1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Thuế giao dịch có lãi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gaconhocchoichung, 06/12/2024.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 05:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2216 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.982
    https://cafef.vn/de-xuat-cat-lo-chung-khoan-khong-phai-nop-thue-loi-hay-hai-188241205224243228.chn
    Đề xuất “cắt lỗ” chứng khoán không phải nộp thuế, lợi hay hại?
    06-12-2024 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

    Nếu đề xuất có lãi mới phải nộp thuế được áp dụng, công ty chứng khoán nhiều khả năng sẽ có thêm trách nhiệm bóc tách giao dịch và phải thêm nghiệp vụ quản trị rủi ro cho khâu này.

    Mới đây, khi trình Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 10/2025, Bộ Tài chính đã ghi nhận các ý kiến về việc đầu tư có lãi mới phải nộp thuế.

    Trong quá trình thực hiện, có ý kiến cho rằng, việc thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp cá nhân bị lỗ là chưa phù hợp, cần xác định phương pháp thu thuế trên thu nhập của cá nhân, nếu có lãi thì mới nộp thuế”, Bộ Tài chính ghi nhận.

    Mặt khác, đối với chuyển nhượng vốn thì các cá nhân phải nộp thuế với mức thuế suất 20% trên thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Theo đó, nếu cá nhân cố tình kê khai giá bán bằng với giá mua thì sẽ không phát sinh thu nhập nên không phải nộp thuế.

    Theo quan điểm của ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree, dự án Luật thuế thu nhập cá nhân nếu được chấp nhận sẽ ảnh hưởng tới các nhà đầu tư trên thị trường. Điều này có thể có lợi cho nhóm đầu tư này, song lại có hại cho nhóm nhà đầu tư khác và ngược lại.

    Đối với các nhà đầu tư “xuất sắc” có tỷ suất sinh lời cao, việc tính thuế 0,1% như hiện tại là tối ưu hơn, khi phần thuế TNCN thu được ít hơn rất nhiều so với việc nộp thuế 20% trên lãi. Cách thu 0,1% giá trị bán như hiện tại sẽ có lợi cho nhà đầu tư có tỷ lệ sinh lời từ 0,5% trở lên.

    Vấn đề cốt lõi là tỷ suất chiến thắng của nhà đầu tư, tỷ lệ giao dịch chiến thắng/lỗ trên tổng số giao dịch. Tỷ lệ giao dịch có lãi càng cao, thì cách thu cũ sẽ có lợi hơn, và ngược lại, những nhà đầu tư càng giao dịch nhiều, tỷ lệ giao dịch thua lỗ cao thì đề xuất mới sẽ có lợi hơn”, chuyên gia Pinetree cho hay.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree

    Đề xuất thuế mới nếu được thông qua sẽ thay đổi “cuộc chơi” chứng khoán như thế nào?

    Đánh giá tác động tới thị trường chứng khoán, ông Khang cho biết nếu kiến nghị được thông qua khả năng cao sẽ khắc phục được những điểm chưa hợp lý từ cơ chế thuế hiện tại.

    Vấn đề thứ nhất được khắc phục là nhà đầu tư vẫn phải trả thuế thu nhập dù đầu tư thua lỗ và không có khoản thu nhập nào.

    Thêm vào đó, luật chứng khoán quy định chứng khoán bao gồm cả cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, với nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư không nắm quyền như cổ đông sở hữu cổ phiếu, cũng như giao dịch trên thị trường phái sinh giữa các nhà đầu tư bản chất chỉ là giao dịch phần chênh lệch giá (lãi/lỗ) giữa các nhà đầu tư, chứ không phải sự chuyển giao toàn bộ giá trị tài sản như trên thị trường cơ sở (cổ phiếu). Chính vì vậy, việc tính thuế dựa trên toàn bộ giá trị bán là chưa được hợp lý.

    Theo ông Khang, một điểm bất hợp lý nữa ở việc thu thuế đối với cổ phiếu thưởng/cổ tức bằng cổ phiếu. Nhà đầu tư khi nhận cổ phiếu thưởng bị tính thuế thu nhập khi bán cổ phiếu, trong khi tổng tài sản không thay đổi do giá cổ phiếu đã được điều chỉnh giảm trước đó.

    Vị chuyên gia cho biết thêm, đề xuất sửa đổi mới chưa đề cập đến việc được khấu trừ thuế đối với giao dịch lỗ. Bản chất việc thu 20% trên lãi là tăng so với mức thuế hiện hành, nếu chỉ xét riêng với giao dịch có lãi. Do đó, nếu không được khấu trừ khoản lỗ, mức thuế cao có thể sẽ làm giảm bớt sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến thanh khoản và định giá của thị trường.

    Dù vậy, cơ chế thu thuế “cào bằng“ 0,1% hiện tại cũng có một số ưu điểm nhất định, điển hình là đơn giản hóa thủ tục. Việc xác định thuế dựa trên giá trị bán sẽ giảm thiểu thời gian quyết toán thuế cá nhân, cũng như công đoạn xác định giá mua/giá bán của cổ phiếu.

    Bên cạnh đó, ưu điểm nhất của cơ chế hiện tại là đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ở thị trường Việt Nam, sự đồng bộ thông tin còn thấp, đi kèm với việc cơ chế xác định giá vốn sẽ rất phức tạp nên có thể sẽ xảy ra các trường hợp “né” thuế” hoặc trốn thuế.

    Mặt khác, nếu đề xuất có lãi mới phải nộp thuế được áp dụng, công ty chứng khoán nhiều khả năng sẽ có thêm trách nhiệm bóc tách giao dịch và phải thêm nghiệp vụ quản trị rủi ro cho khâu này.

    Ông Khang cho rằng điều này về mặt lý thuyết là khả thi song quá trình sẽ khá phức tạp. Hiện tại, chưa có sự đồng bộ nên sẽ rất khó để xác định giá vốn của nhà đầu tư, ví dụ như cổ phiếu phát sinh quyền (cổ phiếu thưởng) trong kỳ, nhà đầu tư giao dịch tần suất lớn, hoặc giao dịch vắt qua mốc thời gian quyết toán thuế.

    Ngoài ra, đối với nhà đầu tư có nhiều tài khoản chứng khoán, việc thu thập hết giấy tờ, sao kê ở tất cả các tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán mỗi kỳ quyết toán khó khả thi và tốn thời gian.

    Tóm lại, chuyên gia Pinetree đánh giá dù đề xuất mới có thể khắc phục một số bất cập hiện tại, nhưng để thực thi hiệu quả, cần có giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu và tối ưu hóa quy trình quyết toán thuế.

    Ngọc Ly

    Nhịp sống thị trường
    Galaem2021, LDF319NGHEtornado1 thích bài này.
  2. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.982
    Theo quan điểm cá nhân nên giữ nguyên cách tính thuế như hiện nay
    Nếu giảm thuế cho giao dịch lỗ nhưng tăng thuế cho giao dịch có lãi quá cao sẽ triệt tiêu động lực cho thị trường, giảm giao dịch, giảm sự hấp dẫn của thị trường, dẫn đến giảm định giá cổ phiếu, cũng như giảm thuế.
    Như ta đã biết có khoảng hơn 90% giao dịch là lỗ, nếu 9 giao dịch lỗ được giảm thuế và 1 giao dịch có lãi thu thuế nhiều thì về tổng thể cả 10 giao dịch vẫn lỗ. Và tính trên toàn thị trường thì nhà đầu tư vẫn lỗ.
    Từ đó dẫn đến hạn chế giao dịch và thị trường sẽ bớt sôi động, nhà nước sẽ bị giảm số thuế thu được
    Galaem2021tornado1 thích bài này.
  3. Galaem2021

    Galaem2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2021
    Đã được thích:
    619
    Nếu tính thuế 20% giao dịch có lãi tức là tổng thuế phí giao dịch có lãi là: 0,15+20=21,5%.
    Tức là giá cổ phiếu phải tăng trên 23% thì giao dịch mới thực sự có lãi, trong khi lại phải gánh thêm phần giao dịch cắt lỗ. Vậy thì nhà đầu tư lỗ chắc. Cứ thống kê xem 1 năm có bao nhiêu cổ phiếu tăng giá trên 20%. Thậm chí 3 năm cũng có rất ít cổ phiếu lãi trên 20%
    gaconhocchoichungChangNo thích bài này.
  4. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    96.019
    Ý các anh ấy bẩu chơi đi bao lãi.:((
    gaconhocchoichung thích bài này.
  5. 10508

    10508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2020
    Đã được thích:
    866
    Có nghĩa là nếu bạn lời 1000vnđ/cp thì nhà nước thâu 200đ chứ có phải thu trên NAV của bạn đâu. Nhưng thuế kiểu này thì chết mấy anh quay tay, mấy cậu soi chart cắn 2-3% rồi dọt. Các con bot thuật toán cũng phải tạm ngưng để tính toán lại, khả năng là TT sẽ trầm lắng 1 thời gian. Còn holder thì vô tư đi, đánh thuế thoải mái NN ơi.
    gaconhocchoichung thích bài này.
  6. Galaem2021

    Galaem2021 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2021
    Đã được thích:
    619
    tính thế cũng vỡ mồm rồi, 1 tỷ lãi đi 200 triệu tiền thuế, tính thuế ngang với thuế doanh nghiệp thì chi bằng thành lập doanh nghiệp luôn, vậy chắc em bỏ chứng luôn
    gaconhocchoichung10508 thích bài này.
  7. 10508

    10508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2020
    Đã được thích:
    866
    Thế mới đang tranh cãi đấy bác, đây sẽ là quyết sách xem dân nghiệp dư được trade không hay phải dồn vào quỹ để tăng tính ổn định của "vĩ mô" =)) như các thị trường tiên tiến khác :))
    gaconhocchoichung thích bài này.
  8. Le_Tuan007

    Le_Tuan007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2024
    Đã được thích:
    69
    đánh v thì bỏ nghề thôi :))
    gaconhocchoichung thích bài này.
  9. LDF319NGHE

    LDF319NGHE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    90.332
    Mía lùi. Căng vậy cụ Gà.
    Ko khấu trừ lỗ mà cấn chém ngay 20% lãi thì hơn cắt cổ còn gì. Bà mịa nghĩ ra gì cũng chỉ hút máu. Bts. Ví dụ chứng sỹ tự đăng ký “năm tài chính” là 12 tháng rồi tính.
    gaconhocchoichungrandy_orton thích bài này.
  10. blueptit

    blueptit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    94.411
    Chắc được khấu trừ chứ

    Tổng Giá vốn của 1 năm với tổng giá bán của 1 năm, trừ ra là lãi 1 năm. Tính 20% trên số lãi đó

    Còn nếu giao dịch lỗ không được tính vào quyết toán thuế cuối năm thì không hợp lý

    Chơi khôn thế thì chơi một mình cho rồi

    Có thể từng giao dịch lỗ sẽ không bị tính thuế, giao dịch lãi bị tạm tính thuế 20% vào lãi. Nhưng sẽ còn bước quyết toán thuế cuối năm, khấu trừ giao dịch lỗ để hoàn thuế.

    Có thể sẽ áp dụng kiểu này nhưng phải mất hơn 1 năm mới được hoàn thuế cho các giao dịch lỗ thì cũng lâu
    gaconhocchoichung thích bài này.

Chia sẻ trang này