Thứ 2 ai nghĩ VNINDEX tăng thì vào đây cho ý kiến kakalotta sẽ vote cho niềm tin của các bạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 15/06/2007.

2723 người đang online, trong đó có 1089 thành viên. 12:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3762 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 16/06/2007, 11:39

    Nhà ĐTNN mua vào gấp gần hai lần bán ra

    TP - Theo thống kê chính thức của TTGDCK TPHCM, lượng cổ phiếu mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong phiên giao dịch ngày 15/6 cao gấp gần hai lần lượng cổ phiếu bán ra của chính các nhà đầu tư này.

    Tổng cộng các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã mua vào 62 cổ phiếu và 1 mã chứng chỉ quỹ với tổng cộng 1.491.840 đơn vị, giảm chút ít so với mức 1.495.110 đơn vị trong phiên giao dịch trước.

    Các nhà ĐTNN hôm nay đã giảm đáng kể lượng cổ phiếu bán ra. Cụ thể, họ chỉ bán ra 48 mã cổ phiếu và 1 mã chứng chỉ quỹ với tổng cộng 750.740 đơn vị, giảm 16,73% so với phiên giao dịch trước.

    Các cổ phiếu trên sàn chứng khoán TPHCM được mua thông qua khớp lệnh nhiều nhất trong phiên giao dịch hôm nay bao gồm: PPC (218.300 cổ phiếu), VNM (132.120 cổ phiếu), PVD (115.100 cổ phiếu), VSH (109.630 cổ phiếu), SAM (105.340 cổ phiếu), HRC (96.140 cổ phiếu), KDC (79.020 cổ phiếu ), NKD (75.390 cổ phiếu), ITA (60.400 cổ phiếu), IFS (60.000 cổ phiếu)? Họ cũng mua vào 2.100 chứng chỉ quỹ PRUBF1.

    Các chứng khoán được khối nhà đầu tư này bán nhiều nhất bao gồm: FPT (205.000 cổ phiếu), PPC (75.000 cổ phiếu), SAM (69.000 cổ phiếu), VNM (50.200 cổ phiếu), TDH (40.680 cổ phiếu), HRC (39.250 cổ phiếu), REE (36.380 cổ phiếu), VSH (34.330 cổ phiếu), KHP (26.000 cổ phiếu), VIP (20.000 cổ phiếu)? Họ cũng bán ra 10.000 chứng chỉ quỹ PRUBF1.

    Trên sàn Hà Nội, khối các nhà ĐTNN bán 210.700 cổ phiếu và chỉ mua vào 75.700 cổ phiếu. Các cổ phiếu được mua nhiều là BCC (73.900 cổ phiếu), BTS (46.400 cổ phiếu), HAI (36.700 cổ phiếu), HPC (35.300 cổ phiếu) và SSI (15.700 cổ phiếu). Các cổ phiếu được bán nhiều là TBC (37.000 cổ phiếu), SSI (28.800 cổ phiếu), SD9 (5.500 cổ phiếu), CID (2.000 cổ phiếu) và HAI (1.500 cổ phiếu).
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Thứ Bẩy, 16/06/2007 - 8:57 AM


    Từ 1/7: Giá xăng sẽ tăng thêm 200 đồng/lít?


    Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trong vòng vây báo chí.
    Tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đối với ôtô, xe máy sẽ được áp dụng từ ngày 1/7. Xung quanh vấn đề đang gây sự quan tâm của dư luận này, hôm qua 15/6, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã gặp gỡ báo chí để ?onói cho rõ? và cho biết sắp tới giá xăng sẽ tăng.


    Bộ trưởng Trương Đình Tuyển nói ông luôn đối diện với sự thật và muốn thông qua báo chí báo cáo với nhân dân về việc quản lý chất lượng xăng dầu đến đâu.

    Theo Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, ngày 10/10/2005, Thủ tướng đã ra quyết định kể từ 1/7/2007, các loại xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải theo Tiêu chuẩn Việt Nam tương đương với mức Euro 2.

    Riêng xe cơ giới đã qua sử dụng được áp dụng từ 1/7/2006 và ôtô tham gia giao thông được áp dụng từ 1/7/2006 đến 1/7/2008 tùy địa bàn. Theo nguyên tắc, 15 ngày sau khi ban hành thì quyết định sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, Bộ Thương mại thấy có một số vấn đề sẽ phát sinh trong thực tế nên đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ lùi hạn lại một thời gian.

    Không có chuyện bảo kê doanh nghiệp

    Tiêu chuẩn lưu huỳnh 500mg/kg của Việt Nam hiện ngang với các nước Philippines, Indonesia và Ấn Độ (trừ các thành phố lớn). Nhiều nước còn qui định hàm lượng này cao hơn nhiều, như Angola 3.000, Peru 1.500, Iran 10.000mg/kg...

    Có ý kiến đặt ra về việc xử lý lượng xăng đã nhập theo tiêu chuẩn cũ bằng cách đưa vào nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, một trong những cách đảm bảo tiêu chuẩn mới là pha trộn loại xăng có hàm lượng lưu huỳnh cao với loại có hàm lượng thấp hơn.

    (Ông Ngô Quý Việt - tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng)


    Thứ nhất, theo luật thì tiêu chuẩn là khuyến khích chứ không bắt buộc áp dụng. Vì vậy, cần có thời gian ban hành qui chuẩn bắt buộc áp dụng.

    Trong số 15 tiêu chuẩn cho xăng dầu và 14 tiêu chuẩn cho diesel, chúng ta phải phân loại danh mục những qui chuẩn bắt buộc áp dụng ngay nếu như việc không áp dụng gây tác hại tới môi trường và sức khỏe con người. Với những tiêu chuẩn gây các tác động khác, chúng ta có thể đưa ra lộ trình để áp dụng dần dần.

    Thứ hai, theo tiêu chuẩn mới, các doanh nghiệp chỉ lưu hành diesel có hàm lượng lưu huỳnh không vượt quá 2.500mg/kg, tức là doanh nghiệp có thể nhập khẩu cả hai loại diesel 0,25S và diesel 0,05S nên các doanh nghiệp cũng cần có thời gian để xây dựng lại hệ thống bồn chứa, bán lẻ cho hai loại diesel với hai tiêu chuẩn chất lượng khác nhau.

    Ngoài ra, Bộ trưởng Tuyển cũng cho rằng: ?oNếu áp dụng tiêu chuẩn mới sau 15 ngày kể từ ngày quyết định thì phải xử lý lượng xăng dầu đã nhập khẩu theo tiêu chuẩn cũ ra sao và các hợp đồng đã ký phải điều chỉnh thế nào. Chúng tôi không bênh doanh nghiệp hay hạ thấp tiêu chuẩn. Chất lượng thế nào chúng tôi đều có đơn giám định. Không có chuyện nhập xăng dầu bẩn vào Việt Nam hay bảo kê doanh nghiệp?.

    Không lường hết phát sinh

    Theo ông Tuyển, nhược điểm của chúng ta là ban hành tiêu chuẩn nhưng không lường hết thực tiễn sẽ phát sinh những vấn đề gì nên sinh ra chuyện nói đi nói lại giữa bộ này bộ kia.

    Khi Bộ Giao thông Vận tải áp dụng Euro 2, họ không trao đổi với Bộ Khoa học - Công nghệ. Khi Bộ Khoa học - Công nghệ đưa ra Tiêu chuẩn Việt Nam, họ cũng không nói rõ cái nào là bắt buộc áp dụng hay khuyến khích áp dụng... Tất cả những điều đó chưa tính trước được nên gây hiểu nhầm trong công luận.

    Nhưng một số khách hàng và hiệp hội cho rằng chất lượng xăng dầu không đạt tiêu chuẩn?

    Nói thế nào thì phải có căn cứ. Từ 1/1/2007 đến nay, các lô xăng dầu nhập vào Việt Nam đều phù hợp tiêu chuẩn và được chính các nước xuất khẩu lưu hành trong nước họ chứ không phải chỉ sản xuất riêng để xuất sang Việt Nam.

    Theo giám định của chúng tôi, đối với tiêu chuẩn lưu huỳnh 500mg/kg khi kiểm tra 45 lô của Petrolimex, 26 lô của Petec... thì lưu huỳnh đều từ 300-500 chứ không lô nào vượt mức 500mg/kg.

    Để chống gian lận trong bán lẻ diesel, Bộ Thương mại đã có biện pháp gì chưa?

    Chúng tôi vừa họp với các Việt Nam và yêu cầu các cây xăng phải ghi rõ cột bơm diesel nào là bán cho ôtô, cột nào dành cho đốt lò, tàu thuyền.

    Nhà cung cấp ít hơn, chất lượng cao hơn, vậy giá xăng thời gian tới có tăng không, thưa bộ trưởng?

    Giá xăng sẽ tăng thêm 200đ/lít.


    >>> tăng 200 thị được, nhà đầu tư sẽ ko lo lắng quá làm kakalotta sáng nay cứ bồn chồn ko biết giải ngân vào ngành nào, giờ thoải mái múc roài
  3. cututu

    cututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận với cái lưỡi của mình đấy, vớ vẩn lại phản tác dụng thì....
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    kaka nhìu lúc nóng tín để các bạn an tâm đấy mà, sáng thấy lo giờ hết lo roài
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Làn sóng đầu tư thứ hai của Anh bắt đầu xuất hiện



    Ngài Robert Gordon
    (ĐTCK-online) Làn sóng đầu tư thứ hai của Anh tại Việt Nam với những doanh nghiệp (DN) lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, dầu khí, phần mềm, khai khoáng và viễn thông? đang bắt đầu xuất hiện. Ngài Robert Gordon, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã khẳng định như vậy khi trao đổi với ĐTCK-online về quan hệ kinh tế giữa hai nước nhân ngày sinh của Nữ hoàng Anh (14/6).


    Với gần 4 năm ở Việt Nam, Đại sứ đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển trên nhiều lĩnh vực. Vậy, đâu là lĩnh vực hợp tác mà ngài hài lòng nhất và đâu là lĩnh vực mà hai nước cần đẩy mạnh trong thời gian tới?

    Quan hệ Việt Nam - Anh ngày càng trở nên đa dạng, Anh đã trở thành một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Việc ký kết Thỏa thuận Quan hệ đối tác phát triển 10 năm giữa hai nước năm 2006 là đỉnh cao trong nhiệm kỳ của tôi. Chuyến thăm của Bộ trưởng Giáo dục Anh vào tháng 3 năm nay cũng vậy. Chuyến đi đã thúc đẩy việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới liên kết giáo dục giữa hai nước.

    Cùng với những cơ hội đang mở ra khi VN đã trở thành thành viên WTO, những thách thức ở các lĩnh vực dễ bị tổn thương của Việt Nam cũng rất lớn. Những lĩnh vực này cần được sự chú ý đặc biệt và chúng tôi đang giúp VN có được sự chú ý này thông qua Sáng kiến/Dự án ?oHậu WTO?.

    Một thách thức mới nữa có thể ảnh hưởng đáng kể đối với VN, đó là thách thức bắt nguồn từ hiện tượng biến đổi khí hậu và trái đất ấm lên. Chúng tôi đã lấy vấn đề biến đổi khí hậu làm chủ đề Buổi tiệc mừng sinh nhật Nữ hoàng Anh tại Hà Nội trong tháng 6 này. Chúng tôi mong muốn hợp tác với VN để nâng cao nhận thức về vấn đề này, đồng thời giúp các bạn có được những kế hoạch chuẩn bị phù hợp.



    Hiện tại, người ta nói nhiều tới làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc vào VN. Là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam, liệu có thể hy vọng vào một làn sóng đầu tư từ Anh trong thời gian tới, thưa Đại sứ?

    Anh hiện là một nhà đầu tư quan trọng tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào về những gì mà những công ty nổi tiếng của Anh như Prudential, BP, Unilever, Tate& Lyle và các công ty khác đã làm tại VN. Với những cơ hội của giai đoạn hậu WTO, VN đang được biết đến nhiều hơn ở Anh và chúng tôi đã nhìn thấy làn sóng đầu tư thứ hai của Anh tại VN. Làn sóng này mang đến những DN lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, dầu khí, phần mềm, khai khoáng và viễn thông. Nếu những kế hoạch này thành công, số vốn đầu tư mới của Anh có thể rất đáng kể.



    Năm 2006, kim ngạch nhập khẩu của Anh từ VN lớn hơn khoảng 10 lần so với xuất khẩu của Anh sang VN. Liệu Anh có kế hoạch cân bằng cán cân thương mại với VN?

    Đối với nước Anh, trên thực tế, thương mại có tầm quan trọng ngang bằng với việc hỗ trợ VN phát triển về mặt kinh tế. Bằng việc mở cửa thị trường cho hàng hoá của VN, chúng tôi đang tạo ra hàng ngàn việc làm cho người lao động VN. Con số thâm hụt thương mại nêu trên chưa phản ánh bức tranh thật về quan hệ buôn bán giữa hai nước, bởi việc tái xuất khẩu qua nước thứ ba cần được tính tới. Thâm hụt thương mại cũng có thể cân bằng một phần nhờ những khoản thu vô hình từ lĩnh vực dịch vụ. Tôi tin rằng, còn nhiều cơ hội xuất khẩu cho hàng hoá của Anh vào Việt Nam.

    Để giải quyết những trở ngại đối với cả hai phía trong lĩnh vực thương mại, chúng tôi đang tiến hành xây dựng Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế và Thương mại giữa hai nước (Thủ tướng *************** và Thủ tướng Tony Blair đã bày tỏ sự ủng hộ lớn đối với việc thành lập Ủy ban này). Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.



    Đại sứ có thể phác thảo một vài hình dung về bức tranh thương mại giữa hai nước trong 5 năm tới?

    Đến năm 2012, VN sẽ hoàn thành các cam kết gia nhập WTO. Khi đó, nền kinh tế hai nước sẽ hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Các sáng kiến khác như Khu vực mậu dịch tự do EU - ASEAN sẽ thúc đẩy quá trình này. Hàng hoá của VN sẽ phổ biến ở Anh. Những công ty lớn đầu tiên của VN sẽ thiết lập văn phòng làm việc tại London. Các công ty VN sẽ niêm yết nhiều hơn trên TTCK London. Nhiều nhà đầu tư Anh sẽ mua các công ty và các ngân hàng mới được cổ phần hoá của VN. Người tiêu dùng VN sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ tài chính và viễn thông của Anh ở ngay tại VN. Là một nước có thu nhập ở mức trung bình, VN sẽ ít phụ thuộc hơn vào các khoản tài chính ưu đãi cho các nhu cầu hạ tầng và tài chính lớn. Chúng ta có thể thấy những quan hệ đối tác tư nhân nhà nước đầu tiên sẽ cung cấp tài chính cho các dự án quan trọng như trường học, bệnh viện ở VN.
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Ngày 15/06/2007, 19:02
    Cân nhắc về thời gian IPO các DNNN lớn


    (ĐTCK-online) Thủ tướng Chính phủ *************** vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính, UBCKNN xem xét thời gian tổ chức các cuộc đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) cho các doanh nghiệp nhà nước lớn trong thời gian tới.


    Thời gian tổ chức các đợt đấu giá cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tình trạng quá dồn dập hoặc có khoảng cách quá xa gây ảnh hưởng không tốt đến thị trường. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi ông Trần Bắc Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kiến nghị về khả năng sẽ có liên tiếp ít nhất 6 đợt IPO các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối năm. Ông Hà cho rằng, trong tình hình thị trường hiện nay, việc lượng cung lớn, quá sức đón nhận của lượng cầu sẽ gây thiệt hại lớn do thặng dư vốn lần đầu giảm
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 15/6/2007, 18:26 GMT+7

    MobiFone phát hành cổ phiếu vào đầu năm 2008

    Giám đốc Công ty MobiFone Lê Ngọc Minh cho biết, đơn vị này đang hoàn tất các thủ tục cho tiến trình cổ phần hóa trong năm nay để đầu năm 2008 sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng.
    > Cổ phần hóa MobiFone: Lỗi hẹn


    MobiFone đang có trên 7 triệu thuê bao di động. Ảnh: Hoàng Hà.
    Theo ông Minh, hiện đã có khoảng 4-5 đối tác đang đặt vấn đề mua cổ phiếu và muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên do chưa chọn được nhà tư vấn để định giá và xây dựng mô hình cổ phần hóa hoàn chỉnh, nên MobiFone chưa xem xét.

    Hôm 16/5, MobiFone đã tiến hành bán hồ sơ gói thầu tư vấn cổ phần hóa. Theo kế hoạch, hôm nay 15/6, nhà khai thác này tiến chấm thầu và chọn nhà tư vấn. Trao đổi với VnExpress chiều nay, ông Minh cho hay, các hồ sơ đang được xem xét một cách thận trọng và chưa quyết định ai sẽ là nhà thầu.

    "Định giá MobiFone là bao nhiêu, tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Phải đợi đến khi có nhà tư vấn cổ phần hóa, tham vấn các ý kiến của các chuyên gia và các cấp lãnh đạo, căn cứ vào một số tình hình cụ thể thì mới biết được giá của MobiFone", ông Minh nói.


  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Cơ thể nàng đang nói gì khi làm "chuyện ấy"?
    Thứ sáu, 15/6/2007, 10:30 GMT+7
    Đã bao giờ bạn lên giường với nàng mà nàng không cảm thấy thoải mái? Bạn có thấu hiểu ngôn ngữ cơ thể nàng? Có thể bạn đã làm đúng với những gì mà cô ấy muốn nói với bạn. Hãy kiểm tra cơ thể nàng chuyển động và phản ứng như thế nào khi bạn thực hiện ?ochuyện ấy?

    Nếu bạn có thể đương đầu với những tình huống sau thì bạn là người có khả năng giúp nàng thoát khỏi ?otrò chơi vô giác? này đấy.

    Nàng không nhìn bạn

    Nếu nàng để bạn khám phá bên trong cơ thể cô ấy và nhìn bạn một cách âu yếm thì không có gì để phàn nàn. Thật không hay nếu mỗi khi bạn nghiêng người hôn nàng mà nàng quay mặt tránh bạn và không nhìn bạn thì giữa bạn và cô ấy đã có vấn đề.

    Nguyên nhân: Nàng né tránh bạn vì có thể nàng không có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối. Nếu nàng không để môi bạn lướt đến bất cứ nơi nào trên cơ thể nàng hay gắn chặt với chiết môi mềm mại của nàng thì hãy kiểm tra xem có phải bạn đang mắc chứng hôi miệng, hay nguyên nhân là từ phía nàng; hoặc những cọng râu lổm chởm của bạn lại vô tình đâm vào làn da nhạy cảm của nàng. Nếu lúc này bạn vẫn cố hôn nàng thì nàng sẽ khó chịu đấy.

    Khắc phục: Trước khi vào cuộc, bạn giữ hơi thở thơm tho và cạo râu sạch sẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc và hôn nàng. Nếu nàng vẫn muốn đẩy bạn ra thì cách duy nhất là chia sẻ cảm giác với nàng và hỏi tại sao nàng phản ứng như vậy?

    Nàng đang chịu đựng

    Bạn và nàng đang ?ogiao ban? nhưng tầm nhìn trọng điểm của nàng lúc này lại là cái trần nhà, điều gì làm nàng phải nhìn lên đó.

    Nguyên nhân: Cách bạn thể hiện không tạo cảm giác với nàng. Có thể, nàng đang muốn bạn hành động theo kiểu mới nhưng lại không dám nói. Có thể bạn đã không trao cho nàng quyền điều khiển cuộc ?ogiao ban?

    Khắc phục: Để nàng là người chủ động và quan sát sự chuyển động của nàng. Những lúc không ********, hãy thảo luận với nàng về trí tưởng tượng các cách ******** làm nàng thỏa mãn để bạn có thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể nàng.

    Nàng không cử động

    Bạn lướt nhẹ trên cơ thể nàng, hôn, cọ xát vào da thịt nàng, nàng nói ?oAnh thật tuyệt? nhưng nàng vẫn không hề cử động. Nàng đang nói dối bạn.

    Nguyên nhân: Nàng không thích ********. Hay có thể nàng không thích làm "chuyện ấy" với bạn. Hay xấu hơn là nàng nghĩ điều nàng có thể làm là chỉ cần nàng có mặt và bạn muốn làm gì cũng được. Có thể bạn không tin điều này, đối với nàng nói dối sẽ tốt hơn nó sẽ không làm bạn thất vọng. Một viễn cảnh thật buồn.

    Khắc phục: Bạn phải chia sẻ cảm giác và trao đổi với nàng. Hỏi liệu nàng có mong muốn thay đổi gì trong cách thức hoạt động ******** không? Nếu bạn là người rụt rè, không thể hiện qua lời nói thì có thể chuyển đổi vị trí cho nhau. Để cho nàng là bạn và bạn là nàng. Ngôn ngữ cơ thể của nàng chắc chắn sẽ thay đổi. Cực khoái ư? Vấn đề đã được giải quyết.

    Nàng hành động như một người đàn ông

    Nàng không thích khúc nhạc dạo đầu, không để bạn chạm vào da thịt, nàng nắm toàn quyền điều khiển để đạt đến sự cực khoái.

    Nguyên nhân: Thật khó nhìn nhận vấn đề. Mọi người luôn mong muốn hưởng thụ tại vương quốc ******** vì vậy phải xem xét điều gì ẩn nấu đằng sau hành vi của nàng. Có thể chỉ đơn giản là việc nàng đạt cực khoái là một điều quan trọng đối với nàng mà muốn hưởng thụ cho riêng nàng.

    Khắc phục: Hãy quyến rũ nàng theo cách của bạn. Nói với nàng khúc nhạc dạo đầu sẽ làm sự cực khoái hoàn hảo hơn và bạn cũng muốn có cảm giác mà nàng mong muốn.

    Che dấu cơ thể

    Nàng hành động như một nữ tu sĩ và không thể khỏa thân trước mặt bạn. Và bạn ao ước muốn hưởng thụ cảm giác lướt ánh mắt trên cơ thể nàng, nàng không để bạn thỏa niềm mơ ước. Nàng chỉ có thể cùng bạn hành sự khi đã tắt mọi ánh sáng và chăn đã bao trùm cơ thể. Bạn hãy phá vỡ thói quen này.

    Nguyên nhân: Nàng không tự tin vào dáng vẻ của bản thân, và nàng nghĩ bạn sẽ không còn thích nàng nếu nhìn thấy những điểm xấu trên cơ thể nàng.

    Khắc phục: Bạn biết rằng bạn yêu nàng cho dù cơ thể nàng có những điểm không hoàn hảo nhưng dù sao đi nữa bạn cũng cần phá vỡ bức tường chắn của nàng. Điều quan trọng lúc này là hãy nói cho nàng biết nàng đẹp và bạn đánh giá cao nét đẹp tinh thần và thể xác đang hiện hữu của nàng. Có thể sẽ mất nhiều thời gian nhưng chắc chắn bạn sẽ làm được.

    Nàng không phúc đáp

    Bạn hạ xuống vùng ?otam giác bí ẩn? của nàng và chắc chắn làm nàng thích thú nhưng nàng chưa bao giờ dùng môi hôn nhẹ ?ocủa quý? của bạn. Bạn quyến rũ nàng, cố gắng làm mọi cách nhưng nàng vẫn hưởng thụ ******** và chưa bao giờ chủ động làm "chuyện ấy".

    Nguyên nhân: Đầu tiên, có thể nàng nghĩ rằng đó là trách nhiệm của các đức lang quân. Và nàng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy nàng, ?ocủa quý? của bạn sẽ tự động động đậy và nàng không cần phải tiếp xúc với nó. Và một lẽ nào đó, nàng cho rằng việc hiếu chiến là một việc không thanh nhã.

    Khắc phục: Nói với nàng bạn thích môi nàng lướt trên thân thể bạn và ?ocủa quý?. Hãy để nàng biết điều đó có ý nghĩa với bạn như thế nào. Nói với nàng mong muốn của bạn và nàng có thể làm bạn lên đến ?ođỉnh? khi dùng môi. Sự đồng cảm là điều rất quan trọng trong ********

    Bạn phải biết ******** cũng quan trọng như việc tạo niềm tin, tình yêu và mọi thứ khác. Nếu bạn và nàng không cùng sóng bước trong ******** thì có những lúc mọi thứ sẽ bất ngờ thay đổi.

    Hãy dám bàn luận về nó. Hỏi nàng những điều nàng nghĩ về ********. ******** quan trọng với nàng như thế nào và nàng muốn hoạt động ra sao? Nếu điều bạn hy vọng khác với suy nghĩ của nàng thì bạn hãy xem xét và thỏa thuận cùng nhau để cả hai cùng hạnh phúc.


  9. E1505

    E1505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Up mạnh vào, vừa lấy 5* vừa đỡ kẹp trym.
  10. deptraisomot

    deptraisomot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Me too...
    Kha kha...

Chia sẻ trang này