Thứ 2 ai nghĩ VNINDEX tăng thì vào đây cho ý kiến kakalotta sẽ vote cho niềm tin của các bạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 15/06/2007.

2723 người đang online, trong đó có 1089 thành viên. 12:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3762 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    vote roài
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [Thủ sẵn hợp đồng tỷ USD đi Mỹ ký kết
    13:05'' 16/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trong chuyến thăm Mỹ 18/6 - 23/6 tới đây của ************* ***************** sẽ có khoảng 120 doanh nghiệp (DN) tháp tùng. Rất nhiều DN đã hoàn tất đàm phán với đối tác chờ dịp này để tiến hành ký kết chính thức. Tổng giá trị hợp đồng có thể lên đến hơn 4 tỷ USD.

    Nguồn tin từ Phòng Thương mại công Việt Nam (VCCI), trong khuôn khổ chuyến thăm ở Mỹ, bên cạnh các hoạt động nhà nước, cộng đồng DN Việt Nam sẽ tổ chức 3 diễn đàn xúc tiến thương mại về đầu tư tại các trung tâm thương mại - tài chính lớn của Mỹ. ************* sẽ sắp xếp thời gian để tham dự một số sự kiện trong số những hoạt động của giới doanh nghiệp.



    Kết quả chuyến đi của ************* sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại đầu tư.




    Trong 120 DN tháp tùng ************* lần này bên cạnh các tập đoàn lớn, các tổng công ty Nhà nước thì còn có rất nhiều các DN thuộc mọi thành phần kinh tế khác. Các DN Việt Nam sang Mỹ đợt này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực có thế mạnh xuất khẩu như dệt may, thủy sản, giày dép... Bên cạnh đó còn có các DN hoạt động trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang mong muốn thu hút đầu tư như: hạ tầng, công nghiệp và cả dịch vụ ngân hàng - tài chính. Do số lượng DN đông nên chỉ có 1 số đi cùng chuyên cơ Chủ tịch, một phần còn lại sẽ sang Mỹ bằng các chuyến bay thương mại.

    Đến thời điểm này, rất nhiều DN Việt Nam đã lên đường sang Mỹ để chuẩn bị cho kế hoạch làm việc của mình cũng như có thể tham gia các hoạt động của đoàn *************. Trong khi đó, rất nhiều DN Mỹ đang làm ăn tại Việt Nam cũng cử đại diện về nước để làm việc với đối tác Việt Nam ngay trên đất Mỹ.

    Trong các buổi gặp gỡ sắp tới của các DN hai bên, mối quan tâm chính của DN Việt Nam là xúc tiến thương mại, tìm kiếm các bạn hàng để mở rộng xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này. Đồng thời tìm kiếm các đối tác đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng như công nghiệp: hạ tầng và công nghệ cao. Trong khi đó, phía DN Mỹ bày tỏ nhiều sự quan tâm vào các lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng, đầu tư công nghiệp, công nghệ cao và dịch vụ, tìm kiếm nguồn cung hàng hóa lớn...

    Theo dự kiến, trong chuyến đi này, Vietnam Airlines và Tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ Boeing có thể sẽ ký kết hợp đồng kinh doanh. Đây sẽ là một trong các hợp đồng lớn nhất trong chuyến đi này. Bên cạnh đó, một số DN khác sẽ chính thức ký các hợp đồng hàng trăm triệu USD.

    Dự kiến, trong chuyến đi, ************* ***************** sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch tập đoàn General Electrics. Hiện tập đoàn này đang muốn đầu tư nhà máy điện tại Việt Nam và rất có thể sau cuộc gặp gỡ tới đây những thỏa thuận đầu tư trị giá lớn sẽ nhanh chóng được ký kết.

    Bên cạnh đó, trong chuyến đi, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với Thị trường chứng khoán Mỹ Nasdaq và Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM với Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ NYSE sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác.

    Cách đây 2 năm, chuyến đi của Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã đạt được số hợp đồng trị giá kỷ lục lên đến 1,4 tỷ USD.

    Phước Hà
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    11-15/6: TTCK có xu hướng hồi phục nhẹ về cuối tuần
    13:55'' 16/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trong tuần qua, mặc dù số phiên VN-Index tăng điểm nhiều hơn số phiên bị mất điểm nhưng chỉ số chung cuộc của thị trường vẫn giảm nhẹ. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp chỉ số chứng khoán đi xuống.

    Thị trường chứng khoán tập trung của Việt Nam trong tuần tiếp tục chịu ảnh hưởng của chính sách kinh tế vĩ mô khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay chứng khoán ở mức dưới 3% dư nợ và nâng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mục đích là nhằm giảm tỷ lệ lạm phát trên thị trường tiền tệ. Và theo đó, có thể sẽ có một lượng tiền lớn sẽ bị rút khỏi thị trường, bao gồm cả thị trường chứng khoán.

    Phản ứng trước những động thái đó, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chính thức của Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ.

    Chỉ số VN-Index giảm xuống dưới ngưỡng 1.050 điểm

    Chỉ số VN-Index trong tuần đã giảm 9,17 điểm xuống mức 1.048,19 điểm, với tổng cộng 60 mã cổ phiếu giảm giá, 39 mã tăng giá, còn lại 8 mã đứng giá. Cả 2 chứng chỉ quỹ tiếp tục giảm giá.


    Tuần qua, chỉ số VN-Index trong tuần đã giảm 9,17 điểm xuống mức 1.048,19 điểm, với tổng cộng 60 mã cổ phiếu giảm giá, 39 mã tăng giá, còn lại 8 mã đứng giá. (Ảnh: LAD)




    Trong phiên giao dịch đầu tuần (11/6), các cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm giá có từ tuần trước khi mà chỉ số VN-Index đã giảm tổng cộng 20 điểm.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, trong số 107 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM, đã có tổng cộng 52 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ giảm giá. Chỉ có 34 mã cổ phiếu tăng giá so với phiên giao dịch cuối tuần trước và 21 mã cổ phiếu đưng giá. Trong đó, 2 mã cổ phiếu có mức tăng mạnh nhất (theo %) là DPC (tăng 4,99%), SHC (tăng (4,95%). Cổ phiếu giảm mạnh nhất là VGP (giảm 4,96%). Chứng chỉ quỹ VFMVF1 chung cuộc giảm 800 đồng (tương đương giảm 2,4%) xuống 32.600 đồng/ccq. Trong khi đó, PRUBF1 giảm 200 đồng (tương đương giảm 1,5%) xuống 13.100 đồng/ccq.

    Chỉ số VN-Index giảm mạnh 16,61 điểm (tương đương giảm 1,57%) xuống 1.040,75 điểm.

    Quy mô giao dịch trong phiên đầu tuần cũng giảm mạnh so với tuần trước, xuống chỉ còn gần 5 triệu cổ phiếu được giao dịch, so với mức hơn 7,5 triệu đơn vị trong phiên cuối tuần trước.

    Sang đến phiên giao dịch thứ 2 trong tuần (ngày 12/6), chỉ số VN-Index tiếp tục giảm, nhưng mức độ giảm đã không còn mạnh như trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, phiên giao dịch này lại đánh dấu một mức điểm thấp nhất của chỉ số VN-Index trong đúng 1 tháng qua.

    Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/6, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 4,21 điểm xuống 1.036,54 điểm, còn thấp hơn cả mức 1.039,63 điểm vào ngày 11 tháng trước (tháng 5). Số lượng cổ phiếu giảm giá đã giảm xuống, chỉ còn 41 mã. Trong khi đó, số cổ phiếu tăng giá và đứng giá tăng lên tương ứng là 43 và 23 mã.

    Mặc dù nhiều cổ phiếu giảm giá liên tục trong 3 tuần vừa qua và nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào nhưng hầu hết các nhà đầu tư này vẫn mua vào với thái độ dè chừng nên khối lượng giao dịch trong ngày 12/6 và cũng như các phiên giao dịch tiếp theo vẫn rất thấp, tăng không đáng kể.

    Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu ngày 12/6 đạt gần 5,1 triệu cổ phiếu, chỉ tăng 2,4% so với phiên trước. Điểm nổi bật về lượng giao dịch là STB. Cổ phiếu này tiếp tục mã chứng khoán có sức thanh khoản tốt nhất khi khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu cổ phiếu, gấp 3 lần khối lượng của cổ phiếu có mức giao dịch lớn thứ 2 là PPC với gần 340.000cp.

    Có xu hướng tăng nhẹ về cuối tuần

    Sau 3 phiên liên tiếp giảm giá (1 phiên cuối tuần trước và 2 phiên đầu tuần 11-15/6), các cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Nhưng trên sàn Hà Nội, xu hướng giảm giá vẫn được thấy phổ biến ở các cổ phiếu.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-6, diễn biến thị trường chứng khoán tại TP.HCM và Hà Nội trái chiều khi chỉ số VN-Index tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp, còn HASTC-Index tiếp tục mất điểm. Điểm chú ý trong phiên giao dịch hôm nay trên sàn chứng khoán TP.HCM là 2 mã cổ phiếu BMC và TCT đang nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan chức năng, giảm giá mạnh.

    VN-Index tăng bởi có tới 50/109 mã chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm GDCK TP.HCM tăng giá, nhiều hơn 18 mã so với số mã giảm giá.

    Điểm nổi bật trong phiên này là 2 mã cổ phiếu BMC (Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định) và TCT (Công ty cổ phần Cáp treo Tây Ninh) nằm trong "tầm ngắm" của UBCKNN bởi liên tục tăng phi mã tính từ đầu năm tới nay, đã giảm giá mạnh. Cụ thể, BMC giảm 27.000 đồng/cổ phiếu-giảm mạnh nhất thị trường, xuống mức sàn là 520.000 đồng/cổ phiếu (trong phiên ngày 12/6, mã này đã giảm 28.000 đồng/cổ phiếu); TCT giảm 20.000 đồng/cổ phiếu, xuống mức sàn 386.000 đồng/cổ phiếu.

    BMC (vốn điều lệ 13,114 tỷ đồng) chào sàn ngày 28/12/2006 với giá khởi điểm là 50.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến ngày 21/5/2007-một ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền, mã này đạt tới 847.000 đồng/cổ phiếu. Còn TCT (vốn điều lệ gần 16 tỷ đồng) chào sàn ngày 6/12/2006 với giá 49.000 đồng/cổ phiếu nhưng đã liên tiếp tăng mạnh trong những phiên giao dịch vừa qua, đến ngày 11/6/2007 đã lên tới 387.000 đồng/cổ phiếu và ngày giao dịch 12/6 đóng cửa ở mức 406.000 đồng/cổ phiếu.

    Như vậy, thông tin về việc cơ quan chức năng sẽ xem xét hiện tượng tăng giá mạnh của 2 mã cổ phiếu này trong thời gian vừa qua đã tác động đến tâm lý các nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu BMC, TCT và họ đã ồ ạt bán ra. Trong những phiên trước, lượng dư bán của BMC và TCT thường trống trơn thì trong phiên này, lượng dư bán của cả 2 mã này còn khá nhiều trong khi lượng dư mua là 0.

    Sự giảm sàn đối với 2 cổ phiếu này, và cả các cổ phiếu cũng có thể nằm trong tầm ngắm của UBCKNN như SGH và LBM, còn tiếp diễn trong 2 phiên giao dịch cuối tuần (ngày 14 và 15/6), và có khả năng còn tiếp diễn cho tới khi có kết luận chính thức của Uỷ ban này.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/6, chỉ số chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ và sau 2 phiên nằm dưới ngưỡng 1.040 điểm, chỉ số VN-Index đã vượt qua mức này trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm xu hướng của thị trường.

    Theo một số nhà phân tích, thị trường tiếp tục tăng nhẹ một phần là do giá cổ phiếu đã giảm trung bình 11% so với hồi giữa tháng 3. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào một dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ sớm vào Việt Nam sau khi một khối lượng hàng hoá lớn và có chất lượng tốt sẽ được đưa ra thị trường từ này tới cuối năm 2007.

    Trong bối cảnh, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội rất ít (phải hơn 1 tháng nữa mới có kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm) thì việc giá cổ phiếu biến động trong biên độ nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

    Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 3,99 điểm (tương đương tăng 0,38%) lên mức 1.042,79 điểm. Thị trường ghi nhận 40 mã cổ phiếu tăng giá, 44 mã giảm giá và 23 mã đứng giá.

    Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu hôm nay đạt gần 5,9 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 676,8 tỷ đồng, tăng 6,3% về khối lượng và 8,9% về giá trị so với phiên trước.

    Phiên giao dịch cuối tuần (15/6), cũng là phiên giao dịch thứ 1.560 của thị trường chứng khoán chính thức của Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng nhẹ, kéo chuỗi ngày tăng giá sang phiên thứ 3 liên tiếp.

    Xu hướng tăng giá ngắn hạn đã được định rõ hơn khi thị trường tăng điểm đều đặn mấy ngày qua trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng vào việc sẽ có nhiều nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam.

    Một số chuyên gia cho biết có nhiều khả năng các quỹ đầu tư cũng như các nhà đầu tư nhỏ lẻ nước ngoài sẽ vào Việt Nam sau chuyến đi của ************* ***************** sang nước Mỹ trong tuần tới nhằm tăng cường quan hệ về kinh tế giữa 2 quốc gia, sau khi đã được hoàn toàn bình thường hoá quan hệ hồi đầu năm nay.

    Một số nguồn tin khác cũng cho hay các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản, đang kéo vào Việt Nam rất nhiều và số lượng tài khoản của họ ở các công ty chứng khoán đang tăng nhanh.

    Sự kỳ vọng này đã khiến nhiều nhà đầu tư quyết định mua vào một số cổ phiếu lớn, có mức giá giảm nhiều trong tuần. Tuy nhiên, một số khác vẫn dè dặt trước quyết định về việc các ngân hàng thương mại sẽ phải khống chế tỷ lệ cho vay chứng khoán và phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Do đó, thị trường chỉ tăng nhẹ và giao dịch giảm.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/6, chỉ số VN-Index tăng 5,4 điểm lên mức 1.048,19 điểm.

    Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt gần 5,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 581 tỷ đồng, giảm 9,8% về khối lượng và 14,1% về giá trị so với phiên trước.

    Thị trường ghi nhận 39 mã cổ phiếu tăng giá, 44 mã giảm giá và 24 mã đứng giá.

    Một số nhà đầu tư cho biết, họ hy vọng TTCK tập trung sẽ hồi nhẹ trong các phiên tới. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số chuyên gia, TTCK có thoát khỏi xu hướng giảm trong thời gian tới hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc Ngân hàng Nhà nước xem xét lại quy định giới hạn tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán (3%) đối với các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó là tác động của các đợt chào bán cổ phiếu cũng như lên sàn của các doanh nghiệp có quy mô lớn, có vị thế cao trong các ngành kinh tế chủ chốt của Việt Nam.

    Tuần qua: giá trị giao dịch đạt 608 tỷ đồng/ngày

    Trong 5 phiên giao dịch trong tuần, tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 29,4 triệu đơn vị, tức bình quân 5,88 triệu cổ phiếu/phiên. Tổng giá trị giao dịch đạt 3.042 tỷ đồng, tức bình quân 608 tỷ đồng/phiên.

    5 chứng khoán có khối lượng giao dịch nhiều nhất thị trường là STB với 3,9 triệu cổ phiếu, VF1 với 1,5 triệu chứng chỉ, FPT với 1,4 triệu cổ phiếu, PPC với gần 1,2 triệu cổ phiếu và BF1 với hơn 1,1 triệu chứng chỉ.

    Cổ phiếu được điều chỉnh giá do phát hành thêm cổ phiếu mới trong tuần qua là PVD, giảm từ 250.000đ xuống 163.000đ.

    Nếu không tính cổ phiếu trên thì SJD là cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 21,8% xuống 48.500đ.

    Các cổ phiếu giảm mạnh tiếp theo là SDN và BMC đều giảm trên 14%, MCP và VPK đều giảm gần 13%. Trong số các cổ phiếu giảm giá khác thì cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là GMC giảm gần 8%.

    Ngược lại, HMC, SJS và TAC là các cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường đều tăng với mức 17,9%.

    2 cổ phiếu giá thấp nhất cũng nằm trong số các cổ phiếu tăng mạnh, trong đó BTC tăng 15,8% và BBT tăng 12,8%.

    Một số cổ phiếu tăng đáng kể khác là HAX, FPC, CYC, TMS, IMP, DHG, đều tăng trên 10%.
  4. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau các mã cổ phiếu nhỏ sẽ tăng, BCs đứng giá, vẫn tiếp tục tích luỹ trước khi tăng mạnh. Bác kaka thấy thế nào? Nếu có chung ý kiến bác vote cho em nhé.
  5. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác kaka cho em nick YM được ko? thỉnh thoảng muốn hỏi bác riêng 1 chút mà.
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Vote cho e đi bác ka ka
    À mà theo bác thứ 3 hay thứ 4 lại điều chỉnh nhỉ??? Để e còn làm tý.
  8. targetprice

    targetprice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
  9. ssa

    ssa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    kaka đâu roài? Sao ko thấy trả lời em vậy? mà kaka vote cho em như đã hứa đi chứ nhỉ.
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    em vote roài tuần sau REE tăng roài kết quả đạt kỳ ọng của kaka, kaka ngày nào cũng mất ngủ lo cho nó

Chia sẻ trang này