THT_ cổ phiếu thiên thời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daucokiemtien, 09/05/2023.

6448 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 07:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 182031 lượt đọc và 907 bài trả lời
  1. rongtre2001

    rongtre2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2021
    Đã được thích:
    99
    Theo quy hoạch điện VIII mục tiêu đến 2030 điện than 30,127GW. Năm 2020 điện than 21,3GW+1,2GW của Thái Bình 2=22,5GW; vậy phải làm thêm 7,5GW
    [​IMG]
    [​IMG]
    kric04 thích bài này.
  2. rongtre2001

    rongtre2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2021
    Đã được thích:
    99
    [​IMG]
    TKV cứ từ từ khai khác, còn phải tìm thêm mỏ để đào. Chứ mua than ngoài thì phải tăng giá điện, tăng giá thì dân ko ủng hộ (dù giá điện mình vẫn còn thấp so với khu vực).
    daucokiemtien thích bài này.
  3. kric04

    kric04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    3.032
    Lượng khí thải carbon của Trung Quốc có thể đạt đỉnh trong năm 2023
    23:00 | 13/05/2023


    Báo cáo chỉ ra rằng, trong 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện từ than của Trung Quốc đã tăng 2% so với một năm trước.
    Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Khí sạch (CREA), phát hành ngày 12/5, cho biết lượng khí thải carbon của Trung Quốc có thể đạt kỷ lục mới trong năm 2023, nhờ sự phục hồi kinh tế và tiến trình đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng xanh.

    Báo cáo phân tích Trung Quốc, quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đã chứng kiến lượng khí thải carbon dioxide trong quý I/2023 đạt hơn 3 tỷ tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế, sau khi Bắc Kinh từ bỏ chính sách “không COVID” và ban hành nhiều biện pháp kích thích kinh tế.

    Ngoài ra, nó còn xuất phát từ việc các nhà máy thủy điện của Trung Quốc đang hoạt động yếu đi do hạn hạn, dẫn đến việc các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than phải gia tăng công suất, để bù đắp phần thiếu hụt điện.

    Báo cáo chỉ ra rằng, trong 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện từ than của Trung Quốc đã tăng 2% so với một năm trước. Số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, vào mùa hè năm ngoái, khi các đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tấn công thủy điện, nguồn năng lượng lớn thứ hai của Trung Quốc, sản lượng than sử dụng trong nước đã tăng 11% vào năm 2022 so với năm 2021.

    Nguyên nhân nữa làm tăng khí thải, theo các nhà phân tích của CREA, là khối lượng sản xuất vật liệu xây dựng cao hơn, chủ yếu là thép và xi măng, được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích của chính phủ đối với ngành sản xuất và xây dựng.

    Chuyên gia Lauri Myllyvirta và Qi Qin đánh giá khi nền kinh tế Trung Quốc đang tập trung toàn lực vào phục hồi, mọi hoạt động sản xuất dự kiến đều phát triển trở lại. Điều đó có nghĩa là lượng khí thải carbon sẽ gia tăng nhanh chóng, có khả năng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2023, vượt qua mức cao nhất trước đó vào năm 2021.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng việc lượng khí thải có thể sớm đạt đỉnh còn là do Trung Quốc đang tăng tốc cho tiến trình chuyển đổi năng lượng, thể hiện qua việc các hợp đồng lắp đặt năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió tại nước này đang ở mức cao kỷ lục.

    Số liệu mới nhất do Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) phát hành cho thấy, công suất lắp đặt điện năng lượng Mặt Trời tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục 34 gigawatt (GW) trong ba tháng đầu năm nay, gần gấp ba lần mức kỷ lục cũ là 13GW trong cùng kỳ năm 2022.

    Việc lắp đặt điện gió mới cũng đạt mức cao kỷ lục. Số liệu của NEA cho thấy 10,4GW từ năng lượng gió đã được bổ sung vào lưới điện quốc gia trong vòng ba tháng, tính đến tháng 3/2023, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022.

    Các nguồn năng lượng này, bao gồm cả năng lượng tái tạo và hạt nhân, lần đầu tiên đã vượt quá 50% công suất lắp đặt điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch của Trung Quốc trong quý I/2023.

    Số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Á ghi nhận các tín hiệu phục hồi trong quý đầu năm nay, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 4,5%. Bắc Kinh trước đó đã đặt mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%” cho năm 2023, nhưng nhiều ngân hàng đầu tư đã nâng dự báo của họ lên trên 5,5%./.

    Trung Quốc cũng đang Elnino nên cũng phải dùng than phát điện
  4. daucokiemtien

    daucokiemtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    787
    Triển khai nhiệm vụ tháng 5, TKV đặt mục tiêu sản xuất trên 3,37 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ trên 4,6 triệu tấn
    => Sản xuất ít hơn tiêu thụ=> TKV thiếu than từ mỏ Cao Sơn bắt buột phải lấy tồn kho của THT cung cấp cho nhà máy điện
  5. daucokiemtien

    daucokiemtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    787
  6. kric04

    kric04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    3.032
    Bộ trưởng Công Thương: "Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân nếu để thiếu điện"
    Báo Lao Động | Khoảng 3 tiếng
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (23)
    Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, lãnh đạo Bộ sẽ nghiêm túc xem xét, xử lý các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan.

    Bằng mọi cách không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện

    Bộ Công Thương vừa công bố thông tin cuộc họp khẩn (ngày 13.5) về kế hoạch cung cấp điện trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023.

    Cuộc làm việc do ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc.

    Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo EVN cho biết, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5, 6, 7) sẽ rất khó khăn.

    Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 - 4.900 MW.

    Đại diện PVN, TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã cam kết tạo điều kiện tối đa để cung ứng than, khí cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

    Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

    "Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện cho đất nước. Bằng mọi cách không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện", ông Diên nhấn mạnh.


    [​IMG]

    Bộ trưởng Bộ Công Thương họp chỉ đạo cung cấp điện mùa nắng nóng 2023. Ảnh: MOIT

    Cùng với việc tích cực, chủ động khắc phục các nguyên nhân khách quan do thời tiết, khí hậu, ông Nguyễn Hồng Diên lưu ý các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các giải pháp điều hành hiệu quả.

    "Lãnh đạo Bộ sẽ nghiêm túc xem xét, xử lý các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm nếu để xảy ra thiếu điện do nguyên nhân chủ quan”, ông Diên nói.

    Khẩn trương đàm phán, huy động nhà máy năng lượng tái tạo

    Trưởng ngành công thương yêu cầu EVN tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    Đẩy mạnh việc giải tỏa công suất và tính sẵn sàng của các nhà máy điện, khẩn trương khắc phục các sự cố nguồn điện, lưới điện. Tiết kiệm mọi chi phí để phục vụ nhu cầu nhiên liệu sơ cấp phục vụ cho các nhà máy điện.

    "Đẩy nhanh tiến độ đàm phán để huy động nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện thời gian qua", Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

    Đồng thời, đẩy nhanh việc mua bán điện với các dự án nhập khẩu điện đã ký kết.

    [​IMG]

    Nhiều hồ thuỷ điện đã tiệm cận mực nước chết. Ảnh: EVN

    EVN và các đơn vị liên quan cũng được chỉ đạo, có giải pháp chủ động, linh hoạt, thực hiện nghiêm túc quy định trong khai thác, huy động nguồn nước trong các hồ chứa; đảm bảo sử dụng khai thác thủy điện hiệu quả trong bối cảnh thiếu nước cho thủy điện.

    Đối với PVN, TKV, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với EVN và các đơn vị có liên quan về việc cung cấp khí, cung cấp than cho các nhà máy điện theo đúng kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2023.

    Các đơn vị của Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo cung cấp điện, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị phát điện hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khẩn trương đưa vào vận hành.

    TH
    daucokiemtien thích bài này.
    daucokiemtien đã loan bài này
  7. daucokiemtien

    daucokiemtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    787
    Không huy động thêm than từ THT là mấy anh TKV không xong...
  8. rongtre2001

    rongtre2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2021
    Đã được thích:
    99
    Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn, nằm trong danh mục các dự án thuộc Quy hoạch tổng thể Năng lượng Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đã được Công ty CP Than Cao Sơn và TKV trình Bộ Tài nguyên – Môi trường từ lâu.
    [​IMG]
    Dự án được thực hiện bằng Phương pháp khai thác lộ thiên; Đáy kết thúc khai thác ở mức cao -325m; Trữ lượng khai trường địa chất huy động: 51.848.239 tấn; khối lượng than nguyên khai: 65.994.181 tấn (giai đoạn đến 2030 khoảng 33.920.000 tấn); Công suất thiết kế là 4,5 triệu tấn/năm (Theo mục 1 – I.3 vùng Cẩm Phả – I Bể than Đông Bắc, Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/016 của Thủ Tướng Chính Phủ; Thời gian thực hiện dự án: 5 năm; Tuổi thọ dự án: 22 năm (từ 2022÷2043). UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 356/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư.
    Theo báo chí có đề cập thì vướng thủ tục về pháp lý. Mình đọc trong Quyết định số 356 cũng thấy đề cập
    [​IMG]
    Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn (Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin) và Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/016 của Thủ Tướng Chính Phủ có tọa độ khu vực tương tự nhau. Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn đã triển khai sao dự án Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn lại bị chồng ranh giới với các mỏ khác nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    kric04daucokiemtien thích bài này.
  9. rongtre2001

    rongtre2001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2021
    Đã được thích:
    99
    [​IMG]
    Mỏ than Bắc Bàng Danh, kế bên có Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2) với tổng công suất là 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy 300 MW.
    kric04daucokiemtien thích bài này.
  10. kric04

    kric04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2017
    Đã được thích:
    3.032
    https://nangluongvietnam.vn/nhiet-dien-quang-ninh-20-nam-xay-dung-va-phat-trien-29952.html
    Nhiệt điện Quảng Ninh: 20 năm xây dựng và phát triển
    09:57 | 07/12/2022

    - Những ngày này, khi Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đang đến gần (16/12/2002-16/12/2022), cán bộ công nhân viên Công ty lại chứa chan niềm tự hào và xúc động nhớ về chặng đường đã qua, nhiều gian khó, nhưng rất đỗi tự hào. 20 năm xây dựng và phát triển, Nhiệt điện Quảng Ninh tự hào đã luôn đồng hành cùng sự phát triển đất nước.
    [​IMG]Nhiệt điện Quảng Ninh: Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vật tư
    [​IMG]Thương hiệu QTP trên thị trường chứng khoán
    Thành tích lớn sau 20 năm vận hành:

    Đến với Nhiệt điện Quảng Ninh ngày nay, có lẽ trong suy nghĩ nhiều người giống như tôi bởi choáng ngợp trước màu xanh mát mắt của cây cối hoa lá, của khuôn viên nhà máy sạch sẽ, nhiều cây xanh tỏa bóng mát, của khu nhà ở công nhân rộn tiếng cười. Ấy thế nhưng, chỉ cách đây 20 năm, đây là một vùng đất hẻo lánh, dân cư thưa thớt... Chính sự xuất hiện của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh đã góp phần giúp khu vực này thay da đổi thịt từng ngày. Cùng với sự phát triển của thành phố Hạ Long, phường Hà Khánh - nơi Nhiệt điện Quảng Ninh đóng chân hiện nay là một trong những khu vực đông đúc, phát triển với những khu sản xuất sầm uất, sôi động.

    [​IMG]
    Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.
    Ngược dòng thời gian về những năm đầu của thế kỷ XXI, Việt Nam phải chịu những tác động không nhỏ do nguồn điện phục vụ sản xuất và điện sinh hoạt thiếu hụt nghiêm trọng. Trong khi đó, để đáp ứng dự báo tăng trưởng GDP hàng năm từ 6-7% thì nhu cầu điện phải tăng 15-16%. Trước những đòi hỏi thực tiễn về nhu cầu điện, Chính phủ yêu cầu cần thiết phải có thêm một số nhà máy mới tham gia hệ thống điện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Bắc, khu vực tam giác Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng.

    Vào thời điểm đó, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 40/2003/QĐ-TTg ngày 21/3/2003 về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam, giai đoạn 2001 - 2010, có xét đến triển vọng đến năm 2020. Theo quy hoạch, dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh là dự án nhiệt điện đốt than lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ được Chính phủ cho phép xây dựng.

    Nằm ở “vùng than” của đất nước, Nhiệt điện Quảng Ninh ra đời với kỳ vọng sẽ thực hiện sứ mệnh quan trọng là chung tay với ngành điện đảm bảo nhu cầu điện năng cho sản xuất và đời sống nhân dân. Sứ mệnh đó đặt trên vai những người gắn bó với Nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm vụ rất nặng nề.

    Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, gồm 2 dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 với tổng công suất là 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ máy 300 MW. Nguồn tài chính xây dựng Nhà máy khoảng 1,2 tỷ USD, sản lượng điện sản xuất hàng năm khoảng 7,2 tỷ kWh cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia.

    Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, Nhà máy đã gặp nhiều khó khăn về dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị, đặc biệt là công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa. Ngoài ra, do dự án xây dựng bằng nguồn vốn vay nước ngoài nên phát sinh chi phí lỗ chênh lệch tỷ giá rất lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty và nhiều năm liền không có cổ tức cho cổ đông.

    Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, bằng sự đoàn kết và nỗ lực lớn của tập thể, nhiều người đã chấp nhận xa gia đình, đến với vùng đất Quảng Ninh để cống hiến cho sự phát triển của nhà máy. Nhiều người đã chọn nơi đây là nơi gắn bó lâu dài, và cũng đã có nhiều đôi nên duyên vợ chồng.

    Tròn 20 năm xây dựng và phát triển, trải qua biết bao khó khăn thử thách, dòng điện từ nhà máy truyền lên hệ thống điện quốc gia đã góp phần quan trong việc đảm bảo điện năng cho nhu cầu sử dụng của cả nước.

    [​IMG]
    Phòng vận hành Nhà máy.
    Ông Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết: “Trong 20 năm qua, dấu ấn đặc biệt về nỗ lực, phấn đấu của chúng tôi đã mang lại trái ngọt là trong năm 2019 sản lượng điện của Công ty phát được cao nhất (7,6 tỷ kWh), vượt so với công suất thiết kế (7,2 tỷ kWh), cao nhất kể từ khi đi vào vận hành đến nay”.

    Đến nay, sau 20 năm, Nhiệt điện Quảng Ninh đã phát lên hệ thống lưới điện quốc gia với tổng sản lượng trên 63 tỷ kWh. Đồng thời đóng góp hơn 3.600 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 900 người lao động. Hàng năm, Công ty sản xuất - kinh doanh có lãi và chia cổ tức cho các cổ đông.

    Nhiệt điện Quảng Ninh đã trở thành một trong những đơn vị phát điện có vị thế và tự hào vì đã có đóng góp một phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảm bảo phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

    Tiếp tục vận hành ổn định, an toàn:

    Chia sẻ về định hướng phát triển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Nguyễn Tuấn Anh - cho biết: Phát huy những kết quả nổi trội, giai đoạn tới Công ty tiếp tục theo đuổi mục tiêu đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, phát điện đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện quốc gia, giữ được vị thế trong thị trường điện; hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, Công ty và nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân viên. Tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực có tiền năng, lợi thế, hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển.

    Bên cạnh đó, việc giữ vững được sản xuất, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, thực hiện thật tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, nâng cao độ khả dụng (sẵn sàng) của các tổ máy; thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa, chủ động tham gia thị trường có hiệu quả là việc làm hết sức quan trọng. Đồng thời, giữ mối quan hệ hài hòa, đoàn kết nội bộ, quan tâm, chia sẻ, hợp tác lẫn nhau, phát huy trí tuệ tập thể, cùng nhau chung sức, đồng lòng để tiếp tục xây dựng một Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh phát triển bền vững, vươn lên tầm cao mới./.

    NGUYỄN THỊ NGA
    rongtre2001 thích bài này.

Chia sẻ trang này