Thực hư việc ngân hàng hạn chế cho vay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 21/02/2008.

2541 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 11:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 336 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.436
    Thực hư việc ngân hàng hạn chế cho vay

    Không đến nỗi quá bi đát như thông tin những ngày qua, các ngân hàng chỉ hạn chế các khoản vay mới phát sinh, khách hàng mới, các khoản vay bất động sản và chứng khoán. Riêng doanh nghiệp là khách hàng thường xuyên, hoạt động tín dụng vẫn không đến nỗi quá khắt khe.

    Vay tiêu dùng bị khó khăn


    Hoạt động SXKD đang gặp khó trong bối cảnh ngân hàng hạn chế cho vay. Ảnh: Đ.Vỹ

    Trong 2 ngày liền, bà Nguyễn Thị Năm ở khu phố 3 phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân (TP.HCM) cầm giấy tờ nhà xưởng đi vay vốn mua khu đất để mở mang cơ sở sản xuất.

    Ban đầu bà đến Ngân hàng Đông Nam Á trên đường Lê Lợi. Nhân viên giao dịch ở đây cho biết là ngân hàng hạn chế một số danh mục cho vay, trong đó có bất động sản.

    Bà Năm tiếp tục đi theo người quen đến chi nhánh ngân hàng cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên đường Hàm Nghi. Cũng tương tự, ở đây bà nhận được nụ cười thân thiện của cô nhân viên nhưng vay vốn thì không thể.

    Hiện tại nhiều trường hợp không vay được vốn như bà Năm. Ông Hạnh, một hộ kinh doanh cá thể ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đem giấy tờ khu đất thế chấp để vay 200 triệu đồng, nhưng chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Hàm Nghi cho biết là hiện ngân hàng đang xem xét lại các khoản tín dụng nên tạm thời chưa cho vay tiếp.

    Doanh nghiệp cũng bị từ chối

    Ông Nguyễn Thanh Chánh, Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Sài Gòn, cho biết những ngày đầu năm này ông cũng đã bị ngân hàng từ chối cho vay.

    ?oXăng dầu là lĩnh vực kinh doanh với vốn rất lớn, mỗi lần vay đến vài chục tỷ đồng. Tôi đã là khách hàng nhiều năm của ngân hàng? - ông Chánh cho biết.

    Giám đốc công ty này không thể cho biết ngân hàng nào đã từ chối, vì ông là khách hàng lớn, còn quan hệ lâu dài.

    Không bị từ chối như ông Chánh, ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công nghệ Sinh học Nhơn Sinh, cho biết ông cũng đang lo lắng vì một số động thái khác lạ mới đây của ngân hàng.

    Ông Nhơn là khách hàng của Ngân hàng Ngoại thương (VCB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã nhiều năm. Đã quen biết và hiểu được mục đích kinh doanh của ông nên ngân hàng cho vay khá dễ dàng, nhưng lần này ngân hàng lại hỏi cặn kẽ và thời gian hẹn trả lời rất lâu.


    Ngân hàng Á châu (ACB) vẫn cho vay bình thường. Ảnh: Đặng Vỹ



    Ông Nhơn nhận định, với hiện tượng này, có khả năng thời gian tới các DN đi vay sẽ còn sẽ khó khăn hơn.


    Nhiều doanh nghiệp cho biết, rất lo âu vì đã nhiều năm kinh doanh, họ đã gắn bó chặt chẽ với ngân hàng. Nếu ngân hàng đóng cửa không cho vay, sẽ có nhiều doanh nghiệp đổ vỡ.

    Ông Lê Đình Nam, giám đốc một công ty sản xuất đồ gỗ nội thất, lo lắng vì đã ký 2 hợp đồng với đối tác Đài Loan và Nhật, nhưng hồ sơ vay vốn của ông ngân hàng xem xét từ trước Tết đến nay mà chưa trả lời. Những lần vay trước rất dễ dàng vì ông đã là khách hàng thường xuyên gần mười năm nay. Ông Nam lo lắng, nếu không có vốn sản xuất, trước mắt công ty sẽ phải bồi thường các hợp đồng bị vỡ, còn về lâu về dài có thể xưởng phải đóng cửa.

    Đối phó

    Nhiều doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể đã bắt đầu quay sang vay nóng ở các kênh bên ngoài.

    Lâm, chủ một cơ sở sản xuất nệm xe ôtô ở quận Thủ Đức, cho biết anh đã đi vay bên ngoài với mức 3%/tháng. ?oTrả lãi cực hơn, nhưng còn không cực bằng đi vay ngân hàng? - Lâm so sánh.

    Nhiều doanh nghiệp ngoài việc trả tiền lãi vay ở mức cao như hiện tại, còn trích lại thưởng cho ngân hàng để được ưu tiên. Kỹ sư Lê Duy Minh - Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh TP.HCM, cho biết một tập đoàn cỡ lớn đã tự đưa ra mức thưởng lại cho ngân hàng một khoản bằng 1,2% vốn vay thời hạn 01 năm. Tại phòng tài chính của tập đoàn này có hẳn một biểu bảng về tỷ lệ chiết giảm cho ngân hàng.

    TIN LIÊN QUAN
    Bắt đầu hạn chế cho vay đầu tư bất động sản
    Lãi suất tăng cao và hàng loạt tác động không mong đợi
    Các ngân hàng họp gấp bàn về vấn đề lãi suất
    Tăng lãi suất cơ bản, ngân hàng thương mại vẫn "vô can"?

    Ông Nguyễn Thanh Chánh cho biết, vì khoản vay của ông rất lớn, nên ông liên kết với nhiều ngân hàng. Vì vậy vừa qua mặc dù ông bị từ chối nhưng lại có ngân hàng khác cho vay.

    Ông Chánh cũng đã chuyển một phần sang vay USD với những khoản kinh doanh xuất nhập khẩu.

    Kinh nghiệm của ông Chánh là nên mở tài khoản ở nhiều ngân hàng để khi gặp khó khăn có thể xoay ở nhiều hướng.

    Khách hàng lớn không bị khó

    Ông Nguyễn Mạnh, Giám đốc Ban Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, cho rằng do tình hình khó khăn về tiền đồng nên buộc ngân hàng phải ngừng cho vay, chứ trên thực tế các ngân hàng phải luôn luôn giữ khách hàng lớn, khách hàng thường xuyên của mình.

    ?oNgân hàng phải giữ khách hàng của mình, dù bất cứ trong tình huống nào. Thậm chí càng khó khăn càng phải cố giữ khách hàng? - theo ông Mạnh.

    Nói như quan điểm trên đây, thì trường hợp của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn rơi vào trường hợp khá đặc biệt, vì đây là khách hàng lớn của ngân hàng.

    Đúng là tình hình không đến nỗi quá đen tối với doanh nghiệp. Lãnh đạo các ngân hàng VPBank, ABBank, Techcombank, Đông Á? cho biết, phần lớn ngân hàng chỉ ngừng cho các khoản vay mới mang tính ?olướt sóng?, khách hàng mới, một số lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán... Riêng khách hàng cũ, khách hàng thường xuyên, các khoản vay kinh doanh ổn định lâu nay, ngân hàng vẫn cho vay bình thường.

    ?oMục đích của ngân hàng là cho vay. Còn doanh nghiệp là bạn đồng hành, là đối tác chính hiệu quả nhất của ngân hàng. Vậy nên doanh nghiệp vẫn là đối tượng chăm sóc chính của ngân hàng. Có thể trong thời điểm chính sách tín dụng có thể điều chính chút ít, nhưng lâu dài doanh nghiệp vẫn là đối tượng chính phải được ngân hàng chăm sóc? - ông Lưu Đức Khánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBank), nói với VietNamNet.

    Ông Khưu Lạc, chủ một cơ sở sản xuất mặt hàng nhựa ở quận 5, cho biết hầu hết các khoản vay số tiền lớn đều lập hợp đồng vay vốn với ngân hàng, vì vậy ngân hàng không thể đơn phương chấm dứt cho vay.

    Hiện tại, các doanh nghiệp vay phục vụ cho sản xuất mặt hàng xuất khẩu như may mặc, da giày chưa bị gặp khó. Điều này được ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM (AGTEK), và ông Trần Ngọc Anh, thành viên một Trung tâm xúc tiến xuất khẩu da giày, xác nhận.

    Chắc chắn thời gian tới, diễn biến hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ có những động thái mới, bởi mục đích và hoạt động chính của ngân hàng là cho vay, nên tình trạng hạn chế cho vay không thể kéo dài.

Chia sẻ trang này