Thủ phạm của đợt sụt giảm mạnh lần này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 22/06/2009.

4092 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 14:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2523 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường giàm sâu như thế này khi tăng điểm sẽ không tranh mua được với các quĩ. bán l1uc này là tự cắt trym.
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    HỒNG KO6NG TĂNG ÁC LIỆT LẼ RA VIỆT NAM PHẢI TĂNG NHƯ THẾ MỚI TƯƠNG XỨNG, KINH TẾ VẨN SÁNG SỦA

    Hang Seng 18,373.08 +452.15 +2.52%
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    100
    Các công ty Ck đang bị siết lại hoạt động. Các chú cho mua bán không, kí quỹ ko đủ đều đang bị UBCK sờ gáy. Hôm nay là ngày các cty CK cho khách chơi kiểu T+0 phải xả hết....Dự kiến mai thị trường vẫn giảm nhưng ko giảm sâu. Ngày kia thứ 4 mới đảo chiều.
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    ĐIỀU NÀY QUÁ PHI LÝ QUẢN LÝ YẾU KÉM. NẾU MÀ EM EM DẾCH BÁN CÙNG LẮM LÀ PHẠT HÀNH CHÁNH VÀI CHỤC TRIỆU LÀ CÙNG. VẬY THỦ HỎI MỖI NGÀY MẤT MƯỜI % LÀ HẾT BAO NHIÊU TIỀN. DỊP NÀY TÂY ĐƯỢC CƠ HỘI MÚC GIÁ RẺ
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bóng ma lạm phát sắp quay lại nên mọi người lo sợ bỏ chứng khoán chạy lấy tiền. Hãy chạy thật nhanh trước khi quá muộn.

  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    Tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam giảm

    25/06/2009


    Tỉ lệ lạm phát của Việt Nam đã giảm xuống còn 3,9% trong tháng 6 nhờ giá cước viễn thông và giao thông vận tải giảm.

    Tỉ lệ này đã giảm mạnh so với mức 9,3% trong tháng 4 và 11,3% trong tháng 3. Năm ngoái, tỉ lệ lạm phát ở việt Nam tăng mạnh lên tới mức gần 23%, là mức cao nhất kể từ năm 1991.

    Theo bản tin của hãng thông tấn AP thì giá vận tải giảm 4,2% trong khi giá cước viễn thông giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên theo báo cáo hôm thứ Năm của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Việt Nam trong 6 tháng đầu năm dự kiến sẽ tăng lên 10,27%/năm, làm dấy lên lo ngại rằng tỉ lệ lạm phát sẽ tăng cao trở lại.

    Tân Hoa Xã trích báo cáo này cho hay trong số 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để tính chỉ số CPI ở Việt Nam, thì hàng ăn và dịch vụ ăn uống trong nửa đầu năm dự kiến sẽ tăng nhiều nhất và ở mức 21,04%/năm.

    Sau đó là lương thực tăng 15,22% và thực phẩm tăng 12,68%.

    Nhóm các thiết bị gia dụng như quạt máy, điều hoà nhiệt độ dự kiến cũng sẽ tăng 10,88%.

    Trong khi đó hồi đầu tháng này, Quốc hội Việt Nam đã thống nhất sẽ giảm chỉ số CPI xuống mức dưới
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    "Cửa lên" VN-Index vẫn hẹp Trong thời gian tới, các yếu tố vĩ mô vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. Trong đó, sự suy giảm của cung tiền có thể tạo áp lực lên sự tăng điểm của TTCK.






    Trong ngắn hạn, cửa lên của chỉ số VN - Index vẫn khá "hẹp", nguyên nhân chính là do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư cùng với một nguồn cung khá lớn đang sẵn sàn tham gia thị trường. Đó là nhận định của một nhà đầu tư mở tài khoản trên sàn VNS.

    Nhà đầu tư trên sàn VNS cho rằng, biến động của thị trường như trong thời gian qua phù hợp với tâm lý của nhà đầu tư lướt sóng. Trong khi đó, những nhà đầu tư dài hạn vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường để có quyết định mua bán phù hợp hơn.


    Nhiều tổ chức quốc tế đã tăng dự báo khả quan hơn về mức độ tăng trưởng của nền kinh tế VN. Đặc biệt, các yết tố nội lực đang bắt đầu cho thấy sự hồi phục so với thông báo bi quan được công bố từ cuối năm 2008. Kết quả kinh doanh trong quý 2/2009 cho thấy sức đề kháng của các DN niêm yết không yếu như dự báo.
    Tổng lợi nhuận hoạt động của các DN niêm yết trên hai sàn (không bao gồm các ngân hàng) đạt 4.450 tỷ đồng, chỉ thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2008. Các ngành cơ bản như dược phẩm, y tế vẫn tăng trưởng tốt trong khi các DN thủy sản gặp rất nhiều khó khăn. Ngành tài chính luôn ?obám sát? diễn biến của thị trường chứng khoán.

    Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích vẫn cho rằng, trong thời gian tới, các yếu tố vĩ mô vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư. Trong đó, sự suy giảm của cung tiền có thể tạo áp lực lên sự tăng điểm của TTCK. Mới đây nhất, việc cấm các Cty chứng khoán cho vay cầm cố chứng khoán đã ?ohạn chế? đáng kể nguồn tiền ?ođổ? vào thị trường.
    Hoạt động này có thể không tác động nhiều đến các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư có tổ chức nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà đầu tư cá nhân. Trên thực tế, trong thời gian tăng điểm mạnh của thị trường vừa qua có sự đóng góp không nhỏ của các khoản vay từ hoạt động repo.

    Trong khi đó, việc tăng trưởng tín dụng đã vượt quá ½ mức cho phép khi đạt khoảng 17% trong 6 tháng đầu năm 2009 khiến cho nguồn tiền đẩy ra thị trường từ hệ thống ngân hàng sẽ "co lại".


    Lạm phát cũng là một nguy cơ lớn "đe dọa" thị trường chứng khoán. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6 đã tăng 0,55% so với tháng 5, và tăng 2,68% so với tháng 12/2008, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Tuy thời điểm hiện nay, các dấu hiệu lạm phát vẫn chưa bộc lộ rõ ràng, tốc độ tăng CPI vẫn trong tầm kiểm soát và cần thiết cho sự tăng trưởng của nền kinh tế như nhiều khả năng Chính phủ sẽ phải cân nhắc các biện pháp tiền tệ để điều chỉnh sớm chỉ số này.

    Trước mắt, nguồn cung đang "rình rập" trên thị trường sẽ tạo áp lực lên sự tăng điểm của thị trường chứng khoán. Hoạt động bán ra để hiện thực hoá lợi nhuận của các nhà đầu tư có tổ chức vẫn có thể diễn ra.


    Ở thời điểm hiện tại, nhiều tổ chức như SCIC, EVN, PV và các cổ đông nội bộ vẫn tiếp tục đăng ký bán ra. Mặt khác, theo nhận định của phòng phân tích SSI, dù thị trường thế giới có khả năng tăng điểm nhẹ trong tuần tới, nhưng vẫn có khả năng sẽ có những phiên giảm điểm và một phản ứng thái quá từ các nhà đầu tư trong nước có thể đẩy thị trường xuống mức sâu hơn.


    Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư vẫn duy trì trong tuần tới. Các Cty chứng khoán vẫn tiếp tục khuyên các nhà đầu tư thận trọng và không nên kỳ vọng vào việc tăng điểm đột biến trong ngắn hạn.

    Theo DDDN



    thủ phạm chính vẫn là em lạm phát. hy vọng tháng 7 không quá bi đát như mọi người lo sợ

    http://khunglongcity.myminicity.com/


    Được noname123 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 01/07/2009
  8. hungnhan148

    hungnhan148 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    212
    cung hay lam do
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/7 tới, 121,2 triệu cổ phiếu Vietinbank với mã CTG sẽ chào sàn với giá tham chiếu là 50.000 đồng/CP.




    Chiều nay (9/7), ông Lê Đức Thọ, trưởng phòng đầu tư Vietinbank cho biết giá niêm yết của Ngân hàng này vào ngày 16/7 tới là 50.000 đồng/CP. Như vậy với biên độ dao động 20%, khả năng tăng cao nhất trong phiên đầu tiên của Vietinbank sẽ là 60.000 đồng/CP, thấp nhất là 40.000 đồng/CP. (Trong khi giá đấu thành công bình quân đợt chào bán lần đầu của Vietinbank là 20.265 đồng/cổ phần).

    Ông Thọ cho biết trong sáng nay Ngân hàng đã có dự kiến niêm yết với giá 55.000 đồng/CP. Tuy nhiên, trưa nay ban lãnh đạo Ngân hàng đã nghiên cứu và quyết định sẽ niêm yết với giá 50.000 đồng/CP. " Chúng tôi có nhiều phương án giá khác nhau và cuối cùng sau khi nghiên cứu kỹ thì phương án giá 50.000 đồng/CP được lựa chọn và phù hợp với điều kiện thị trường"

    Chiều nay, Ngân hàng này cũng đã gửi công văn lên Sở GDCK TP HCM với mức giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 50.000 đồng/CP, phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 16/7.

    Vốn điều lệ của NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là 11.252.972.800.000 đồng, tương đương 1.125.297.280 cổ phiếu. Trong đó Nhà nước nắm giữ 1.004.085.500 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 89,23%; Cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ 121.211.780 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 10,77%.

    Ngày 7/7, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã cấp mã chứng khoán CTG cho cổ phiếu của Vietinbank. TTLK sẽ nhận lưu ký chứng khoán bắt đầu từ ngày 8/7.

    httphttp://khunglongcity.myminicity.com/tra
    httphttp://cafef.vn/20090709104230859CA34/vietinbank-chinh-thuc-niem-yet-voi-gia-50000-dongcp.chn

Chia sẻ trang này