nhận cổ tức 15% bằng tiền
    Công ty Cổ phần Cao Su Hoà Bình chốt quyền ngày 09/05 để trả cổ tức với tỷ lệ 15% bằng tiền. Thời gian thực hiện : 29/05/2012.
  6. Cachep123

    Cachep123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Đã được thích:
    75
    PHR phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn,hàng này rất khó để lướt vì lướt sẽ rất mệt mỏi với kiểu giao dịch của em này,nếu kiên chì em nó sẽ cho những trái ngọt rất bền vững :),chúc mừng các bác đã vào được em nó giá 2x,hàng cơ bản giá tốt!
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    TCT: đây chính là mã hàng truyền thống nhất của em. Em nhớ em đã nhắc rất nhiều về em này. Nó đang tăng được 20 giá sau quý 1 đấy. Ngày lễ đang đến gần nó sẽ tiếp tục có doạnh thu rất khủng

    Em xem lại PM thì thấy em tư vấn cho bác vào giá đúng 43 thật. Bác vẫn nhớ chứ ạ?


    Lợi nhuận khủng quý 1 tăng gần 50% cùng kỳ

    Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HNX: TCT), lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 33.3 tỷ đồng, tăng 47% so với với quý 1/2011.
    Chỉ trong 3 tháng đầu năm, TCT đạt 47.8 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 35% so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại giảm hơn 30% nên lợi nhuận gộp tăng vọt 38%, đạt 47 tỷ đồng.

    Không có chi phí tài chính, nhưng doanh hoạt động này lại tăng 977 triệu đồng so với cùng kỳ lên 2.4 tỷ đồng.

    Điều này giúp TCT có lợi nhận thuần đạt 44.36 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với quý 1/2011 do chi phí bán hàng hầu như không tăng, và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng 14% lên 2 tỷ đồng.

    Kết quả, công ty đạt lợi nhuận trước thuế đạt 44.4 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 33.3 tỷ đồng, tăng 47%, tương ứng EPS 10,412 đồng, cao hơn nhiều so với mức 7,054 đồng của kỳ trước.

    Lợi nhuận chưa phân phối của TCT đến hết quý 1 là 77.58 tỷ đồng.

    Ngày 03/05 tới là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 40% bằng tiền mặt năm 2011 của TCT.
  8. quantc

    quantc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Lệch sóng em này ..tuy nhiên dù sao cũng phải cảm ơn bác nhiều..Em nhập chỉ 5k theo dõi thôi...

    Theo thông tin của bác..cùng kiểm tra lại các bài báo sbs thì cái tin lỗ này đã được thông báo từ cuối tháng 3 rồi...

    Bác Nam đã khẳng định -- từ 31-3 SBS sạch sẽ mà..do đó thông tin này bị ẩn đi--> làm bà con hoảng loạn quá...

    ==> Vẫn theo tàu em này: 5k cổ giờ nhảy tàu cũng chẳng nhảy được CHờ mua dần ở giá 5... Lúc đó sẽ tất tay...hold
  9. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Oh thiên hạ đồn chuyện bàn giao hóa ra là có nhể? cũng hay... Dự nhá: giữa tháng 5 hạ 1% ls; đầu tháng 6 tăng giá điện rồi lại áp trần ls.... các cụ nhớ xem thử có dự chuẩn không nhé... Vni trong tháng 5 sẽ trên 500....hqua say rượu trăng mát chú Cuội xuống phím thế
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Có vẻ nhận định của em trễ 1 ngày. Hôm nay mới linh nghiệm =))

Chia sẻ trang này