Thử tìm nguyên nhân chứng khoán lao dốc

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by HS.TS.VN, Aug 19, 2010.

1646 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HS.TS.VN

    HS.TS.VN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Tại sao chứng khoán lao dốc?
    Đầu tiên,đó là do dòng tiền ngân hàng (NH) hẹp lại, cổ phiếu mới ào ạt đổ về, hàng loạt công ty niêm yết thua lỗ... là những nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán (TTCK) đi xuống từ đầu tháng 8 đến nay.
    Thật đáng lo ngại khi nhiều NH sẽ siết chặt vốn đổ vào chứng khoán khi Thông tư 13 của NHNN với nội dung chính là tăng tỷ lệ an toàn vốn, giới hạn tín dụng, giới hạn góp vốn mua cổ phần... có hiệu lực từ ngày 1-10.
    Tuy thống đốc NHNN đã phát biểu trước báo chí rằng, Thông tư 13 dành thời gian cho các NHTM chuẩn bị, và việc áp dụng giúp hệ thống NH được an toàn, minh bạch hơn, đồng vốn trong nền kinh tế sẽ lưu chuyển tốt hơn, rủi ro giảm đi. Nhưng nhìn chung, sự tác động của Thông tư 13 đến dòng tiền vào thị trường vẫn còn nguyên, khả năng suy yếu của dòng tiền trên TTCK khi các NHTM áp dụng thông tư này vẫn chưa có gì thay đổi.
    Thứ đến là quá nhiều doanh nghiệp đăng ký niêm yết.Tin từ sở giao dịch CK Hose:hiện có 11 doanh nghiệp với tổng số gần 813 triệu cổ phiếu đăng ký. Sở còn chấp thuận nguyên tắc niêm yết cho 12 doanh nghiệp khác với hơn 264 triệu cổ phiếu. Bốn công ty đã có quyết định niêm yết nhưng chưa chính thức giao dịch với hơn 232 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.
    Như vậy, nếu không có bất ngờ lớn, từ nay đến cuối năm, ít nhất 1,3 tỷ chứng khoán mới sẽ đổ vào TTCK niêm yết. Cộng với hàng chục triệu chứng khoán khác sẽ lên sàn Hà Nội, không khó để nhận ra TTCK có nguy cơ bội thực trong thời gian tới. Chưa kể hàng chục ngân hàng phải chạy đua nâng vốn điều lệ cho kịp hạn chót 31-12 càng làm cho TTCK cả niêm yết lẫn OTC tràn ngập cổ phiếu.
    Có thể nói trong thời điểm này,các nhà đầu tư có kinh nghiệm không dám đổ thêm tiền vào chứng khoán vì không có nhiều tin tốt để VN-Index quay lại mốc 500 điểm trong tháng này.
    Ngoài những nguyên nhân trên, việc hàng chục doanh nghiệp thua lỗ trong quý 2, nhiều công ty khác vẫn khó khăn do thiếu vốn và thị trường, tỷ giá VND/USD tăng… cũng tác động không tốt đến TTCK. Hàng loạt CTCK đã đưa ra dự báo bi quan về TTCK trong thời gian tới.
    Cần lưu ý là vào thời điểm nhạy cảm này các nhà đầu tư nên cẩn trọng với những khuyến cáo của các CTCK.
    Một câu hỏi đặt ra: tại sao không ít bản tin của các CTCK dự báo quá sai? Có lẽ họ đã hiểu CTCK cũng là một nhà đầu tư với quá nhiều lợi thế trong tay. Chẳng ai kiểm soát và cấm CTCK lợi dụng thị trường xuống để tung tin mua vào và ngược lại nên phải cảnh giác với những bản tin đầy toan tính.Thậm chí sáng 19/08,có Cty CK còn "khuyên" bà con nên thoát ra khỏi TT mới thật là khó hiểu(!)

Share This Page