Thực ra thông tư 13 không còn quan trọng nữa khí có nghị định 71!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dacbiet, 14/08/2010.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1608 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. dacbiet

    dacbiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghị định 71 của chính phủ ban hành sẽ làm cho các dự án bất dộng sản khó thực hiện=>Nguồn khách lướt sóng ít đi, giá đất dự án đi xuống! Sẽ không còn ai giám vay tiền đầu tư bds nữa. Ngân hàng đang cho vay đến 15% vốn cho bđs ( và có thể còn nhiều hơn ) thì tăng dự trũ 1 % có ý nghĩa gì! Hơn nữa dòng tiền vay giảm đi đồng nghĩa với việc ngân hàng thừa tiền, lại suất chắc sẽ giảm .Dòng tiền thông minh sẽ tìm đến ttck ! Thời gian vừa qua nhưng nhà đầu tư ck chuyển nhiều tiền sang bds và đó cũng là nguyên nhân lớn làm cho tt ck không tăng , lúc này nguồn tiền đó sẽ quay lại sẽ tạo ra những con sóng lớn! Chưa biết đỉnh nào sẽ bị phá đây!
  2. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    À tung đòn phải đa dạng , biến hóa chứ bác,,,,, vừa đấm vừa đá không phù mỏ mới lạ=))
  3. rose_crystal_85

    rose_crystal_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    hay !!!!!!!!!!
  4. Tuanxdbk37

    Tuanxdbk37 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Thị trường bị thao túng bởi người cầm trịch...nặng quá ko buông được..bất đông sản đắt như MẼO...nghèo mãi thôi...ck thì quá đánh bạc...thao túng,,,ôi vịt ng:((n....
  5. leostockdowjon

    leostockdowjon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    -chuẩn ![};-
  6. MrLin

    MrLin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ==============

    kieu gi cung lách duoc thoi
  7. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Quỹ do SAM quản lý đã giải ngân hơn 95% vốn [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]=))=))=))=))mất hàng đau quá
    Tuổi trẻ online - 14/08/2010 3:30:00 SA
    $WEBPARTMANAGER$WP801213449$WP849033637$RATING$RATING_RATINGEXTENDER_CLIENTSTATE>
    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Đại hội cổ đông bất thường của Quỹ đầu tư bất động sản Vietnam Property Holding (VPH) do Saigon Asset Management (SAM) quản lý, vừa thông qua phương án mua lại chứng chỉ quỹ.

    Theo đó, hội đồng quản trị của VPH được ủy quyền sử dụng 992.600 euro để mua lại chứng chỉ quỹ VPH, thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng.

    Được biết, hiện SAM đang quản lý hai quỹ tại VN là VPH, chuyên đầu tư vào bất động sản và VEH (Quỹ đầu tư chứng khoán Vietnam Equity Holding).

    Trong đó, quỹ VPH đã giải ngân 96,7% vốn đầu tư (cổ phiếu bất động sản chiếm 54,5%, dự án bất động sản chiếm 28%, chứng khoán chưa niêm yết 12,3% và góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân chiếm 1,3% tổng danh mục đầu tư), Quỹ VEH cũng đã giải ngân 94,4% vốn đầu tư tính đến cuối tháng 6-2010 (cổ phiếu niêm yết là 79% và cổ phiếu chưa niêm yết là 15,4%).Mekong Capital đầu tư đạt lợi nhuận cao nld.com.vn - 14/08/2010 1:00:00 SA
    $WEBPARTMANAGER$WP801213449$WP849033637$RATING$RATING_RATINGEXTENDER_CLIENTSTATE>
    (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
    [​IMG] In tin | [​IMG] Lưu vào sổ tay | [​IMG] Gửi email | [​IMG] RSS


    [​IMG] Mekong Capital vừa công bố trong 6 tháng đầu năm 2010, 21 công ty thuộc danh mục đầu tư của ba quỹ do Mekong Capital quản lý đạt tỉ trọng bình quân tăng trưởng lợi nhuận thuần là 30% so với cùng kỳ năm 2009. Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận của 21 công ty này là 43%.

    Các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ nhờ việc thâu tóm thị phần ở các phân khúc nhỏ lẻ. Trong khi đó, các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất cũng đã hoạt động rất tốt trong 6 tháng đầu năm 2010 nhờ áp dụng cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với mức tăng trưởng của nhu cầu trong nước đối với sản phẩm của họ. Các công ty sản xuất đồ gỗ và may mặc của VN cũng được hưởng lợi nhờ chi phí sản xuất tại Trung Quốc ngày càng tăng nhanh.



  8. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
  9. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Những ngày gần đây, đặc biệt là trong hai phiên đầu tuần thứ hai của tháng 8-2010, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến cuộc “tháo chạy” trên cả ba thị trường chính thức: HOSE, HNX, UpCOM. Gần như những cố gắng tăng điểm trong những tháng qua đã bị “cơn đại hồng thủy” của niềm tin đổ vỡ cuốn đi. Thị trường đang đặt câu hỏi: Tại sao phải tháo chạy?

    Tháng 8-2010, Công ty cổ phần (CTCP) chứng khoán Stockmart đã đưa ra những khuyến nghị cho các khách hàng của mình, trong đó phân tích khá kỹ tình trạng của thị trường hiện tại cũng như các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế có ảnh hưởng tới thị trường. Theo đó, CTCP chứng khoán Stockmart cho rằng, có tới ba trạng thái có thể xẩy ra cho thị trường trong thời gian tới, đó là: Vnindex đang bước vào chân sóng lớn (50%) mà bước đầu tiên có thể lên đến tối thiểu là 550 - 560 điểm. Công ty này cũng xác định đây là khả năng cao nhất. Thứ hai: VN-Index sẽ điều chỉnh xuống một mức thấp hơn mức hiện tại 5% rồi bắt đầu một chân sóng lớn (khả năng này chiếm 30%); và thứ ba là Vnindex tiếp tục sideway trong phạm vi 480 - 530 trong thời gian bốn tháng còn lại của năm (khả năng này chiếm 20%).


    Căn cứ để CTCP chứng khoán Stockmart đưa ra các dự báo này là về cơ bản, tình hình kinh tế vĩ mô đã diễn ra theo đúng dự báo được đưa ra từ đầu năm 2010, đó là: Việt Nam sẽ bảo đảm được tăng trưởng kinh tế mà không bị áp lực lạm phát.

    Đến thời điểm này, các con số thống kê đã khẳng định kịch bản này chính xác khi lạm phát tháng 7 là khá thấp, 0.06% - thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Các dự báo về lạm phát của các tổ chức nước ngoài về GDP và CPI đã cho thấy sự chưa chính xác (tính tới thời điểm này) khi dự báo CPI của Việt Nam năm 2010 sẽ ở mức hai con số.

    Hơn nữa, việc nắm được chu kỳ kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn Early Upswing (giai đoạn phát triển sau khi thoát khỏi khủng hoảng có đặc tính tăng trưởng không kèm áp lực lạm phát) cho chúng ta cơ sở để dự báo Chính phủ sẽ điều hành vĩ mô theo hướng sớm đưa ra biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ, tăng cung tiền để phát triển kinh tế vĩ mô. Việc tăng cung tiền sẽ là cơ sở để TTCK Việt Nam tăng trưởng bởi nhìn vào đồ thị của VN-Index với đồ thị của tăng trưởng tín dụng qua các tháng sẽ thấy rõ sự tương quan mạnh mẽ này: tăng trưởng tín dụng luôn song hành với VN-Index.

    Kết hợp thông tin về CPI tháng 7, đặc thù của Việt Nam hiện nay đang ở Early Upswing, con số tăng trưởng tín dụng thực tế sáu tháng của VND (mới chỉ ở mức 4,6% trên tổng chỉ tiêu là 25%), mục tiêu tăng trưởng GDP, phát biểu của các chuyên gia kinh tế trên các phương tiện thông tin đại chúng… chính là cơ sở để Công ty này dự báo chính sách tiền tệ được nới lỏng sẽ được thực hiện một cách mạnh mẽ, không hời hợt như việc hô hào hành chính, hay hạ lãi suất cơ bản (vì lãi suất cơ bản hiện nay đã không còn vai trò điều hành)….

    Động thái đầu tiên là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ đẩy mạnh cho vay nông thôn, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho những ngân hàng đẩy mạnh cho vay nông nghiệp, dự kiến thực hiện từ tháng 8. Từ đó, dự báo các chỉ số đều cho thấy con sóng lớn của VN-Index đang ở giai đoạn khởi động và các thành phần tham gia thị trường phải bám sát để tránh bỏ lỡ cơ hội.

    Nhìn tổng thể VN-Index, theo Elliot thì từ 2003 đến nay đều có sự tương quan giữa các bước sóng với chu kỳ kinh tế và bước sóng giữa các chu kỳ VN-Index. Như thế VN-Index sẽ phải tiếp tục đi ngang thêm khoảng 86 phiên nữa (tương đương bốn tháng với thời điểm kết thúc vào cuối năm 2010).

    Còn nếu nhìn nhận thị trường theo Bảng tuần hoàn cổ phiếu thì rõ ràng là hiện nay, sự chuyển dịch dòng tiền giữa các lớp cổ phiếu và dòng tiền tổng thể vào thị trường đang có biến, khi các cổ phiếu bluechip của các CTCK có tỷ trọng tự doanh lớn đều có dấu hiệu tăng nhẹ (điển hình là KLS sau khi có kết quả kinh doanh lỗ mà vẫn không xuống quá giá, thậm chí có dấu hiệu chuẩn bị tăng mạnh).

    Nếu hiểu một cách đơn thuần thì dòng tiền thông minh trên thị trường đang kỳ vọng vào khuynh hướng đi lên mạnh mẽ của VN-Index sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho danh mục của các CTCK có tự doanh lớn. Và một điều dễ nhận ra và cần khẳng định lại là TTCK luôn phản ánh trước sự vận động thực của nền kinh tế và doanh nghiệp, do đó động thái này là hoàn toàn dễ hiểu.

    Cùng cách nhìn nhận tích cực này, CTCK SME (SMES) - trong báo cáo về cơ hội bứt phá của thị trường và chiến lược lựa chọn nhóm ngành trong Quý III/2010 cũng khẳng định, trong điều kiện thị trường đang chịu sức ép tâm lý như giai đoạn hiện nay thì không nên kỳ vọng vào sự đột phá mạnh mẽ của thị trường như năm 2009, nhưng cũng không quá bi quan so với quý II do mặt bằng chung của kinh tế toàn cầu đã sáng sủa hơn. Theo SMES, nhìn vào sự biến động về giá cổ phiếu trong quý II/2010 giữa Việt Nam và các chỉ số chính trên thế giới đã thấy có một số sự khác biệt đáng chú ý như: Nhà đầu tư (NĐT) trong nước ít quan tâm đến yếu tố chu kỳ của các nhóm ngành hơn (ngay cả trong từng nhóm ngành cụ thể thì mức độ phân hóa cũng diễn ra khá mạnh: trong quý II, với điều kiện thị trường diễn biến cầm chừng trong biên độ hẹp và bluechip chưa dẫn dắt thị trường thì các mã pennychip vẫn là lực đẩy chính của các cổ phiếu tăng giá). Tuy nhiên, khi lựa chọn các mã penny, nhóm ngành lại không phải là yếu tố được NĐT quan tâm hàng đầu. SMES cũng khẳng định rằng, với những diễn biến từ kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước hiện nay, quý III dự kiến sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ.

    Thứ nhất, trong khi quý III/2009, NHNN bắt đầu chủ trương thắt chặt chính sách tiền tệ thì SMES kỳ vọng vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong quý III/2010. Sở dĩ như vậy bởi trong sáu tháng, tín dụng mới tăng trưởng 10.5% trong tổng số 25% mục tiêu của năm. Và NHNN có thể lựa chọn một số tiêu chí doanh nghiệp/ngành/lĩnh vực sản xuất… để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi cũng như thực hiện các biện pháp hành chính khác tác động tới thị trường tiền tệ.

    Thứ hai, nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn có sự khác biệt cơ bản: trong khi kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát khá tốt, tỷ giá không có nhiều biến động đáng kể, GDP tăng trưởng theo mục tiêu đề ra … thì kinh tế toàn cầu lại đang trong giai đoạn suy giảm và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các nền kinh tế chủ chốt như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản liên tục điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2010. Lo ngại lớn nhất của NĐT là nếu kinh tế toàn cầu đi xa hơn dự báo, Việt Nam sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng, khi đó thị trường sẽ rơi vào suy thoái kép. Trong điều kiện thị trường đang chịu sức ép tâm lý như giai đoạn hiện nay, khả năng hồi phục của nền kinh tế toàn cầu là yếu tố chi phối không nhỏ đối với TTCK quý III.

    Thứ ba, dòng tiền đổ vào thị trường trong năm 2010 nhìn chung tương đương 60% - 70% năm 2009 do mặt bằng tăng trưởng tín dụng năm nay được điều chỉnh giảm đáng kể. Khi dòng tiền vào thị trường suy giảm, các mã bluechip sẽ khó có khả năng dẫn dắt thị trường như năm 2009. Ngược lại SMES kỳ vọng vào các mã cổ phiếu có vốn hóa trung bình với tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đột biến. Các mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành có khả năng bứt phá trong quý III vẫn có nhiều thuận lợi tăng trưởng.

    Trong khi phần lớn các nhận định trên thị trường đều nhận định nguồn cung cổ phiếu nhiều và không có dòng tiền vào thị trường, làm cho thị trường lình xình thì không nhiều CTCK vẫn đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội, vừa đầu tư giá trị vừa tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu bị bán tháo với giá rất rẻ. Theo các chuyên gia kinh tế, với áp lực của nguồn cung trong sáu tháng cuối năm, cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng có khả năng tiếp tục đi lùi so với mặt bằng chung của thị trường. Rõ ràng là, trong thời điểm hiện tại, ưu thế đã nghiêng hẳn về phía các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ lệ tiền mặt lớn và là một cơ hội đầu tư không dễ dàng lặp lại trong tương lai gần.
  10. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    Thời gian này bắt vốn từ BDS bắt đầu chuyển qua
    mỗi ngày bán 100 căn giá 5tỷ đổ sang CK
    Quá ổn

Chia sẻ trang này