Thư Mật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 22/05/2010.

7816 người đang online, trong đó có 957 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 41784 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    311
    Lần đầu gặp em này bên Lâm Gia Trang Lệ Mật đã thấy hơi hướng cõi khác.

    Quả đúng, chắc bề trên gọi em quở nhiều thành ra nông nỗi !

    Ô hô ! Than ôi ! Sắc sắc không không !

    Xin hưởng !
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Chẳng có gì là tự nhiên cả. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Bán khống (nhất là khi người bán khống cố tình bán ra lượng lớn cổ phiếu với mức giá thấp) sẽ kéo lùi thị trường (gọi là dìm giá) dễ dàng hơn nhiều với cung hàng bình thường, vô tình hay hữu ý sẽ trở thành người chi phối thị trường. Quyền lực kiểm soát thị trường vì thế ko còn nằm trong tay Cơ quan điều hành của Nhà nước mà thực tế đã thuộc về thế lực bán khống lớn nhất thị trường.
    Xét cho cùng. việc dùng đòn bẩy chính là việc Nhà đầu tư nắm hàng ảo trong tay còn Công ty chứng khoán được nắm hàng thật, có quyền định đoạt khi biến động giảm mạnh về giá thị trường. Từ số hàng thật đó, tiềm năng bán khống là rất cao, sẽ cho ra đáp số như trên. Cấm bán khống thì thị trường tăng là tất yếu.

    "TTCK cần một bàn tay sắt "

    Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính cho biết, TTCK Việt Nam cần một bàn tay sắt lập lại trật tự và giữ gìn an toàn hệ thống.




    Ông Hải nói:

    Chất lượng nhiều DN niêm yết tốt, xấu lẫn lộn; nhiều CTCK hỗ trợ NĐT vay tiền vô tội vạ và thúc đẩy họ giao dịch; NĐT phần đông vẫn chưa hiểu biết căn bản về tài chính, chứng khoán, chưa biết đọc báo cáo tài chính DN… Đó là những tồn tại của TTCK Việt Nam, nhưng gần đây đang ngày một phát tác, khiến nhiều lúc thị trường bị bóp méo, mất ổn định và tính ăn - thua trong đầu tư chứng khoán ngày một nhiều hơn.

    Tôi cho rằng, TTCK cần được chỉnh đốn về tổng thể mới giữ được tính bền vững và an toàn. Chất lượng hàng hóa cần phải được nâng cấp trên cả 2 sàn và cần có sự phân loại tốt xấu rõ ràng để giúp NĐT nhận diện rõ hơn cơ hội và rủi ro.
    Đơn cử, hiện nay, tại sàn Hà Nội có những loại cổ phiếu có mức giá rất cao, nhưng DN phát hành cổ phiếu đó lại đang kinh doanh bi bét, thậm chí thua lỗ. Tất nhiên, mua cổ phiếu là mua kỳ vọng, chứ không phải là mua quá khứ, nhưng nếu ngày càng có nhiều NĐT đặt kỳ vọng vào khả năng thổi giá của các đội "lái tàu", chứ không phải đặt kỳ vọng vào sự phát triển của DN sau đó, thì tính bền vững và an toàn hệ thống cho toàn thị trường là đáng lo ngại.
    Việc nhiều CTCK đua nhau hỗ trợ vốn cho NĐT cần phải được chấn chỉnh.
    Cho đến thời điểm này vẫn không có một quy định nào quản lý nghiệp vụ này, cũng như chưa có quy định nào buộc CTCK phải thống kê, báo cáo số liệu về đòn bẩy tài chính cung ứng cho NĐT.
    Không có một nơi tập hợp số liệu về dòng tiền cho vay đầu tư chứng khoán, dẫn đến việc không chỉ NĐT tù mù khi đánh giá tác động từ áp lực giải chấp mà các CTCK, thậm chí cả cơ quan quản lý cũng không có căn cứ để lượng hóa tác động này.
    Sự mù mờ về thông tin là nguyên nhân căn bản khiến lòng tin thị trường thiếu bền vững, ngày càng mong manh, phập phù theo sự xanh - đỏ của VN-Index.
    Về phía NĐT, ngày càng có nhiều người gia nhập thị trường, nhưng chất lượng NĐT có được nâng lên hay không?
    Với NĐT có trình độ thì họ không quá cần được bảo vệ, nhưng những người còn lại (là đa số) đang rất cần sự quyết liệt của cơ quan quản lý trong việc xây dựng một thể chế thị trường minh bạch và kỷ luật.
    Thị trường đang cần một "bàn tay sắt" để định hướng cuộc chơi chứng khoán, nếu không sẽ khó khống chế sự phát tác của mô hình "sòng bạc" trong lòng thị trường.


    Theo Tường Vi
    Đầu tư chứng khoán
  3. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    tội đó có bị đi tù chưa em ?
  4. hosongma

    hosongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D> Thanks
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Trẻ con như em mà ko biết lễ phép thì chỉ bị tụt quần ra, đét cho đỏ mông nát đít thoai. Khóc mấy cũng ko tha, cho chừa. [:p]
  6. hosongma

    hosongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Khâm phuc, tuyệt
    Thanks
  7. CaiBang

    CaiBang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    627
    Thơ... thẩn nhưng mà hay
    vote cho chị Hiệu [};-
  8. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    15.672
    Xuống là bình thường thôi, bây giờ lại đi tìm nguyên nhân gì đó và đổ tội cho nguyên nhân đó nữa à.... thế những lúc CK lên có tìm nguyên nhân vì sao nó lên không, nếu trả lời được thì cũng rõ nguyên nhân vì sao thị trường chứng khoán đang xuống. :bz
  9. Soprano

    Soprano Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Em cũng sặc ...sữa, hic =))=))=))
  10. rosesiis1

    rosesiis1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    42
    http://cafef.vn/20100522112717826CA3...oc-moi-noi.chn
    [​IMG]

    Nhà đầu tư đã rút khoảng 9 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ trong tháng 5/2010.



    Các đồng tiền châu Á giảm giá trong tuần này, đồng rupee của Ấn Độ và đồng ringgit của Malaysia giảm sâu nhất trong 20 năm bởi nhà đầu tư bán tháo các tài sản tại thị trường nhóm nước mới nổi bởi lo lắng về việc khủng hoảng nợ châu Âu sẽ cản đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
    Chỉ số Bloomberg-JPMorgan Asia Dollar Index giảm sâu nhất từ tháng 2/2009 ngay cả khi báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế Singapore và Đài Loan đạt mức cao trong quý 1/2010.
    Nguyên nhân khác khiến các đồng tiền giảm giá còn là số liệu từ Mỹ khiến người ta đặt dấu hỏi về đà phục hồi tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
    Chính phủ nhóm nước châu Âu hiện đang hạn chế chi tiêu và tăng thuế ở thời điểm nhóm chính phủ châu lục này cố gắng giảm thâm hụt ngân sách hiện đang đè nặng lên tài chính khu vực.
    Đồng rupee hạ 3,6% xuống mức 46,92/USD tại Bombay - Ấn Độ và ghi nhận tuần giảm sâu nhất tháng 10/1995.
    Đồng rinngit của Malaysia hạ 3,5% xuống mức 3,3165 ringgit/USD và có tuần giảm giá sâu nhất từ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.
    Đồng peso của Philippin hạ 3,9% xuống mức 46,50 peso/USD, tuần trượt giá mạnh nhất trong gần 10 năm.
    Chỉ số đôla châu Á, chỉ số theo dõi biến động của 10 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất châu Á trong đó bao gồm đồng yên, giảm 1,6% trong tuần này. Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương giảm gần 7%.
    Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể trì hoãn quyết định nâng lãi suất cơ bản, định giá lại đồng nhân dân tệ và áp dụng thuế đánh vào bất động sản bởi lo lắng về ảnh hưởng tiêu cực có thể đến từ khủng hoảng châu Âu.
    Nhà đầu tư nước ngoài đã rút khoảng 9 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ trong tháng 5/2010. Nguyên nhân khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu và tài sản nắm giữ trên thị trường Hàn Quốc là bởi căng thẳng tăng cao giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
    Trong tuần, đồng bath Thái giảm 0,2% xuống mức 32,33 bath/USD. Thị trường tài chính Thái Lan đóng cửa trong ngày 19/05/2010 do bạo loạn tại Bangkok tăng cao.
    Đồng rupiah của Indonexia giảm 1,6%, đồng đôla Singapore hạ 1,7%, đồng đôla Đài Loan hạ 1,3%, đồng won Hàn Quốc hạ 5,3%.
    Thanh Vân
    Theo Dân Trí/Bloomberg

Chia sẻ trang này