Thực hiện lộ trình tăng giá than , chúc mừng anh em cầm cổ nhà than.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saladin1, 30/12/2009.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 464 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. saladin1

    saladin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Giá than bán tăng gấp đôi từ ngày 1/1/2010 .

    LĐ) - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN (TKV) vừa chính thức có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đề nghị việc tăng giá bán than sản xuất điện theo lộ trình giá điện thực hiện theo cơ chế thị trường từ năm 2010.
    Tuy nhiên, cho đến nay, giá điện vẫn chưa được phê duyệt cơ chế để doanh nghiệp tự điều chỉnh giá bán lẻ theo các yếu tố đầu vào và thị trường phát điện cạnh tranh chưa hoạt động, thì đề xuất tăng giá than đang đưa ngành điện vào thế khó.
    Cú sốc giá

    Theo lý giải của TKV, việc tăng giá than nêu trên là do ngành than thực hiện đúng lộ trình về giá bán than cho nhu cầu tiêu thụ trong nước đã được có ý kiến kết luận và Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn. Theo đó, kể từ 1.1.2010 sẽ áp dụng giá bán than cho hộ tiêu thụ cuối cùng trong nước (hộ điện) với mức thấp hơn giá than xuất khẩu (XK) tối đa là 10%. Với đề nghị tăng giá này, giá bán than cám 4b sẽ tăng lên 1,1 triệu đồng/tấn (giá hiện hành 442.000 đồng/tấn); than cám 5 là 960.000 đồng/tấn (giá hiện hành 405.500 đồng/tấn). Tương tự, than cám 6a là 830.000đồng/tấn và than cám 6b là 690.000 đồng/tấn, đều cao hơn mức giá hiện hành khoảng 50%.

    Theo một quan chức của TKV cho biết: Lý do để TKV quyết định tăng giá bán than cho hộ điện thực hiện lộ trình (như đã thực hiện với các hộ tiêu thụ than khác trong nước) là xuất phát từ những bất cập của cơ chế giá hiện hành khiến giá than xuất khẩu (XK) và than tiêu thụ nội địa chênh lệch rõ rệt. Do giá thành than khai thác tăng, trong khi giá bán than cho điện, từ 1.3.2009, áp dụng theo thông tư 05 của Bộ Công Thương, giá than cám 4b mới bằng 62% giá thành; cám 5 mới bằng 71% giá thành năm 2009.

    Mức giá than cho điện tại thông tư 05 vẫn thấp hơn giá do TKV đề nghị đã được đoàn công tác liên bộ Tài chính - Công Thương thẩm định báo cáo Chính phủ từ cuối năm 2008. Theo tính toán của TKV, năm 2008, TKV bán cho EVN 5,6 triệu tấn than thì số lỗ là 1.428 tỉ đồng; năm 2009, tổng số than cung ứng là 7,5 triệu tấn, lỗ ước tính 1.582 tỉ, gây mất cân đối tài chính cho TKV.

    Tuy nhiên, đối với ngành điện đây sẽ là "cú sốc" lớn. Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nếu thực hiện giá than cho điện theo đề nghị của TKV, giá than cám 4 sẽ tăng 149%; than cám 5 tăng 137% so với hiện hành. Từ đó ảnh hưởng lớn đến chi phí phát điện năm 2010. Ước tính của Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL), tổng khối lượng chi phí tăng thêm của EVN lên tới 4.229 tỉ đồng so với phương án giá điện năm 2010 của EVN đề xuất.

    Giá bán điện bình quân sẽ phải tăng từ mức 948.5 đồng/kWh năm 2009 lên mức 1.110,8 đồng/kWh năm 2010, tương đương với mức tăng 17,11% so với giá bán điện bình quân năm 2009. Trong một văn bản gửi lãnh đạo Bộ Công Thương mới đây, Cục ĐTĐL lên tiếng: "Mức tăng này sẽ gây sốc, làm giảm tốc độ phát triển kinh tế, giảm thu hút đầu tư, ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân".

    Giá than cho điện không phụ thuộc giá XK

    Cục ĐTĐL cho biết: Theo chỉ đạo của Chính phủ, cơ chế giá than cho điện sẽ áp dụng khác với cơ chế giá than cho các nhu cầu tiêu thụ khác trong nước. Từ năm 2010 giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ khác trong nước sẽ thực hiện theo giá thị trường, trong khi đó giá than cho điện sẽ áp dụng giá thị trường khi giá điện được thực hiện theo cơ chế thị trường và phải được tăng dần theo lộ trình đến giá thị trường, để tránh giá điện tăng đột biến, gây sốc đến nền kinh tế và đời sống nhân dân.

    Quan điểm của Cục ĐTĐL là kể cả khi giá điện thực hiện theo cơ chế thị trường, cần phải có thị trường phát điện cạnh tranh để giá phát điện sẽ do thị trường quyết định. Nhưng sớm nhất thì thị trường phát điện cạnh tranh cũng chỉ có thể đi vào hoạt động đầu năm 2010. Tuy nhiên, ngay cả khi giá điện đã thực hiện theo cơ chế thị trường thì giá than cho điện cũng không thể thay đổi liên tục hàng tháng, hàng quý theo giá thế giới vì sẽ gây biến động liên tục giá điện trong nước, ảnh hưởng tới giá thành các ngành sản xuất và lạm phát trong nước.

    Thực tế các nước trên thế giới, giữa đơn vị cung cấp than và đơn vị phát điện cần có các biện pháp chia sẻ rủi ro (ký các hợp đồng hạn chế rủi ro trên các thị trường tài chính) nhằm ổn định giá than cho sản xuất điện, từ đó ổn định giá điện.

    Cục đề nghị Bộ Công Thương không chấp nhận kiến nghị của TKV áp dụng giá than cho điện năm 2010 theo giá than xuất khẩu trừ 10%. Để ổn định giá điện trong nước, giá than cho điện phải được Chính phủ điều chỉnh hàng năm, không phụ thuộc vào giá than xuất khẩu.

    Giá than cho điện cần được xác định trên cơ sở giá thành sản xuất than cộng lợi nhuận cho ngành than ở mức tương quan hợp lý so với lợi nhuận của ngành điện để đảm bảo tính hợp lý cân đối liên ngành.

    Hồng Quân
  2. saladin1

    saladin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    0
  3. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    up nào. Than Cao Sơn ngon nhất họ nhà than, mỏ lộ thiên Cao Sơn được quy hoạch khai thác đến năm 2040 trong khi các anh em khác chỉ vài năm là ngừng khai thác lộ thiên để đi vào khai thác hầm lò. Em quyết giữ em này có ngày lên 100.x hihi
  4. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì mơ mộng nhưng rồi sẽ đến lúc các bác khóc thét ngước nhìn họ nhà Than. Không có ở đâu bán rẻ tài nguyên như ở Việt Nam, híc híc... Bán rẻ tài nguyên để ưu đãi cho toàn bộ nền kinh tế nhưng thực chất lại làm thất thoát tiền bạc của nhà nước! sắp tới phải điều chỉnh về giá thị trường, các ngành phải tự đứng vững chứ(điện, giấy, phân bón i', lãi nhiều rồi để cho than lãi với chứ!!!!!!!!!)
  5. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.099
    Múc QNC đê..........
  6. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.522
    Việc TKV đề nghị tăng giá than bán cho điện là theo ý kiến chỉ đạo của TTCP nhưng giá cả như thế nào thì TKV còn "dài cổ". Chỉ riêng việc "tăng giá" bất kể là gì, hậu quả, hiệu quả ra sao đã thật khó có sự đồng thuận của XH.
    Dự đoán: quý II/2010.
  7. muackvn

    muackvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Đã được thích:
    2.891
    Họ nhà Than trước hết phải kể đến THT
    TCS ăn thua gì, thanh khoản kém
  8. saladin1

    saladin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    0

    Chưa tăng giá ngay cho ngành điện nhưng được tăng cho nhiều bọn khác .

    Giá đề nghị tăng cho ngành điện gấp đôi bây giờ nên nếu chỉ đạo không cho tăng gấp đôi 100% thì ít cũng được vài chục % chứ không có chuyện giữ nguyên giá .

    Chứng khoán luôn đi trước tin tốt một thời gian , nếu đầu quý II tăng thì nó sẽ lên cả quý I .

    PE họ nhà than bây giờ rẻ nhất thị trường .

    hơ hơ .
  9. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chị em cho anh em XÚC THAN?
  10. nguyen0580

    nguyen0580 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hê hê than tăng giá à. Chỉ có lợi cho TKV thôi, chẳng có lợi gì cho Cty khai thác than và đươg nhiên là CĐ cũng đừng có mơ. Các bác cứ vào than đê, thằng nào cũng 1 cụ nợ bằng ngoại tệ to tướng do đầu tư TSCĐ, đầu tư công nghệ. tỷ giá tăng thế này thì có mà lãi vào mắt, mà có lãi cũng lại cho vào cai dọ Quĩy phúc lợi hết thôi. KLGD thì lèo tèo vài trăm cổ 1 P, c1 P lại chẳng có được 1 cp nào ấy chứ. Kính nhường các bác, nhà em xin kiếu mấy cái thằng đen thui này.

Chia sẻ trang này