Thủ tướng: Vụ Vinashin, tôi không ra quyết định nào sai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hund, 09/12/2011.

4042 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 08:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48363 lượt đọc và 146 bài trả lời
  1. HoangYen195

    HoangYen195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 8 trang rồi, em đã đọc kỹ các ý kiến nhưng chưa thấy ai khen anh *************** được 1 câu. Các anh khắt khe với anh Dũng quá!!![r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]

    Thôi thì em thử liều KHEN anh Dũng 1 câu nhé:
    Anh Dũng ơi, hoan hô anh! Cố lên! Mặc dù có nhiều kẻ thối mồm nói rằng anh làm không giống ai. Nhưng theo em, anh cũng ngang tầm với 1 lãnh tụ nổi tiếng trên thế giới. Đó là quý ngài Tổng thống Sirya.

    Đây, phát ngôn mới nhất của ổng:
    =============================

    Tổng thống Sirya tuyên bố rằng ông không cảm thấy cảm giác có lỗi nào vì hàng nghìn người thiệt mạng khi các cuộc nổi dậy bị đàn áp. Theo lời Asad, ông không ra lệnh áp dụng sức mạnh chống những người chống đối, bởi vì các cấu trúc sức mạnh “không thuộc” về ông. “Tôi đã làm tất cả gì có thể để bảo vệ mọi người bởi vậy tôi không thể cảm thấy có lỗi. Bạn có thể thương tiếc những người thiệt mạng, nhưng khi bản thân bạn không giết hại mọi người, bạn sẽ không phải xấu hỗ, - ông nói. – Chúng tôi không giết hại nhân dân của mình. Không một chính phủ nào trên thế giới lại giết hại nhân dân của mình, nếu người đứng đầu chỉ không phải là kẻ tâm thần”.
    ============================

    Vậy thì, anh Dũng ơi! Cố lên!!! Em yêu anh!
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  2. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
  3. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    hay quá hay ...........anh 4 có thể cho nhân dân mình lầm than nhưng vẫn không bao giờ có llỗ với nhân dân của anh.
  4. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Chiêu tung lưới bắt quái xế của ******* Thanh Hóa được AFP xếp vào loại « tin độc » hàng đầu trong năm

    Bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP ngày 09/12/2011 mang tựa đề « Chuyện khó tin nhưng có thật : Một vòng thế giới những tin độc chiêu », đã nêu ra những tin tức thuộc loại « quái chiêu » hàng đầu trên thế giới năm 2011. Trong số 9 tin nổi bật nhất được AFP trích dẫn, có nêu ra sáng kiến tung lưới để bắt người đua xe của ******* Thanh Hóa, Việt Nam.

    Với cái tựa « Cú tung lưới », hãng tin Pháp tóm tắt như sau :

    « ******* Việt Nam nay chơi màn « quăng lưới » theo đúng nghĩa đen của từ này. Họ đã quyết định sử dụng những tấm lưới đánh cá để chận bắt những người điều khiển xe được xem là nguy hiểm.

    Các vụ đua xe hai bánh trái phép rất phổ biến tại Việt Nam, nhất là trong những dịp lễ hội ».

    Trước đó, tờ Courrier International số 1.100 phát hành vào tuần lễ từ 1-7/12/2011 cũng đã xếp tin trên vào trang « Chuyện khó tin nhưng có thật ». Bản tin đăng lại tấm ảnh ******* đang tung lưới để bắt « quái xế » của báo Tuổi Trẻ, với tiêu đề « Chiêu tung lưới của ******* Việt Nam ». Nội dung của bản tin :

    « Lưới đánh cá : đó là loại vũ khí mới được ******* thành phố Thanh Hóa, Việt Nam sử dụng để chận những người điều khiển xe gắn máy không chịu dừng lại để kiểm soát. Kỹ thuật này chỉ áp dụng đối với các tay đua xe nghiệp dư, và những người chạy quá tốc độ. Trung tá Mỵ Duy Xuân đã giải thích với Tuoi Tre News như trên. « Khi nhận thấy người vi phạm tìm cách chạy trốn, chúng tôi quăng lưới để bánh sau bị vướng không chạy được, buộc người điều khiển xe phải dừng lại. Nhờ các lưới đánh cá này, mà chúng tôi đã bắt giữ được 21 người vi phạm tại nhiều giao lộ lớn, cũng như tuyến quốc lộ 1A chạy qua thành phố ». Cho đến nay chưa có trường hợp nào bị thương cả. Ông Xuân kết luận : « Gần một tháng nay từ khi chúng tôi tiến hành theo cách thức này, chưa thấy có ai đến kiện cáo gì cả ».

    http://www.courrierinternational.com/article/2011/11/29/les-coups-de-filet-de-la-police-vietnamienne
  5. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Vụ hợp nhất ba ngân hàng, báo chí "trấn an" dân chúng quá mức cần thiết

    Tin kinh tế nổi bật trong tuần là 3 ngân hàng sáp nhập hay hợp nhất, cũng chỉ là tin tức bình thường trong một nền kinh tế thị trường. Đây không những không phải là tin xấu mà còn là tin tốt cho khách hàng là người gửi tiền.

    Trái với các ngân hàng phá sản, khách hàng gửi tiền kỳ vọng vào khoản tiền mặt còn lại trong quỹ và vào bảo hiểm tiền gửi. Các ngân hàng hợp nhất có nghĩa là chúng vẫn còn tồn tại dưới một cái tên chung, tài khoản người gửi sẽ tiếp tục được duy trì. Tùy theo, khách có thể tiếp tục ký thác tiền gửi cho ngân hàng hưởng lãi hoặc rút vốn khỏi ngân hàng.

    Thế mà không hiểu Ban Văn hóa tư tưởng chỉ đạo thế nào mà báo chí đồng loạt viết bài trấn an dân chúng. Nào là Ngân hàng hợp nhất cam kết trả đủ tiền cho khách, hay Quyền lợi người gửi tiền vẫn được bảo đảm; nào là nói thay cho khách hàng như là Khách hàng tin tưởng vào các ngân hàng hợp nhất hay nói thay cho giới chủ ngân hàng SÁP NHẬP, HỢP NHẤT NGÂN HÀNG LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU.

    Sự tuyên truyền thái quá này có thể làm người gửi tiền nghi ngờ. Vì những ngân hàng này chắc chắn phải có vấn đề mới cần sáp nhập để nương tựa lẫn nhau. Thay vì tuyên truyền suông, báo chí nên nêu ra cơ sở của sự bền vững như là: như là được Ngân hàng nhà nước hỗ trợ vốn, hay là Ngân hàng hợp nhất được quốc hữu hóa một phần do ngân hàng Đầu tư phát triển BIDV làm đại diện của nhà nước; hay là Các cổ đông chủ chốt bỏ tiền mặt ra mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ nắm giữ v.v... tức là những kênh cụ thể rót vốn bằng tiền vào cho ngân hàng hợp nhất.
  6. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    sau khi lùa gà xong sới bạc bịp trên thị trường ck vịt ngan. anh tư lại có sáng kiến mới ,,,,,,,,mới cả sòng bạc lớn nhất về sài gềnh để lùa gà

    Sẽ có 'Las Vegas thu nhỏ' ở TP HCM
    Cập nhật lúc :9:39 PM, 09/12/2011
    (ĐVO) Tập đoàn xây dựng khách sạn, khu giải trí và sòng bạc lớn nhất thế giới Las Vegas Sands muốn xây dựng một khu phức hợp trị giá 2 tỷ USD tại TP HCM.
    Thông tin này được ông Sheldon Adelson, Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands trình bày với Bí thư thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tại cuộc gặp chiều 7/12 vừa qua.


    Khu phức hợp Marina Bay Sands tại Singapore. Ảnh: Buzzraid
    Dự án thực này sẽ có quy mô và tính chất tương tự như khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands của Las Vegas Sands tại Singapore, bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu trò chơi, khu thể thao... Bên cạnh đó, Las Vegas Sands sẽ mở thêm dịch vụ sòng bạc trong khu phức hợp. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực khá nhạy cảm tại Việt Nam hiện nay, cần phải được sự chấp thuận của Chính phủ và Thủ tướng.

    Ông Sheldon Adelson cho biết, lý do mà tập đoàn này quan tâm đến Việt Nam là vì TP HCM có rất nhiều tiềm năng xây dựng những cơ sở du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp để thu hút du khách cũng như tổ chức hội nghị và hội chợ quốc tế. Theo ý tưởng thiết kế ban đầu,̀ "Las Vegas thu nhỏ" ở TP HCM sẽ có hình hai cánh buồm trên nền một hoa sen. Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands hy vọng khu phức hợp này sẽ trở thành một biểu tượng mới của thành phố.

    Như vậy, nếu dự án ở TP HCM thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới, mà Las Vegas Sands có khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí.
  7. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Tập đoàn kinh tế: Lợi nhuận ngày càng giảm









    Tập đoàn điện lực (EVN), trong đó có Công ty cổ phần viễn thông EVN Telecom đang gặp khó khăn về hiệu quả kinh doanh Ảnh:TL
    ( - Xét trên chỉ tiêu hiệu quả sản xuất - kinh doanh thì xu hướng lãi đang giảm dần qua các năm là bức tranh chung ở các tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN).

    Xu hướng giảm lợi nhuận

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cả nước hiện có 12 TĐKTNN được thí điểm thành lập dựa trên nền tảng là các tổng công ty 91 trước đây (trừ Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn công nghiệp xây dựng và Tập đoàn phát triển nhà và đô thị).

    Báo cáo với Thủ tướng tại hội nghị tổng kết về việc thí điểm thành lập TĐKTNN ngày 9-12 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-đầu tư Đặng Huy Đông nói, các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn đang giảm dần. Năm 2010, 10/11 tập đoàn (không tính Tập đoàn Vinashin trên bờ vực phá sản đang tái cơ cấu) đều kinh doanh có lãi nhưng mức lãi không cao và có xu hướng giảm dần qua các năm.

    Theo số liệu hợp nhất từ 10 tập đoàn, năm 2010, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13,6%, trong khi đó năm 2008 là 18,1%, năm 2009 là 14,62%. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2009 là 9,83%, năm 2010 là 7,07%. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản cũng giảm rõ. Tại thời điểm thành lập đạt bình quân 11,1% nhưng năm 2009 còn 6,97% và năm 2010 còn 5,32%.

    Bên cạnh đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh có sự khác biệt lớn giữa các tập đoàn. Năm 2010, một số tập đoàn đạt mức tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu cao, trên 20%, là tập đoàn Viettel (43%), Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản - TKV (gần 27%), Tập đoàn công nghiệp cao su (24,55%). Một số tập đoàn khác thì thua lỗ hoặc lợi nhuận không đáng kể.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá việc đạt tỉ suất lợi nhuận cao như trên cũng dựa vào những lợi thế riêng có của tập đoàn. Ví dụ, Tập đoàn cao su hoạt động dựa vào điều kiện tự nhiên cũng như cầu cao su tăng mạnh những năm gần đây. Tập đoàn dầu khí và Tập đoàn TKV hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản nên có tính độc quyền.

    Đối với các tập đoàn còn lại, do phải hoạt động trong các lĩnh vực có nhều cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác nên hiệu quả kinh doanh kém hơn, các chỉ số tỉ suất lợi nhuận đều ở mức thấp, đặc biệt trong ngành xây lắp và chế tạo.

    Một số rủi ro

    Hệ số an toàn vốn ở một số tập đoàn, tức hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, cũng ở mức đáng báo động. Các tập đoàn trong diện cảnh báo là Tập đoàn công nghiệp xây dựng và Tập đoàn điện lực. Hệ số an toàn vốn của hai tập đoàn này lần lượt là 3,91 lần và 4,25 lần trong khi quy định tối đa là 3 lần.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, để đánh giá mức độ rủi ro tài chính của các tập đoàn cần có cách tiếp cận cụ thể đối với bối cảnh kinh doanh của từng tập đoàn và phải xem xét tỉ lệ này trong quan hệ với hiệu quả kinh doanh của từng tập đoàn.

    Ở những tập đoàn kinh doanh có hiệu quả cao và bền vững, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao (ví dụ cao hơn lãi suất vay nợ) thì việc vay nợ nhiều có tác dụng tăng lợi ích cho chủ sở hữu và cho doanh nghiệp. Nhưng ở những tập đoàn hoạt động kém hiệu quả thì ngược lại, vay nợ càng làm cho doanh nghiệp khó khăn. Thậm chí nếu vốn chủ sở hữu lớn mà doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ triền miên thì chỉ cần số nợ bằng vốn chủ sở hữu cũng có thể rủi ro rất lớn.

    Tiếp cận theo cách này có thể thấy, Tập đoàn điện lực hiện đang có nguy cơ rủi ro ở mức độ cao; còn rủi ro ở mức trung bình là các tập đoàn thuộc khối xây dựng và kinh doanh bất động sản. Một số công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp xây dựng đang lâm vào tình trạng không trả được các khoản nợ nước ngoài đến hạn; ví dụ như trường hợp của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành hay Tổng công ty cơ khí xây dựng và nhiều doanh nghiệp khác đang đề nghị nhà nước hỗ trợ vì đây đang là các khoản vay được nhà nước bảo lãnh.
  8. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Vòng xoáy...

    Vòng xoáy hiểm nguy
    [B]Ngay sau khi lãnh đạo Chính phủ cam kết với các nhà tài trợ về việc giữ lạm phát 2012 dưới hai chữ số (khoảng 9%) thì giá một số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu cũng tung hoành!
    Mới nhất là việc Vietnam Airlines sẽ tăng ngay giá vé máy bay lên tột khung 20% ngay từ ngày 15-12 khiến các công ty vận chuyển, lữ hành thêm một phen “ngã ngửa”, bồi tiếp sau cú tăng giá vé tham quan Hạ Long từ ngày 1-12.

    Cùng với đó là việc các hãng sữa dồn dập thông báo điều chỉnh giá, nhất là các loại sữa đang được các bé ăn quen, cũng với mức tăng trên dưới 10%, với đủ lý do trời ơi.... Còn trước đó, nương theo văn bản “đính chính” của Bộ Tài chính về việc giá điện có thể tăng tối đa tới 15% từ đầu 2012, hàng loạt sản phẩm, hàng hóa có khoản mục chi phí năng lượng cao là điện buộc phải xây dựng lại giá thành, trong đó dự liệu cả việc tăng giá điện và việc... té nước theo mưa quen thuộc.

    Có thể nói ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm là giai đoạn hiện tại, khi các đơn vị đang xây dựng kế hoạch kinh doanh và phương án giá thành cho 2012 và những năm tới thì các tin tức nói trên được xem là những trận lũ ống đầu tiên. Và điều đáng quan tâm là không chỉ có một trận lũ ống, ba, bốn trận lũ cùng dồn dập tới, cùng đổ dồn vào một “điểm trũng” là lòng tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư, ắt sẽ mang đến một “vòng xoáy” hiểm nghèo...

    Vì thế xét trên các phép tính toán học bình thường, sự tự tin về con số lạm phát năm tới hiện có thể chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm. Song không nên xem thường các triệu chứng nói trên bởi tình thế hiện tại đã rất khác, mà khác biệt nhất chính là niềm tin xã hội đã hao tổn rất nhiều khi chính con số lạm phát 2011 đã không giữ được 7% như cam kết mà lại lên tới 18%!

    Vòng xoáy hiểm nguy đang khởi động, ai có trách nhiệm chặn đứng nó?[/B]
  9. antishino

    antishino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Đã được thích:
    46
    Dân trí Việt nam thấp mà sợ gì, nói vậy chả chết ai đâu. Chỉ có đảng trí là cao thôi.
    Lạy trời con đã thoát ra khỏi đất nước này.
  10. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    các anh còn thích sự hào nhoáng để lừa cả dân tộc vịt ngan bầu chọn cho một công ty lừa đã phá sản ,,,,,,,,,,,ôi con dân vịt ngan


    Thận trọng việc New7Wonders vận động chọn 7 Thành phố kỳ quan?

    - Bảo tàng Heidi Weber, trụ sở được New 7 Wonders công bố trên website, là một kiến trúc nhiều màu sắc, hiện đại và độc đáo bên bờ hồ Zurich (Thụy Sĩ). Tấm biển ở lối vào bằng tiếng Anh và tiếng Đức ghi rõ: “Đóng cửa đến mùa hè 2012”. Không có dấu hiệu nào của một tổ chức hoạt động ở đây.

    Đó là cảm nhận của phóng viên tạp chí Tempo (Indonesia) khi tìm đến bảo tàng Heidi Weber vào đầu tháng 11/2011. Rất khó xác định được đây là nơi New7Wonders Foundation đặt trụ sở, vì không thấy có biển tên. Bảo tàng đặt trong tòa nhà 2 tầng diện tích 15 x 12m ở Hoeschgasse 8, 8008, Zurich, thuộc sở hữu của mẹ ông Bernard Weber, người sáng lập New7Wonders.
    New7Wonders Foundation là tổ chức đã vận động cuộc bầu chọn 7 Kỳ quan thế giới mới (công bố kết quả tháng 7/2007), 7 Kỳ quan thiên nhiên mới (công bố kết quả sơ bộ tháng 11/2011). Tổ chức này hiện đang bắt đầu vận động cuộc bầu chọn 7 Thành phố kỳ quan.
    Một số cư dân của khu Hoeschgasse 8 khi được hỏi cũng không hề biết rằng viện bảo tàng chỉ mở cửa 3 tháng một năm này là trụ sở của New7Wonders. Địa chỉ được tổ chức in trên các tiêu đề thư là Hoeschgasse 8, 8034, Zurich. Nhưng phóng viên Tempo cũng không thể tìm được dấu vết của New7Wonders ở đó.

    Theo Tempo, đại sứ Indonesia tại Thụy Sĩ và Liechtenstein, Djoko Susilo đã kiểm tra sự tồn tại của văn phòng New7Wonders và kết luận: “Nó là một công ty ma”.

    Về phía mình, người đứng đầu bộ phận truyền thông của New7Wonders, Eamonn Fitzgerald vẫn bác bỏ mọi cáo buộc. Fitzgerald khẳng định New7Wonders có 2 địa chỉ với mã bưu chính khác nhau, nhưng “không cái nào là giả”.


    Bảo tàng Heidi Weber


    Công ty phá sản thành tổ chức quốc tế?

    Trong email gửi tạp chí Tempo, đại sứ Djoko Susilo cho biết, dù không muốn tiếp tục gây ra các cuộc bút chiến, nhưng ông thấy mình có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin về vụ phá sản của New 7 Wonders of the World để dư luận có thể đánh giá chính xác hơn về mức độ tin cậy của tổ chức đã và đang tổ chức nhiều cuộc vận động bầu chọn kỳ quan trên toàn thế giới. Theo đó:

    - New 7 Wonders of the World được Bernard Weber và cộng sự đăng ký tại bang Schwyz ngày 26/6/2000 dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn với số vốn 103.000 franc Thụy Sĩ.

    - Mục tiêu hoạt động của công ty là quảng bá các kỳ quan thế giới qua internet.

    - Địa chỉ của công ty là 19, Bahnhofstrasse, CH 8832 Wollerau (bangSchwyz).

    - Ngày 7/10/2003, một tòa án địa phương tuyên bố New 7 Wonders of the World phá sản và chính quyền bang Schwyz chính thức hủy đăng ký kinh doanh của công ty này vào ngày 5/1/2006.

    - Trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản, Bernard Weber và cộng sự đã thành lập một tổ chức với tên gọi và mục đích hoạt động tương tự như công ty cũ, New 7 Wonders of the World.

    - New 7 Wonders of the World Foundation được đăng ký tại Zurich ngày 7/4/2004. Địa chỉ là bảo tàng tư nhân Heidi weber haus von le Corbusier Hochgasse 8, CH 8008 Zurich.


    Bernard Weber, người sáng lập New7Wonders


    Giai đoạn đề cử cho cuộc bầu chọn 7 Thành phố kỳ quan do New7Wonders đã bắt đầu và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2011. Nhưng hôm nay (9/12), khi thử tìm kiếm trên Google tên gọi chính thức của cuộc vận động này (new7wonders cities), chỉ thu được hơn 7.400 kết quả. Các báo lớn trên thế giới hầu như không thấy đề cập đến chiến dịch này. Thông tin tìm được chủ yếu trên một số diễn đàn và mạng xã hội.
    Đại sứ Djoko Susilo còn đặt vấn đề nghi ngờ về một số chi tiết khác xung quanh hoạt động của New7Wonders như việc website của tổ chức này được đăng ký ở Panama chứ không phải ở Thụy Sĩ.

    Quan điểm của ông gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía New7Wonders. Jean-Paul de la Fuente, giám đốc phát triển kinh doanh của tổ chức này khẳng định New 7 Wonders AG là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập năm 2000 để thực hiện mảng kinh doanh của các chiến dịch vận động bầu chọn.

    Tuy nhiên, đến năm 2003, công ty chấm dứt hoạt động theo đúng thủ tục thông thường được áp dụng trên thế giới. Từ năm 2004 đến nay, mảng kinh doanh của các chiến dịch vận động bầu chọn kỳ quan do NOWC Panama (New Open World Corporation Panama) điều hành. De la Fuente khẳng định công ty không đóng cửa vì phá sản, mà đó chỉ là một bước thay đổi cần thiết về cấu trúc.

    Đại diện New7Wonders cho rằng việc tuyên bố công ty của họ phá sản là hành động dối trá, phỉ báng và “ngài đại sứ cần cải thiện vốn tiếng Đức và hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh”. Ông này cũng cho biết không thể khởi kiện vì đại sứ Djoko Susilo được quyền miễn trừ ngoại giao.

    Ngày 22/11, phóng viên Khoa học & Đời sống đã điền vào mẫu liên hệ với người phụ trách truyền thông của New7Wonders, Eamonn Fitzgerald trên website của tổ chức này (http://world.n7w.com) để hỏi về thời hạn công bố kết quả chính thức cuộc bầu chọn 7 Kỳ quan thiên nhiên mới. Nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cùng ngày, phóng viên cũng điền mẫu yêu cầu thông tin báo chí trên trang này. Chúng tôi nhận được email tự động xác nhận đã đăng ký, nhưng từ đó cho đến nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ New7Wonders.

Chia sẻ trang này