Thứ 4 bắt đáy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu12201, 05/09/2008.

668 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 06:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2108 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    T4 thì làm gì có đáy hả Huhu
    May ra sàn thêm phiên thứ 2.
  2. KTS12

    KTS12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------

    Nước ngoài vẫn đổ tiền vào chứng khoán
    Các quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam giảm là cơ hội để họ đầu tư.

    Theo số liệu thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tính đến đầu tháng 9-2008, trung tâm đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho trên 12.000 nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Trong đó có hơn 800 mã của NĐT tổ chức và hơn 11.000 mã của NĐT cá nhân. Riêng trong tháng 8 vừa qua đã có thêm 35 tổ chức và hơn 220 NĐT cá nhân mở tài khoản. Điều này cho thấy dù thị trường chứng khoán sụt giảm nhưng NĐT đặc biệt là NĐT tổ chức nước ngoài vẫn tiếp tục đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư.

    Nhà đầu tư Mỹ tăng đột biến

    Theo thống kê của Công ty CP Chứng khoán SSI, chỉ trong 6 tháng đầu năm, đã có trên 300 NĐT nước ngoài là cá nhân và 43 NĐT tổ chức mở tài khoản tại SSI. Đặc biệt, NĐT tổ chức từ Mỹ đến mở tài khoản đã tăng đột biến. Theo một đại diện của SSI, thông thường NĐT Mỹ rất thận trọng trong việc tìm hiểu và đầu tư. Họ thường đến sau so với các NĐT nước ngoài khác. Thời gian trước họ đầu tư thông qua một tổ chức trung gian, nhưng gần đây họ đã chuyển thẳng sang mở tài khoản và đầu tư trực tiếp vì thấy được cơ hội đầu tư.

    Mới đây, Quỹ Đầu tư VOF của VinaCapital cũng đã chính thức gia tăng thời gian hoạt động thêm 5 năm (2008-2013), sau 5 năm hoạt động thành công tại VN với lợi nhuận đạt 214% trên giá trị tài sản ròng. Quỹ này vừa tăng vốn từ 10 triệu USD ban đầu lên 870 triệu USD vào tháng 3 vừa qua. VOF tiếp tục đầu tư vào những cổ phiếu, công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt.

    Lạc quan

    Ông Mark Mobius, Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý quỹ Franklin Templeton (Mỹ), đơn vị vừa mở văn phòng đại diện tại TP.HCM vào cuối tháng 8-2008, cho biết ?oChúng tôi đã tìm hiểu thị trường Việt Nam cách đây vài năm, đã đổ tiền vào Việt Nam năm ngoái nhưng đến nay mới chính thức đặt văn phòng đại diện, vì chúng tôi cho rằng cơ hội đã chín muồi?. Ông Mark Mobius cho rằng NĐT cá nhân tại Việt Nam đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đầu tư chứng khoán, đây chính là tiền đề cho các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ phát triển, vì họ chính là đầu mối để tập trung vốn. Hiện Templeton có một quỹ hơn 8 tỉ USD để đưa vào thị trường Ấn Độ và trong nay mai sẽ chuyển hướng sang cho NĐT cá nhân Việt Nam.

    Là đơn vị dẫn đầu trong các quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nhưng ở thời điểm xấu nhất (tháng 3-2008), Quỹ VOF của VinaCapital sụt giảm giá trị đầu tư đến mức trên dưới 40%, so với VN-Index giảm giá trị đầu tư 58%, nhưng ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VinaCapital, vẫn lạc quan. Thời điểm này, giá trị sụt giảm của VOF chỉ còn khoảng 30%. Bà Đặng Thị Minh Loan, Giám đốc đầu tư của VinaCapital, cho biết giai đoạn này là cơ hội hết sức hấp dẫn để VOF sàng lọc và đầu tư vào các công ty với giá rẻ nhưng rủi ro thấp mà tiềm năng tăng trưởng, lợi nhuận kỳ vọng cao nhất. Tuy nhiên, cần có những nhận định sáng suốt và những dự đoán xác thực để giảm thiểu rủi ro và đón trước cơ hội. ?oTập đoàn VinaCapital cũng như các quỹ đầu tư nước ngoài khác tin tưởng rằng thị trường VN sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn tạm thời trong thời điểm hiện tại?- ông Andy Ho khẳng định
  3. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bắt
  4. puppytrang

    puppytrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Đã được thích:
    0
    cùng dự đoán ACB sau khi chốt sẽ trần mấy phiên nào ?
  5. goalgoal123

    goalgoal123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Đã được thích:
    10
    Nói chung là sợ nhưng quyết không ở nhà với vợ
  6. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    huhu mua mịa từ hôm thứ 5 tuần trước rồi còn bày đặt bắt đáy.hố hố...............có cần link không..............
  7. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép Cao Bằng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam ?" Mirex. Công nghệ phi cốc được nghiên cứu, thí nghiệm và sản xuất thử trong 10 năm qua. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã tham khảo kinh nghiệm của các nhà máy đang sản xuất sắt xốp và phôi thép với công nghệ phi cốc trên thế giới.
    Việc Mirex quyết định khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép tại xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ngày 16/8/2007 vừa qua được coi là bước đột phá trong công nghệ luyện thép mới ở Việt Nam. Mirex với 7 cổ đông sáng lập gồm ba cổ đông lớn và 4 cá nhân. Ba cổ đông lớn là Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư và Xây lắp SIC, Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) và Công ty Sông đà 7
    Tổng vốn đầu tư của dự án với công suất 200.000 tấn/năm là 345 tỉ đồng, có diện tích mặt bằng 7 hecta. Giai đoạn đầu của module 50.000 tấn/năm có vốn đầu tư là 174 tỉ đồng
    .
    Về quặng sắt, toàn tỉnh có 20 mỏ với tổng trữ lượng khoảng 60 triệu tấn, chất lượng tốt đã và đang triển khai các dự án quy mô vừa. Hàng năm, Cao Bằng khai thác gần 300 ngàn tấn quặng sắt và sản xuất trên 30 ngàn tấn gang thỏi. Bên cạnh đẩy mạnh khai thác, thời gian gần đây, Cao Bằng còn có nhiều doanh nghiệp tham gia chế biến sâu quặng. Điển hình, năm 2007, Công Ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất sắt xốp và phôi thép tại Cao Bằng. Đây là dự án sản xuất sắt xốp bằng công nghệ phi cốc đầu tiên tại Cao Bằng. Nhà máy được xây dựng với tổng vốn đầu tư là 174 tỷ đồng, công suất 200.000 tấn/năm dự kiến sẽ hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động khoảng tháng 6/2008.

    Với 9 điểm mỏ, quặng mangan tại Cao Bằng có trữ lượng khoảng 9 triệu tấn. Hiện trên địa bàn Cao Bằng có 3 dự án khai thác quặng mangan, trong đó có một dự án đã cho ra sản phẩm. Đó là Nhà máy luyện Feromangan Phong Châu ( huyện Trùng Khánh) có công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm, góp phần đảm bảo yêu cầu cho nghành sản xuất thép trong nước và xuất khẩu. Để tăng giá trị khai thác quặng, Cao Bằng kêu gọi các dự án đầu tư và chế biến ra sản phẩm bột dioxit mangan cung cấp cho ngành pin, công nghiệp hóa chất, ngành gốm sứ,?

    Cao Bằng cũng đã phát hiện 29 điểm mỏ quặng bôxit nhôm, trữ lượng khoảng 180 triệu tấn. Quặng bôxit nhôm của Cao Bằng rất cứng ( độ cứng gần bằng kim cương), có thể làm ra những sản phẩm như đá mài, lưỡi cưa công nghiệp; hoặc sản xuất gạch cao nhôm phục vụ cho các lò luyện kim, tiến tới điện phân ra nhôm thỏi phục vụ cho các cấu kiện nhôm xây dựng vận tải và dây dẫn điện. Nếu được đầu tư thích đáng về công nghệ và vốn, quặng boxit nhôm sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư.

    Có tổng trữ lượng thăm dò khoảng 4000 tấn, quặng thiếc tại tỉnh Cao Bằng là nguồn tài nguyên quý cho cuộc sống hiện đại. Hiện nay, Mỏ thiếc Tĩnh Túc (1 trong 16 điểm mỏ) khai thác khoảng 400 tấn/năm. Mỏ thiếc Cao Bằng mới khai thác chế biến đạt tới 99,75% thiếc. Để phục vụ cho sinh hoạt con người, sản phẩm thiếc cần đạt tới con số 99,99% (thiếc siêu sạch). Với tiêu chuẩn này, thiếc sẽ cung cấp cho ngành chế biến bao bì thực phẩm, đồ uống (như làm giấy bạc, đồ hộp tráng thiếc).

    Với địa hình nghiêng tạo độ dốc lớn, dòng chảy mạnh trên các con sông như sông Bằng Giang, sông Hiến, sông Quây Sơn, sông Bắc Vọng, sông Gâm, Cao Bằng có tiềm năng về phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Qua khảo sát đánh giá của các chuyên gia, Cao Bằng có thể xây dựng nhiều nhà máy thủy điện với tổng công suất từ 300 - 400 MW. Tính đến năm 2007, toàn tỉnh có 24 công trình dự án phát triển thủy điện đã có chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng công suất 190MW. Trong đó, dự án thủy điện Pác Khuổi có công suất thiết kế 10,5MW do công ty cổ phần thủy điện Pác Khuổi Cao Bằng đầu tư với số vốn là 234 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động năm 2009.

    Cao Bằng còn rất nhiều lĩnh vực chờ đợi các nhà đầu tư đến làm ăn và hứa hẹn nhiều thành công như: trồng rừng, cây công nghiệp, dược liệu,?Đây là những nguyên liệu căn bản để phục vụ sản xuất công nghiệp chế biến và có giá trị xuất khẩu cao, mà không phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu thế giới.

Chia sẻ trang này