Thuốc nổ TNT-tâm điểm trong những ngày tới!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hung654321, 30/07/2010.

1076 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4095 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau TNT sẽ CE 3 phien, 2 phien còn lại tăng nhẹ tích luỹ. Kịch bản đã đc soạn...
  2. hoangminhhn

    hoangminhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    TNT hôm nay lại trần từ đầu phiên rồi. Chúc mừng các bác đang nắm giữ TNT nhé[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Nay thị trường đỏ mà em TNT vẫn trần trùng trục. Chúc mừng các bác sắp đón tin tăng vốn và dự án khủng.
  4. muackvn

    muackvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Đã được thích:
    2.891
    Theo kịch bản đã được soạn, mai lại CE.
    Thứ 5, thứ 6 tích lũy.
    Nghe sao mà ngon vậy.
    [r2)][r2)]
  5. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Một trong 4 tin khủng đã ra, còn 3 tin nữa sắp công bố để về 5x:

    THÔNG TIN CÔNG TY Thứ 3, 21/09/2010, 08:55
    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] TNT [​IMG] Công ty Cổ phần Tài nguyên (HoSE) [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


    TNT: Được đồng ý xây khu đô thị sinh thái 98 ha tại Hoà Bình
    [​IMG] Dự án dự kiến có quy mô 98 ha nằm tại xã Nhuận Trạch, xã Hợp Hòa và thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng.

    Cuối tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Tài Nguyên (Mã CK: TNT) đã được UBND tỉnh Hoà Bình đồng ý chủ trương cho Công ty khảo sát, xác định cụ thể quy mô, diện tích, hiện trạng đất và lập quy hoạch dự án khu nhà ở, khu dân cư, sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Nhuận Trạch, xã Hợp Hòa và thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình.

    Vị trí dự án nằm ven Quốc lộ 6, tiếp giáp với khu đô thị vệ tinh Xuân Mai (Hà Nội), ngay cửa ngõ phía Tây bắc Thủ đô, cách Hà Nội 36 km, cách Khu công nghệ cao Hoà Lạc 27 km, cách đường Hồ Chí Minh 16 km.

    Theo ông Nguyễn Gia Long – Chủ tịch HĐQT của TNT, dự án có quy mô 98 ha với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận của dự án đem lại khoảng 500 tỷ đồng trong vòng 5 năm thực hiện dự án từ 2011 đến 2016. Hiện, dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình giao cho Công ty lập quy hoạch chi tiết 1/500.

    Ngoài dự án trên, TNT còn cùng với 3 đối tác khác đang thực hiện dự án chung cư cao tầng, biệt thự, văn phòng cho thuê trên mặt bằng hơn 9.000 m2 tại ngã tư Ngụy Như Kon Tum - Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội). Đến nay, dự án này đã cơ bản xong phần móng và được phép bán hàng ra thị trường.

    TNT dự kiến năm 2010 vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng. Trong năm 2010 công ty dự kiến trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.
    K.T
    Theo TNT

  6. letravu

    letravu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Đã được thích:
    246
    còn em nào tấy hon kg kụ
  7. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    TNT: doanh thu lơi nhuận năm 2010 không phụ thuộc vào dự án Nhân Chính



    [​IMG] [​IMG]
    10:03' AM - Thứ hai, 27/09/2010


    Ngày 24/9/2010, báo Đầu tư Chứng khoán đã đăng bài viết: “TNT chưa đủ giấy phép dự án đã hạch toán lợi nhuận?”, có đề cập tới vấn đề hoàn thiện thủ tục pháp lý của Dự án Chung cư Nhân Chính do TNT là một trong 4 đối tác thực hiện. Để làm rõ thêm về vấn đề trên, cũng như các kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2010, phóng viên Tạp chí Tài chính điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Gia Long - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của TNT...

    Xin ông cho biết thêm những vấn đề liên quan tới Dự án Chung cư Nhân Chính mà TNT là một trong các đối tác thực hiện?
    Như đã trả lời phóng viên báo Đầu tư Chứng khoán, Dự án Chung cư Nhân Chính do TNT góp 25% vốn đầu tư đến thời điểm này vẫn hoạt động rất tốt, minh chứng là quy hoạch mới điều chỉnh đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp nhận trong công văn ngày 7/9/2010 gửi Công ty Đầu tư Phát triển Nhà 41 - đối tác đại diện về mặt pháp lý cho các bên tham gia. Đây là thủ tục cuối để hoàn thiện hồ sơ tăng số tầng từ 21 lên 24 tầng cũng như diện tích từ 8 căn hộ/sàn xây dựng lên 12 căn hộ/sàn xây dựng, để Sở Xây dựng cấp phép điều chỉnh trong thời gian sớm nhất. Bởi vậy, với Dự án Cung cư Nhân Chính hoàn tất thủ tục pháp lý chỉ còn là một vấn đề kỹ thuật, còn tiến độ của Dự án, do đã được cấp phép xây 21 tầng trước đây nên các bên tham gia đã đẩy mạnh thi công đại trà phần móng và sắp tới thời điểm được phép bán hàng ra thị trường theo quy định.
    Như vậy là TNT vẫn có thể hạch toán doanh thu, lợi nhuận của Dự án này vào năm 2010?
    Đúng vậy, bởi thời gian của năm 2010 còn tới hơn 3 tháng, đủ để chúng tôi bổ sung, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cuối cùng theo số tầng và số căn hộ mới, cũng như thi công xong phần móng và thực hiện bán hàng theo Nghị định 71/2010/NĐ - CP và Thông tư 16/2010/ TT - BXD. Tuy nhiên, ngay cả trường hợp Dự án Nhân Chính kịp hoặc không kịp về tiến độ thì kế hoạch kinh doanh năm 2010 vẫn khả quan vì Công ty còn nhiều mảng, nhiều phương án để đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Bởi vậy, kế hoạch lợi nhuận sau thuế 36 tỷ của năm 2010 không có gì thay đổi và TNT xin khẳng định Dự án Chung cư Nhân Chính chỉ là một mảng kinh doanh của TNT và Công ty còn nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, đủ để đảm bảo thậm chí là vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận. Với nhà đầu tư thì “cơm không ăn, gạo còn đó”, chắc chắn TNT sẽ hạch toán lợi nhuận của Dự án này trong những thời gian thích hợp.
    Ông có thể nói rõ hơn về các lĩnh vực kinh doanh khác giúp TNT có thể hoàn thành kế hoạch năm 2010, ngoài Dự án Chung cư Nhân Chính?
    Thế mạnh của TNT lâu nay vẫn là khoáng sản. Với việc Dự án Chì - Kẽm Điện Biên đang hoạt động tốt, dự kiến doanh thu xuất khẩu quặng tinh chế khoảng 70 tỷ đồng và mức lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng trong năm 2010 là hoàn toàn khả thi, nhất là từ nay đến cuối năm đang vào mùa cao điểm của chế biến và khai thác. Đó là chưa kể tới khối lượng quặng thô của chúng tôi trong các nhà kho khá lớn, hiện được một số doanh nghiệp chế biến trên địa bàn sẵn sàng mua do nhu cầu chì, kẽm tại 2 thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày một cao hơn khi kinh tế thế giới phục hồi. Trong trường hợp cần thiết, Tài Nguyên sẵn sàng xuất quặng thô cho một số đối tác để hoàn thành doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều khả năng Tài Nguyên chưa cần sử dụng đến phương án này bởi vẫn còn những phương án kinh doanh khả thi có thể đem đến doanh thu, lợi nhuận lớn cho TNT trong thời gian tới mà chúng tôi dự kiến sẽ công bố khi các hợp đồng lớn chính thức ký kết...
    Được biết TNT vừa được UBND tỉnh Hoà Bình đồng ý là chủ đầu tư Dự án đô thị sinh thái rộng 98ha tại huyện Lương Sơn, ông có thể nói thêm về Dự án này?
    Có thể khẳng định đây là một dự án tầm cỡ của TNT, đủ để đem lại doanh thu và lợi nhuận ổn định ở mức cao cho TNT trong những năm tới. Với quy mô 98 ha với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận của dự án đem lại khoảng 500 tỷ đồng trong vòng 5 năm thực hiện từ 2011 đến 2016. Hiện, dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình giao cho Công ty lập quy hoạch chi tiết 1/500. Thế mạnh của Dự án này là nằm ven Quốc lộ 6, tiếp giáp với khu đô thị vệ tinh Xuân Mai (Hà Nội), ngay cửa ngõ phía Tây bắc Thủ đô, cách trung tâm Hà Nội 36 km, cách Khu công nghệ cao Hoà Lạc 27 km, cách đường Hồ Chí Minh 16 km rất thuận lợi để phát triển biệt thự nghỉ dưỡng, bất động sản du lịch và nhà ở sinh thái...

    Việc TNT đang chuyển mạnh sang lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS với nhiều dự án tiềm năng như Dự án khu đô thị hỗn hợp TNT tại Hoàng Mai (Hà Nội). Việc ra đời Nghị định 71/2010/NĐ - CP mới đây có khiến quá trình thực hiện Dự án này khó khăn không thưa ông?
    Xét trên góc độ kinh doanh, Nghị định 71 sẽ đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải tính toán kỹ lưỡng hơn để vừa tuân thủ quy định mới của Nhà nước mà vẫn đảm bảo lợi nhuận trong kinh doanh. Sự ra đời của Nghị định này buộc chúng tôi phải lên kế hoạch cắt giảm chi phí khi thực hiện Dự án mà việc triển khai đầu tư Nhà máy gạch Phú Hà nhằm cung cấp một phần vật liệu xây dựng cho các dự án BĐS của Tài Nguyên chính là hướng đến mục tiêu cắt giảm chi phí vốn kinh doanh. Đây cũng là hướng đi mà các tập đoàn lớn như Vinaconex, Sông Đà đang thực hiện…
    Vậy còn Dự án khu đô thị đường Vành đai 4 mà TNT cũng đang xúc tiến mạnh mẽ?
    Phát triển đô thị ven đường vành đai 4 là chủ trương lớn mới được Chính phủ thông qua về mặt nguyên tắc, các hướng dẫn và quy hoạch chi tiết còn chờ UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng. Bởi vậy, khi có thông tin chính thức về dự án, chúng tôi sẽ công bố. Về phương diện Công ty, chúng tôi rất ủng hộ chủ trương đầu tư BT - đổi đất lấy hạ tầng và sẵn sàng tham gia vào quá trình đô thị hóa mới của Thành phố.
    Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ trang này