Thư Mật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 22/05/2010.

2911 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41807 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. Kooler

    Kooler Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    1

    DQ hình như còn 1 đống lỗi kỹ thuật vừa chạy vừa vá thôi.......
  2. PhuMyHungQ7

    PhuMyHungQ7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    có cố gắng, nhưng DJ rớt thảm hại thía này thì...
  3. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    1

    Đệ tử chị Hiệu đây hả :))
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Như đã dự báo trước trong topic Hồn liệt sỹ đã thành hiện thực: Nhật bản đã trở thành đối tác quan trọng nhất của Việt nam từ tháng 4 đến nay và đến giờ phút này, Chính phủ VN đã khẳng định mối quan hệ hợp tác hết sức cần thiết này. Những dự án quan trọng mà Nhật đang quan tâm sẽ hỗ trợ, cho vay (đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân, khu công nghệ cao Láng hoà lạc,...) chẳng qua cũng chỉ là việc Việt Nam tạo thêm sợi dây gắn kết sức mạnh của Nhật với Việt Nam mà thôi, Quốc Hội tranh cãi nữa làm gì. Nhật sẽ là tấm lá chắn bảo vệ tốt nhất cho Việt Nam khỏi các ảnh hưởng của biến động xấu bên ngoài về kinh tế, môi trường cũng như tranh chấp lãnh thổ trên biển. Trong khi các nước phát triển khác rơi vào khủng hoảng thiếu vốn thì Nhật lại ở trạng thái trái ngược: suy thoái vì thừa vốn đầu tư mặc dù vẫn là nước nợ nần lớn của thế giới. Nga thì đang loay hoay đối phó với Mỹ và các vấn đề cách mạng màu, lại bắt đầu phụ thuộc Trung Quốc bởi các hợp đồng dầu khí dài hạn béo bở. Mỹ thì lại đang va chạm mẫu thuẫn quyền lợi trực tiếp với Trung Quốc, bế tắc trong cuộc chiến thương mại và tiền tệ với Trung Quốc. Riêng Nhật thì sự phụ thuộc với TQ là nhỏ nhất, lại có vị trí tương đối ngang hàng trên chính trường.

    Đó cũng là lý do mà sắp tới, Nhật sẽ không tiếc tiền đổ vào Việt Nam, điều mà dòng vốn nóng phương Tây e ngại nhất vì sẽ ko thể địch lại được về qui mô và khả năng trường vốn.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu sắp tới, dòng vốn nóng từ Nhật đến sẽ làm đối trọng với dòng vốn nóng của phương Tây (có thể trong đó có cả của TQ) thì thế trận thị trường CK VN sẽ phải thay đổi. Phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Nhật. Quan trọng là CP VN sử dụng sức mạnh này thế nào để biến hoạ thành phúc, đảm bảo hỗ trợ thực hiện mục tiêu chính sách kinh tế vĩ mô và cải tổ hệ thống tín dụng.
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hiểu đúng thì sẽ đoán được diễn biến tiếp theo của dòng vốn Nhật sau sự kiện này:

    Chứng khoán Việt Nam đón quỹ đầu tư 100 triệu USD

    Với quy mô vốn ban đầu 100 triệu USD, Quỹ Vietnam Dream sẽ chủ yếu tập trung đầu tư cho các chứng khoán đang niêm yết tại hai sở giao dịch Hà Nội và TP HCM.
    Được thành lập bởi tập đoàn tài chính Japan Asia Group, Công ty chứng khoán Aizawa (thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo) và các đối tác Việt Nam, Quỹ Vietnam Dream sẽ bắt hoạt động kể từ tháng 6 tới với mục đích chính là thu hút nguồn vốn Nhật vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Bên cạnh Quỹ Vietnam Dream (chủ yếu đầu tư vào chứng khoán niêm yết), các tổ chức tài chính Nhật và đối tác Việt Nam (Ngân hàng Quân đội, Công ty chứng khoán Thăng Long) cũng sẽ thành lập Quỹ MB Japan Asia với mục tiêu chủ yếu là thị trường OTC. Quỹ này có quy mô ban đầu là 200 tỷ đồng và có thể tăng lên 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010.
    Việc thành lập 2 quỹ đầu tư nói trên được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác Phát triển thị trường vốn Nhật Bản - Việt Nam sẽ được các bên ký kết trong ngày 25/5. Theo thỏa thuận này, nhà đầu tư Nhật sẽ có nhiều thông tin và cơ hội hơn khi đầu tư vào Việt Nam trong khi các doanh nghiệp Việt cũng sẽ thuận lợi hơn khi có nhu cầu niêm yết tại các thị trường như Hong Kong hay Tokyo.

    Nên nhớ rằng còn 20 ngân hàng thương mại nhỏ của Việt Nam cần tăng vốn hoặc sát nhập trong 6 tháng cuối năm này.​
  7. DarkKnight8x

    DarkKnight8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới sẽ có sóng lớn để khối Bank tăng vốn suôn sẻ [r32)]
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    HSBC nhậy phết, thấy ngay thế bất lợi sẽ nghiêng về phía mình nên đã lên tiếng xin giãn thời gian tăng vốn điều lệ qui định cho các ngân hàng thương mại trong Diễn đàn doanh nghiệp vừa diễn ra.

    Kịch bản khi chưa có dòng vốn Nhật:
    Các tổ chức tín dụng và tài chính đến hạn tăng vốn, cùng với một số Tổng công ty ngành lớn IPO sẽ hút lượng tiền cực lớn trong khi tiềm lực nội tại kinh tế Việt Nam hiện nay khó có thể đáp ứng được. Điều đáng lo nhất là hệ thống tín dụng rơi vào tình trạng xấu, lãi suất khó có thể hạ theo kỳ vọng, lạm phát tiền ẩn,... HSBC và bầy sói chỉ chầu chực chờ cho tiến trình tăng vốn, cổ phần hoá của VN rơi vào thất bại thì nhẹ nhàng thò tay thôn tính với giá bèo, còn được cảm ơn rối rít. Ép hạ sớm lúc nào thì ăn ngon lúc đó.

    Kịch bản thay đổi khi có dòng vốn Nhật:
    Lực đỡ của Nhật thì ko thể xem thường, nhất là khi VN hứa hẹn giành cho Nhật những dự án hạ tầng then chốt, tiêu hoá khá tốt số vốn tồn đọng của Nhật hiện đang đau đầu ko biết đầu tư vào đâu. Có dòng vốn Nhật thì yên trí kịch bản tệ hại với VN như mong đợi của bầy sói sẽ ko diễn ra. Nhật nhảy vào sẽ thu lợi, hớt tay trên của bầy sói, mất công toi bầy sói mua ròng rã bấy lâu rồi dìm hàng như vừa rồi.

    Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Vũ Viết Ngoạn cho rằng, việc chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cần nới lỏng hơn để các tổ chức tín dụng có thêm nguồn tiền cung ứng cho nền kinh tế là cần thiết, nhưng phương thức chính không phải là hạ lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

    “Lãi suất Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng thương mại vay chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào giá thành của các ngân hàng, mà vai trò của lãi suất do Ngân hàng Nhà nước đưa ra chủ yếu mang tính chất tín hiệu là chính”, ông Ngoạn phân tích.

    “Còn công cụ quan trọng để Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho lãi suất thị trường giảm xuống chính là phải nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua việc “bơm” thêm tiền cho nền kinh tế, sẽ cân bằng cung cầu tiền tệ, giảm lãi suất. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang triển khai tích cực”, ông Ngoạn cho biết.

    "Cha sẽ giúp con kìm lãi suất,
    Mẹ sẽ giúp tăng trưởng cuối năm nay.
    Ai xúi bẩy, con đừng lung lạc
    Trên đường đời, Cha Mẹ mãi bên con." [};-[};-[};-
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nghiêm túc nhìn lại, mấy ngày này đang dày đặc lịch trả cổ tức các loại cổ phiếu trong khi thị giá đã trở về dưới cả giá đầu năm 2010. Các tổ chức ồ ạt đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ và đăng ký lướt sóng là phải.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Động thái bơm vốn cho nền kinh tế đã được thể hiện mạnh và dứt khoát:

    Bộ Tài Chính ủy quyền cho Vietinbank cho vay lại 1 tỷ USD vốn trái phiếu



    Bộ Tài chính ủy quyền cho VietinBank đảm nhận các hoạt động từ lúc rút ngân, giải ngân, thu hồi vốn, quản lý tài sản thế chấp nguồn vốn trái phiếu quốc tế năm 2010 trị giá 1 tỷ USD.



    Ngày 25/5/2010 tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) đã ký kết hợp đồng ủy quyền cho vay lại, quản lý và thu hồi nguồn vốn trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ USD.
    Theo nội dung hợp đồng, Bộ Tài chính, Cục QLN&TCĐN ủy quyền cho VietinBank đảm nhận các hoạt động từ lúc rút ngân, giải ngân, thu hồi vốn, quản lý tài sản thế chấp nguồn vốn trái phiếu quốc tế năm 2010 trị giá 1 tỷ USD.
    Tại lễ ký, ông Phạm Huy Hùng, chủ tịch HĐQT Vietinbank cho biết, dự kiến trong năm 2010, VietinBank sẽ chính thức cung cấp 3 gói sản phẩm, tiện ích gồm: các sản phẩm hỗ trợ cho vay lại từ nguồn vay viện trợ nước ngoài của Chính phủ, hỗ trợ và quản lý dự án được ODA tài trợ, hướng dẫn cấp tín dụng cho nhà thầu thi công dự án được tài trợ bằng nguồn vốn ODA.
    VietinBank đang thực hiện vai trò là ngân hàng phục vụ của nhiều dự án như: Dự án xây dựng đường cao tốc Tp. HCM – Long Thành – Dầu Giây do ADB tài trợ 410,2 triệu USD, dự án đầu tư phát triển địa phương do WB tài trợ 190 triệu USD, dự án phát triển kinh tế xã hội toàn diện của Tp. Thanh Hóa do ADB và Chính phủ Hàn Quốc tài trợ trị giá 106,8 triệu USD và nhiều dự án khác…
    Được biết, ngày 25/01/2010, tại New York đợt Giao dịch phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm của Chính phủ đã được thực hiện với lãi suất danh nghĩa (coupon) 6,75%/năm; theo đó lợi tức phát hành là 6,95%. Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singaporre và đáo hạn vào ngày 29/01/2020.​

    Cuối cùng thì số tiền huy động được từ số trái phiếu phát hành đầu năm cũng đã chính thức được sử dụng. Cùng với động thái này, nguồn ngoại tệ cũng được bơm ra tương ứng 1 tỷ USD (tất nhiên là dải ra dần) nên tỷ giá USD sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong thời gian tới, hỗ trợ tích cực cho bài toán hạ lãi suất thị trường.

Chia sẻ trang này