Thứ 2, 20/06/2016, 17:38 Moody’s: VPBank, BIDV được lợi nhất nếu VAMC mua nợ xấu bằng tiền mặt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 20/06/2016.

2201 người đang online, trong đó có 880 thành viên. 11:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 868 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 20/06/2016, 17:38

    Moody’s: VPBank, BIDV được lợi nhất nếu VAMC mua nợ xấu bằng tiền mặt
    Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s vừa đưa ra nhận định đối với kế hoạch của mua nợ xấu bằng tiền mặt lần đầu tiên của VAMC.

    Ngày 7/6, hãng tin Bloomberg đưa tin rằng Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) sẽ mua nợ xấu của các ngân hàng bằng “tiền tươi thóc thật” lần đầu tiên trong năm nay.

    Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s nhận định đây là một động thái tích cực cho các ngân hàng Việt Nam bởi giao dịch bằng tiền mặt đồng nghĩa với việc các rủi ro kinh tế gắn liền với nợ xấu sẽ được chuyển sang cho VAMC.

    “Kế hoạch mua nợ xấu bằng tiền mặt có mục tiêu đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt, nhằm kích thích cho vay và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, Moody’s nhận xét trong một báo cáo phát đi ngày 20/6.

    Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tất cả các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% phải bán tài sản xấu cho VAMC. Đổi lại, các ngân hàng nhận về trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành. Ngân hàng phải trích lập dự phòng cho các trái phiếu này và không nhận lợi tức hay chuyển nhượng trái phiếu.

    Theo Moody’s, với việc bán nợ xấu lấy tiền, nợ xấu sẽ giảm, đồng thời các ngân hàng sẽ có thêm tiền, qua đó cải thiện khả năng hấp thụ lỗ. Lợi nhuận của ngân hàng sẽ tăng lên do tiền thu được từ bán nợ có thể dùng để cho vay.

    Tuy nhiên, Moody’s cũng thận trọng cho rằng sự thành công của kế hoạch này còn phụ thuộc vào khả năng mua nợ xấu của VAMC từ các nhà băng.

    VAMC hiện chỉ có khả năng chi 2.000 tỷ đồng, tương đương vốn điều lệ, để mua nợ xấu. Trong khi đó, chỉ tính riêng số nợ xấu của các ngân hàng Việt được Moody’s đánh giá tín nhiệm đã lên đến 30.000 tỷ đồng. Do đó, kế hoạch mua nợ này cần có sự hỗ trợ của Chính phủ.

    [​IMG]
    Nguồn: Moody's.
    Các ngân hàng có tỷ lệ tín dụng cần lưu ý đặc biệt lớn nhất sẽ được lợi từ kế hoạch này của VAMC, do các khoản vay này có nguy cơ lớn nhất bị chuyển nhóm thành nợ xấu.

    Theo đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ được lợi nhiều nhất. Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ nợ cần lưu ý đặc biệt ở hai ngân hàng này tương ứng 5,8% và 2,8% tổng số dư nợ.
    quocdai307lavis thích bài này.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ 2, 20/06/2016, 14:39

    Lãi suất huy động bật tăng trở lại
    Cách đây không lâu, một vài ngân hàng có động thái giảm lãi suất huy động thì nay một vài nhà băng khác lại gióng lên một cuộc đua mới.
    Có tăng nhưng chưa lấy lại đỉnh cũ

    Lãi suất huy động đang rục rịch tăng trở lại. Cụ thể, từ ngày 14/6, Viet Capital Bank đồng loạt tăng lãi suất các sản phẩm tiền gửi thông thường, gửi online và tiết kiệm với mức tối đa lên đến 7,7% mỗi năm. Theo đó, với hình thức gửi tiết kiệm thông thường, một số kỳ hạn ngắn được tăng 0,1-0,2% một năm. Còn với loại hình gửi tiết kiệm online thì được cộng thêm 0,05 - 0,3% một năm.

    Trong biểu lãi suất mới áp dụng từ ngày 8/6, Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất huy động (nhận lãi cuối kỳ) kỳ hạn 7 tháng thêm 0,1%, từ 5,4% lên 5,5%.

    Bên cạnh đó, nhà băng này cũng tăng lãi suất tiền gửi (nhận lãi trước) kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng từ 5,7% lên 5,8%. Tương tự, VIB đã áp mức lãi suất huy động mới cho khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn một tháng, tăng 0,15% từ 4,75% lên 4,9%.

    Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, đợt tăng lãi suất lần này không thể hiện xu hướng tăng của thị trường mà mới chỉ manh nha ở một vài ngân hàng và với mức độ tăng rất nhỏ khiến khung lãi suất vẫn chưa thể hồi phục lại như thời điểm trước đó.

    Hồi đầu tháng 4, một vài ngân hàng đã gây sốc khi đưa lãi suất lên mức 8,4%/năm cho kỳ hạn 36 tháng thì tới nay sau nhiều lần điều chỉnh, lãi suất đã về dưới 8%/năm. Chẳng hạn dù Eximbank nâng lãi suất nhưng mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng chỉ còn 7,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, với điều kiện khách hàng phải gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên. Còn ngân hàng OCB, hồi tháng 4 lãi suất cao nhất ở mức 8%/năm song hiện mức lãi cao nhất chỉ còn là 7,7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 13 tháng.

    Trận đồ lãi suất

    Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, NHNN được chỉ đạo xây dựng lộ trình báo cáo Thủ tướng, quyết tâm từ nay đến cuối năm đưa ra các kịch bản giảm lãi suất .

    Ngoài ra, trong định hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017, Thủ tướng cũng yêu cầu điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất, góp phần giảm chi phí đầu vào và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

    Trước đó, NHNN cũng thể hiện quyết tâm giảm lãi suất khi ban hành Chỉ thị 04 về điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng 6 tháng cuối năm. Một trong những yêu cầu được Thống đốc đưa ra là ổn định lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Đồng thời, mới đây NHNN đã yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay định kỳ vào ngày 20 hàng tháng từ tháng 6/2016.

    Tuy nhiên các chuyên gia dự báo lãi suất huy động đang có dấu hiệutăng ở tất cả các tổ chức tín dụng và ở tất cả các kỳ hạn khiến việc duy trì ổn định mức lãi suất vay như năm 2015 còn khó khăn, chứ chưa nói tới việc giảm. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chưa kể, tình trạng ngân hàng thừa vốn và nghẽn đầu ra đang trở nên phố biến mặc dù thanh khoản của hệ thống đang dồi dào.

    Theo chia sẻ của một số nhân viên tín dụng ngân hàng cho biết họ đang “đỏ mắt” tìm khách hàng, tìm thấy được khách đã mừng nhưng muốn cho vay được lại tùy thuộc vào việc doanh nghiệp có đáp ứng được điều kiện tín dụng, có tài sản đảm bảo,.. hay không?

    Như vậy, giảm lãi suất là nhiệm vụ không dễ dàng của NHNN! Lãi suất đang trở thành bài toán nhức đầu nhất khiến NHNN phải cân đo thận trọng hiện nay.
  3. lavis

    lavis Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2015
    Đã được thích:
    7.075
    mua bank à ?
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mua cả tháng nay rầu lõm thấy bà nội này...

    16:25 | 20/06/2016
    Ra mắt thẻ tín dụng do SHB và FC Barcelona hợp tác
    Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức ký kết hợp tác chiến lược, SHB và Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona cho ra mắt sản phẩm đồng thương hiệu đầu tiên: Thẻ Tín dụng quốc tế SHB – FCB MasterCard.

    [​IMG]SHB cho vay ưu đãi với lãi suất 8%/năm
    [​IMG]SHB có vốn điều lệ đạt gần 9.486 tỷ đồng
    [​IMG]SHB hợp tác Vietnam Airlines ưu đãi dặm thưởng Bông Sen Vàng
    Khách hàng sử dụng thẻ SHB – FCB MasterCard, bên cạnh việc tận hưởng những tiện ích vượt trội của thẻ, được kết nối với các thần tượng của mình, sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn trong chương trình “Đường tới Camp Nou” từ nay đến 4/9/2016.

    Đặc biệt, khách hàng sẽ có cơ hội được đến sân vận động Camp Nou xem các siêu sao của FC Barcelona thi đấu.

    [​IMG]
    Ngay sau khi chính thức hợp tác chiến lược đồng thương hiệu vào tháng 3/2016 vừa qua, SHB và Câu lạc bộ Bóng đá Barcelona (CLB Barca) đã bắt tay ngay vào việc nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm đồng thương hiệu đầu tiên: Thẻ tín dụng quốc tế SHB - FCB MasterCard.

    Không chỉ đem lại những lợi ích vượt trội của thẻ tín dụng quốc tế, thẻ SHB - FCB MasterCard thực sự kết nối những người hâm mộ bóng đá nói chung và CLB Barca nói riêng với những thần tượng của mình và nền bóng đá đỉnh cao thế giới; đem lại cơ hội được tiếp cận, cảm nhận hàng ngày, hàng giờ ngọn lửa đam mê và tinh thần bóng đá.

    Đặc biệt, nhân dịp ra mắt sản phẩm, từ nay đến 4/9/2016, chủ thẻ SHB - FCB MasterCard còn được tận hưởng nhiều ưu đãi vượt trội với chương trình “Đường tới Camp Nou”, Theo đó, khách hàng phát hành và kích hoạt thẻ sẽ được dành tặng ngay bút ký FC Barcelona.

    Khách hàng khi chi tiêu bằng thẻ SHB - FCB MasterCard, bên cạnh việc được hoàn tiền lên tới 1 triệu đồng sẽ có cơ hội nhận ngay quà tặng vô cùng hấp dẫn nếu có mức chi tiêu cao nhất trong từng thời kỳ: Quà tặng mỗi tuần áo đấu FC Barcelona authentic; Quà tặng mỗi tháng áo và bóng đấu FC Barcelona có chữ ký của các cầu thủ dành cho 03 chủ thẻ; Quà tặng cuối chương trình 2 chủ thẻ có tổng chi tiêu cao nhất trong thời gian khuyến mãi sẽ được tặng chuyến du lịch đến Thành phố Barcelona, thăm sân vận động Camp Nou và xem CLB Barca thi đấu..

    “Với sản phẩm thẻ tín dụng SHB – FCB MasterCard lần này, khách hàng không chỉ được tiếp cận với phương thức chi tiêu hiện đại, được hưởng rất nhiều ưu đãi từ SHB và FC Barcelona, mà quan trọng hơn, đây thực sự là sản phẩm tinh thần của những người yêu bóng đá!” - Tổng giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê chia sẻ về thẻ đồng thương hiệu SHB – FCB MasterCard.

    Thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu SHB - FCB MasterCard được SHB sử dụng công nghệ thẻ Chip EMV hiện đại bảo mật, dễ dàng thanh toán mọi lúc, thuận tiện khi giao dịch ở nước ngoài. Đặc biệt chủ thẻ được miễn phí phát hành thẻ, lãi suất thẻ cạnh tranh, thời gian miễn lãi lên đến 45 ngày.
    quocdai307 thích bài này.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dầu gì dầu dòng P hôm nay quá mạnh nên khả năng P dẫn sóng cao hơn!
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    17:59 20/06/2016
    Gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt của VAMC lên 10 năm

    [/paste:font]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Theo đó, NHNN đã bổ sung các quy định về gia hạn thời hạn của
    trái phiếu đặc biệt, kéo dài thời hạn của trái phiếu đặc biệt đã phát hành, đảm bảo tổng thời hạn gia hạn và thời gian gốc của trái phiếu đặc biệt tối đa không quá 10 năm kể từ ngày phát hành.
    Bên cạnh đó, Thông tư này đã quy định rõ 2 trường hợp được đề nghị gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.
    Thứ nhất là tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai là tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC đã phát hành dẫn đến chênh lệch thu chi trước thuế dự kiến của năm được đề nghị gia hạn trái phiếu đặc biệt bị âm.
    TCTD được chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán.
    Bên cạnh đó, Thông tư 08 cũng sửa đổi bổ sung quy định về nguyên tắc cơ cấu lại khoản nợ xấu đã mua, VAMC được quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với từng khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.
    Về nguyên tắc bán nợ xấu đã mua, Thông tư quy định VAMC được bán theo 2 trường hợp: nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt và nợ xấu mua theo giá trị thị trường.
    Thông tư 08 cũng bổ sung quy định về việc TCTD bán nợ mua lại khoản nợ xấu khi thanh toán trái phiếu đặc biệt mà tài sản bảo đảm của khoản nợ đó được bảo đảm chung cho nhiều khoản nợ xấu khác đã được bán cho VAMC; sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường; bổ sung quy định về việc TCTD xử lý phần chênh lệch giữa giá bán và giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường...

Chia sẻ trang này