Thứ 2 ai nghĩ VNINDEX tăng thì vào đây cho ý kiến kakalotta sẽ vote cho niềm tin của các bạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 15/06/2007.

2998 người đang online, trong đó có 1199 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3758 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà có người còn hô giảm thì chỉ có mục đích duy nhất là dìm giá xuống vì chẳng có phân tích nào cả !
  2. leader11

    leader11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mịa ! Bác có đọc tin không hả ? Không làm được cái gì thì sang Mỹ làm gì ? Các Bác tưởng thằng Bush nó rỗi lắm hả ? Nó mời bác Triết sang để bàn chuyện phiếm chắc ! Nực cười !
    Trong chuyến thăm Mỹ 18/6 - 23/6 tới đây của ************* ***************** sẽ có khoảng 120 doanh nghiệp (DN) tháp tùng. Rất nhiều DN đã hoàn tất đàm phán với đối tác chờ dịp này để tiến hành ký kết chính thức. Tổng giá trị hợp đồng có thể lên đến hơn 4 tỷ USD
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Em cũng nghĩ là thứ 2 tăng, thứ 2 mà tăng thì sẽ là ngày thứ 4 tăng liên tiếp, lòng tham lại có cơ hội trỗi dậy rồi
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 17/06/2007, 02:08 (GMT+7)

    Chuyến thăm Mỹ của ************* có đông DN nhất

    >> Nhiều thỏa thuận thương mại Mỹ - Việt sẽ được ký kết

    TT - Trả lời báo giới trước khi ************* VN ***************** sẽ thăm Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 18 đến 23-6 theo lời mời của Tổng thống Mỹ George W. Bush, đại sứ VN tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến cho biết đây là lần đầu tiên ************* VN thăm chính thức Hoa Kỳ.

    Ông nhận xét với gần 200 doanh nghiệp VN tháp tùng Chủ tịch, đây là số lượng đông nhất cho tới nay mà các doanh nghiệp VN đi theo đoàn lãnh đạo cấp nhà nước. Đồng thời sẽ có một số lượng rất lớn các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ chào đón và gặp gỡ các đối tác VN. Đây cũng là chuyến thăm lần đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước VN tới địa bàn có hơn 1,5 triệu người VN đang sinh sống - chiếm gần một nửa tổng số đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài.

    Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến nhận định kết quả của chuyến thăm sẽ hoàn chỉnh quá trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa VN và Hoa Kỳ, mở ra một giai đoạn mới hợp tác giữa hai nước, cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi, vì mục tiêu phát triển của hai nước.
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    "Cố gắng nâng "hàm lượng Mỹ" trong nền kinh tế VN"
    00:13'' 17/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - "Hàm lượng Mỹ" về kinh tế là từ mà ông Nguyễn Đình Lương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ (BTA) sử dụng để nói về đầu tư của Mỹ vào VN, mà theo ông, quan trọng nhất là những dự án lớn tiêu biểu cho sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, tiêu biểu cho nền kinh tế thế giới hiện đại. Ông Lương cho rằng, "hàm lượng Mỹ" cao hơn trong nền kinh tế VN có thể là sự đảm bảo thành công của công cuộc rượt đuổi trình độ các nước trong khu vực, khắc phục tình trạng mãi chạy theo ở vị trí áp chót.

    VN đang trên "màn hình ra-đa" của giới đầu tư Mỹ
    Sẵn sàng hợp đồng hàng tỷ USD đi Mỹ ký kết

    10 năm trước, ông Nguyễn Đình Lương cùng các cộng sự bước vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ về BTA cùng với những hố ngăn cách đang tồn tại giữa hai bên bởi ?omột cuộc chiến tranh không thể quên trong lịch sử, một hiện tại còn đầy mặc cảm, là một tương lai còn đầy e ngại?.

    10 năm sau, Việt Nam đã bước chân vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau khi hoàn tất cuộc đàm phán cam go cuối cùng với chính đối tác Hoa Kỳ. Thủ tướng Việt Nam đã tới thăm nước Mỹ và nay, ************* ***************** sẽ có mặt tại Nhà Trắng để hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ trong tư thế của một nguyên thủ quốc gia.


    Tổng thống Bush và ************* ***************** tại Hà Nội. Ảnh: Lê Anh Dũng.
    Với những người từng can dự vào tiến trình Việt - Mỹ như ông Nguyễn Đình Lương, sự hiện diện của ************* Việt Nam tại Hoa Kỳ, vì thế, là một sự kiện đặc biệt và mang nhiều xúc cảm. Người từng đấu trí với những nhà đàm phán kỳ cựu của nước Mỹ đã chia sẻ với VietNamNet góc nhìn của ông về quan hệ Việt - Mỹ và câu chuyện về tương lai.

    - Là người đã từng có thời gian nghiên cứu Mỹ và quan hệ Việt ?" Mỹ để phục vụ cho cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam ?" Hoa Kỳ (BTA), ông thấy quan hệ Việt ?" Mỹ hôm nay thế nào?

    Bức tranh tổng thể là quan hệ hai nước Việt ?" Mỹ đã bình thường hóa và đang phát triển, trong đó, điều tôi tâm đắc nhất là sự hiểu biết về nước Mỹ ở Việt Nam và sự hiểu biết về Việt nam ở nước Mỹ đã khác xa thời chúng tôi đàm phán BTA.


    Nguyên Trưởng đoàn đàm phán BTA Nguyễn Đình Lương
    Lợi ích dân tộc, trách nhiệm với an ninh toàn cầu và xu thế thời đại đã thôi thúc và tiếp sức cho hai quốc gia cựu thù ngồi lại với nhau, nhanh chóng tháo gỡ những vấn đề cần tháo gỡ, từng bước xây dựng quan hệ đối tác. Quan hệ đó đang và sẽ phát triển tốt đẹp.

    Tuy nhiên, chưa thể nói được rằng, mọi việc đều đã suôn sẻ, quan hệ đã xuôi chèo mát mái. Những vấn đề trong quan hệ Việt - Mỹ hôm nay không quá nhiều nhưng không phải là có thể giải quyết xong trong vài ba cuộc gặp, vài ba tháng, hay vài ba năm.

    - Như vậy là quan hệ Việt ?" Mỹ vẫn chưa thực sự bình thường?

    Nó lại là chuyện bình thường. Mỹ và Việt Nam là hai nước khác nhau.

    Mỹ là nước giàu, nước mạnh. Từ cái thế của người mạnh, người Mỹ ?olàm chính trị? có lúc hơi thô bạo, áp đặt. Cách xử sự của họ dễ chạm lòng tự ái của các dân tộc khác và tạo nên những sự phản ứng khác nhau từ nhiều phía.

    Việt Nam là một nước nhỏ, còn nghèo nhưng là nước đã từng đánh thắng các đế quốc to. Nền độc lập Việt Nam giành được bằng xương máu của cả lịch sử mấy ngàn năm. Ý chí độc lập dân tộc là rất thiêng liêng, lòng tự trọng dân tộc là rất cao cả.

    Hai con người đầy tính cách như vậy không thể không có những sự va chạm. Những sự va chạm, cọ xát đó là bình thường. Có lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc đau nhói.

    Tuyệt đối không được để những sự va đập đó làm ?orách da, nhiễm trùng?.

    - Là người đã có nhiều duyên nợ với quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ, ông nhìn nhận như thế nào về quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước hiện nay?

    Quan hệ kinh tế - thương mại hai nước phát triển nhanh, rất nhanh. Mỹ đã nhanh chóng trở thành thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam chỉ sau 2 năm thực hiện BTA và hiện nay đang tốt, cho dù đã xảy ra một vài khúc mắc. Hiện đang trông đợi sự tăng trưởng nhanh hơn của đầu tư Mỹ vào Việt Nam.

    Đầu tư Mỹ vào Việt Nam hôm nay chưa nhiều. Số dự án lớn mới chỉ tính trên đầu ngón tay. Trừ dự án của Intel, một số dự án dầu khí, còn nhìn chung các tập đoàn kinh tế Mỹ còn đang tiếp tục quan sát, khảo sát, thăm dò, chờ thời cơ...

    - Và Việt Nam mong muốn họ vào nhiều hơn, nhanh hơn?

    Đúng thế. Trong nền kinh tế thế giới hôm nay, Mỹ vẫn còn giữ sức mạnh vượt trội và vai trò dẫn dắt trong một loạt ngành kinh tế, kể cả trong những ngành kinh tế cổ điển như ngành chế tạo và đặc biệt trong những ngành kinh tế tương lai như kỹ thuật số, kỹ thuật mạng, công nghệ sinh học và các ngành dịch vụ tài chính, viễn thông?

    Từ đó, có một ?ohàm lượng Mỹ? cao hơn trong nền kinh tế Việt Nam là điều chúng ta nên phấn đấu. ?oHàm lượng Mỹ? cần ở mức đủ để thực hiện quá trình lượng biến đổi thành chất. "Hàm lượng Mỹ" không phải chỉ là số lượng dự án, khối lượng đầu tư, quan trọng nhất là những dự án lớn tiêu biểu cho sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, tiêu biểu cho nền kinh tế thế giới hiện đại, ví dụ như dự án của tập đoàn Intel.

    Định hình được hàm lượng Mỹ, ta có thể hình dung được xu hướng phát triển và bức tranh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Trong mối tương quan chung của đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế, hàm lượng Mỹ cao hơn cũng có thể là sự đảm bảo thành công của công cuộc rượt đuổi trình độ các nước trong khu vực, khắc phục tình trạng mãi chạy theo ở vị trí áp chót.

    - Có nên hiểu thêm rằng?oHàm lượng Mỹ? ở đây, theo ông là bao gồm cả những kiến thức về quản lý kinh tế?

    Đúng rồi. Vốn, kỹ thuật vào thì kiến thức quản lý cũng vào theo, ta đang rất cần. Kiến thức quản lý có nhiều thứ, ở đây tôi chỉ đề cập một chi tiết cụ thể:

    Này, xin mời các bạn xuống tận các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các xí nghiệp của Mỹ, các xí nghiệp của Nhật, các xí nghiệp của các nước châu Á khác. Các bạn hãy quan sát, tìm hiểu xem ở đó người Mỹ trả lương và ?okhai thác? sức lao động của người công nhân Việt Nam thế nào, người châu Á đang trả lương và "khai thác" sức lao động của công nhân Việt Nam thế nào. Các bạn sẽ thấy đó là những ?ovăn hoá kinh doanh? rất khác nhau và các bạn quyết định học cái gì, của ai.

    - Vậy theo ông, ta cần làm gì để nâng ?ohàm lượng Mỹ? trong nền kinh tế?

    Mỹ vào nhanh hay chậm, nhiều hay ít, chủ yếu phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Việt Nam. Họ là những tập đoàn lớn. Họ làm ăn có bài bản. Họ đang có mặt khắp mọi nơi, đặc biệt là châu Á. Họ chỉ cắm chân ở Việt Nam khi họ thực sự yên tâm rằng lợi ích của họ ở đây được bảo đảm, họ có thể ở đây lâu dài.

    Vừa qua, lôi được dự án Intel vào là một thắng lợi lớn của Việt Nam. Đó là kết quả của sự cố gắng từ lãnh đạo nhà nước đến địa phương, của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, của các nhà khoa học ở trong nước và đang sống ở nước ngoài, đặc biệt là sự cố gắng của thành phố Hồ Chí Minh (Vậy mà chưa thấy báo chí nhắc đến có hay không việc thưởng công cho ông Năm Nghị - Phạm Chánh Trực, Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao Quang Trung, người có nhiều, rất nhiều đóng góp cho vụ này).

    Nay việc tạo điều kiện cho dự án Intel thành công cũng là một thử thách không nhỏ của Việt Nam bởi ta có thể dễ dàng hình dung ra hệ quả và hệ lụy của thành công hay thất bại của dự án này đối với Việt Nam.

    Qua đó, ta thấy để sẵn sàng đón nhận đầu tư nước ngoài nói chung, đầu tư lớn từ Mỹ nói riêng, và để nâng "hàm lượng Mỹ" trong nền kinh tế Việt Nam còn phải làm rất nhiều việc. Những việc cần làm chính phủ đã có Nghị quyết, đã có Chương trình hành động. Trong đó, và ở đây tôi muốn trước mắt chúng ta bắt đầu từ hai việc:

    Thứ nhất ?" có một đội ngũ cán bộ giỏi

    Thứ hai - Thực hiện thật tốt những cam kết với WTO trên cơ sở nhận thức rằng thực hiện những cam kết đó là để nền kinh tế Việt Nam phát triển, xoá bỏ tâm lý của một số nhà quản lý lúc nào cũng nghĩ đến cái mất, sợ mất cả cái mình không có nên thực hiện một cách khiên cưỡng, đối phó như vừa qua doanh nghiệp trong và ngoài nước đã phản ánh (trực tiếp cũng như qua báo chí).
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư Mỹ vào Việt Nam: Vị trí số 1 không xa
    01:33'' 17/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Kể từ khi bình thường hóa quan hệ và nhất là bắt đầu thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA) quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất Việt Nam.

    Tuy nhiên, khi trao đổi thương mại tiến nhanh thì quan hệ đầu tư chưa có kết quả như mong đợi, mặc dù Mỹ vẫn luôn được đánh giá là nhà đầu tư có tiềm năng lớn. Với những chuyển động gần đây, vị trí số 1 của các nhà đầu tư Mỹ có thể sẽ không còn phải đợi lâu.

    Dấu ấn đầu tư Mỹ

    Theo báo cáo mới đây của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến giữa tháng 5 năm 2007, các công ty và tập đoàn của Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam 325 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 4,4% tổng số dự án và 3,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam, đứng thứ 8 trong tổng số 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án ĐTNN tại Việt Nam.



    Tuy nhiên, trong nhiều lần trao đổi với báo chí, ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài vẫn cho là những con số trên chưa phản ánh đầy đủ luồng vốn đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Một số tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Coca Cola, Procter & Gamble, Unocal, Conoco? đã đầu tư khá lớn vào Việt Nam. Nhưng do họ đầu tư thông qua các chi nhánh, công ty con của mình đăng ký tại một số nước khác như British Virgin Island, Singapore, Hồng Kông... nên những khoản đầu tư này chưa thể hiện là đầu tư của Mỹ trong các bảng thống kê.

    Số liệu thống kê cho thấy, vốn của nhà đầu tư Mỹ vào Việt Nam qua nước thứ 3 với 74 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD. Như vậy, nếu tính cả đầu tư qua nước thứ 3 thì Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam 396 dự án với tổng vốn đầu tư trên 4,7 tỷ USD, đứng thứ 6/77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

    Đây là một đặc trưng đáng chú ý, vì trong năm 2006, thông qua Hồng Kông, Tập đoàn Intel Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam dự án Công ty TNHH Intel Products, có tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD để tham gia dây chuyền sản xuất các sản phẩm chip mang nhãn hiệu Intel. Đây là dự án công nghệ cao, tạo động lực mạnh mẽ để các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Chính vì vậy mà trong các bản tổng kết BTA những năm gần đây, không ít lần các chuyên gia Dự án Hỗ trợ thực thi BTA đã nhắc đến khả năng: nếu tính cả nguồn vốn đầu tư qua nước thứ 3 thì Mỹ sẽ là nhà đầu tư dẫn đầu tại Việt Nam.

    Hiện tại, rất nhiều công ty, tập đoàn lớn của Mỹ hiện đã có mặt tại Việt Nam, Starwood Hotels & Resorts, Citigroup và American Group, New York & Company, Alfonso DeMatteis, Dickerson Knight Group, AIA... Tất cả đã khẳng định được chỗ đứng của mình tại thị trường Việt Nam, và là những bằng chứng thuyết phục để thu hút thêm các nhà đầu tư Mỹ đến Việt Nam.

    Hướng đến vị trí số 1

    Trong định hướng xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã nhận định, Mỹ là nơi hội tụ của nhiều tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs), có thế mạnh về tài chính và công nghệ hiện đại, mạng lưới thị trường quốc tế và kỹ năng quản trị kinh doanh tốt. Các lợi thế nêu trên một khi được kết hợp với các lợi thế của Việt Nam sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai bên. Việt Nam chủ trương hướng mạnh vào việc tiếp cận và thu hút đầu tư từ các TNCs của Mỹ theo nhiều hướng: thực hiện những dự án lớn, công nghệ cao hướng vào xuất khẩu, tạo điều kiện để một số TNCs xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phát triển vườn ươm công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực.


    Intel đã tăng vốn đầu tư lên 1 tỷ USD. (ảnh: hochiminhcity.gov.vn)
    Hiện tại, Mỹ và Việt Nam có một cơ chế chung thúc đẩy thương mại đầu tư là Hội đồng tư vấn Việt Mỹ, nơi mà bên cạnh chức năng tư vấn chính sách còn là điểm để các nhà đầu tư Mỹ thảo luận với các đối tác Việt Nam các kế hoạch làm ăn một cách ?ocơ bản? và ?ocó hệ thống? nhất. Thông qua cầu nối này, trong hơn một năm qua các nhà đầu tư đã đề xuất ít nhất khoảng 10 dự án trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng như dầu khí, điện lực, hàng không và công nghệ thông tin. 10 thành viên chính thức về phía Mỹ trong hội đồng, cùng với một số doanh nghiệp chưa là thành viên khác, đã cam kết sẽ đầu tư khoảng 4-5 tỷ USD vào Việt Nam trong vòng 2-3 năm tới.

    Mới đây, một đoàn đại diện 18 doanh nghiệp lớn của Mỹ đã đến Việt Nam và có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng ***************. Ngay sau chuyến đi này, các DN này đã đánh giá chuyến đi có nhiều ý nghĩa và hiệu quả mang lại kỳ vọng về những dự án quan trọng từ các nhà đầu tư sắp vào Việt Nam.

    Thực tế, trong một báo cáo gần đây cho thấy, hiện rất nhiều nhà đầu tư Mỹ đã chính thức đưa ra những đề xuất cho các dự án lớn. Vào dịp Hội nghị Thượng đỉnh APEC cuối năm ngoái, các nhà đầu tư Mỹ đã đạt được thoả thuận xây dựng dự án nhiệt điện Mông Dương và dự án mở rộng cảng Cái Lân. Hai hãng bảo hiểm ACE và Liberty Mutual cũng đã đạt được hai giấy phép kinh doanh bảo hiểm sớm hơn dự kiến. Đây như là một tín hiệu cho thấy sự sẵn sàng của cả hai phía và mở ra một thời kỳ mới, một động lực để các nhà đầu tư Mỹ đẩy nhanh các dự án lớn và rất hy vọng trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của ************* ***************** nhiều thoả thuận đầu tư sẽ được ký kết.

    Được biết, trong đề xuất của các nhà đầu tư Mỹ hiện nay, có rất nhiều tên tuổi lớn. Tập đoàn Conoco Phillips đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và cho biết họ có thể đầu tư thêm hàng tỷ USD nếu có tiềm năng và cơ hội. Tập đoàn Gannon quan tâm đến dự án đầu tư một nhà máy điện tại Đồng Nai với công suất 1000MW theo ba giai đoạn. Hiện công ty đang khảo sát xây dựng nhà máy điện tại Nhơn Trạch - Đồng Nai và sẽ đầu tư nếu đạt được những thỏa thuận liên quan phù hợp với hai bên.

    Trong khi đó, các đại gia trong ngành công nghệ thông tin của Mỹ là Microsoft, Unisys, Qualcom và Motorola cũng muốn thúc đẩy các dự án hợp tác với Việt Nam. Qualcom muốn cung cấp hạ tầng mạng di động 3G cho các hãng EVN Telecom và Hanoi Telecom và tham gia dự án Internet không dây cho ngành giáo dục Việt Nam.

    Chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phan Văn Khải cánh đây 2 năm đã mạng lại một kết quả nổi bật về cam kết đầu tư kinh doanh. Chuyến đi sắp tới của ************* ***************** hoàn toàn có thể mở ra một trang mới trong quan hệ kinh tế hai bên.

    Cách đây vài năm, những dự đoán về vị trí số 1 của Mỹ trong danh sách đầu tư vào Việt Nam có vẻ còn xa vời, nhưng với những bước tiến mạnh mẽ từ cả hai phía, rất có thể vị trí số một sẽ sớm thành hiện thực như kỳ vọng của hai bên.

    Phước H
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán Ấn Độ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài
    03:16'' AM - Chủ nhật, 17/06/2007


    Thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng giá, thu hút thêm nhà đầu tư và ngân hàng nước ngoài. Thị trường Ấn Độ đã tăng vượt mọi dự đoán, nhờ một tầng lớp trung lưu trẻ, giàu có với số lượng ngày càng tăng.

    Họ đánh cuộc vào sự phát triển của những công ty Ấn. Khi có những cảnh báo về khả năng sụp đổ của thị trường Trung Quốc, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang Ấn Độ.

    Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 8.6.2007, chỉ số của thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng đến 45,6%. Trong tháng 5, thị trường vốn của các công ty ở thị trường chứng khoán Bombay đã vượt qua ngưỡng một nghìn tỉ mark.

    Ấn Độ có ba kênh tin tức cập nhật về lĩnh vực kinh doanh quốc tế trên truyền hình, bốn tờ báo về kinh doanh được xuất bản hàng ngày và hàng tá tạp chí kinh doanh khác. Ví dụ như tờ Hidustan Times, một tờ báo hàng ngày nhắm vào 14 triệu độc giả.
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt đại gia đình 2 tiếng kaka đi ăn sáng 12 h quay lại đói roài, ghiền trứng quá
  9. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Không nên quá lo lắng



    Việc hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán không phải là nguyên nhân chính làm thị trường giảm giá
    (ĐTCK-online) Nhiều nhà đầu tư tỏ ra sốt ruột và lúng túng trong việc quyết định găm giữ hay bán ra cổ phiếu.


    T.L, nhà đầu tư tại sàn Sacombank băn khoăn: "Không biết thị trường sẽ giảm sâu hay phục hồi lại sau một hai phiên như mọi khi. Không thấy chuyên gia nào nhận định gì về điều này". T.L vừa mua cổ phiếu REE với giá 156.000 đồng/cổ phiếu hôm đầu tuần, ngay hôm sau đã có lời bốn giá nhưng vẫn lo đến khi cổ phiếu về tài khoản, giá lại giảm.

    Theo nhiều nhà đầu tư cũng như một số công ty chứng khoán thì việc quy định mức cho vay đầu tư chứng khoán của các ngân hàng thương mại không được vượt quá 3% dư nợ đã làm giá cổ phiếu trên thị trường sụt giảm, bởi nó làm hạn chế lượng cầu của thị trường.

    Một số CTCK sau khi hứa hẹn cho nhà đầu tư sử dụng dịch vụ đấu giá uỷ thác của mình vay 50% tiền mua cổ phiếu Bảo Việt đã phải rút lại lời hứa sau khi quy định về tỷ lệ 3% trên được ban hành, dù chưa đến ngày áp dụng văn bản này. Dù tác động nặng đến tâm lý nhà đầu tư và đẩy nhiều nhà đầu tư vào thế phòng thủ là bán bớt cổ phiếu để trả nợ trước hoặc giữ tiền mặt nhưng việc hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán không phải là nguyên nhân chính làm thị trường giảm giá.

    Theo chuyên gia chứng khoán Huy Nam, khi chưa có quy định về tỷ lệ vay chứng khoán của ngân hàng thì thị trường đã giảm sâu. Mặt khác, ảnh hưởng của vốn vay ngân hàng đến TTCK không nặng nề như ảnh hưởng của vốn vay ngân hàng đến thị trường bất động sản trước kia. Các dự án bất động sản đều đã vay vốn ngân hàng hết hạn mức và khi ngân hàng hạn chế cho vay thì nhiều dự án chậm tiến độ, án binh bất động? phải lo "bán lúa non" để trả nợ. Còn đối với chứng khoán hiện nay, đa số vẫn sử dụng vốn vay như một giải pháp hỗ trợ, biến T + 3 thành T + 0. Tức là thay vì chờ đến ngày T + 3 mới có tiền bán chứng khoán về tài khoản, nhà đầu tư nhờ ngân hàng ứng trước tiền. Hoặc khi thị trường có xu hướng đi lên, nhiều nhà đầu tư quay vòng vốn nhanh bằng cách thế chấp cổ phiếu để tiếp tục đầu tư thu lời ngay trong ngắn hạn. Ngay cả trong trường hợp nhà đầu tư bị phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng thì tỷ lệ vốn vay ngân hàng đổ vào chứng khoán vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số vốn đầu tư vào thị trường.

    Tham khảo một số ý kiến khác thì góp phần vào sự sụt giảm của thị trường là do một loạt cổ phiếu vừa chốt danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu khiến nhà đầu tư phải chuẩn bị một lượng tiền lớn để thực hiện quyền mua. Trong khi đó, kết quả kinh doanh 6 tháng của doanh nghiệp chưa có, nên chưa có thông tin nào "nặng ký" khiến thị trường lạc quan hơn. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư đang dành vốn cho các đợt đấu giá của những doanh nghiệp lớn trong ngành ngân hàng, viễn thông sắp tới. Qua hai đợt đấu giá Đạm Phú Mỹ và Bảo Việt cho thấy, tuy không còn cơ hội "lướt sóng", nhưng nếu trúng đấu giá cổ phiếu những doanh nghiệp này cũng rất hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. Và có lẽ, lý do quan trọng nhất là sau khi có sự phục hồi khá ấn tượng trong tháng 5, VN-Index từ hơn 900 điểm lên tới gần 1.100 điểm thì việc khá nhiều cổ phiếu giảm giá dẫn tới VN-Index có chiều hướng đi xuống trong những phiên gần đây cũng là điều dễ hiểu. Sự lên xuống của TTCK là bình thường, là tất yếu. Đó là vẻ đẹp của TTCK, là sự hấp dẫn của TTCK. Có điều, mỗi thành viên tham gia thị trường đừng để nó biến động thái quá mà thôi. Lo quá cũng có hại mà mừng quá cũng không có lợi cho sức khỏe. Trong tháng 5, VN-Index trung bình là 1.044 điểm, 2 tuần đầu tháng 6 là 1.050 điểm. Hai tháng trước đó lần lượt là 1.112 và 1.002 điểm. Có thể nói, trong trung hạn, thị trường khá ổn định. Hà cớ chi phải lo lắng?


  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thiền chứng khoán"
    Chủ nhật, 17/6/2007, 15:13 GMT+7
    "Đã xuất hiện một số ngôn từ mới của dân chơi CK như ?ongồi đồng?. Nhưng ?ongồi đồng? chỉ là một trạng thái tĩnh vừa phải, trong khi người ta lại có thể ví von sự tập trung mãnh liệt của các nhà đầu tư (NĐT) nhỏ lẻ vào bảng điện tử như một trạng thái ?othiền chứng khoán?.


    Ảnh: PhạmYên
    Không khí nhộn nhạo của các sàn giao dịch chứng khoán (CK) đã vượt quá ngưỡng. Vào cuộc đấu giá cổ phiếu (CP), có hàng ngàn người chen chúc nhau để có thể kịp nộp phiếu đăng ký đấu giá, vì nếu chậm sẽ mất cọc. Quả là ít khi nào đám đông vừa đồng thuận vừa mâu thuẫn nhiều đến như thế. Tất cả mọi người đều hướng đến cùng một mục đích, nhưng lại giống như người đời bình phẩm ?oNhà đầu tư chứng khoán giao du nhiều nhưng không đánh bạn với ai?.

    Màu xanh

    Chẳng mấy chốc, sàn giao dịch chính thức và không chính thức trở thành cục nam châm khổng lồ hút nguồn nhân lực và chất xám từ các văn phòng, công sở, trường học... đến hội tụ ở đó. Sự dịch chuyển dòng ?otri thức? này thoạt đầu chỉ lác đác, tập trung vào một số người mới biết chơi CK. Nhưng dần dần, tâm lý đám đông phát huy tác dụng tổng lực của nó và kéo theo hàng ngàn người khác.

    ?oChế độ? ra sàn lúc đầu chỉ vào một đợt giao dịch trong phiên, nhưng sức hút đầu tư (hay đầu cơ) ngắn hạn đã khiến cho nhiều NĐT nhỏ lẻ buộc phải ?obám trụ?, theo dõi thường xuyên các chỉ số CK, ít ra cũng trong buổi sáng. Vì thế, từ vài chục phút ra sàn, nhiều người đã bỏ cả buổi làm việc để nghiền ngẫm về hoạt động kinh doanh CK. Cũng chẳng mấy chốc, giám đốc các văn phòng và công ty phải khổ sở vì chuyện theo dõi và ngăn ngừa nhân viên của mình trốn việc đi chơi CK.

    Để đối phó, một số nhân viên văn phòng tự tổ chức theo dạng ?otổ tự quản?, phân công từng người thay phiên ?otrực? tại sàn CK để nếu có biến động gì thì kịp thời ?obáo cáo? cho anh em biết. Nhưng đến một lúc nào đó, cái hình thức ?ohợp tác xã? ấy có vẻ như thừa thãi, bởi ngay cả một số giám đốc công ty cũng tự nguyện giao lại công việc kinh doanh của mình cho cấp dưới hoặc người thân, còn mình dành thời gian để ?otrực? ở sàn.

    Tình hình ?obám sàn? cần mẫn như vậy tất đã dẫn đến một hệ quả rất đáng nghiên cứu về tâm lý. Đó là tâm lý ?oghiền chứng khoán?. Ở nước ta, ngay cả một số đại gia cũng chưa luyện được thói quen sử dụng đội ngũ nhân viên môi giới để thay mình theo dõi giao dịch tại sàn, mà cứ phải trực tiếp quan sát và ?ora lệnh? ngay tại sàn thì mới cảm thấy yên tâm.

    Thế là ngồi riết đâm quen, từ quen đến ghiền, ngày nào không ra sàn chịu không nổi, từ đại gia đến các NĐT nhỏ lẻ cả buổi sáng cứ thao láo nhìn vào bảng màu điện tử không biết chán.

    Với lại, không khí trong sàn cũng khá vui vẻ, đặc biệt vào những ngày ?oxanh?, thế nên bà con ở đây có thể chia sẻ với nhau được niềm vui thắng lợi. Bởi thế, có những người ?ongồi đồng? buổi sáng chưa đã, buổi chiều vẫn lò mò bước chân vào sàn dù chiều không có giao dịch, chỉ để ?ophân tích kỹ thuật?.

    Còn với những dân chơi CK chuyên nghiệp, thời gian dành để tính toán giá cả lên xuống của CP chiếm gần hết trong ngày, mà cứ phải ngồi ở sàn mới suy ngẫm có cảm xúc được, thế nên nếu Nhà nước có mở đến hai phiên giao dịch mỗi ngày, thậm chí tăng ca cả vào buổi tối thì có lẽ sức khỏe của họ cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao, có khi còn được lên tinh thần là đằng khác.

    Màu đỏ

    Thị trường không thể cứ lên mãi được! Một lúc nào đó, trên các sàn giao dịch, màu đỏ đã thay thế cho tất cả các loại đồng hồ bấm giờ. Các NĐT nhỏ lẻ và cả các đại gia đến sàn không phải với ý chí ngùn ngụt phấn khích, mà thường với tâm trạng của kẻ bị hành xác.

    Vào khoảng thời gian này, các sàn giao dịch trầm lắng một cách khác thường. Cứ hằng ngày, người ta lại tụ tập để bàn luận về những diễn biến mới nhất của TTCK và cố gắng dự đoán về những khả năng có thể xảy ra. Tự dưng cũng hình thành những câu lạc bộ không tên của các NĐT, phân chia theo thứ hạng và đẳng cấp rõ rệt, như nhóm của các NĐT ruồi, nhóm trung lưu, và nhóm của các đại gia - những người chuyên đầu tư cho loại cổ phiếu hạng sang blue chip. Tựu trung toàn là những gương mặt bí ẩn và những lời thì thầm bí mật.

    ?oThị trường vô lý!? - một NĐT nhà đầu tư chuyên nghiệp, đường đường là giám đốc một công ty CK thốt lên. Những ngày qua, ông ta thú nhận là chẳng biết TTCK biến thiên theo quy luật nào. Mà hình như cũng chẳng có quy tắc nào để các NĐT định chuẩn cho mình.

    Không ngoài lý do đó, nhiều người bất chợt cảm thán về sự ma quái của thị trường. ?oThích thì nó lên, buồn thì nó xuống, chẳng biết đường nào mà tính?. Thật thế, đã có những trường hợp NĐT có học vị tiến sĩ, giáo sư, nhưng càng tính càng nát, càng sa vào rừng rậm không có lối ra. Thà cứ tính như mấy bà nội trợ có khi còn có độ tin cậy cao hơn.

    Thế đấy, TTCK vốn là một nghịch lý! Vì vào lúc chín muồi để người ta tin là nó ?olên? thì nó lại ?oxuống?, còn khi người ta cầm chắc nó sẽ ?oxuống? hoặc không thể ?olên? được thì đột nhiên nó lại vùng dậy. Hy vọng mới lóe ra, đã tưởng nó hồi phục thì nó lại quay ra ?onằm ngang?...

    Tuy vậy, tình trạng khá tệ hại của TTCK cũng làm cho một số người trở nên đỏ da thắm thịt vì không còn phải thức đêm mà được ngủ nướng đến 9h sáng. Trước đó vào giai đoạn nóng sốt, họ trở thành những chú lính chì vô cùng cần mẫn túc trực cả ngày lẫn đêm bên sàn CK.

    Ngày thì ngồi ?othiền? trong phòng giao dịch, đêm lại chong mắt trên màn hình vi tính để theo dõi giá cả của các CP trên thị trường OTC. Có nhiều trường hợp cả hai vợ chồng đều chơi CK nên họ đã lập ra một chế độ ?otrực đêm luân phiên?, cứ người này ngủ thì người kia thức và ngược lại.

    Còn giờ đây, khi chẳng thể quyết định được mua gì và bán gì, họ đành án binh bất động, ngủ bù cho khỏe, lấy lại khoảng thời gian và sức lực đã bị tiêu hao nhiều sau những trận ?oxáp lá cà? cách đó không lâu. Cũng vì thế, vào thời gian này tỉ lệ cao huyết áp và tim mạch của những NĐT đó đã giảm hẳn.

Chia sẻ trang này