Thung lũng quán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 10/06/2021.

986 người đang online, trong đó có 394 thành viên. 17:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 14459 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    Cầm tiền chốt lãi bỏ vào bao
    Sợ cổ trên cao rớt xuống ào
    Các lái ào ào phi mất dép
    Không tham đỡ khổ phải không nào
    dancaychoitrungEotiti thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    Nâng hạng thị trường MSCI: Việt Nam lại lỡ hẹn
    Chuyên mục: Chứng khoán
    Covid - Vaccine[​IMG]
    [​IMG]
    Đúng như dự báo Việt Nam vẫn chưa được xướng tên trong danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI.
    Đáng chú ý hơn, trong đợt review lần này, MSCI đưa ra đề xuất chuyển Pakistan thị trường mới nổi (Emerging Market) sang thị trường cận biên (Frontier Market). Đề xuất này có thể tác động tới tỷ trọng của Việt Nam trong rổ thị trường cận biên.
    Vào sáng ngày thứ Sáu (25/06), MSCI đã công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới. Theo kết quả vừa công bố, Việt Nam lại lỡ hẹn với danh sách xem xét để được nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) sang thị trường mới nổi (emerging market).
    Trên thực tế, kết quả này có lẽ đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước vì đánh giá của MSCI về thị trường Việt Nam vẫn chưa thực sự cải thiện nhiều sau 1 năm. Ngoài ra, tình trạng giao dịch khó khăn trên sàn HOSE trong năm nay cũng có thể là yếu tố gây cản trở tiến trình xem xét nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. MSCI cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng nghẽn lệnh tại HOSE.
    Chặng đường nâng hạng lên thị trường mới nổi của thị trường Việt Nam có vẻ còn rất xa. Theo đánh giá Công ty chứng khoán VNDriect, nếu hoàn thành triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán mới trong năm 2021 thì Việt Nam có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong kỳ đánh giá thường niên 2022. Sau đó, thị trường Việt Nam có thể được thông báo nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ xem xét vào tháng 6/2023, và việc nâng hạng sẽ chính thức có hiệu lực một năm sau đó.
    Đề xuất chuyển Pakistan sang thị trường cận biên
    MSCI cho biết đã khởi động cuộc tham vấn ý kiến về đề xuất chuyển MSCI Pakistan Index từ thị trường mới nổi sang thị trường cận biên trong đợt review chỉ số bán niên tháng 11/2021.
    Lý giải cho động thái trên, tổ chức này cho biết thị trường cổ phiếu Pakistan đã không còn đáp ứng tiêu chí về quy mô và thanh khoản của thị trường mới nổi kể từ đợt review bán niên tháng 11/2019.
    Trong đề xuất, MSCI cũng đưa ra bảng mô phỏng cho trường hợp Pakistan được chuyển sang thị trường cận biên. Cụ thể hơn, sẽ có 4 cổ phiếu Pakistan được thêm vào rổ thị trường cận biên với tổng tỷ trọng là 2.3%. Trong khi đó, tỷ trọng của Việt Nam bị giảm nhẹ từ 31% xuống 30.3%, trong khi số cổ phiếu được giữ nguyên.
    Bảng mô phỏng cho chỉ số MSCI Frontier Market
    [​IMG]
    Lưu ý, dữ liệu cho bảng mô phỏng trên được tính tới ngày 19/04/2021.
    Ngoài ra, MSCI cũng đưa ra bảng mô phỏng tác động đối với chỉ số MSCI Frontier Markets 100. Trong đó, MSCI thêm 13 cổ phiếu Pakistan với tổng tỷ trọng 5.8%. Tuy nhiên, tỷ trọng Việt Nam không giảm mà còn tăng, từ 31% lên 31.4%, trong khi số lượng cổ phiếu được giữ nguyên.
    Bảng mô phỏng tác động cho chỉ số MSCI Frontier Markets 100
    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu thành phần có 3 cổ phiếu Việt Nam là VIC, HPG, VNM với tỷ trọng mô phỏng tương ứng 4.7%, 4.4% và 2.9%.
    Bảng mô phỏng Top 10 của chỉ số MSCI Frontier Markets 100
    [​IMG]
    Như vậy, cho dù Pakistan được chuyển sang thị trường cận biên, cổ phiếu Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất ở mức trên 30%.
    MSCI sẽ tham vấn ý kiến của các thành phần tham gia thị trường về đề xuất này cho tới ngày 31/08/2021 và sẽ thông báo quyết định vào ngày 07/09/2021.
    Argentina được chuyển sang thị trường độc lập
    MSCI thông báo sẽ chuyển Argentina từ thị trường mới nổi sang thị trường độc lập (Standalone Markets) trong đợt review bán niên tháng 11/2021. Đây được xem là một tin tích cực với thị trường Việt Nam vì trước đó MSCI có cân nhắc tới chuyện chuyển Argentina sang thị trường cận biên thay vì thị trường độc lập.
    “Kể từ tháng 11/2019, các nhà đầu tư tổ chức quốc tế bị áp biện pháp kiểm soát vốn trên thị trường cổ phiếu Argentina”, Craig Feldman, Trưởng bộ phận nghiên cứu quản lý chỉ số và là thành viên của Ủy ban Chính sách chỉ số MSCI, cho hay. “Sự nghiêm trọng của các biện pháp kiểm soát vốn (mà không có biện pháp giải quyết nào được đưa ra) đã không còn phù hợp với tiêu chí Khả năng tiếp cận Thị trường của chỉ số MSCI Emerging Markets. Điều này dẫn tới việc Argentina bị chuyển từ thị trường mới nổi sang thị trường độc lập”.
    [​IMG]
    BVSC: Việt Nam khó có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi bởi MSCI trong kỳ đánh giá tháng 06/2021

    [​IMG]
    My Lăng

    15/06/2021
    • 18 [​IMG]
    Vũ Hạo
    dancaychoitrung thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    [​IMG]
    Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM tại buổi cung cấp thông tin về tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19.

    Sau khi tiếp nhận 836.000 liều vắc-xin do Bộ Y tế chuyển vào và theo sự chỉ đạo, TP HCM đã gấp rút chuẩn bị lên kế hoạch triển khai chỉ trong 2 ngày. Ngày 19-6 khởi động, đến ngày 20-6 là giai đoạn tăng cường tiêm cho 5.714 người là công nhân tại khu chế xuất, khu công nghiệp.

    Ngày 19-6, đã tiêm cho 877 người lao động làm việc tại 2 công ty trong Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, TP HCM.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến sáng 21-6, tất cả các quận huyện và TP Thủ Đức đã chuẩn bị xong đội cấp cứu và sẵn sàng các điểm tiêm. Sau khi kiểm tra, đến chiều 21-6, chính thức triển khai tiêm đại trà cho người dân. "Tuy nhiên, trong những ngày đầu còn nhiều thiếu sót, sự phối hợp giữa người tiêm và đơn vị tổ chức tiêm còn chưa đồng bộ" - bác sĩ Bỉnh cho biết.

    Từ 19-6 đến 25-6 đã có hơn 428.000 người đến tiêm và khám sàng lọc. Có hơn 40.000 người hoãn tiêm sau khi khám sàng lọc. Những trường hợp này sẽ được sàng lọc lại và được tiêm vét.

    Như vậy đã có hơn 404.000 người được tiêm, với tiến độ này thì cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu hơn 800.000 liều vào cuối tuần này. Dự kiến ngày chủ nhật sẽ tiêm vét.

    Có 1.109 trường hợp phản ứng sau tiêm. Trong đó, 73 trường hợp có phản ứng phụ nhẹ, 20 trường hợp độ 1, 26 độ 2, 15 độ 3, 2 độ 4 và những trường hợp khác.

    Để đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng TP đã huy động các đội xe cấp cứu thường trực với sự tham gia của các chuyên gia cấp cứu từ bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện trung tâm TP sẵn sàng hỗ trợ các quận huyện ở những điểm tiêm.

    [​IMG]




    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]Thử nghiệm vắc-xin Nano Covax: Hoàn thành tiêm 13.000 người trong tháng 8
    [​IMG]Người trên 65 tuổi tại TP HCM tạm thời chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19
    [​IMG]TP HCM huy động hệ thống cấp cứu tham gia chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19
    [​IMG]Tiêm vắc-xin xong, xét nghiệm Covid-19 có bị "dương tính giả"?



    [​IMG]
    silento1234dancaychoitrung thích bài này.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    Tháng 7 có những mùa hoa chỉ ngắm thôi đã yêu rồi
    Tháng 7 thời tiết đôi khi thật khắc nghiệt, nhưng thiên nhiên đã bù đắp ban tặng cho tháng 7 những mùa hoa tuyệt đẹp, chỉ ngắm thôi cũng đủ làm say lòng người.

    2568

    Mỗi một tháng trong năm lại có những mùa hoa đặc trưng. Công việc của một người ‘khô cằn’ nhưng thích thưởng hoa như tôi là luôn tận hưởng trọn vẹn những mùa hoa mà thiên nhiên ban tặng trên mảnh đất hình chữ S này.

    Mà thực ra chẳng cần là một người mê hoa, thì sau khi đọc bài viết dưới đây bạn sẽ muốn dành một khoảng thời gian, lên lịch trình để ngắm nghía ngay cho mà xem!

    Mùa hướng dương nở rộ nắng hè

    [​IMG]

    Mỗi độ tháng 7 về, các vườn hoa hướng dương lại được nhuộm vàng chói chang. Lúc này những bó hoa hướng dương như mặt trời bé con lại theo chân các cô bán hàng rong, lúc lắc phía sau yên xe tha thẩn khắp các con phố.

    [​IMG]

    Lúc này không chỉ các bạn trẻ mà các cô chú trung niên cũng đến các vườn hoa để lưu giữ những bức hình thật đẹp cùng loài hoa này. Hướng dương tỏa sắc vàng rực dưới ánh nắng mặt trời mang đến sự tươi mới, đầy sức sống.

    [​IMG]

    Mùa hướng dương về cũng là lúc mùa hè dần kết thúc để gọi thu tới, để ai cũng có thể cảm nhận được rằng nắng rất dịu, tiếng ve cũng bớt râm ran.

    Mùa hoa sấu rụng

    Ở Hà Nội gần 10 năm, những mùa hoa sấu cứ đến và qua. Mùa hoa sấu nào cũng mang đến một sự dịu dàng vừa đủ để níu giữ bước chân người đi. Tháng 7 về trong cơn mưa ngâu dai dẳng đem theo những dốm hoa sấu nhỏ li ti rụng xuống.

    Sáng sớm chút nắng chiếu vào những hàng sấu già càng làm nổi bật những thêm những chùm hoa li ti như những hạt ngọc giữa trời. Mùa này mà đi dưới đường phố đảm bảo bạn sẽ yêu biết mấy khi hoa sấu rụng như mưa bụi li ti, đậu trên đầu, trên vai, dưới chân là thảm lá rơi lạo xạo bỏ quên những hối hả của phố thị ngoài kia.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hoa xà cừ nở trên vòm xanh biêng biếc

    [​IMG]

    Xà cừ nở vương trên đầu luôn nhắc ai đó trở về miền ký ức vẹn nguyên. Về những ngày nô đùa dưới cây xà cừ to lớn sừng sững. Về chuyện bọn con trai nghịch ngợm đu từ cành này sang cành nọ, về mấy đứa con gái nhảy lò cò dưới tán cây rộng mát.

    [​IMG]

    Khi đó thân cây xà cừ to bằng mấy người ôm, nên có thể chơi thêm trò trốn tìm. Chẳng ai có thể quay ngược thời gian để ngắt cành hoa xà cừ nhỏ li ti cài trên tóc, giờ đây chỉ có thể ngắm lá xà cừ vàng rơi giữa mùa nắng hạ, hoa khô yếu ớt bay theo gió. Mùa hoa xà cừ bao giờ cũng vậy, vừa đủ bình dị, vừa đủ nhẹ nhàng để bất kỳ trái tim nào cũng thấy thổn thức.

    Hoa phi yến đẹp nhẹ nhàng

    [​IMG]

    Hoa phi yến được xem là loài hoa của tháng bảy, nghĩa là ‘trái tim rộng mở’, tượng trưng cho sự may mắn, niềm tin và nụ cười. Hoa phi yến, bông hoa có cuống dài, thanh mảnh, màu tím, hồng hoặc trắng. Loài hoa này mang vẻ thanh tao, quyến rũ khiến nhiều người nao lòng.

    [​IMG]

    Một loài hoa người thường hay quên tên trong bận bịu cuộc sống thường nhật nhưng mỗi tháng 7 về là lại tíu tít chọn những bó tươi nhất về cắm vào chiếc lọ mộc mac, giản dị nhất. Ai đó đã ví hoa phi yến như một chiếc đồng hồ báo thức, chỉ cần thấy nở là đã biết tháng 7 về, vừa trong trẻo, vừa dịu mát thơm tho.

    [​IMG]
    dancaychoitrungsilento1234 thích bài này.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    Bất chấp VN-Index vượt đỉnh lịch sử, gần trăm mã cổ phiếu vẫn ngược dòng giảm trong nửa đầu năm 2021
    Chủ nhật, 04/07/2021, 09:21
    BÁO NÓI - 7:02
    [​IMG]
    Cập nhật tới hết phiên giao dịch 30/6, với mức tăng trưởng "nóng bỏng tay" trong thời gian qua, chỉ số VN-Index hiện chỉ xếp sau chỉ số chứng khoán của Abu Dhabi trong danh sách các chỉ số (chính) tăng mạnh nhất trên toàn thế giới.

    Nhìn lại nửa đầu năm 2021, giới đầu tư đã chứng kiến đà thăng hoa chưa từng có trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt, hàng loạt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 tại mức 1.408,55 điểm, vượt xa mốc 1.400 kỳ vọng đồng thời đánh dấu sự tăng trưởng 27,6% so với thời điểm bắt đầu của năm 2021.

    Tuy nhiên, ngược dòng với xu hướng chung, thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn ghi nhận gần 100 mã cổ phiếu giảm giá trị, thậm chí mất đi hơn nửa về thị giá.

    [​IMG]
    Top 20 cổ phiếu giảm giá trị mạnh nhất 6 tháng đầu năm 2021

    Dường như đà lao dốc của cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 chưa có dấu hiệu dừng lại, thị giá chạm đáy lịch sử 20.100 đồng/cổ phiếu trong phiên 2/6, đến nay vẫn liên tục dò đáy. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cổ phiếu này đã đánh mất đi gần 56% giá trị.

    Liên tục giảm sút sau sự cố với YouTube, trong năm 2021 Yeah1 đặt kỳ vọng vào sự hợp tác giữa nền tảng - hệ sinh thái bán hàng - phân phối - truyền thông Giga1 và các doanh nghiệp sản xuất. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ trong cả năm nay, dựa trên sự tăng trưởng Giga1 là chủ yếu. Kết thúc quý 1/2021, tuy doanh thu tăng so với cùng kỳ lên mức 289 tỷ đồng, song công ty vẫn báo lỗ sau thuế 52,5 tỷ, lỗ ròng tương ứng 45,6 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu YEG 6 tháng qua

    Xếp thứ 2 trong danh sách sụt là cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1). Chốt phiên 30/6, TN1 tăng 1,5 điểm lên mức 58.500 đồng/đơn vị, nhưng so với mức đầu năm 2021 vẫn ghi nhận mức giảm hơn 34%. Diễn biến cùng chiều, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai kết thúc nửa đầu năm 2021 có giá trị giảm gần 26% xuống còn 10.800 đồng (chốt phiên 30/6).

    Đóng
    [​IMG][​IMG]
    Bên cạnh đó, cổ phiếu OGC của Tập đoàn Đại Dương đã đánh mất hơn 23% về thị giá trong vòng 6 tháng, chốt phiên cuối tháng 6 tại 6.150 đồng/cổ phiếu. Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của OGC không thực sự tích cực khi doanh thu giảm 31% so với cùng kỳ, qua đó ghi nhận mức lỗ hơn 26,3 tỷ đồng.

    Mã VJC của Hàng không VietJet trong nửa đầu năm cũng đã ghi nhận giá trị giảm 2,8%, chốt phiên 30/6 tại 121.500 đồng/cổ phiếu. Nếu so sánh với thời điểm kết thúc 5 tháng đầu năm 2021, thị giá VJC đã có sự đi lên qua các nhịp điều chỉnh.

    Với dự báo thị trường quốc tế sẽ khởi sắc lại vào quý 4/2021, VietJet đã sẵn sàng cho kế hoạch khai thác thường lệ mạng đường bay quốc tế. Công ty đặt kế hoạch 2021 với doanh thu hợp nhất đạt 21.900 tỉ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2020 nhờ vào việc thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu vận tải hàng hóa, mở rộng kinh doanh chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu VJC 6 tháng qua

    Những mã cổ phiếu quay đầu giảm trong nửa đầu năm 2021 còn có một số mã khác như FRT của Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (-15,3%), BHN của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (-11,8%), PHR của CTCP Cao su Phước Hòa (-10,2%) hay HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (-3,7%)

    Sự góp mặt của các "ông lớn" trong danh sách giảm giá trị

    Đáng chú ý, danh sách sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2021 có sự xuất hiện của bốn "ông lớn", vốn hóa vượt tỷ đô của chứng khoán Việt.

    Cụ thể, mã cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM) sau thời gian dài điều chỉnh đã ghi nhận mức giảm hơn 15,1% về giá trị so với đầu năm 2021, đóng cửa phiên giao dịch 30/6 tại mức giá 90.400 đồng/cổ phiếu. VNM cũng xếp thứ 2 trong danh sách bán ròng của khối ngoại 6 tháng đầu năm nay với giá trị lên đến 6.200 tỷ đồng.

    Tín hiệu đáng mừng là trong tháng 6, cổ phiếu VNM đã bắt đầu được khối ngoại mua ròng trở lại, kéo theo đó là sự lao vào "bắt đáy" của nhà đầu tư nội. Sự thay đổi này có thể xuất phát từ việc Vinamilk chốt quyền trả cổ tức tiền mặt vào đầu tháng 6 cũng như hoạt động kinh doanh trở lại ổn định sau quý I chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu VNM 6 tháng qua

    Ngoài VNM chịu tổn thất do đại dịch, ảnh hưởng của Covid-19 còn tác động nặng nề nhất lên các doanh nghiệp kinh doanh bia rượu - lĩnh vực vẫn chưa thể vực dậy sau chuỗi khủng hoảng bởi dịch bệnh. Trong đó, một trong những cổ phiếu đắt đỏ nhất thị trường hiện nay là SAB của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), sau khoảng thời gian trượt dài đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan hơn về giá. Tuy vậy, đà phục hồi này cũng chưa thể giúp SAB trở lại vùng giá hồi đầu năm 2021, giá trị sau 6 tháng ghi nhận mức giảm gần 12,6%.

    Cùng tốc độ giảm, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt đã mất 11,5% giá trị kể từ thời điểm đầu năm nay, chốt phiên 30/6 đạt 58.400 đồng/cổ phiếu. Riêng trong quý 1/2021, BVH ghi nhận lãi sau thuế xấp xỉ 499 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước, tuy vậy thị giá từ tháng 2/2021 trở lại đây chỉ loanh quanh ngưỡng 55.000 - 60.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa hiện trong ngưỡng hơn 43,8 nghìn tỷ đồng (~1,8 tỷ USD)

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu BVH 6 tháng qua

    Giữa bối cảnh hàng loạt mã tăng phi mã trong nhóm cổ phiếu vua, ông lớn NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) lại quay đầu, mất đi 1,4% giá trị so với đầu năm 2021.

    Ghi nhận trong 6 tháng, khối ngoại đã bán ròng gần 1.360 tỷ đồng cổ phiếu BID, đến tận những phiên cuối tháng 6 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại khi vẫn tiếp tục "xả hàng". Còn theo BCTC đã công bố, lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của BIDV đạt 3.396 tỷ đồng, tuy tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn VPBank, MBBank, Techcombank, VietinBank, Vietcombank, những điều này đã tác động lên giá cổ phiếu BID.

    [​IMG]
    Diễn biến cổ phiếu BID 6 tháng qua
    dancaychoitrung thích bài này.
  6. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    8.860
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn Trùng
    Du*o*ng vật khoẻ quá cả vùng thất kinh >:D<
    bongcomay thích bài này.
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Này Bông chuẩn bị sẵn sàng
    Canh nay mai múc con hàng chỉnh sâu
    Cũng không cần phải giữ lâu
    Lãi vừa đủ bán cho đầu nậu chơi. :)):)):))
    bongcomay, aikythiensuChungsan thích bài này.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    [​IMG]
    Mình về thung lũng quán trú mưa
    dancaychoitrung thích bài này.
  9. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Cái hố cô đào để trốn ai?
    Khuyên tìm đến một cái bờ vai
    Khi nào mỏi mệt kê đầu nghỉ
    Đỡ chán chường hơn xuống chỗ này. :)):)):))
    bongcomay thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.158
    Kỳ vọng hưởng lợi từ đầu tư công nhưng lợi nhuận doanh nghiệp đá giảm vì đâu?
    HoSE: KSB), Hóa An (HoSE: DHA) và Đá Núi Nhỏ (HoSE: NNC). Một số doanh nghiệp khác như Cường Thuận Idico (HoSE: CTI) hay CIC39 (HoSE: C32) chưa công bố.

    Cả 3 công ty trên đều có doanh thu, lợi nhuận giảm trong quý II. Đá Núi Nhỏ có kết quả kinh doanh giảm sâu nhất: doanh thu giảm 49% còn lợi nhuận giảm 60%. Công ty cho biết nguyên nhân là sản lượng đá tiêu thụ giảm hơn 54% cùng kỳ.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Bimico cũng có doanh thu giảm 19%, lợi nhuận sau thuế cổ đông giảm 29%, lần lượt đạt 321 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, phần vật liệu xây dựng, khoáng sản giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

    Đối với công ty Hóa An, cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm 6% cùng kỳ, đạt lần lượt gần 96 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng

    Tương tự quý II, kết quả kinh doanh 6 tháng của các doanh nghiệp cũng giảm. Đá Núi Nhỏ có doanh thu giảm 46%, lợi nhuận giảm 53% cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 57% và 79% kế hoạch năm. Bimico ghi nhận doanh thu giảm 18% còn lợi nhuận giảm 20%, hoàn thành lần lượt 47% và 45% chỉ tiêu cả năm. Còn Hóa An, doanh thu giảm 4%, lợi nhuận tương đương cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 47% và 59% kế hoạch năm.

    Kết quả kinh doanh sụt giảm hoặc đi ngang đã được ghi nhận ở Bimico và Đá Núi Nhỏ trong năm 2020. Trong năm này, Đá Núi Nhỏ có doanh thu 401,5 tỷ đồng, giảm 22% và lợi nhuận sau thuế gần 111 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Còn Bimico có kết quả tương đương cùng kỳ, với doanh thu 1.322 tỷ đồng còn lợi nhuận 327,8 tỷ đồng.

    Nguyên nhân giảm lợi nhuận

    Đá Núi Nhỏ vốn khai thác chủ yếu ở 3 mỏ chính: Núi Nhỏ (Bình Dương), Mũi Tàu (Đồng Phú, Bình Phước) và Tân Đông Hiệp (Dĩ An, Bình Dương). Tuy nhiên, mỏ Núi Nhỏ và mỏ Tân Đông Hiệp đã hết hạn khai thác từ 31/12/2019, còn mỏ Mũi Tàu có sản lượng khai thác khoảng 1,4 triệu m3/năm. Năm 2020, theo công ty, thị trường tiêu thụ mỏ Mũi Tàu không có, các dự án hạ tầng giao thông không nhiều dẫn đến sản lượng khai thác thấp, chỉ đạt 54%. Vì vậy cả năm 2020, sản lượng đá khai thác của công ty chỉ đạt gần 1,5 triệu m3, thấp hơn 46% năm trước và hoàn thành 70% kế hoạch năm.

    Trong năm nay, mỏ Núi Nhỏ sẽ ngưng khai thác vào tháng 9. Công ty còn mỏ Mũi Tàu và không được khai thác vượt mức giấy phép phê duyệt. Kế hoạch đá khai thác cả năm chỉ 1 triệu m3, giảm 33% thực hiện năm trước. Ban lãnh đạo dự đoán năm 2021 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2020. Kế hoạch doanh thu 208 tỷ đồng, lợi nhuận 35 tỷ đồng, giảm lần lượt 50% và 74% thực hiện năm trước.

    Còn công ty Hóa An với 3 mỏ đang khai thác gồm Thạnh Phú 2 (20 ha, Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Tân Cang 3 (gần 22 ha, Tam Phước, TP Biên Hòa) và Đá Núi Gió (hơn 18 ha, Hớn Quản, Bình Phước). Kế hoạch sản lượng khai thác các mỏ này trong năm nay chỉ đạt khoảng 90 - 94% so với thực hiện năm trước. Trong đó, mỏ Thạnh Phú 2 chiếm tỷ trọng 54%, đạt trên 1,2 triệu m3. Từ đầu năm, ban lãnh đạo công ty đã dự báo Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng và sản xuất vật liệu. Kế hoạch doanh thu giảm 10% còn lợi nhuận giảm 26% so với thực hiện năm trước, đạt lần lượt 354 tỷ đồng và 73 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Hoạt động khai thác, chế biến đá của Bimico. Ảnh: KSB

    Hiện tại, Bimico có các mỏ như Phước Vĩnh (Phú Giáo, Bình Dương), Tân Mỹ (Tân Uyên, Bình Dương), Thiện Tân 7 (Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Trong đó, mỏ Thiện Tân 7 đang tiếp tục được đền bù để mở rộng hiện trường khai thác; mỏ Tân Đông Hiệp đã hết thời hạn khai thác và không còn đóng góp vào kết quả kinh doanh năm nay.

    Đối với kết quả kinh doanh 6 tháng giảm, ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Bimico cho biết diễn biến này đã nằm trong tính toán khi lợi nhuận từ mỏ Tân Đông Hiệp không còn. Đồng thời, từ đầu năm tới nay, ngoài tháng 1 - 2 nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường còn đối mặt với dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5 dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giảm, lưu thông chậm. Giá thép tăng cũng làm nhiều công trình xây dựng nghỉ thi công, ảnh hưởng nhu cầu đá. Trong khi đó, giá đá không tăng, chỉ tương đương năm trước. Hiện tại, Bimico đang làm hồ sơ, giấy phép, dự kiến cuối năm sẽ đưa vào khai thác mỏ Tân Lập và tìm đối tác chuyển nhượng mỏ ở Thanh Hóa.

    Nói về các dự án đầu tư công, ông Đạt đánh giá gần đây, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông thiếu nguyên vật liệu, nhưng chủ yếu là thiếu đất san lấp, không thiếu đá. Để các doanh nghiệp đá được hưởng lợi từ đầu tư công thì cần thời gian, do giải ngân vốn chưa cao, các dự án chưa triển khai được nhiều. Hơn nữa, ông Đạt kỳ vọng vào các công trình "đi theo" dự án đầu tư công. Ví dụ, với sân bay Long Thành, lượng đá dành cho dự án chỉ là một phần, còn phần lớn khác nằm ở các khu tái định cư rộng cả nghìn ha, công trình phụ trợ (khu công nghiệp, khu dân cư)... Điều đó đồng nghĩa với việc đầu tư công đóng vai trò kích thích cho các dự án vệ tinh phát triển, nhu cầu đá cũng tăng lên.
    dancaychoitrung thích bài này.

Chia sẻ trang này