Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 75/TTg ??" KTTH gửi NHNN, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderFPT, 22/02/2008.

2515 người đang online, trong đó có 1006 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1472 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 75/TTg ?" KTTH gửi NHNN, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBCK

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9586

    Ngày 20-02-2008, 17:58
    Nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát và tổ chức an toàn TTCK
    (ĐTCK-online) Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 75/TTg ?" KTTH gửi NHNN, Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBCK và một số Bộ liên quan về việc kiềm chế lạm phát. Năm qua mặc dù các biện pháp kiểm soát giá cả đã được thực hiện nhưng lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng nhất là những tháng cuối năm vẫn tăng ở mức cao (12,63%).

    Theo nội dung văn bản này, NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, thận trọng và chủ động, sử dụng linh họat và có hiệu qủa các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường để kiểm soát quy mô, tốc độ tăng tín dụng và tăng phương tiện thanh toán một cách hợp lý, nhằm đảm bảo ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, góp phần thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhưng đồng thời đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới mức tăng trưởng kinh tế.

    Tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước với khối lượng do NHNN chủ động tính toán trên cơ sở nguồn tiền cung ứng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả việc hút tiền về như phát hành tín phiếu NHNN ngắn hạn hoặc sử dụng các công cụ tiền tệ khác phù hợp trong từng thời kỳ.

    Về chính sách lãi suất nghiên cứu điều hành linh họat theo hướng không để lãi suất âm. Sử dụng linh họat công cụ dự trữ bắt buộc; điều tiết có hiệu quả vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng và kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. NHNN cùng với Bộ Tài chính bàn bạc việc thống nhất kiểm soát số dư tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các tổ chức tín dụng hiện nay, không để khoản tiền này góp phần làm tăng quy mô tín dụng và tổng phương tiện thanh toán. Tiếp tục củng cố và lành mạnh hóa hệ thống các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính, kiểm soát chặt chẽ mức tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng. NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho các NHTM.

    Về phía Bộ tài chính cần tăng cường giải ngân các dự án đầu tư của nhà nước; chú trọng chính sách huy động nguồn thu và kiểm sóat chặt chẽ chi tiêu ngân sách.

    UBCK cần thực hiện rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật cần thiết để tổ chức an toàn thị TTCK. Sớm hoàn thành việc xây dựng đề án củng cố và phát triển an toàn thị trường, kiểm soát rủi ro chống khủng hoảng thị trường. Có biện pháp tăng cầu cho thị trường đồng thời đẩy nhanh tiến trình CPH các DNNN và đảm bảo thuận lợi nhanh chóng cho các DN được niêm yết và phát hành CP trên sàn để tăng cung một cách mạnh mẽ và có chất lượng.



    Thanh Đoàn
  2. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Hôm nay thứ sáu 22-02-2008 là cơ hội cuối cùng giải ngân với thị giá rẻ nhất trong 14 tháng qua và 10 tháng sắp tới. Quan điễm Cá Nhân IEM sẽ "câu đáy" với hy vọng sẽ có thời điễm FTP rơi sát 150 (-50%), SSI rơi sát 100 (-50%), STB rơi sát 51 (-50%), DPM rơi sát 54 (-50%)...v.v tương ứng VNI sẽ rơi về 690. IEM tin chắc Lực Cấu cực kỳ mạnh của cá nhân + tổ chức rình cướp hàng ở mốc này nhiều khả năng đảo chiều ngay phiên 3 VNI leo ngược lên 700.

    Chính Phủ & BigBoys ( Phe Chứng Khoán ) không muốn chính xác hơn là không dám ngồi nhìn VNI phá thủng 690 đâu ! Hãy quan sát KLGD của TT & của Ngoại Quốc mấy hôm nay dủ hiểu; Chính Phủ sẽ tung 1 seri đòn cực mạnh để vực TT CK dậy

    Cá nhân trường phái đầu tư giá trị cũng phục kích cướp hàng ở mốc này sẳn sàng chờ 6 tháng đến 1 năm vì tấm gương của lớp người đầu tư thành công trước đó kiếm được siêu lợi nhuận trong 6 tháng chỉ vì dám IPO hiện tại thị giá nhiều cổ cánh sắp tương với giá khởi điễm IPO do Chính Phủ bán ra TT 1 năm trở về trước. Những nhà đầu tư này không lăn tăng 1 vài giá đâu họ chỉ sợ dân đầu cơ cướp mất cơ hội tốt mà thôi !

    Tuần cuối tháng 2 & tuần đầu tháng 3 sẽ là mini UP-TREND do Phe BĐS những người đang cầm tiền mặt giải ngân bơm thêm rất nhiều tiền vào TT => đến lúc đó mọi người mới ngớ người ra TIỀN Ở ĐÂU RA MÀ NHIỀU THẾ ?

    P/S : Phe BĐS những người đang ôm nhà đất hơn 90% tài sản họ bỏ vô BĐS rồi chỉ còn sót lại dưới 10% cổ cánh + tự doanh Cty Chứng Khoán + tự doanh NHTM cut-loss các tài khoản repo, cầm cố do đến ngương quy định. Tất cả những lực lượng này là hung thủ bán tháo cổ cánh từ sau tết Mậu Tý đến nay sau 8 phiên rút khỏi TT hơn 8 ngàn tỷ VNĐ rồi ! Phản ứng của dân đầu cơ BĐS quyết tâm bán tháo cổ cánh trên thị trường vốn lấy tiền sẵn sàng thử thủ 1000 ngày ở TT BĐS mà họ xem là tài sản có giá trị, an toàn cho thấy thị giá nhà đất khó lòng gỉam mạnh trong thời gian tới. Chính Phủ hoàn toàn bât ngờ khi thực tế dân đầu cơ BĐS phản ứng ngược với suy tính chủ quan của êkip nội các kinh tế Mr Hùng, Mr Ninh, Mr Giàu, Mr Bằng - Cái mà họ muốn thấy là dân BĐS bán tháo hàng ở TT BĐS sau đó đổ vốn vô đầu tư ở TT vốn. Hơn 1/3 tổng vốn nằm trong TT BĐS là tín dụng NH bơm vô trong 1000 ngày qua ! tín dụng vay BĐS so với tín dụng vay cầm cố CK : 9:1. Dân Đầu cơ BĐS thường bỏ vô BĐS 9/10 vốn của mình chỉ chừa lại 1/10 vốn trong TK CK do mã lỗ nay dem bán tháo luôn lấy tiền tử thủ sợ NH phát mãi BĐS và sẵn sàng ôm nhà đất 1000 ngày chứ nhất quyết không chịu xã hàng
  3. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Đọc văn bản của Chính phủ mà trong cùng một câu đã đá nhau chăn chát "mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhưng đồng thời đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới mức tăng trưởng kinh tế". Câu này chỉ có ở Việt Nam vì tăng trưởng kinh tế là một con số động hơn nữa nếu đặt thúc đẩy tăng trưởng lên trên mục tiêu ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát thì sẽ phải trả giá trong dài hạn. Bác Lê Xuân Nghĩa đã nhiều lên chỉ trích câu này.

    "NHNN tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, thận trọng và chủ động, sử dụng linh họat và có hiệu qủa các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường". Thực tế các chính sách của NHNN và các Bộ Ngành khác toàn là biện pháp hành chính, đối phó và phi thị trường.

    Lạm phát cao vượt dự kiến mà không thấy Bộ Tài chính "chống lạm phát" bằng cách giảm thuế, thanh tra giá cả những đã từng tuyên bố và làm hồi cuối năm ngoái. Hình như các pác đó chẳng nắm rõ được những vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô.
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9603

    Ngày 21-02-2008, 17:52
    NHNN bơm 20.000 tỷ đồng nhằm hạ nhiệt lãi suất
    (ĐTCK-online) Chiều 20/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tung 20.000 tỷ đồng với lãi suất 15%/năm vào thị trường liên ngân hàng, tình hình nóng bỏng về lãi suất và cơn sốt khan hiếm tiền đồng phần nào dịu bớt.

    Tuy nhiên, cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn chưa có dấu hiệu bớt nóng. Chiều qua (21/2), một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động lên tới 12%/năm. Tác động ngược của việc tăng lãi suất đầu vào là lãi suất đầu ra cũng tăng mạnh, hiện lãi suất cho vay cá nhân được cộng thêm 1,45%/năm.

    Hôm qua (21/2), Hội đồng Chính sách tiền tệ của NHNN họp cả ngày, một trong những chủ đề được đề cập trong cuộc họp là diễn biến và tác động của việc thắt chặt tiền tệ đối với thị trường chứng khoán.

    Hiện các chuyên gia và thị trường rất mong đợi cuộc họp sẽ đưa ra những giải pháp để thị trường tránh rơi vào khủng hoảng.

    Thuỷ Nguyễn
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Từng bộ, ngành nhận được văn bản của Thủ tướng sẽ ngồi "nghiên cứu" rồi tổ chức các cuộc họp, hội thảo đề ra biện pháp, đề xuất của ngành mình, bộ mình. Mất khoảng 2-3 tuần. Sau đó các bộ, ngành ngồi lại với nhau, tất nhiên là lại họp, tranh luận mất 2, 3 tuần nữa để đi đến thống nhất được các "giải pháp" và ra "văn bản", "thông báo", "công bố" các giải pháp hoặc nhóm giải pháp đó. Mà cũng mới chỉ là giải pháp trên giấy thôi. Còn có đi vào thực tế hay không, thời gian thực hiện các giải pháp đó là khi nào thì chỉ có ...trời mới biết

    Trong lúc chờ đợi các vị ngâm cứu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng thì VNI đã về 400, HA về 150 rồi. 99% nhà đầu cơ nhỏ lẻ và các đại gia, công ty chứng khoán, Tây... đã bị lũ cuốn trôi sạch bách roài còn đâu. Thị trường chứng khoán còn vắng hơn phiên chợ chiều đìu hiu cô quạnh

    Nói chung là dân tình đã chán, đã nhờn thuốc với các lời nói suông, hứa hão, giải pháp "trên giấy" của các quan chức roài

    CHẠY THÔI
  6. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Chủ tịch ADB: VN nên tiếp tục thắt chặt tiền tệ

    21/02/2008 -- 2:31 PM
    Hà Nội (TTXVN) - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda khuyến nghị Việt Nam nên tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, giám sát chặt chẽ chỉ số lạm phát, cán cân thanh toán, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

    Trong buổi họp báo sáng 21/2 tại Hà Nội, trước khi rời Việt Nam kết thúc chuyến thăm kéo dài ba ngày, ông Haruhiko Kuroda cho rằng các biện pháp chính sách tiền tệ thắt chặt mà Việt Nam đang tiến hành sẽ giúp giảm lạm phát từ 2 con số xuống 1 con số trong vài tháng tới, có thể chỉ còn 7-8%.

    Chủ tịch Haruhiko Kuroda khẳng định Việt Nam có nền tảng kinh tế vững mạnh. Về trung hạn và dài hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hằng năm có thể sẽ đạt 8,5-9% nếu Việt Nam làm tốt công tác cải cách kinh tế và cải thiện cơ sở hạ tầng.

    Chủ tịch ADB cho rằng, do tác động của sự giảm sút kinh tế toàn cầu bắt đầu từ Mỹ, năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể sẽ giảm đôi chút, còn 8%. Nhưng sự sụt giảm này trong thực tế có thể có lợi, đặc biệt là trong vấn đề kiểm soát lạm phát, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

    Ông Haruhiko Kuroda cho biết, trong những cuộc tiếp xúc giữa ông với các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân, họ đều có đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tăng cường đầu tư tại Việt Nam./.
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Ngân hàng Nhà nước: Chính sách tiền tệ tác động tích cực

    21/02/2008 -- 9:50 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng Nhà nước khẳng định các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ được triển khai từ đầu năm đến nay đã có tác động tích cực, giúp thị trường tiền tệ tương đối ổn định, khả năng thanh toán của các tổ chức tín dụng được bảo đảm an toàn.

    Trong văn bản trả lời báo chí về một số vấn đề điều hành chính sách tiền tệ, ra ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay tất cả các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần, cũng như các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh và các tổ chức tín dụng, đều có đủ khả năng thanh toán và có dư vốn huy động tạm thời.

    Một quan chức Ngân hàng Nhà nước khẳng định không phải các ngân hàng dừng cho vay do thiếu tiền đồng mà chỉ là hạn chế cho vay ở một số lĩnh vực để tập trung vào các lĩnh vực khác, và cũng không có việc đưa lãi suất cho vay lên quá cao.

    Liên tục trong những ngày qua, trước diễn biến khan hiếm tiền đồng, nhiều ngân hàng đã tạm dừng cho vay mới các khoản vay bất động sản và cho vay tiêu dùng. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất huy động đồng Việt Nam và áp dụng lãi suất cho vay phù hợp với đối tượng khách hàng và đặc thù của ngân hàng.

    Tuy nhiên, quan chức của Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh: "Những diễn biến đó chỉ là những biến động ban đầu, còn xu hướng chung là sẽ đi vào ổn định....Tôi cho rằng hạn chế cho vay tiêu dùng là một xu hướng đúng, phù hợp với chủ trương điều hành của Chính phủ. Tất cả các chính sách đều có tác động nhiều mặt lên đời sống và không thể làm vừa lòng tất cả các nhóm người hay khu vực kinh tế".

    Về thông tin do một số ngân hàng phản ánh rằng lãi suất liên ngân hàng tăng cao, cá biệt lên tới 40% vào ngày 19/2, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam chưa hình thành một thị trường liên ngân hàng đúng nghĩa nên tất cả những mức lãi suất liên ngân hàng được công bố chỉ mang tính cá biệt ở một thời điểm nhất định, một ngân hàng nhất định và ở một khoản vay nhất định mà không phản ánh lãi suất của thị trường.

    Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng hiện dao động ở mức 15%/năm, cá biệt có một số ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh đặt giá vay cao (30%/năm) nhưng không thực hiện vay.

    Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định trong năm nay sẽ điều hành tỷ giá theo hướng không để đồng Việt Nam mất giá hoặc tăng giá quá mức so với đôla Mỹ. Hiện nay tuy đồng Việt Nam lên giá nhẹ so với USD nhưng mức tăng vẫn thấp hơn các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ nên vẫn bảo đảm khả năng cạnh tranh tương đối của hàng xuất khẩu.

    Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục mua ngoại tệ để bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước, điều hành linh hoạt lượng tiền cung ứng để hỗ trợ vốn cho các tổ chức tín dụng.

    Trong hai tháng đầu năm, nhằm kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai một số biện pháp như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền đồng với các ngân hàng thêm 1%, tăng lãi suất cơ bản đồng Việt Nam, hạn chế định mức cho vay chứng khoán ở mức dưới 20% vốn điều lệ của ngân hàng và mới đây nhất là công bố phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc./.
  8. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    CHẠY ĐI ĐÂU ??? VÀO BĐS nằm cụt tiếp vào vàng ko nắm được TT về làm VAC thôi
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    " Lịch sử từ xưa đến nay đã chứng minh, một khi lãnh đạo Việt nam đã quyết tâm làm việc gì thì chắc chắn sẽ thành công ... " ***************
  10. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính thức cho phép mua cổ phần bằng ngoại tệ
    Minh Đức
    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ.

    Cụ thể, ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1061/VPCP-KTTH trả lời đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tại công văn số 705/DKVN-HĐQT ngày 25/1/2008 về việc cho phép nhà đầu tư Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) bằng đô la Mỹ (USD).

    Công văn trên cho biết Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc nhà đầu tư nước ngoài là Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) được thanh toán tiền mua cổ phần PVFC bằng đồng USD.

    Đáng chú ý là Thủ tướng cũng chính thức giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan có quy định về việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

    Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có kiến nghị liên quan, thị trường cũng chờ đợi cơ chế cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thanh toán bằng ngoại tệ khi mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, đây là thông tin tích cực, thêm hy vọng khắc phục trong khó khăn quy đổi từ ngoại tệ sang VND trong thời gian qua và hứa hẹn tạo thêm thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.
    Nguồn: http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=6e08ea309b43ad

Chia sẻ trang này