Thư Mật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 22/05/2010.

5155 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 04:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 43092 lượt đọc và 648 bài trả lời
  1. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Muốn có gió đông phải có ông Gia Cát Lượng xuất hiện đã.
    Mà thời đại này nhìn trên nhìn dưới toàn thấy Chu Công Cẩn.
    Còn phải đợi dài!!!!!!!!!
  2. chobo

    chobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ nè là Hiệu chuẩn đới
    Chừng nào nền kinh tế tiền mặt của VN vẫn còn sôi nổi như hiện nay thì vẫn sẽ có cái dòng đỏ đỏ trên, và còn lâu mới quản lý đc , lại quay đều quay đều quay đều đâu lại vào đấy.
    Tuy nhiên điều đó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho nhiều người. Sẽ bỗng dưng xuất hiện bác lọ bác chai thuộc tóp rầu nhất VN và sẽ không ai hiểu đc thời gian qua các bác ấy kiếm tiền bằng cách nào[:D], khi cần thì quẳng vào sòng Hồ sề và hà sề là hợp pháp hoá ngay[:D]
  3. toidayma

    toidayma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Đã được thích:
    0
    chị Hiệu nhắc đến yếu tố hàng tồn kho, theo tôi hiểu là nó gây ra ứ đọng vốn đúng ko ạ, vòng quay sản xuất bị chậm, nhưng tồn kho cụ thể ở những mảng nào, chị có số liệu cho vđề này ko. Sự tồn kho có thể lý giải, bởi VN xuất khẩu sản phẩm thô và nông sản ra thế giới, thế giới suy thoái thì cầu giam => tồn kho, nên khi ktế thế giới ổn định lại, hàng tồn kho sẽ được giải quyết. Mặc khác, VN xuất khẩu hàng thiết yếu, chứ ko phải xa xỉ phẩm hay thành phẩm giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc nhu cầu thật cho sản phẩm xuất của Vn là có và luôn có . Nếu lấy đó ra là lý do thì mong chị phân tích rõ hơn việc hàng tồn kho ảnh hưởng tới ck hiện nay.
    Về chính sách tiền tệ, có bạn trên này đã nói rồi, việc giảm lscb ko có tác dụng giữ nguyên cũng ko ảnh huởng, do vđề lãi suát thoả thuận của văn bản trước. Nên cái thực sự cần quan tâm ở đây là dự trữ bắt buộc cùng các điều kiện ràng buộc về tài sản mà ngân hàng nhà nước mới áp lên các ngân hàng thương mại. Tôi chờ những tích cực từ cả cách làm, cách nghĩ, cách giải quyết của chính phủ cũng như doanh nghiệp và nhà đầu tư.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Hì hì, số liệu hàng tồn kho lần lượt được đăng tải trên báo chí đó, khó gì mà ko tra cứu được, nhưng quan trọng là cần update về thời gian nữa, mà cái này thường chỉ khi nào muốn dìm giá hay đẩy giá người ta mới công bố ra tức thời, cái này ảnh hưởng trực tiếp đến CK thuộc mã ngành đó ngay chứ. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Trừ mặt hàng gạo là an ninh lương thực chiến lược, trữ bao nhiêu cũng là cần thiết thì đa phần các mặt hàng sản xuất trong nước thuộc lĩnh vực tiêu dùng và công nghiệp đều đang tồn kho ế đọng (sắt thép, xi măng, muối, ... chưa kể vốn khủng đóng băng trong ngành BĐS), vậy nhưng hàng nhập khẩu thì vẫn ồ ạt, giá cả thì cao chất ngất như sữa, thuốc men,... và nhập đến cả cái tăm!!! Nhìn qua thì tưởng do cung cầu nhưng thực chất toàn là do đầu cơ, thao túng thị trường chứ tồn kho lãng phí cả về công sức lẫn tiền của của nền kinh tế ai sẽ gánh chịu? Suy thoái nhẹ theo thời gian ko giải quyết được sẽ trở thành suy thoái nặng bởi lao động bị cắt giảm, sản xuất ngừng trệ vì hàng ế đọng,.... Nền kinh tế chỉ còn hoạt động đầu cơ thì thật khó bền vững. Thị trường chứng khoán VN đang phản ánh đúng hiện trạng của nền kinh tế: Thuần tuý 100% toàn đầu cơ làm giá chứ có phải là đầu tư đâu? Vậy đó.
  5. eegVN2009

    eegVN2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    H nói cái nì chuẩn !
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chú ý nhé: Khối ngoại đã bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Khi nào bán ròng đến phiên thứ 10 thì chắc mọi người mới nhận ra nghĩa là thế nào nhỉ!
    Hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 19,2 tỷ đồng tại HoSE. Như vậy tính chung 3 phiên đầu tuần, khối ngoại đã bán ròng 31,3 tỷ đồng.




    DPM dẫn đầu top mua ròng với 299 nghìn đơn vị, tương đương 9 tỷ đồng. Hôm qua, DPM đã công bố đạt gần 1019 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng; vượt kế hoạch cả năm.
    Kết thúc phiên hôm nay, DPM tăng 300 đồng lên 30.000 đồng với 572 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.
    BVH đứng thứ 2 với 165 nghìn đơn vị, tương đương 7,7 tỷ đồng. Tính từ đầu tuần, cổ phiếu này đã được mua ròng hơn 560 nghìn đơn vị.
    Một số mã khác cũng được mua mạnh là KBC (191 nghìn đơn vị - 6,8 tỷ), PVS (107 nghìn đơn vị - 3,2 tỷ)…

    [​IMG]
    Chênh lệch giá trị mua bán của khối ngoại tại HoSE (tỷ đồng)
    Phía bán ròng, ASM dẫn đầu với 196 nghìn đơn vị, tương đương 14,8 tỷ đồng. Với giá đóng cửa hôm nay là 75.500 đồng, cổ phiếu này đã tăng gần 50% so với hồi đầu tháng.
    Một số mã bluechip vốn được mua mạnh trong thời gian trước cũng bắt đầu bị bán ròng như HAG (107 nghìn đơn vị - 8,6 tỷ), HPG (128 nghìn đơn vị - 4,7 tỷ), KDC, SSI, VIC…

    Trong thời gian giao dịch thỏa thuận, khối ngoại đã chuyển nhượng nội khối 800 đơn vị CII, trị giá 30,4 tỷ đồng.
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    USD đồng loạt tăng giá mạnh
    Thứ Tư, 28/07/2010 (GMT+7)
    ,

    [​IMG] - Giá USD trên thị trường tự do và cả trong ngân hàng đã đồng loạt tăng mạnh. Những lo ngại tăng giá đã thành hiện thực khiến cho giao dịch trở nên cực kỳ sôi động.


    Sau một thời gian cố định giá dưới 19.100 đồng/USD. Sáng 28/7, giá USD của ngân hàng đã được nâng lên tiếp đạt mức 19.095 – 19.100 đồng/US, tăng hơn so với trước đây 5 đồng/USD. Tuy nhiên, khoảng cách đầu vào và đầu ra vẫn rất hẹp cho thấy, chính các ngân hàng cũng đang có những khó khăn trong cung cầu USD.

    [​IMG]Giá USD trên đà tăng mạnh trở lại. (Ảnh: VNN)
    Cùng hướng với USD ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đã tăng mạnh, vượt xa qua mốc 19.200 đồng duy trì trong mấy ngày qua.
    Giá tăng đã khiến trao đổi USD trên thị trường tăng lên đáng kể. Trong khi đó, các đại lý USD tự do đang có dấu hiệu gom USD. Nhiều đại lý hay các điểm giao dịch nhỏ lẻ từ chiều qua đã từ chối bán USD với số lượng ít để gom cất giữ chờ giá lên hoặc bán lại cho các đại lý lớn hơn. Điều này khiến cho những người có nhu cầu đổ đến các đại lý giao dịch lớn làm cho không khí giao dịch càng trở nên sôi động.


    • Đông Hiếu
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Không loại trừ trường hợp khối ngoại rút kinh nghiệm vụ Veil ầm ỹ vừa rồi, sẽ âm thầm rút vốn ra thoả thuận dưới hình thức nào đó, rồi công bố sau cho còn dễ thoát. Biết đâu đấy.
  9. Murex

    Murex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    238
    Em cũng đang quan ngại giống bà chị vì thấy tỷ giá đô tăng vọt sau nhiều tháng bình ổn. Phải có chuyện gì đằng sau đó, ko chỉ đơn giản là vàng...
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Cuối cùng thì điều lo sợ nhất cũng đã đến. Hôm nay, Trung Quốc đã sơ tán một lượng lớn dân để ngày mai, bắt đầu xả lũ cho con đập Tam Hiệp- con đập lớn nhất thế giới chắn ngang dòng sông Dương tử. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng chính tôi cũng ko hình dung được cơn lũ đổ về hạ nguồn Việt Nam sẽ dữ dội đến mức nào! theo thông tin công bố chính thức thì vào lúc này, nước đã dâng lên trong đập Tam Hiệp cao 158m, gần đến mức giới hạn cao nhất. Giờ chỉ mong hai chữ "BÌNH YÊN".

    Nguy cơ giết chết đồng bằng sông Cửu Long do đập thuỷ điện ở Trung Quốc

    - Điều đáng lo ngại thứ nhất là vì mục tiêu tăng lợi ích phát điện trên thượng nguồn mà sẽ có nhiều lúc không giúp điều tiết nguồn nước ở hạ du, trái lại còn có thể làm cho lũ và khô kiệt ở hạ du gay gắt thêm. Nếu các đập ở thượng nguồn xả cùng lúc với lũ tự nhiên thì lũ có tính nhân tạo sẽ cao hơn rất nhiều.

    - Thứ hai là tác động xấu đến môi trường ở hạ du. Những đập chắn ngang dòng chính tạo ra những biến đổi về lượng phù sa, những tổn thất về đa dạng sinh học, nhất là thủy sản, đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu ngư dân các nước ven sông.
    Hơn nữa, nếu nước về hạ du có lẫn cả nước thải công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng(mà tỉnh Vân Nam TQ rất giàu khoáng sản) thì tổn thất ở hạ du không lường được .


    - Thứ ba là tác động đến dòng chảy. Những ghềnh thác bị phá đi mà lưu lượng nước được duy trì thích đáng thì góp phần cải thiện giao thông đường thủy nhưng sẽ làm cho lũ thượng nguồn xả xuống về thượng du nhanh hơn và về mùa khô, nếu ít nước từ thượng nguồn thì sông cạn cũng nhanh hơn.

    - Thứ tư là nếu nước sông Mê Kông bị chuyển sang lưu vực khác thì chắc chắn tình trạng thiếu nước ở hạ du sẽ rất nghiêm trọng, nhất là về mùa khô.

Chia sẻ trang này