1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Thread chỉ Dành riêng cho các BB "làm giá" và cũng là "thương đau" cho những NĐT nhỏ lẻ. Có đề cập n

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhcuong2999, 15/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17350 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Khả năng thứ 2 này, NDT chạy hàng S96 là có cơ sở.
  2. tomchip

    tomchip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0

    Riêng S96 ko bao giờ có chuyện bán tháo giá FL

    Các bác nên nhớ hiện tại mới là 25% số cổ đang lưu hành thôi. Hỏi các bác bây giờ ai đang là người cẩm cổ . Các bác à? Hay bà con nhỏ lẻ? Làm gì có chuyện đấy , toàn tay to thôi các bác ạ . Co' phải giải chấp đâu mà phải bán tháo

    75% kia về khả năng em nó có giá 6-7x

    Trên TT này , người chiến thắng mới là người giỏi , còn lý luận ư , hay phân tích , vứt hết
  3. Linda_Kjeu

    Linda_Kjeu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng chiêu này cũng cần xem cả tình hình thực tiễn nữa.
  4. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn: Vào đúng sóng thì kiếm tý xái. Còn lệch thì chịu khó giửa bát thôi.
  5. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.690
    Bác nói cứ như đúng rồi, [r2)] 6,7x cơ á
  6. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Khi niêm yết bổ sung S96 về 1x , lãi hay lỗ???
  7. fireflybored

    fireflybored Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy bài của bạn DaiGia này không biết là đã bị thua thiệt vụ nào gần đây. Nhưng mang tính chất cay cú.
    Những cổ phiếu nếu bạn cho là đang được làm giá thì đừng mua nữa. Ai mua những cổ phiếu đó đều hiểu là nó đang được nâng đỡ bởi 1 nhóm hay một tổ chức nào đấy. Tất nhiên lợi nhuận lớn, nhanh thì tương đương với rủi ro cũng xứng tầm.
  8. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    www.UNI-TRANSLATION.com - Đúng là hiếm khi nào những thông tin về nhận định, dự đoán các biến động của chỉ số VN-Index lại thuần nhất như trong thời gian gần đây. Có đến 70 - 80% dự đoán của các CTCK và NĐT cho rằng, thị trường đã đổi chiều xu thế và bắt đầu bước vào những phiên điều chỉnh trước khi trở lại xu thế tăng giá.


    Những dự đoán khá giống nhau này chứng tỏ quy luật chuyển động thông thường của chỉ số VN-Index đã được khá nhiều NĐT nhận biết. Nhưng có một điều là nếu số lượng nhận biết của các NĐT trên thị trường ngày càng nhiều thì các quy luật thông thường trên sẽ không còn diễn ra như các dự đoán. Các dự đoán dựa trên phân tích kỹ thuật dần dần sẽ không chuẩn xác và bị vô hiệu hoá. Đó là một quy luật mà sớm hay muộn cũng diễn ra.



    Lý thuyết thị trường hiệu quả sẽ được áp dụng
    Điểm qua các diễn đàn của NĐT trên các website về chứng khoán trong thời gian gần đây, ta thấy có một số nhận định dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật đưa ra khá chuẩn xác. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ đúng trong thời gian tới. Nếu các NĐT quá thần tượng những người đưa ra dự đoán đó, họ sẽ mất đi khả năng chống rủi ro và khó có thể trở thành một NĐT thành công. Vì sao vậy, theo lý thuyết thị trường hiệu quả (học thuyết về tính ngẫu nhiên), khi mọi người đã nắm bắt được những quy luật lên xuống thông thường thì thị trường sẽ nhanh chóng nhận thức được điều này và giá cả cổ phiếu sẽ tham gia xoá bỏ hiện tượng đó, nghĩa là quy luật này sẽ không diễn ra như dự đoán của nhiều người. Vì các nhà phân tích kỹ thuật thường dựa vào những biến động trong quá khứ cũng như hiện tại, để tìm ra sự vận động mang tính chu kỳ, qua đó dự đoán những chuyển động trong tương lai. Khi tất cả mọi người đều nhận biết điều này thì họ sẽ hành động và khai thác triệt để theo xu hướng đó, nên những chuyển động tương lai theo mô hình kỹ thuật lại không biến động như theo dự đoán.
    Trong thời gian tới, cùng với số đông NĐT trưởng thành, lý thuyết về một thị trường hiệu quả với sự chuyển động ngẫu nhiên của các chỉ số sẽ được áp dụng cho các NĐT trên TTCK.

    Điều chỉnh để tăng giá?

    Phiên giao dịch các ngày 8 - 11/1/2010 được giới phân tích đánh giá là những thời điểm điều chỉnh tại mốc 500 - 530 điểm. Nhưng trên thực tế, phiên điều chỉnh đã bắt đầu từ 2 phiên trước đó là phiên ngày 6 - 7/1/010. Do tâm lý chung trên thị trường đều cho rằng tại mức 500 - 530 điểm, VN-Index sẽ có điều chỉnh nên nhiều người đã tranh thủ mua vào để chờ đợi một xu thế tăng giá mới. Vì lẽ đó mà 2 phiên điều chỉnh trước đó có biên độ dao động giá rất thấp. Việc tăng mạnh trở lại vào 2 phiên đầu của ngày 8/1 đã trở thành cơ hội chốt lời cho các NĐT ngắn hạn, kéo chỉ số VN-Index suy giảm các phiên sau đó. Theo đánh giá chung của giới phân tích thì chỉ số VN-Index sẽ dừng lại mức ngưỡng 500 - 530 điểm, rồi chuyển động nhấp nhô sang ngang là chuyển động theo quy luật thông thường, đúng với các dự đoán trước đó. Một lần nữa chỉ số VN-Index lại tấn công trở lại mức ngưỡng này. Mức hỗ trợ trước đây nay trở thành ngưỡng kháng cự trong quá trình tăng giá trở lại. Thông thường, khi thị trường trở lại mức ngưỡng này thì cường lực sức mạnh của nó sẽ yếu hơn, do lượng cổ phiếu bán ra không còn nhiều. Vì vậy, khả năng thời gian điều chỉnh sẽ rút ngắn lại. Nhưng nếu khối lượng khớp lệnh thấp hay số lượng cổ phiếu trao tay tại mức này không nhiều thì sẽ tạo một nguồn cung dồi dào cho ngưỡng kháng cự tiếp theo là mức 600 - 630 điểm. Mức kháng cự 600 - 630 điểm một lần nữa sẽ lại thử lửa thị trường để khẳng định xu thế tăng giá của VN-Index.
    Thực tế, nếu xét trên nhiều yếu tố, VN-Index trong giai đoạn hiện nay có thể coi là phần thân một con cá trong xu thế tăng giá dài hạn. Một chuyên gia phân tích nước ngoài cho rằng, hầu hết NĐT ngắn hạn đều chỉ ăn được đầu và đuôi của con cá mà bỏ qua phần thân cá. Trong thời điểm hiện nay, nếu các NĐT không thực hiện những động thái mua đi bán lại cổ phiếu nhiều thì khả năng họ sẽ ăn được phần thân của cá.
  9. manhcuong2999

    manhcuong2999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Có một điều đáng lưu ý trong tuần tới là về Lãi suất cơ bản. Một thực tế rõ ràng là hiện nay lãi suất cho vay thực tế đã vượt xa trần lãi suất cho vay 12%. Nhiều Công ty đã phải vay với lãi suất 19%, đặc biệt có những nơi còn 5-7%/tháng thậm chí có thể cao hơn. Trong khi đó, lãi suất huy động thực tế một số ngân hàng đã lên tới 14-15%. Vừa qua NHNN có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại tuân thủ các quy định về trần lãi suất. Tuy vậy, việc tuân thủ các quy định ngày gần như không có tính khả thi.


    NHNN đã bơm một lượng tiền khá lớn thông qua thị trường mở nhằm giảm bớt căng thẳng trong hệ thống ngân hàng. Tuy vậy, đây chỉ là giải pháp tạm thời, lãi suất trên thị trường vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Điều này cũng đang là mối quan tâm lớn bên cạnh mùa earnings trong tuần tới cho đến Tết nguyên đán.
  10. notpr

    notpr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    bác {manhcuong2999)dịch thuật viết cái gì nghi rõ nguồn dùm cái nhé :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này