Thư Mật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 22/05/2010.

3079 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41830 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.672
    Tranh thủ ghé ĐN tắm biển trước mùa bão nhé, yên tâm ko gặp cá mập đâu, hihi. :bz
  2. bienbac

    bienbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
  3. bienbac

    bienbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chuẩn bị là không thừa dù chẳng ai nói trước được nó sẽ như thế nào. Hic
    Việt Nam sẽ lúng túng nếu gặp động đất, sóng thần

    (Dân trí) - “Chúng ta quá lúng túng khi đối phó với động đất năm 2005, từ trung ương đến địa phương, sau khi nhận tin báo không biết làm gì, làm thế nào, chạy bao nhiêu mét...” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát kiêm Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương nhận định.

    [​IMG]
    Khả năng xảy ra sóng thần ở Việt Nam là hoàn toàn hiện thực. (Ảnh minh họa: tuvanonline.com)
    Theo đánh giá của các nhà khoa học, động đất là một trong những tác nhân gây ra thảm hoạ sóng thần. Mặc dù ở Việt Nam chưa xuất hiện sóng thần song qua một số trận động đất gần đây, khả năng xảy ra sóng thần ở Việt Nam là không loại trừ và Việt Nam sẽ lúng túng nếu gặp hiện tượng này.
    Cục Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phân tích, động đất là tai hoạ khủng khiếp nhất, xảy ra tính bằng giây. Tính đến năm 2003, nước ta có hơn 1.600 trận động đất mạnh từ 3 độ richter trở lên. Năm 1983, tại Tuần Giáo (Lai Châu) động đất mạnh 6,7 độ richter, hư hại hàng trăm nhà gạch và nứt đổ hàng chục hệ thống tường nhà, sụt lún các dãy núi trong vùng tâm chấn.
    Mặc dù Chính phủ đã ban hành quy chế về phòng, chống động đất, sóng thần ở Việt Nam, song nhiều địa phương vẫn tỏ ra lúng túng trong việc chuẩn bị đối phó, đặc biệt ở khâu tiếp nhận và xử lý thông tin cảnh báo.
    Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu TS Lê Huy Minh cho biết: Nếu vùng biển Manila (Philippines) xảy ra động đất 9 độ richter thì sẽ gây sóng thần ở nước ta cao 5 - 7m tại miền Trung chỉ sau 2 tiếng đồng hồ vì nguồn gây ra sóng thần ảnh hưởng mạnh nhất đến Việt Nam là từ máng biển Manila.
    Tiến sĩ Minh nói thêm: “Ngoài ra nếu động đất gây sóng thần xuất hiện ở tây biển Đông thì không thể cảnh báo được vì nó quá gần vùng biển nước ta, thời gian lan truyền vào bờ rất nhanh. Nhưng, nếu động đất dưới 6 độ richter thì chắc chắn không thể gây ra sóng thần”.

    [​IMG]
    Tuyệt đối không lơ là với thảm họa sóng thần, tránh những hậu quả khôn lường như ở một số nước Đông Nam Á (nguồn ảnh: internet)
    Đánh giá của Cục Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu thì năm 2010 diễn biến thời tiết ở Việt Nam là rất phức tạp và khó lường.
    Theo Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, nguy cơ xảy ra sóng thần ở nước ta là hoàn toàn hiện thực, theo đó tuyệt đối không lơ là, chủ quan tránh hậu quả khôn lường như đã từng xảy ra tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
    Tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành bàn giải pháp ứng phó nguy cơ động đất, sóng thần sáng 29/6, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát kiêm Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương nói: “Chúng ta đã quá lúng túng khi đối phó với động đất vào năm 2005, từ trung ương đến địa phương, sau khi nhận tin báo đã không biết làm gì, làm thế nào, chạy bao nhiêu mét... Vì vậy chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này để có phương án đối phó hợp lý nhất trước thảm hoạ động đất, sóng thần”.
    Viện Vật lý địa cầu đánh giá, địa bàn tỉnh Điện Biên nằm trong vùng hoạt động địa chấn mạnh nhất nước ta, chiếm 90% trận động đất cả nước. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên nói, hầu hết nhà cửa đều xây dựng từ thập kỷ 90 thế kỷ trước, không thiết kế khung chịu lực mà là tường chịu lực. Nếu tâm động đất xảy ở vị trí trung tâm thành phố sẽ thiệt hại nặng nề.

    [​IMG]
    Song thần là thảm họa thiên tai có sức tàn phá kinh hoàng (nguồn ảnh: internet)
    Về vấn đề xử lí thông tin, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: “Khi có bản tin của Viện Vật lý địa cầu, ngay lập tức các địa phương nhanh chóng thông tin đến người dân, huy động mọi người chạy lên chỗ cao nhất để trú ngụ, không còn thời gian đâu mà họp hành, chờ ý kiến. Không chỉ nhân dân, mà chính quyền các xã, thôn phải nắm rõ điều đó”.
    Ngoài ra Bộ trưởng đề nghị các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kiểm tra quy chuẩn tiêu chuẩn về xây dựng cơ sở hạ tầng, diễn tập tình huống đối phó thiên tai. Nếu có khó khăn các tỉnh cần kiến nghị để có cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin gửi các đơn vị liên quan một cách nhanh nhất khi có động đất, sóng thần xảy ra như điện thoại, fax, điện cơ yếu, thư điện tử, tin nhắn điện thoại di động...
    Ông Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện rõ các kênh thông tin đến từng hộ dân vì khi thiên tai xảy ra thì thông tin là vấn đề sống còn của người dân. Trước mắt dùng hệ thống thông tin đại chúng, lâu dài có trực canh. Tuy nhiên một điểm đáng quan tâm tại cuộc họp trực tuyến là tại Việt Nam đến nay vẫn rất khó dự báo chính xác thời điểm, địa điểm động đất sẽ xảy ra. Việc phòng, chống chủ động với từng trận động đất theo đó chưa thực hiện được.
    Hồng Ngân



    ads_zone230.hideEmptyZone("ads_zone230");​

    http://dantri.com.vn/c20/s20-405829/viet-nam-se-lung-tung-neu-gap-dong-dat-song-than.htm
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thái Bình Dương nổi sóng
    TT - Sáng thứ ba (29-6), nhật báo Anh ngữ China Daily của Trung quốc đột ngột loan tin quân đội Trung Quốc sẽ khởi sự tập trận bắn đạn thật trên biển Đông Trung Hoa (East China Sea) từ ngày 30-6.
    Cũng theo báo này, quyết định trên mới được đưa ra hôm thứ năm tuần trước nhằm đáp trả việc hải quân Mỹ và Hàn Quốc tập trận trên biển Hoàng Hải. Cùng với loan báo “cấm cửa, bắn đạn thật” trên, China Daily cho biết Hàn Quốc đã loan báo hoãn tập trận sang tháng 7.
    [​IMG]Nhìn vào bản đồ sẽ thấy khu vực “cấm cửa” nằm giữa Trung Quốc với Nhật Bản, trong khi biển Hoàng Hải nằm giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, chếch lên một chút về phía bắc - Đồ họa: M.TÁNH
    Với hai cuộc tập trận Mỹ - Hàn và riêng của Trung Quốc, phải chăng Mỹ và Trung Quốc đang chơi trò rượt nhau kiểu “Tom và Jerry”?
    Có thể.
    China Daily khi nhắc lại rằng tàu sân bay Mỹ USS Washington sẽ tham gia tập trận với Hàn Quốc, cũng đã nhấn mạnh: “Mọi tàu bè đều bị cấm vào khu vực tập trận từ ngày 30-6 đến 5-7, và phải tuân lệnh hải quân Trung Quốc để đảm bảo an toàn”. Có thể hiểu cảnh báo trên là hải quân Mỹ nên tránh xa, làm sao vào được Hoàng Hải để mà tập trận! Từ chỗ “hăm he” thiên hạ, Mỹ nay bị “dằn mặt”!
    Trong “đánh đấm”, từ ngoài đường đến trong chiến tranh, dọa dứ từ cả tháng trước là điều tối kỵ, nhất là “vừa dọa vừa run”! Trung Quốc đã “im lặng” suốt, “phát thanh” hôm trước, hôm sau đã “cấm cửa”!
    Thật ra đây cũng là “bản sắc” của hai bên. Một bên thì “nín lặng đề khí, bất ngờ tung chưởng”, một bên thì “công khai, tự do... ngôn luận”. Các viện nghiên cứu chiến lược Mỹ cứ đua nhau công bố các phân tích, đề xuất chính sách của mình. CFR (Hội đồng đối ngoại Hoa Kỳ) là một trong vố số các think tank (tập hợp chuyên gia đầu não) trong tháng 6 đã đăng vô vàn đề xuất chiến lược, chiến thuật về Triều Tiên, Trung Quốc, Afghanistan...
    Các tướng lĩnh cũng thế. Chủ tịch tham mưu liên quân Mỹ, đô đốc Mike Mullen ở một dạ tiệc tối 9-6 cũng đăng đàn diễn thuyết tuyên bố vung vít: “Trung Quốc là một thủ lĩnh đang lên trong khu vực. Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau làm thủ lĩnh để thúc đẩy ổn định khu vực? Câu trả lời của Washington luôn là “có thể”, trong khi của Bắc Kinh thì nay là “có thể”, mai “không””.
    Tất nhiên, các nhà phân tích trên đều có lý lẽ của họ, song trong thế giới “đánh đấm” thì đó chính là những dữ kiện giúp các chuyên viên phân tích tình báo “cân đong đo đếm” mà đánh giá, dự báo... Thật khác với Thế chiến thứ hai, ở đâu cũng treo bảng: “Coi chừng! Vách có tai!”! Hậu quả là lần này Mỹ mới chỉ đang “hù” đã dính ngay đòn “Tới luôn, bác tài!”.
    Với việc cấm cửa khu vực tập trận trên Thái Bình Dương, trải dài từ Thượng Hải đến phía nam Nhật Bản, cũng có thể xem chính là sự đáp trả việc cựu thủ tướng Hatoyama hồi cuối tháng 5 vì an ninh quốc gia của Nhật đã phải gia hạn căn cứ Okinawa cho Mỹ.
    Thật ra, báo chí (và tình báo) Nhật đâu có “ngây thơ” để bị bất ngờ. Tờ Asahi Shimbun (21-6) đã cảnh báo: “Một nguồn tin thân cận giới quân sự Trung Quốc cho biết một khi đặt các căn cứ Mỹ ở Nhật cùng các tàu sân bay của Mỹ trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc, hải quân Mỹ sẽ không tài nào léo hánh được đến bờ đông Thái Bình Dương, vô hiệu hóa hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật”. Cuộc tập trận lần này của Trung Quốc cũng như vụ hai chiếc tàu ngầm cùng gần chục tàu chiến khác của Trung Quốc lượn gần đảo Okinawa hồi giữa tháng 5 là chuyện mà hải quân phòng vệ Nhật “thưởng thức như cơm bữa”...
    DANH ĐỨC
    http://tuoitre.vn/The-gioi/387538/Thai-Binh-Duong-noi-song.html

    Chỉ vì xoay quanh rắc rối kinh tế mà Mỹ đang cố tình tìm cách phát động chiến tranh, gián tiếp áp lực Trung Quốc phải điều chỉnh thay đổi chính sách kinh tế. Còn Trung Quốc đương nhiên ko muốn xảy ra chiến tranh lúc này vì Trung Quốc đang ở cửa trên, nắm lợi ích kinh tế chính. Chiến tranh để xoá nợ và chia bài chơi lại từ đầu thì rõ là Trung Quốc thiệt thòi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Mỹ và Hàn Quốc định doạ dẫm, dùng trận giả mà thành thật thì Trung Quốc cũng dàn trận giả chờ sẵn, công khai nghênh chiến. Thùng rỗng kêu to. Mỹ quả này cũng cóng, ko dám làm mạnh đâu.
    Thái Bình Dương thực sự đã thành điểm nóng của thế giới.
  6. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe nói CKHH lập trường chính trị vững vàng lắm kia mà. sao toàn post những tin tiêu cực đi ngược lại đường lối của Đảng và nhà nước vậy???
    lại đang cầm tiền chứ gì [-X
    Lo mà vào hàng đi rồi sẽ hết nhìn thấy những thảm hoạ hay khó khăn mà khi cầm tiền thì hay thấy trong ác mộng

    :-w
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chưa đả động gì đến vấn đề chính trị, chỉ nói về biến đổi khí hậu thì riêng việc tập trận lớn chưa từng có diễn ra tập trung ở vùng biển Hoàng Hải và biển Đông bằng đạn thật sẽ ảnh hưởng rất xấu đến môi trường, làm tăng thêm tính phức tạp của khí hậu khu vực chúng ta đang sống và đẩy nhanh diễn biến thiên tai sẽ xảy ra. Báo trước một mùa mưa bão ko hề bình yên.
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cha mẹ sinh con, phải chăng Trời sinh tính?
    Biết đâu tại thế thời, vận đến con mang?

    Không phải thế, ngàn đời không phải thế!
    Con lớn, rồi, tự quyết số mạng con.

    Suốt gần 2 tháng trời mà ì ạch mãi mới cố gắng đồng thuận để giảm lãi suất ít một thực là quá chậm. Mọi mô hình kinh tế kinh điển mang ra áp dụng đều sai, vì sao? Đó là vì nhiều chiên za kinh tế ngâm cứu về nền kinh tế thị trường cũ rích, phản đối việc Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế bằng biện pháp hành chính như áp đặt trần lãi suất nhưng họ không dám đưa ra tư vấn thoả đáng cho CP rằng có thể dùng biện pháp nào thay thế để giải quyết được vấn đề trong lúc này, làm ngày cả những nhà điều hành chính sách cũng e dè và ngập ngừng ko dám ra quyết định dứt khoát từ đầu. Nhìn ngay cả những nước tư bản phát triển với hàng trăm năm kinh tế thị trường xem, họ còn áp đặt nhiều hơn thế khi nghiêm túc nhìn nhận thực trạng kinh tế cần thiết phải làm vậy. Than ôi! kỷ nguyên kinh tế trong thế giới phẳng là tốc độ biến động có thể tính bằng tốc độ ánh sáng và xoá nhoà mọi giới hạn về không gian địa lý thì làm gì có thời gian cho phép lưỡng lự hay chờ đợi? Mục tiêu có, tính toán kết quả nếu thực hiện và hậu quả nếu ko thực hiện có, vậy mà .... Từ lúc này trở đi, Việt nam đã tự nhân thêm khó khăn thử thách mà đáng lẽ đã giải quyết hạn chế bớt được nếu quyết liệt xử lý sớm hơn. Nếu ngay từ đầu tháng 7, lãi suất huy động hạ về mức 10% như đã cảnh báo từ cuối tháng 5 thì giờ cũng sẽ tương đối thuận lợi giải quyết tiếp sang vấn đề khó khăn khác và đối phó với biến cố phát sinh nhưng ....

  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Để tiến tới mức lãi suất huy động là 10%/năm như Chính phủ đề ra, các ngân hàng thương mại cũng đồng thuận dự kiến: Trong tháng 8/2010, mức lãi suất huy động điều chỉnh xuống còn 10,5%/năm; phấn đấu trong tháng 9/2010, mức lãi suất huy động điều chỉnh xuống còn 10,0%/năm.
    ---> Nhẩm tính mất toi thêm 2 tháng nữa để giảm dần chi phí đầu vào cho ngân hàng, cũng là cho nền kinh tế. Thời gian là vàng, nhìn mà xót xa.
    Phủi phui, nếu mà có lúc nào bị rơi vào tay IMF thì nó bắt thít lúc nào là phải thít ngay lúc đó, đố mà cựa quậy được.
  10. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Phàm những việc đại sự trên đời, cứ đem về nhà hỏi vợ
    vợ bảo sao, làm ngược lại ắt sẽ thành công.  

Chia sẻ trang này