Thư Mật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 22/05/2010.

3924 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41837 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. TauTocHanh

    TauTocHanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Đã được thích:
    780

    hai chị em nhà này cùng quan điểm, có vẻ là xấu thật rồi :-ss
  2. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất phục bác vì có tài vừa làm thơ lại vừa phán chính sách. Nhưng mà thơ chưa được nhuần nhuyễn về ngôn từ lắm thì phải. Dù sao cũng là phút giải trí khi thị trường đang mơ ngủ thế này. Thank bác
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cơ hội nhập khẩu vàng giá rẻ đang dần trôi qua. Việc nhập xuất vàng cũng là kênh điều hoà thị trường. Không lẽ vì nỗi lo tỷ lệ nhập siêu nhất thời mà bỏ qua cơ hội cuối cùng để cứu suy thoái kinh tế những tháng cuối năm? Không ai nói được chữ NGỜ nhưng sự tiếc nuối thì lại là thường xuyên.
  4. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    cạc cụ ngồi trên cao cũng đang ở trong tình thế khó khăn để đưa ra một quết định giống kiểu như quết định cutloss của F319.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hiện nay, giá vàng quốc tế quy đổi và giá trong nước tồn tại một khoảng chênh lệch khá rộng. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.120 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện có giá khoảng 27,58 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%). Như vậy, nếu so với giá vàng nội, mỗi lượng vàng quy đổi thấp hơn khoảng trên dưới 400.000 đồng. Với mức chênh này, nhiều doanh nghiệp vàng trong nước cho rằng nếu Ngân hàng Nhà nước cho cấp phép nhập khẩu vàng lúc này sẽ mang về lợi nhuận.
    Giá kim loại quý quốc tế trong ngày giao dịch 26/7 đã cố gượng dậy nhưng không thành công. Sau khi mở cửa ngày 1.190 USD, thị trường đi ngang trong suốt phiên châu Á và châu Âu. Bước sang giờ New York, giá vàng liên tục đi xuống, có lúc giảm mạnh còn 1.180 USD một ounce do chịu áp lực lớn từ phía đồng USD mạnh lên. Càng về cuối phiên, giá đi ngang và đóng cửa ngày tại 1.182 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng giảm 4,1 USD, còn 1.187,50 USD mỗi ounce.
    Hiện nay, dù được hỗ trợ bởi hoạt động mua vàng vật chất tại vùng giá rẻ của giới đầu tư nhưng kim loại quý vẫn đang chịu áp lực giảm giá mạnh do sự lắng dịu của khủng hoảng nợ tại châu Âu và triển vọng lạm phát thấp. Do đó, trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 9h10 (theo giờ Hà Nội), mỗi ounce tương đương 1.185,20 USD.
    Trong khi các ngân hàng thương mại vẫn không có thay đổi về tỷ giá USD/VND suốt nhiều tuần qua, giá đôla tự do sáng nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Hà Nội niêm yết giá mua không đổi so với ngày 26/7, nhưng bán ra tăng 10 đồng lên 19.170-19.200 đồng. Trong khi đó, ở TP HCM giá mua vào, bán ra cao hơn Hà Nội 20 đồng, quanh 19.190-19.220 đồng.
    Lệ Chi
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/07/3BA1E81E/
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hiện tượng gom vàng và USD đã xuất hiện. Tôi đã cảnh báo trước rồi, chỉ chờ sóng vàng thế giới trở lại là khó kiểm soát đấy. Gốc rễ của vấn đề vẫn là khả năng giảm lãi suất và tăng nguồn vốn lưu thông. Muốn vậy, tạm thả USD để ổn định thị trường vàng trước bằng cách cho nhập khẩu vàng, sau đó khi giá vàng bình ổn và cân bằng với giá vàng thế giới sẽ tự khắc điều chỉnh bình ổn lại giá USD bằng xuất khẩu và triệt tiêu nhu cầu gom USD buôn lậu vàng. Nếu tinh ý sẽ thấy mức lãi suất huy động VNĐ của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chỉ ở mức từ 8% đến 10,5% bởi ngoài lợi thế trường vốn nhất là ngoại tệ, họ thừa biết chẳng dại gì để rơi vào thế kẹp trên cây, chẳng còn lãi nếu cứ huy động giá cao. Cứ để mấy ông ngân hàng Việt Nam oánh nhau cho sức cùng lực kiệt, hết hơi hết sức mà cho vay ra lại khó khăn, bên cạnh đó còn phải gồng mình loay hoay tăng vốn ---> rồi xem, miếng ngon lại rơi về tay các ngân hàng nước ngoài mà thôi.

    Bí quyết để Việt nam vượt khủng hoảng năm 2008 cũng chính là việc kìm lãi suất bằng cách hạ LSCB liên tiếp + gói kích cầu cuối năm. Bí quyết này nôm na chính là đồng thời "Giảm lãi suất + tăng nguồn vốn lưu thông" vẫn sẽ phát huy hiệu quả rất lớn trong thời gian tới. Hiểu thế nào thì tuỳ nhưng hiện tại, sự chậm trễ sẽ tiếp tục kéo thị trường đi xuống và kinh tế xấu đi là điều ko tránh khỏi.


    Đại lý tăng giá, thu gom USD
    Cập nhật lúc 10:41, Thứ Ba, 27/07/2010 (GMT+7)
    ,

    [​IMG] - Giá USD đã có dấu hiệu căng thẳng hơn khi các đại lý USD tự do tăng giá mua vào để thu gom USD mạnh hơn.


    Sáng ngày 27/7, giá USD trên thị trường tự do Hà Nội không tăng ở đầu bán ra nhưng giá mua đầu vào đã được tăng lên thêm 10 đồng/USD. Cụ thể, giá buổi sáng là 19.180 – 19.200 đồng/USD.

    [​IMG]Doanh nghiệp cần nhiều USD để thanh toán và chuyển tiền cuối năm. (Ảnh: VNN)
    Diễn biến tăng giá mua và rút ngắn khoảng cánh đầu ra và đầu vào của thị trường tự do gần giống với tỷ giá ngân hàng hiện nay.
    Trong khi đó, ngân hàng thương mại vẫn không có sự thay đổi về tỷ giá. Hiện Vietcombank vẫn niêm yết kịch trần và khá sát nhau cả đầu ra và đầu vào ở mức 19.090 – 19.095 đồng/USD.
    Trao đổi mới đây, các chuyên gia ngân hàng vẫn tỏ ra lo ngại, theo chu kỳ thì các tháng cuối năm nhu cầu mua ngoại tệ sẽ tăng cao hơn so với những tháng đầu năm vì ngoài việc các doanh nghiệp mua ngoại tệ để thanh toán, còn có một số tổ chức nước ngoài muốn chuyển lợi nhuận thành USD để đưa về nước.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/201007/Dai-ly-tang-gia-thu-gom-USD-924967/
  7. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Sao giờ thấy CKHH khang khác ;)) Thất tình?;))
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Tôi thực sự chẳng muốn dự đoán xấu về thị trường thành sự thực nhưng thực tế vẫn đang xảy ra đó, đương nhiên là buồn chứ vui vẻ gì. Báo trước cả mâý tháng trời mà đối phó chậm chạp, chán. Sự lặp lại diễn biến kinh tế năm 2008 đang diễn ra đúng khớp đến từng chi tiết, kết quả thế nào thì biết rồi đấy.

    Tình tang gì ở đây thế Bin? b-(
  9. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    13
    Thì hồi xưa thấy CKHH hay hô hào lạc quan lắm mà ;))
    Thị trường xấu có gì là lạ với dân ICA vì quẻ năm 2010 của cụ GOC đã nói trước từ đầu năm rồi ;))
    Đợt này CKHH nhận biết VNI tương đối chuẩn =D>
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Lạc quan để động viên, khuyến khích sự quyết đoán, chủ động nhanh nhạy dùng chính sách để kịp thời đối phó, chứ mà chủ quan chậm chạp thì rõ là "nhân nào quả ấy" mà, có gì lạ đâu, tôi đã nói rõ rồi còn gì, đừng đổ tại cái số:

    Cha mẹ sinh con, phải chăng Trời sinh tính?
    Biết đâu tại thế thời, vận đến con mang?
    Không phải thế, ngàn đời không phải thế!
    Con lớn, rồi, tự quyết số mạng con.

    Thị trường giờ vẫn còn sức là nhờ nâng đỡ của khối ngoại và nhóm nhỏ các đội làm giá. Khối ngoại mà buông tay như cuối năm 2008 thì sẽ chỉ còn lại các đội làm giá nhìn nhau thôi. Bà con nhỏ lẻ đa phần là thua thiệt, lại thiếu thông tin, đâu còn mặn mà mạo hiểm nhảy vào lúc này đâu. Đội làm giá bảo trọng chớ say sưa trong chiến thắng tạm thời kiểu đếm cua trong lỗ rồi đột ngột vào thế "Đèn l ồng đỏ treo cao" thì khỏi leo xuống luôn. Mà khối ngoại đã bắt đầu bán ròng 2 phiên hôm qua và hôm nay rồi đó. :-w

Chia sẻ trang này