Thủ tướng chỉ đạo các TCty: Không được tăng giá, Đề xuất NHNN hạ lãi suất trần xuống 9%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenk36, 02/04/2008.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 14:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 796 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng chỉ đạo các TCty: Không được tăng giá, Đề xuất NHNN hạ lãi suất trần xuống 9%

    Thủ tướng gặp lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước lớn: Không được tăng giá!
    Cập nhật cách đây 2 giờ 25 phút Tuyết Nhung


    Thủ tướng *************** trao đổi cùng Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Đức Thúy và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: Ngọc Thắng
    Thủ tướng *************** yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước cùng cả nước chia sẻ cái giá của cuộc chiến chống lạm phát bằng cách thắt chặt hầu bao.


    Ngay mở đầu phiên họp chiều qua 1.4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Cao Viết Sinh khi trình bày về những giải pháp về kiềm chế lạm phát của Chính phủ đang áp dụng đã khẳng định: "Đến hết tháng 6.2008 chưa tăng giá điện, than, xăng dầu; giữ ổn định giá xi măng, phân bón, nước sạch, thuốc bệnh, vé máy bay, tàu hỏa; không cho phép đầu cơ tăng giá, đặc biệt là thép, vật liệu xây dựng, lương thực, phân bón". Đại diện các doanh nghiệp phát biểu sau đó đều cam kết tuân thủ chỉ đạo này, dù một số có vẻ... miễn cưỡng.

    Ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam phân bua về chuyện tại sao Thủ tướng đã yêu cầu không tăng giá nhưng Tổng công ty đường sắt Việt Nam vẫn thực hiện tăng trần giá vé cao nhất lên 1.140.000 đồng/vé từ 1.4.2008. "Chúng tôi đã gửi thông báo việc tăng giá từ ngày 15.3 mà đến ngày 27.3 Thủ tướng mới có chỉ thị. Nhưng chúng tôi sẽ chấp hành và điều chỉnh lại về trần giá vé cũ" - ông Bằng cười như mếu.

    Mặc dù phàn nàn, giá than tiêu thụ trong nước hiện chỉ bằng 45% giá xuất khẩu và "nếu để như thế này sẽ đẻ ra xuất khẩu lậu và gian lận thương mại" nhưng Tổng giám đốc Tập đoàn than và khoáng sản Đoàn Văn Kiển cũng cam kết thực hiện nghiêm chỉ đạo, không tăng giá than. Đồng thời ông Kiển cũng đề nghị Chính phủ tạm thời chưa điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu than cũng như cho đơn vị này một số cơ chế đặc biệt nhằm "ứng phó với khó khăn".

    Chấp hành không tăng giá điện nhưng Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam Phạm Lê Thanh đề nghị Chính phủ phải "có giải pháp xử lý các đơn vị sử dụng tiền ngân sách mà không tiết kiệm điện", đồng thời kêu gọi các đơn vị ở khu vực sản xuất triệt để tiết kiệm điện, nhất là điện chiếu sáng công cộng, trong khuôn viên các khu công nghiệp... Ông Thanh cũng vớt vát: "Chính phủ cũng cần cân nhắc thời điểm tăng giá điện vì nếu không thì ngành điện sẽ lỗ rất nặng và sẽ không ai đầu tư xây dựng nhà máy điện".

    ?o Làm ra 40% GDP của đất nước nhưng các tổng công ty, doanh nghiệp cũng chiếm 60% dư nợ tín dụng và đang sử dụng đến 70% tổng dư nợ quốc gia nên trách nhiệm của các đồng chí lúc này là phải tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất cùng đất nước vượt qua thời điểm khó khăn? - Thủ tướng ***************

    Trước thông tin về việc đầu cơ làm tăng giá thép vừa qua, Tổng giám đốc Tổng công ty thép Đậu Văn Hùng cho biết: "Các cơ quan chức năng đã kiểm tra và không phát hiện đầu cơ". Ông Hùng khẳng định đơn vị này chấp hành chỉ đạo không tăng giá thép, đồng thời lưu ý: "Các doanh nghiệp liên doanh và tư nhân họ sẽ không nhập vì lỗ nặng nên có thể sẽ xảy ra thiếu thép". Tuy nhiên, ông này cũng trấn an Thủ tướng và các doanh nghiệp rằng: "Khi có nhu cầu thép hãy trực tiếp gặp chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng cung ứng đủ thép".

    Không tăng giá và không được tăng giá! Đó là thông điệp của người đứng đầu Chính phủ với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn. Thủ tướng nhấn mạnh: không được tăng giá vào thời điểm hiện nay nhưng cũng không được để lỗ bằng việc các doanh nghiệp phải tăng cường đầu tư các dự án có hiệu quả, tăng năng suất đi đôi với việc giảm tối đa chi phí, hạ giá thành sản phẩm, cắt bỏ các dự án kém hiệu quả... Thủ tướng một lần nữa yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty phải tập trung vào ngành kinh doanh chính. "Sẽ phải xem xét đưa ra tỷ lệ khống chế các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khác, đặc biệt là đầu tư vào ngân hàng sẽ không được phép quá 15%", Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng, đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư cho hợp lý và hiệu quả.

    Cần khống chế trần lãi suất đầu ra

    Đồng tình với việc quy định trần lãi suất huy động dành cho các ngân hàng thương mại thời gian qua, nhưng Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Trần Bắc Hà cho rằng mức trần này chỉ nên là 9% thay vì 11-12% hiện nay vì sẽ có thể gây gia tăng lạm phát trong trung hạn. Ông Hà đề nghị cần tiếp tục có quy định khống chế "trần lãi suất đầu ra, tức là lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại". Theo ông Hà, hiện tại lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại từ 15-21%/năm là mức quá cao gây khó khăn cho việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. "Trong giai đoạn hiện nay, theo tôi trần lãi suất cho vay nên ở mức 14,5 - dưới 15%/năm là phù hợp", ông Hà đề xuất. Ông Hà cũng đề nghị Chính phủ cần có cơ chế đặc biệt điều chỉnh giảm ngay thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 25% (hiện hành là 28%) để chia sẻ khó khăn nói chung.

    Ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng than thở: "Chúng tôi có thừa tiền cũng không dám gửi mà thiếu tiền cũng không dám vay" để bày tỏ phản đối sự không ổn định của lãi suất ngân hàng thời gian qua.

    Liên quan đến chính sách tiền tệ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Dương Thu Hương đề nghị không nên duy trì khẩu hiệu "lãi suất thực dương". "Năm 2007, nếu lãi suất thực dương thì phải là 17%/năm nhưng thực tế nếu như vậy thì đầu ra sẽ rất cao, không có lợi cho nền kinh tế. Trong tình hình lạm phát như thế này thì 12% cũng không thể nói là thực dương mà lại gây khó khăn cho các ngân hàng trong thực hiện các chính sách tiền tệ. Theo tôi, Chính phủ nên nói rõ với người dân rằng lãi suất thực dương chỉ có thể có trong trung hạn", bà Hương quả quyết đề nghị.

    Hôm nay, 2.4 Thủ tướng sẽ có cả ngày để làm việc với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phía Bắc cũng với nội dung chống lạm phát.






    Được nguyenk36 sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 02/04/2008

Chia sẻ trang này