THT: quý 3 có thể đã lãi 103 tỷ, giá than tăng đã phát huy tác dụng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi laonongqx, 26/10/2016.

71 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2014 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Xem lại báo cáo của Than hà tu, phát hiện ra một điều khủng khiếp.

    Quý 3 THT đã trích "Dự phòng phải trả ngắn hạn: 103 tỷ. nếu không trích khoản này thì THT có thể đã lãi khoảng 103 tỷ.

    Quý 2 THT không trích khoản này.

    Quý 4/2016 năm nay sẽ khủng khiếp lắm đây. vì giá than đang tăng mạnh. [​IMG] [​IMG]
  2. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Glencore tăng giá than nhiệt 48%
    Theo H Lan - Vinanet.vn

    Glencore và các công ty điện lực Nhật Bản đã dàn xếp giá hợp đồng than nhiệt quý tại mức 94,75 USD/tấn, tăng từ mức khoảng 64 USD/tấn trong quý trước, phản ánh sự tăng vọt trong giá giao ngay.
    Tin đọc nhiều
    Glencore là nhà cung cấp than nhiệt vận chuyển bằng đường biển lớn nhất thế giới và thường thiết lập giá cả trong lĩnh vực này.

    Tờ Financial Times đưa tin các khách hàng Nhật Bản đã đồng ý trả giá cao hơn để đảm bảo các nguồn cung than nhiệt chất lượng cao từ Australia.

    Glencore đã đạt được giao dịch với công ty Tohoku Electric của Nhật Bản sau hai tháng đàm phán.

    Một nhà kinh doanh than tại Sydney cho biết “chúng tôi đã nói giá ở mức 94,75 USD, không phải bất ngờ do sự tăng vọt trong giá giao ngay”.

    [​IMG]

    Giá than Australia Newcastle giao tháng 11 đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 6 lên 100,25 USD/tấn, cao nhất kể từu năm 2012.

    Giá tăng đối với than nhiệt, để phát điện, được gây ra bởi quyết định của chính phủ Trung Quốc hạn chế sản lượng than của họ để giải quyết những vấn đề lao động và ô nhiễm, buộc các công ty điện nhập khẩu thêm than.

    Sự can thiệp cắt giảm sản lượng khai thác 15% của Trung Quốc và buộc khách hàng quay lại các thị trường thế giới để đáp ứng sự thiếu hụt.

    Glencore đã từ chối bình luận với lý do một chính sách cấm phát biểu công khai về giá đàm phán với khách hàng.

    Việc nhập khẩu than nhiệt của Nhật Bản vẫn ổn định trong 6 tháng đầu năm 2016 so với năm trước, phản ánh việc khởi động công suất điện hạt nhân chậm hơn dự kiến và việc sử dụng ổn định của các nhà máy phát điện chạy bằng than như một sự thay thế.

    Than nhiệt của Australia xuất khẩu trong năm tài chính 2017 kết thúc vào 30/6 được dự báo tăng 1,6% so với năm trước thành 204 triệu tấn, với nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đạt đỉnh trong nửa đầu năm nay bù nhiều hơn cho sự sụt giảm tại Ấn Độ.
  3. oracle_82

    oracle_82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    3.802
    THT cũng như các tập đoàn VN đã đi trước 1 nước cờ vĩ đại. cách đây ít năm họ đã đưa than VN sang TQ nhờ cất hộ.
    Khi giờ đây VN hết than, họ ung dung xuất quay lại VN với giá cao nhất TG.
  4. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Không đúng . check lại các chủng loại than sẽ hiểu.

    than thì có 5-7 loại, bán loại này ,mua loại kia là chuyện bình thường.
    --- Gộp bài viết, 26/10/2016, Bài cũ: 26/10/2016 ---
    Quý 4 này khả năng THT sẽ lãi khủng khiếp

    Khi doanh thu đã vượt qua điểm hòa vốn, giá tăng bao nhiêu lợi nhuận tăng bấy nhiêu.

    THT : doanh thu khoảng 2000 tỷ, giá tăng 50% thì nhuận sẽ là 1000 tỷ.
  5. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Than Đèo Nai: Quý 3 từ lỗ 21 tỷ đồng sang lãi 9 tỷ đồng do nhầm lẫn
    [​IMG]
    Do nhầm lẫn khoản trích trước nhiên liệu vật liệu vào chi phí nên dẫn đến lỗ gần 20,94 tỷ đồng, nay công ty đã rà soát và điều chỉnh lại các chỉ tiêu số liệu dẫn đến lãi sau thuế 9,1 tỷ đồng.
    CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (mã chứng khoán TDN) vừa công bố lại báo cáo tài chính quý 3 đã gửi UBCKNN trước đó. Ở báo cáo trước, do nhầm lẫn khoản trích trước nhiên liệu vật liệu vào chi phí nên dẫn đến lỗ gần 20,94 tỷ đồng. Nay công ty đã rà soát và điều chỉnh lại các chỉ tiêu số liệu dẫn đến lãi sau thuế 9,1 tỷ đồng.

    Cụ thể, doanh thu bán hàng trong quý đạt 568,12 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức giảm 2% trong khi giá vốn hàng bán giảm được 3% nên lợi nhuận gộp đạt trên 54 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

    Nguồn thu từ hoạt động tài chính không đáng kể, tuy nhiên quý này chi cho hoạt động tài chính còn 5,91 tỷ đồng, giảm được 2,1 tỷ đồng. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 3,6 tỷ đồng, do vậy cuối quý Than Đèo Nai lãi trước thuế 11,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 9,1 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái (9,4 tỷ đồng).

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu đạt gần 1.704 tỷ đồng, giảm 244 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015, song nhờ giá vốn giảm sâu, nên lợi nhuận gộp vẫn đạt 149 tỷ đồng, chỉ giảm 3 tỷ đồng. Chi phí tài chính không tăng nhiều, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước thuế còn 12,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn 10,24 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Nếu so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (15,5 tỷ đồng), thì công ty cũng đã hoàn thành 83% kế hoạch.

    Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 147 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó, chủ yếu tồn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm.

    Cổ phiếu “vàng đen” bất động dù giá than tăng mạnh
    Việt An

    Theo Trí Thức Trẻ
  6. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    CHART: No stopping insane coal price rally
    Frik Els | 2 days ago | 4,643 |

    [​IMG]
    The price of both thermal and coking coal gained again on Monday with the Australian export benchmark shrugging off news that Beijing will further relax restrictions on some domestic miners to meet winter demand.

    Seaborne prices for coal used in power generation has nearly doubled in 2016 exchanging hands for $97.55 a tonne on Monday, up 27% just since the start of October. The last time Newcastle export prices traded in triple digits was May 2012.

    Steam coal peaked just shy of $140 a tonne in January 2011
    According to a Reuters report Chinese "coal mines that are currently under construction will also be encouraged to complete construction and begin production of coal, the National Development and Reform Commission (NDRC) said on its website on Saturday, citing a meeting held on Friday to discuss energy supply and demand during the colder seasons."

    Metallurgical coal's rise has been more dramatic and trading at $245.50 a tonne on Monday, the steelmaking raw material is up 15% so far in October. According to data provided by the Steel Index premium Australia hard coking coal prices are up three-fold since hitting multi-year lows in November last year.

    This year's rally was triggered by Beijing’s decision to limit coal mines' operating days to 276 or fewer a year from 330 before as it seeks to restructure the industry. Safety closures and weather related supply curbs in China and Australia only added fuel to the fire.

    China imported 24.3 million tonnes of coal in September, up more than 33% compared to last year according to official customs data. Over the first nine months of the year imports increased 15% to 180 million tonnes compared to the same period in 2015.

    In 2011 floods in key export region in Queensland saw the coking coal price touch an all-time high $335 a tonne. Steam coal peaked just shy of $140 a tonne in January 2011.

    [​IMG]
  7. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Ta vẫn chờ em cho đến khi có bc quý 4

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  8. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
  9. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2014
    Đã được thích:
    1.925
    Lý do than ở Việt Nam đắt hơn than nhập khẩu
    [​IMG]
    [​IMG]
    1

    [​IMG]
    Năm 2017 Việt Nam có thể nhập khẩu 4 triệu tấn than
    TIN MỚI

    Việt Nam khai thác than thừa nhưng vẫn phải nhập khẩu than nhiều bởi giá than trong nước cao hơn giá than nhập khẩu.
    Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến 15/9, tổng lượng than nhập khẩu đạt 10,1 tấn với kim ngạch 629,5 triệu USD. Trong khi kế hoạch Bộ Công Thương đưa ra đầu năm 2016 cho nhập khẩu than ước tính 3,1 triệu tấn. Như vậy nhập khẩu than đang bị “vỡ kế hoạch”.

    Về việc nhập khẩu than tăng nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Việt Nam Nguyễn Khắc Thọ lý giải do nguồn than trong nước không đáp ứng và giá than nhập khẩu rẻ hơn giá than khai thác trong nước.

    Vì sao giá than trong nước cao hơn so với than nhập khẩu? Ông Thọ cho biết giá than trong nước cao bởi do kỹ thuật khai thác than, đa số mỏ khai thác ở dưới sâu, thậm chí âm 300 m so với mực nước biển, chi phí khai thác mỏ lộ thiên với hệ số bóc đất đã tăng gấp 3 lần làm tăng chi phí sản xuất, giá thành sản xuất than trong nước.

    Ngoài ra, ông Thọ cho biết than trong nước cũng chịu tác động bất lợi từ cơ chế chính sách về thuế như 1/7/2016, thuế tài nguyên môi trường tăng trung bình 3 lần nếu tính tiền cấp quyền khai thác, bản chất cũng là thuế tài nguyên tăng hơn 10%, cao hơn mức trung bình 7%.

    “Trong khi đó, thời gian vừa qua giá than tại nhiều thị trường lại giảm, đây là yếu tố vì sao nhập khẩu than lớn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thời điểm gần đây giá than nhập khẩu đã tăng so với 6 tháng đầu năm và đã dần tiệm cận giá than sản xuất, thời gian tới có thể ngang giá than sản xuất”, ông Thọ nhấn mạnh.

    Ông Thọ cũng cho biết, nhu cầu than 3 triệu tấn trong dự báo hồi đầu năm của Bộ Công Thương chưa tính đến các nhà máy nhiệt điện BOT và các nhà máy đã nhập khẩu than trước đây như ******* Đồng Nai, số liệu 3 triệu tấn cũng chưa tính đến các hộ khác như sản xuất xi măng, hoá chất, phân bón, luyện kim… theo đó khối lượng than phải nhập có thể lên đến 8 triệu tấn. Vì thế, theo quan điểm của ông Thọ, con số than nhập khẩu lên đến 10,1 triệu tấn không hoàn toàn là “vỡ trận” mà vẫn dựa theo nhu cầu phục vụ sản xuất trong nước.

    Ông Thọ cho rằng, nếu ta nhập khẩu được than giá rẻ tức là đã tăng nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho đất nước, chưa kể nếu đó là nguồn cung dài hạn sẽ là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, trên cơ sở cân đối cung cầu thì những năm tới ta sẽ phải nhập khẩu than cho nhiệt điện cũng như các hộ tiêu thụ với khối lượng không nhỏ.

    Theo lãnh đạo Tổng cục Năng lượng, năm 2017 dự kiến phải nhập khẩu 4 triệu tấn than cho nhiệt điện và đến năm 2030 sẽ là 7 triệu tấn. Ngành than vừa phải đối diện với thách thức này vừa phải bảo đảm thực hiện như trong quy hoạch điều chỉnh đã được Chính phủ phê duyệt.

    Ông Thọ cho rằng việc nhập khẩu số lượng than vừa qua có tác động nhưng tác động không lớn tới việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

    Lần đầu tiên kể từ 2012, giá than chạm mức 100 USD/tấn
  10. samchung

    samchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2014
    Đã được thích:
    767

Chia sẻ trang này