Thứ 5 CK toàn cầu đi xuống!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aquaozone, 04/11/2008.

346 người đang online, trong đó có 138 thành viên. 06:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 556 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 CK toàn cầu đi xuống!

    Khi lòng tham trỗi dậy cộng với kỳ vọng bầu cử TT Mỹ xong thị trường Mỹ sẽ đi vào ổn định và yăng trưởng rất nhiều con thiêu thân trên toàn thế giới lao vào múc để chờ cơ hội nhưng hỡi ôi lòng tham bao giờ cũng phải trả giá. Chào các bác mai em ngược còn bác nào bảo em chưa kịp lên tầu thì xem lại link này để khỏi chửi nhé: http://www10.ttvnol.com/f_319/1110534.ttvn
  2. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Thoát ra đê, tình hình rất xấu, Nhà nước thi nhau đem các công ty ra bán cổ phần vốn nhà nước như PVC,PVS, VCG.... thì chịu sao nổi
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0


    ngay mai se teo huyen teo.
    Sẽ là một cơn ác mộng đối với phe dân chủ nếu đại diện Barack Obama của họ giành được đa số phiếu phổ thông còn đối thủ John McCain chiếm được phần lớn phiếu đại cử tri.

    Rõ ràng, McCain đang về sau ở tất cả các cuộc thăm dò dư luận. Các cuộc khảo sát cho thấy Obama dẫn trước cuộc đua giành 270 phiếu đại cử tri để bước vào Nhà Trắng. Các cơ hội của phe Cộng hòa ngày càng ít.

    Nhưng một số cuộc thăm dò phút cuối cho thấy ứng viên Đảng Cộng hòa đang thu hẹp khoảng cách ở các bang trọng yếu, trong số đó có Virginia, Florida, Ohio và cả Pennsylvania vốn có xu hướng theo Dân chủ.

    Nếu các cuộc thăm dò này phản ánh đúng thực tế và các cử tri vẫn lưỡng lự ở những bang này ngả theo McCain, phe Dân chủ sẽ lại chịu thêm một cú đòn tựa năm 2000 và họ buộc phải trao Nhà Trắng cho đối thủ.

    Trong năm 2000, ứng viên Dân chủ Al Gore đã giành 537.179 phiếu phổ thông (48,38%) trong khi George W. Bush nhận được ít hơn số này 537 lá. Tuy nhiên, Al Gore đã buộc phải chấp nhận thất bại vì chỉ nhận được 266 phiếu cử tri đoàn còn Bush được 271 phiếu.

    Năm nay, một ngày trước khi đại đa số cử tri Mỹ đưa ra lựa chọn của họ, ứng viên Obama đứng đầu ở tất cả các cuộc thăm dò trên toàn quốc. Năng nổ bằng tất cả các biện pháp, đảng Dân chủ của Thượng nghị sĩ Illinois được cho là sẽ vươn tới chiến thắng ở những thành trì của họ như New York và California.

    Tuy nhiên, cuộc đua rất cam go ở những bang trọng yếu mà mỗi ứng viên nhiều khả năng sẽ cần phải giúp họ đạt được con số thần kỳ về lá phiếu đại cử tri, trong số đó có các bang Florida, Ohio, Pennsylvania và Virginia.

    Để chiến thắng, McCain phải thu về hầu hết các bang đã ủng hộ Bush năm 2004 hoặc chiếm được ít nhất một bang bầu cho John Kerry 4 năm trước để bù đắp cho bất cứ một tổn thất nào. Mục tiêu lớn nhất của McCain là Pennsylvania, bang có 21 phiếu đại cử tri và là nơi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy vị trí dẫn đầu của Obama đang tụt từ hai xuống còn một con số cách biệt.

    McCain đang phải đối mặt với một hàng rào dựng đứng. Obama đang dẫn trước hoặc chiếm ưu thế ở hàng chục bang từng ủng hộ Bush và ông có lợi thế ở hầu hết các bang bầu cho Kerry.

    Nhóm chiến dịch của ứng viên Cộng hòa lập luận rằng, vị thế của McCain ở những bang trọng yếu đang tăng cao và kết hợp với các nỗ lực vận động cử tri đi bỏ phiếu, ứng viên này sẽ thắng lợi ở những bang ủng hộ Bush và có lẽ nhiều bang khác nữa.

    Trong khi đó, nhóm chiến dịch của Obama tràn ngập sự tin tưởng.

    "Chúng tôi nghĩ mình đang có lợi thế quyết định" ở những bang mà ông Bush giành được 4 năm trước, David Plouffe, nhà quản lý chiến dịch của Obama, nhấn mạnh.
  4. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có thể ông nói đúng!
    nhưng mà đúng như thế thì T5 nhiều người chửi bác lắm!
  5. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Một thực tế hiển nhiên là nước Mỹ chưa sẵn sàng để có một vị tổng thống da mầu, Các cuộc thăm dò dư luận trong thời gia vừa qua kết quả luôn nghiêng về OBAMA thực ra chỉ là chiêu thức lăng xê nền tự do dân chủ kiểu Mỹ mà thôi. Sắc tộc luôn là vấn đề muôn thủa ở mọi nơi không riêng gì nước Mỹ.
  6. aquaozone

    aquaozone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nước Mỹ quả thật "Giấc mơ Mỹ" quá tuyệt vời.

Chia sẻ trang này