Thứ 2 ai nghĩ VNINDEX tăng thì vào đây cho ý kiến kakalotta sẽ vote cho niềm tin của các bạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 15/06/2007.

2723 người đang online, trong đó có 1089 thành viên. 12:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3762 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán sẽ "nóng" lên?
    Lao Động số 136 Ngày 15/06/2007 Cập nhật: 8:40 AM, 15/06/2007
    (LĐ) - Các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đang ồ ạt đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều người kỳ vọng điều này sẽ giúp thị trường "nóng"lên trong tương lai gần.

    Theo một quan chức ngành NH, trong những ngày gần đây lượng NĐT cá nhân đăng ký tham gia TTCK VN tăng vọt. Họ tập trung nhiều tại TPHCM.

    Có những hôm danh sách NĐT đăng ký chuyển vốn vào VN lên đến con số hàng trăm người và chỉ trong một thời gian ngắn có đến cả chục nghìn người tham gia, trong đó có những người có nguồn vốn lớn vài trăm nghìn USD.

    Lượng tài khoản của các NĐT nước ngoài tại các Cty CK lớn như Bảo Việt, SSI đang tăng nhanh và ước tính có đến cả chục nghìn tài khoản mới tại các Cty có trụ sở, chi nhánh tại TPHCM.

    Phần lớn các NĐT cá nhân đến từ các nước Châu Á, chủ yếu là Nhật Bản. Đã có những nhận định cho rằng sẽ có khoảng 100.000 người Nhật sẽ tham gia TTCK VN.

    Chưa có thống kê nào về các khoản tiền các NĐT cá nhân nước ngoài đổ vào VN trong 1-2 tháng qua, nhưng theo thông tin từ ngành NH thì khối lượng tiền "nhập" vào đợt này ồ ạt gấp nhiều lần so với hồi cuối năm ngoái, đầu năm nay.

    Họ không chỉ tham gia vào CP trên sàn, mà về lâu dài còn nhắm vào CP IPO của các tập đoàn, TCty, NH lớn.

    Bên cạnh đó, số lượng các quỹ đầu tư cũng tiếp tục gia tăng lên đến khoảng 70 quỹ. Nhiều quỹ đang huy động thêm vốn để đưa vào TTCK VN. Điều này khiến cho nhiều đối tượng tham gia thị trường tin rằng giá CP sẽ "nóng" lên trong thời gian tới.

    Ông Vũ Kiệt - một NĐT cá nhân - nhận xét: "Vừa qua, thị trường chựng lại do tác động của việc ngành NH hạn chế cho vay CK. Tuy nhiên, cho dù các NH giảm dư nợ cho vay CK xuống 3% thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Tôi tin rằng, khối lượng vốn rất lớn của các NĐT nước ngoài sẽ làm cho thị trường sôi động lên".
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Đường ngắn nhất vào thị trường tài chính



    Gần đây, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đua nhau ?obắt tay? với ngân hàng qua các thoả thuận hợp tác.

    Có thể nói, cao trào của xu hướng này đang lên đến đỉnh điểm.

    Chạy đua để hút khách

    Theo đánh giá của các ngân hàng cổ phần, việc chạy đua thu hút cổ đông chiến lược trong thời gian này cũng chính là hướng đến mục tiêu thu hút khách hàng. Đây là con đường nhanh nhất để chiếm lĩnh được thị phần mà lâu nay họ chưa khai thác được.

    Tổng giám đốc Eximbank - ông Phạm Văn Thiệt cho biết, mục đích của việc liên kết với các đối tác trong nước đối với các ngân hàng chính là liên kết để tận dụng mạng lưới khách hàng, hoán đổi sản phẩm dịch vụ.

    Ví dụ: Eximbank liên kết với Tập đoàn Kinh Đô, sau thoả thuận, Eximbank có thể tận dụng mạng lưới của tập đoàn này để phát triển các dịch vụ ngân hàng. Một lượng lớn khách hàng của Kinh Đô sẽ được quy về Eximbank.

    Với mục tiêu này, Eximbank cùng lúc ký hợp đồng với 16 đối tác chiến lược trong nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, với giá cổ phần bán cho các cổ đông này lên đến 500 tỉ đồng...

    Với doanh nghiệp, trước đây, khi cần vốn rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng. Sau khi liên kết, ngân hàng sẽ sẵn sàng cung cấp vốn cho đối tác, vì dẫu sao cũng là ?ongười một nhà?. Tuy nhiên, trên thực tế để ?olọt? vào mắt các ngân hàng hiện nay chưa hẳn đối tác nào cũng đáp ứng đủ điều kiện.

    Tổng giám đốc một ngân hàng cho biết, để có được một đối tác như ý muốn, ngân hàng phải mất rất nhiều thời gian để lựa chọn. Vì không chỉ có vốn, tầm nhìn chiến lược, mà các đối tác phải vững mạnh về mạng lưới, quy mô...

    Và đằng sau những cái bắt tay

    Theo thoả thuận hợp tác mới đây giữa VNPT và Incombank thì cả hai sẽ cùng xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực.

    Tương tự, 16 đối tác trong nước của Eximbank cam kết sẽ sử dụng các dịch vụ của nhau và hợp tác đầu tư trên cơ sở khai thác lợi thế của mỗi bên... Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc doanh nghiệp chạy đua ?onắm tay? ngân hàng trong thời gian gần đây không nằm ngoài mục đích nắm giữ cổ phần nhà băng - vẫn đang được xem là món hàng ?onóng? hiện nay.

    Một trường hợp điển hình như ngân hàng An Bình (ABBank) kể từ ngày cổ phiếu ngân hàng gây được sự chú ý của nhiều người cũng chính là lúc ABBank ký hợp tác với nhiều doanh nghiệp như: Bách Việt, PC2...

    Tuy không công bố chính thức về tỉ lệ cổ phần mua và giá bán, nhưng trên thực tế 2 doanh nghiệp này đã nắm giữ một lượng cổ phiếu nhất định theo thoả thuận giữa hai bên.

    Các chuyên gia tài chính cho rằng, việc trở thành cổ đông chiến lược ngân hàng là con đường nhanh nhất để tấn công vào thị trường tài chính nên không lý do gì để các doanh nghiệp bỏ qua.

    Tài chính vẫn được xem là mảnh đất màu mỡ nhất của Việt Nam và hiện đang được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhắm đến.

    Thực tế, lượng hồ sơ xin thành lập ngân hàng đang ?otồn đọng? ở Ngân hàng Nhà nước lên đến trên 20 bộ. Nhiều ngân hàng chưa được cấp giấy phép thành lập, nhưng giá cổ phiếu rao bán trên thị trường OTC đã cao gấp hàng chục mệnh giá và luôn được ?ovét? sạch.

    Tuy nhiên, theo quy định mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, các cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 5 năm. Đặc biệt, cổ phiếu phổ thông không được chuyển nhượng ra bên ngoài trong vòng 3 năm kể từ thời điểm cấp giấy phép.

    Như vậy, ngoài khả năng có được thành lập hay không, người mua quyền còn phải đối mặt với rủi ro mất thời gian để nuôi ?olúa non? dài vụ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải chạy đua bắt tay với nhà băng để tìm con đường ngắn nhất nắm cổ phần ngân hàng hiện nay
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    TTCKVN 15/06/2007: VN-Index tăng phiên thứ 3 liên tiếp - Khối ĐTNN giao dịch mạnh

    Tại TTGDCK TPHCM, tổng cầu đạt 8.902 lệnh đặt mua 9,4 triệu CP+CCQ (- 3%) trong khi tổng cung là 11,1 triệu CP+CCQ (+ 2%) do 9.275 lệnh đặt bán. Thị trường có 40 CP tăng giá, 43 CP giảm giá và 24 CP đứng giá. Chỉ số VNIndex tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức 1048,19 điểm, tăng 5,4 điểm so với hôm qua. Khối lượng khớp lệnh giảm còn 5,3 triệu CP (- 10%) và 0,3 triệu CCQ (- 33%) với giá trị tương đương 587 tỷ đồng, giảm 97 tỷ đồng.

    Trong số 40 CP tăng giá có 12 mã tăng trần xếp theo vần ABC gồm BPC, DHG, HAP, HMC, HTV, IMP, PJT, PMS, PNC, SJS, TAC và TMS. Giống hôm qua, cổ phiếu Dược Hậu Giang DHG tiếp tục dẫn đầu về mức tăng tuyệt đối khi tăng thêm 16.000 đ lên mức 351.000 đ/CP. Cổ phiếu Sudico SJS giữ vị trí thứ 2 với mức tăng 12.000 đ lên 264.000 đ/CP. FPT hồi phục 5.000 đồng, trở lại mức 310.000 đ/CP. Nhóm tăng giá từ 2.000 ?" 5.000 đồng gồm có IMP, HAP, NKD, TAC, TMS, HMC, HTV, ABT, PJT. Trong ngày giao dịch không hưởng quyền hôm nay, cổ phiếu PVD cũng tăng thêm gần 4.000 đ, đóng cửa ở mức 163.000 đ/CP.

    Trong nhóm 43 mã giảm giá, các mã BMC, TCT và SGH tiếp tục giảm chạm sàn với mức giảm lần lượt là 24.000 đ, 18.000 đ và 9.000 đ. Đây cũng là 3 cổ phiếu giảm nhiều nhất về giá trị tuyệt đối. Ngoài ra, thị trường ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sàn khác như CYC, HAX, LBM, SAF, SHC, TNA và UNI. Tổng khối lượng dư mua giá sàn của nhóm này lên tới trên 900.000 CP.

    Mặc dù khối lượng khớp lệnh giảm còn 50 vạn nhưng STB vẫn giữ vị trí dẫn đầu và chiếm 9% toàn thị trường. PVD bất ngờ vươn lên vị trí thứ 2 với 32 vạn CP, đẩy FPT xuống vị trí thứ 3 với 28 vạn đơn vị. Hai mã PPC và HAP giao dịch trong khoảng 25 vạn trong khi 09 mã khác khớp lệnh từ 10 ?" 20 vạn gồm BBT, REE, VNM, VSH, HRC, SAM, PNC, IMP và SJS.

    Dù chỉ xếp thứ 3 về khối lượng nhưng FPT vẫn là quán quân về giá trị khớp lệnh, đạt 87 tỷ đồng và chiếm 15% thị trường. PVD duy trì vị trí á quân đạt được hôm qua với giá trị hôm nay là 52 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về STB (35 tỷ), SJS (27 tỷ), VNM (26 tỷ), REE (24 tỷ), HRC (22 tỷ), KDC (22 tỷ), HAP (21 tỷ đồng). Nhóm giao dịch từ 10 ?" 20 tỷ gồm có SAM, DHG, PPC, NKD, ITA và IMP.

    Giao dịch chứng chỉ quỹ có phần trầm lắng khi VFMVF1 chỉ khớp 95.250 CCQ trong khi PRUBF1 chỉ đạt 164.860 CCQ. Giá VFMVF1 giảm nhẹ 500 đ xuống còn 32.500 đ/CCQ còn PRUBF1 đứng giá 13.100 đ/đơn vị.

    Khối ĐTNN tiếp tục duy trì giá trị mua bán cao trong các phiên gần đây. Hôm nọ họ bỏ ra thêm 209 tỷ đồng (36% thị trường) mua vào 1,5 triệu CP+CCQ (27% thị trường) trong khi bán ra 0,8 triệu CP+CCQ (13% thị trường) với giá trị 133 tỷ đồng (23% thị trường). Khối lượng mua đáng kể gồm có 218.300 PPC, 132.120 VNM, 115.100 PVD, 109.630 VSH, 105.340 SAM, 96.140 HRC, 79.020 KDC, 75.390 NKD, 60.400 ITA, 60.000 IFS, 47.230 DHG, 45.000 KHP, 38.750 FPT, 37.700 RAL, 30.000 PGC, 29.280 SJS, 26.920 ABT, 20.000 SJD, 15.600 HAS, 15.000 DMC, 15.000 VIP và 13.360 TDH.

    Ngược lại, khối lượng bán ra chủ yếu gồm 205.000 FPT, 75.000 PPC, 69.000 SAM, 50.200 VNM, 40.680 TDH, 39.250 HRC, 36.380 REE, 34.330 VSH, 26.000 KHP, 20.000 VIP, 20.000 BHS, 17.000 RAL, 16.610 BMP, 11.300 HAS, 10.000 NKD, 10.000 DHG và 10.000 PRUBF1.

    Khối ĐTNN mua thoả thuận từ người trong nước 40.000 KDC trong khi khối ĐT trong nước chuyển nhượng nội khối 10.000 IFS, 20.000 TAC và 10.000 VFMVF1. Thị trường có thêm 31.100 trái phiếu Vietcombank, tổng giá trị giao dịch cả phiên cuối tuần tại TTGDCK TPHCM đạt con số 601 tỷ đồng.

    Tại TTGDCK Hà Nội, thị trường có 28/87 CP tăng giá, 43 CP giảm giá và 16 CP đứng giá. Chỉ số Hastc-Index giảm 2.40 điểm, đóng cửa ở mức 313.47 điểm. Khối lượng giao dịch báo giá thành công tăng nhẹ với 1.167 CP (+ 9%) trong khi giá trị giao dịch lại giảm xuống 109 tỷ đồng (- 13%).

    Trong số những CP tăng giá có 3 mã tăng trên 5% bao gồm BHV, TKU và ACB tăng sau một thời gian giảm liên tục. Nhóm tăng từ 2%-5% chỉ có RCL, CJC và VTS. Ngược lại, nhóm giảm giá trên 5% gồm có các mã YSC, HSC, BMI và DAE. Trong nhóm giảm giá từ 2%-5% có tới 10 mã bao gồm SDY, VFR, DAC, DHI, HTP, VTV, SGD, MEC, BBS và EBS.

    Sau ngày đầu tiên chào sàn ở mức giá bình quân 181.500 đ/CP, cổ phiếu Địa ốc Chợ Lớn hôm nay đã tăng thêm 7.700 đ lên mức 189.200 đ/CP, tăng 4,24% so với hôm qua. Khối lượng giao dịch cũng tăng từ 17.600 CP hôm qua lên mức 26.200 CP trong hôm nay, tức là tăng gần 50%. Giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 5 tỷ đồng.

    Xét về khối lượng khớp lệnh, 3 vị trí dẫn đầu vẫn là SSI, MPC và ACB có khối lượng khớp lệnh tương ứng là 16, 2 vạn, 11,8 vạn và 11,1 vạn đơn vị. Các vị trí tiếp theo là BCC với 9,2 vạn, NTP với 6,3 vạn, TBC với 5,7 vạn và HPC với 5,6 vạn đơn vị. Những mã có khối lượng khớp lệnh từ 2 vạn đến 5 vạn đơn vị là BTS, HAI, ICF, RCL, HNM, VFR, EBS, SD9 và PAN.

    Hôm nay giao dịch của khối ĐTNN đã mua vào 21 vạn đơn vị trong khi tăng bán ra với 7 vạn đơn vị. Trong đó khối lượng mua vào dẫn dầu là BCC với 7,3 vạn đơn vị, tiếp theo là BTS, HAI và HPC với khối lượng tương ứng là 4,6 vạn, 3,6 vạn và 3,5 vạn đơn vị. Ngược lại khối ĐTNN cũng đã bán ra 3,7 vạn TBC, 2,8 vạn SSI và 5,5 vạn SD9.
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/06/2007, 15:43
    Không nên quá lo lắng



    Việc hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán không phải là nguyên nhân chính làm thị trường giảm giá
    (ĐTCK-online) Thị trường hiện nay đang giảm, tuy không mạnh mẽ nhưng cũng chưa có dấu hiệu của sự tăng giá. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra sốt ruột và lúng túng trong việc quyết định găm giữ hay bán ra cổ phiếu.


    T.L, nhà đầu tư tại sàn Sacombank băn khoăn: "Không biết thị trường sẽ giảm sâu hay phục hồi lại sau một hai phiên như mọi khi. Không thấy chuyên gia nào nhận định gì về điều này". T.L vừa mua cổ phiếu REE với giá 156.000 đồng/cổ phiếu hôm đầu tuần, ngay hôm sau đã có lời bốn giá nhưng vẫn lo đến khi cổ phiếu về tài khoản, giá lại giảm.

    Theo nhiều nhà đầu tư cũng như một số công ty chứng khoán thì việc quy định mức cho vay đầu tư chứng khoán của các ngân hàng thương mại không được vượt quá 3% dư nợ đã làm giá cổ phiếu trên thị trường sụt giảm, bởi nó làm hạn chế lượng cầu của thị trường.

    Một số CTCK sau khi hứa hẹn cho nhà đầu tư sử dụng dịch vụ đấu giá uỷ thác của mình vay 50% tiền mua cổ phiếu Bảo Việt đã phải rút lại lời hứa sau khi quy định về tỷ lệ 3% trên được ban hành, dù chưa đến ngày áp dụng văn bản này. Dù tác động nặng đến tâm lý nhà đầu tư và đẩy nhiều nhà đầu tư vào thế phòng thủ là bán bớt cổ phiếu để trả nợ trước hoặc giữ tiền mặt nhưng việc hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán không phải là nguyên nhân chính làm thị trường giảm giá.

    Theo chuyên gia chứng khoán Huy Nam, khi chưa có quy định về tỷ lệ vay chứng khoán của ngân hàng thì thị trường đã giảm sâu. Mặt khác, ảnh hưởng của vốn vay ngân hàng đến TTCK không nặng nề như ảnh hưởng của vốn vay ngân hàng đến thị trường bất động sản trước kia. Các dự án bất động sản đều đã vay vốn ngân hàng hết hạn mức và khi ngân hàng hạn chế cho vay thì nhiều dự án chậm tiến độ, án binh bất động? phải lo "bán lúa non" để trả nợ. Còn đối với chứng khoán hiện nay, đa số vẫn sử dụng vốn vay như một giải pháp hỗ trợ, biến T + 3 thành T + 0. Tức là thay vì chờ đến ngày T + 3 mới có tiền bán chứng khoán về tài khoản, nhà đầu tư nhờ ngân hàng ứng trước tiền. Hoặc khi thị trường có xu hướng đi lên, nhiều nhà đầu tư quay vòng vốn nhanh bằng cách thế chấp cổ phiếu để tiếp tục đầu tư thu lời ngay trong ngắn hạn. Ngay cả trong trường hợp nhà đầu tư bị phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng thì tỷ lệ vốn vay ngân hàng đổ vào chứng khoán vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số vốn đầu tư vào thị trường.

    Tham khảo một số ý kiến khác thì góp phần vào sự sụt giảm của thị trường là do một loạt cổ phiếu vừa chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu khiến nhà đầu tư phải chuẩn bị một lượng tiền lớn để thực hiện quyền mua. Trong khi đó, kết quả kinh doanh 6 tháng của doanh nghiệp chưa có, nên chưa có thông tin nào "nặng ký" khiến thị trường lạc quan hơn. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư đang dành vốn cho các đợt đấu giá của những doanh nghiệp lớn trong ngành ngân hàng, viễn thông sắp tới. Qua hai đợt đấu giá Đạm Phú Mỹ và Bảo Việt cho thấy, tuy không còn cơ hội "lướt sóng", nhưng nếu trúng đấu giá cổ phiếu những doanh nghiệp này cũng rất hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. Và có lẽ, lý do quan trọng nhất là sau khi có sự phục hồi khá ấn tượng trong tháng 5, VN-Index từ hơn 900 điểm lên tới gần 1.100 điểm thì việc khá nhiều cổ phiếu giảm giá dẫn tới VN-Index có chiều hướng đi xuống trong những phiên gần đây cũng là điều dễ hiểu. Sự lên xuống của TTCK là bình thường, là tất yếu. Đó là vẻ đẹp của TTCK, là sự hấp dẫn của TTCK. Có điều, mỗi thành viên tham gia thị trường đừng để nó biến động thái quá mà thôi. Lo quá cũng có hại mà mừng quá cũng không có lợi cho sức khỏe. Trong tháng 5, VN-Index trung bình là 1.044 điểm, 2 tuần đầu tháng 6 là 1.050 điểm. Hai tháng trước đó lần lượt là 1.112 và 1.002 điểm. Có thể nói, trong trung hạn, thị trường khá ổn định. Hà cớ chi phải lo lắng?


  5. ack2006

    ack2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ack em lại xin được góp chút ngu ý : lần này , tất cả các penny stock đã giảm , chu kì penny đã kết thúc , các bluechip đang rục rịch cho quá trình tăng nóng mới . FPT dù bị tây bán ra 200 000 cp hôm nay nhưng vẫn tăng 5 , điều đó cho thấy , xu hướng tăng của FPT rất rõ ràng (em không pr cho FPT vì FPT là blue các ace ở đây chả thể kéo hay đẩy nó đi được , chỉ muốn nhận xét để giúp mọi người thoai ). Tuần sau , FPT sẽ tăng một mạch lên 400 , Toàn thị trường sẽ tăng mạnh , penny tốt thì có hi vọng , penny dởm thì teo nhẹ , vnindex đi lên . Xin chúc mừng ai mua được FPT hôm nay , phiên 1,2 . Em đã nhìn thấy được xu hướng tăng theo đà của thị trường vào tuần sau , xin các bác đóng góp ý kiến để nếu em nhìn nhầm thì góp ý cho mắt em đỡ quáng , nếu em đúng thì hì hì , chúc mừng cổ đông của FPT và bluechip nói chung .
  6. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào bảo Thị trường down trong lúc quá nhiều tín hiệu tốt hỗ trợ được phát đi thì chỉ có thể:
    - Hoặc muốn mua vì cứ thấy nó tăng mãi nên cứ phải kêu nó giảm (trong khi chẳng đưa ra được cái lí do nào biện luận cả)
    - Ngờ-u
    - Đờ iên n
  7. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tới tăng 12đ, đoán trúng 3 ngày liền rồi, đi uống bia thôi Kaka ơi





    Cập nhật tin tức chứng khoán
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT: 16/06/2007 10:14:25 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Vốn vào càng nhiều, quản lý càng khó



    n Minh Đức


    Ủy ban Chứng khoán đang định hướng một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý dòng vốn đầu tư gián tiếp trên thị trường theo quan điểm vừa khuyến khích vừa đảm bảo an toàn, minh bạch và không can thiệp trực tiếp bằng biện pháp hành chính.
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [CẬP NHẬT: 16/06/2007 11:44:09 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    Đầu tư vào lĩnh vực tài chính: Những bài học từ tiền lệ



    "Nếu không đầu tư chứng khoán, năm nay chúng ta lỗ là cái chắc". Các cổ đông hỉ hả khi nghe tổng giám đốc một công ty điện lực nói vậy.

    Không ít công ty không có năng lực chuyên môn đang ?onuôi mộng? dựa vào chứng khoán và bất động sản để ?ođa dạng hoá kinh doanh? và trở thành một tập đoàn tài chính

    ?oChính vì không có một tầm nhìn, không xác định được sứ mệnh của mình nên các công ty đã không định nghĩa được tay nghề chuyên môn và năng lực lõi của mình?, TS. xã hội học - kinh tế Tôn Thất Nguyễn Thiêm, đang giảng dạy về quản lý chiến lược và quản lý chiến lược thương hiệu, trao đổi với báo giới.

    Nhiều công ty công bố muốn trở thành tập đoàn tài chính và họ khởi đầu bằng việc mua cổ phần ngân hàng và tham gia thị trường bất động sản?

    Tôi muốn đưa ra ví dụ về một công ty được gọi là một tập đoàn tài chính. Ford (Mỹ) là hãng chuyên sản xuất xe hơi. Ngày hôm nay, doanh thu và lợi nhuận của nó khoảng 65% từ xe hơi và 35% từ tài chính. Ford dự trù đến 2010 là 45% từ xe hơi và 55% từ tài chính.

    Ford lập luận, họ có một bộ phận chuyên giao dịch với ngân hàng - bảo hiểm để giải quyết cho khách hàng (mua xe trả góp, mua bảo hiểm...) nên rất rành tài chính. Vậy tại sao không chăm sóc luôn cho khách hàng? Vì vậy, Ford đã phát triển bộ phận cho thuê tài chính - cho thuê xe (leasing). Khách hàng không phải tới ngân hàng, công ty bảo hiểm nào, đã có Ford lo từ A tới Z.

    Ít ai biết, Ford dành ra một ngân quỹ từ 12 - 20% lợi nhuận để tái đầu tư vào thị trường chứng khoán, tài chính. Ford có một nguyên tắc là dù lời đến đâu cũng không bỏ vốn vào 1 dự án dài quá 3 năm. Vượt quá thời gian đó tạo một quán tính là Ford đầu tư quá lâu vào một cái gì đó. Ford dùng tiền đó quay vòng đầu tư tài chính: mua euro đổi đô, mua đô đổi euro... mua qua bán lại ở các thị trường.

    Ford làm khéo léo và kín đáo đến nỗi, đối với người tiêu dùng, với khách hàng, Ford vẫn là Ford. Ford không đi buôn. Ford không ?ochạy mánh?. Đối với họ, Ford phát triển tài chính chỉ là giúp người tiêu dùng. Ford thừa ý thức giữ thương hiệu của mình trong lòng người tiêu dùng. Ngoài ra, các tập đoàn thường không đầu tư vào những lĩnh vực khác trái với ngành nghề của mình.

    Liệu có thể áp dụng đầu tư không quá 3 năm, không trái ngành... trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang nóng, các doanh nghiệp tranh thủ giành miếng bánh ngon?

    Mười năm nữa thôi, đếm lại thử xem, ?ođại gia? hôm nay đổ xô đầu tư tài chính còn lại bao nhiêu người? Theo tôi, ít nhất một nửa số đó không tồn tại được.

    Việc đầu tư tài chính của các doanh nghiệp là chuyện không mới và hoàn toàn cần thiết, bởi tiền không quay vòng là đồng tiền chết. Kinh nghiệm của những tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới là họ luôn đầu tư tài chính, nhưng chỉ trong ngắn hạn và những thông tin này không được công bố rộng rãi ra bên ngoài. Những tập đoàn này không đầu tư vào những lĩnh vực khác trái với ngành nghề của mình, và luôn ý thức giữ gìn thương hiệu.

    Việc đa dạng hoá kinh doanh của một doanh nghiệp phải được xuất phát trên năng lực lõi của doanh nghiệp đó. Đa dạng hoá không có nghĩa là một doanh nghiệp có thể đầu tư bất cứ vào lĩnh vực nào mang lại lợi nhuận cao.

    Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998, trong 5 thương hiệu của châu Á, gồm Sony, Honda, Mitsubishi, Daewoo, Samsung, có 3 thương hiệu bị tác động xấu bởi khủng hoảng. Sony và Honda ?othoát? vì họ không đa dạng hoá tràn lan mà biết phát triển dựa trên năng lực lõi của mình.

    Một ví dụ điển hình, FPT lập trường đại học có phải là đa dạng hoá đồng tâm?

    Đứng về lập luận chiến lược phát triển, FPT có lý. McDonald có McDonald University đào tạo cho ngành nghề phục vụ. Họ chỉ đào tạo trong ngành nghề của họ. FPT với nguyên tắc mở trường đại học đào tạo để cung cấp nhân lực trong lĩnh vực, tôi không xét về đội ngũ giảng dạy, là có lý.

    Vừa qua vài ngân hàng thương mại cổ phần trong nước nhận đối tác chiến lược là các tổng công ty trong nước có hoạt động không liên quan gì đến tài chính. Có thể lý giải điều này như thế nào?

    Ở Hàn Quốc, các tập đoàn tài chính được gọi là chaebol. Đó là kết hợp giữa một bên là quyền lực và một bên là tiền. Bản chất việc các ngân hàng đang làm là mô phỏng một phần chaebol.

    Mình khéo hơn thì điểm lại lịch sử của Chaebol, rút kinh nghiệm một kẻ đi sau thì may ra... Mà nên nhớ, Chaebol ngày nay đã ?ochết? và phá sản cũng nhiều.


    (Theo Sài Gòn tiếp thị)

    >>>>> thị trường tài chính Việt nam giờ có người vào khai thác đúng theo triết lý kinh tế, đừng ngăn cản người ta kiếm tiền khi mà thịt trứng sữa từ thị trường tài chính còn rất nhìu vì những năm trước thị trường tài chính còn phát triển chưa đúng mức, kakalotta bảo kê cho ngành ngân hàng về tt tài chính và quan trị rủi ro
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Thứ Bảy, 16/06/2007, 11:51

    ITA chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/6

    TP - Cty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) thông báo phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành: 6:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới).

    Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ngày giao dịch không hưởng quyền 21/6/2007.Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2007. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

    Quyền mua được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Đối với các cổ đông chưa lưu ký thì không được phép chuyển nhượng quyền mua.

    Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 5/7 - 30/7/2007. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần: từ 5/7 - 1/8/2007. Ngày phát hành dự kiến: 28/8/2007

Chia sẻ trang này