THT đứng đầu ngành than, triển vọng lớn trong q3!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ksdung2007, 10/09/2009.

5651 người đang online, trong đó có 643 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2485 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. khoidiem

    khoidiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2009
    Đã được thích:
    27
    lình xình quá ,ngày mai chạy thôi
  2. vuhoang1977

    vuhoang1977 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang gom.
  3. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác chạy đi đâu vậy, mời Bác tiếp tục cập nhật thông tin nhe!
    Trích dẫn:
    Giá than tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc

    Giá than đã bứt phá tới mức cao nhất trong một năm do sự sụt giảm sản lượng sản xuất nội địa của Trung Quốc buộc nước này phải tăng cường nhập khẩu.

    Những thay đổi này đặc biệt có lợi cho giá than cốc - loại than sử dụng trong chế tạo thép và hiếm hơn nhiều so với than nhiệt dùng để đốt cháy ở các xưởng phát điện. Ông Christopher LaFemina, nhà phân tích mỏ tại Barclays Capital cho hay ?oThan cốc là một trong những hàng hóa được ưa chuộng của chúng tôi?, và thị trường than chở bằng đường biển ?ođã chuyển hướng?.

    Mức độ nhập khẩu của Trung Quốc đã làm ngạc nhiên các nhà khai thác than lớn như Xstrate, BHP Billiton, Rio Tinto và Anglo American vốn đã phải gắng sức cho một thời gian dài giá thấp do nhu cầu thấp tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan ?" những khách hàng truyền thống.

    Ông Vivek Tulpulé, nhà kinh tế chủ chốt của Rio Tinto cho rằng sự tăng nhu cầu than chở bằng đường biển là do đầu năm nay nhiều mỏ khai thác nhỏ đã tạm ngừng hoạt động.

    Giá than giảm mạnh vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009 đã khiến nhiều mỏ khai thác giá cao tại Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề. Thêm vào đó sự trừng trị của Bắc Kinh đối với các mỏ nguy hiểm và bất hợp pháp cũng khiến cung cấp nội địa sụt giảm và đẩy nhu cầu nhập khẩu lên cao hơn.

    Nhập khẩu than nhiệt ròng của Trung Quốc là 24 triệu tấn trong nửa đầu năm so với mức xuất khẩu 4 triệu tấn vào cùng kỳ năm 2008. Nhập khẩu than cốc ròng tăng từ mức 1.1 triệu của cùng kỳ năm ngoái tới 12.6 triệu từ tháng 1 đến tháng 6. Khi giá tăng, các nhà sản xuất nội địa sẽ lại sản xuất trở lại và tình trạng nhập khẩu than cao lại được đặt câu hỏi.

    Sự khan hiếm của thị trường này đã được chứng minh vào tháng 8 khi công ty năng lượng Consol, một nhà khai thác mỏ tại Mỹ vận chuyển chuyến than cốc đầu tiên tới Trung Quốc trong 5 năm. Thông thường, Úc là nhà cung cấp cho Trung Quốc do sự gần gũi về địa lý.

    Cuối tuần trước, giá bán tại nơi giao hàng của than cốc đã lên tới mức 160 USD/tấn, tăng gần 40% trong 3 tháng qua và ở mức cao nhất trong 12 tháng. Giá bán tại nơi giao hàng hiện tại cao hơn 24% so với mức giá của các hợp đồng hàng năm được ấn định cho năm 2009-2010.

    Gần đây, ngân hàng Mỹ-Merrill Lynch đã tăng mức dự báo cho giá hợp đồng than cốc hàng năm từ mức 129 USD/tấn lên 140 USD/tấn trong năm tới. Theo McCloskey, nhà cung cấp số liệu về than, giá tại nơi giao hàng của than nhiệt tăng ít hơn, giao dịch ở mức 75 USD/tấn, thêm 25% so với mức thấp của tháng 3 là 60 USD/tấn. Than nhiệt vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục của năm ngoái với hơn 180 USD/tấn.
  4. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Và đây nưa các Bác!

    Than sẽ bán theo giá thị trường từ quý 2/2009

    Việc điều chỉnh giá bán than cho ba hộ tiêu thụ than lớn (xi măng, giấy, phân bón) lần này là một bước quan trọng trong việc điều hành giá than theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

    Bộ Tài chính vừa chấp thuận phương án đăng ký giá của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

    Theo đó, giá than cám bán cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón sẽ được điều chỉnh để đảm bảo bù đắp được giá thành. Đối với than cục bán cho sản xuất phân lân và sản xuất phân đạm cũng được điều chỉnh tăng tiệm cận với giá thành (bằng khoảng 81% so với giá thành).

    Thời gian áp dụng điều chỉnh sẽ được thực hiện ngay trong nửa đầu tháng 11/2008.

    Sau đó, từ quý 2/2009, giá bán than cho sản xuất xi măng, giấy, phân bón sẽ theo giá thị trường.

    Tuy nhiên, giá than bán cho sản xuất điện vẫn tạm thời giữ ổn định. Nhưng khi giá điện được điều chỉnh, giá than bán cho điện sẽ thay đổi từng bước theo lộ trình điều chỉnh giá bán điện.

    Đại diện Bộ Tài chính cho biết: việc điều chỉnh giá bán than cho ba hộ tiêu thụ than lớn (xi măng, giấy, phân bón) lần này là một bước quan trọng trong việc điều hành giá than theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

    Vị đại diện cũng cho rằng điều này là cần thiết, đúng thời điểm và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý giá và xuất phát từ những lý do sau:

    Thứ nhất, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thị trường trong nước, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị kinh doanh than đã giữ ổn định giá bán cho các hộ tiêu thụ than lớn (kể cả điện) trong nước từ tháng 1/2008 đến nay.

    Thứ hai, giá than hiện nay bán cho 4 hộ tiêu dùng than lớn vẫn thấp hơn giá thành từng chủng loại than (chỉ bằng khoảng 38 % đến 79% giá thành), và thấp hơn nhiều so với giá than xuất khẩu.

    Thứ ba, nếu không điều chỉnh từng bước giá than trong năm 2008, mà chờ đến năm 2009 thực hiện giá bán than ngay theo cơ chế thị trường thì mức tăng giá bán than trong năm 2009 cho các hộ tiêu thụ than lớn sẽ rất mạnh (có chủng loại than tăng hơn 2 lần).

    Ngoài ra, nếu Nhà nước điều chỉnh giá điện trong năm 2009, giá bán sản phẩm đầu ra của các hộ các hộ sử dụng than lớn (xi măng, giấy, phân bón) sẽ bị tác động mạnh.

    Thứ tư, hiện nay chỉ số giá tiêu dùng có dấu hiệu ổn định trở lại (CPI tháng 9 chỉ tăng 0,18% so với tháng 8, CPI tháng 10 giảm 0,19% so với tháng 9/2008), giá cả một số mặt hàng trọng yếu trong nền kinh tế đã có xu hướng giảm và tương đối ổn định.

    Thứ năm, việc lấy lãi của xuất khẩu than để bù lỗ do bán than trong nước cho 4 hộ tiêu thụ lớn đồng nghĩa với việc khuyến khích xuất khẩu than (hiện nay khoảng 20 triệu tấn/năm). Điều này là bất hợp lý và ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia vì theo dự báo để đáp ứng nhu cầu sử dụng than trong nước, đến năm 2012 nước ta có khả năng phải nhập khẩu than.
  5. voanhmap

    voanhmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    EM NÓ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THAY MÁU 1 TUẦN NAY RỒI...CHẬM NHẤT SÁNG MAI EM NÓ SẼ PHI LÊN 6X....TÔI TÌM HOÀI MÀ CHẲNG RA LÝ DO NÀO ĐỂ THT XUỐNG ĐƯỢC...MẶT BẰNG GIÁ CỦA THT LÀ 32.000 NÊN CÁC PAK YÊN TÂM..SẼ NHÂN ĐÔI TK TRONG QUÝ 3 VÀ Q4 NÀY...

    CHÍNH PHỦ ĐANG XEM XÉT TĂNG GIÁ THAN TRONG THÁNG 9..CÁC PAK CHUẨN BỊ MUA MÁY ĐẾM TIỀN NHÉ...
  6. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đó Bác ơi!
  7. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Và nguồn thông tin trích dẫn nữa để kiểm chứng

    Công ty Than Hà Tu thành lập liên doanh tại Lào

    Tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Công ty Than Hà Tu và Công ty Phát triển kinh tế Lanexang (Lào) đã ký kết thành lập Công ty phát triển Công nghiệp Mường Phương theo hình thức liên doanh.

    Theo đó, Công ty Than Hà Tu góp 70%, Công ty Phát triển kinh tế Lanexang góp 30% vốn điều lệ. Liên doanh tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến than và một số ngành nghề khác trên lãnh thổ Lào. Việc ký kết nói trên nhằm triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam-Cộng hoà DCND Lào và chủ trương mở rộng hoạt động SXKD đa ngành ra nước ngoài của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam.

    Toàn bộ dải đất 6 tỉnh thượng Lào dự kiến sẽ được Công ty phát triển công nghiệp Mường Phương (Liên doanh giữa Công ty Than Hà Tu và Công ty Phát triển kinh tế Lanexang) tập trung khai khác giai đoạn 1 những mỏ than lộ thiên sau khi đã triển khai công tác thăm dò, 4 tỉnh đông Lào giáp Việt Nam sẽ được khảo sát thăm dò trước khi đưa vào giai đoạn khai thác - theo nhiều chuyên gia đây là những vùng có trữ lượng khoán sản (đồng, magie, sắt và kim loại quý) rất cao, đặc biệt là các tỉnh giáp Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam
  8. nongdanol

    nongdanol Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
    THT thì ngon rồi
    nhưng cứ phải củ từ
    nhặng hết cả lên làm giề
  9. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Một ít thông tin về THT đủ để các Bác đầu tư chưa ạ.
  10. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Em trích dẫn thông tin mà Bác, kẻo tự doanh, tổ chức vào rồi thì hết mua!

Chia sẻ trang này