Thương lợn ghê ........... kháng lệnh hả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hangdoc319, 09/03/2012.

8303 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1037 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ để hỗ trợ TTCK phát triển là tổ chức, giám sát việc thực thi chính sách.


    • Với 5 quyết sách được vạch ra trong Chiến lược phát triển TTCK giai đoạn 2011 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vị thế của TTCK sẽ được nâng cao trong giai đoạn tới với vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế. Nhiều giải pháp mạnh cũng được đưa ra nhằm sớm hiện thực hóa các quyết sách.


      Nâng cao vị thế của UBCK
      Quyết sách đáng chú ý đầu tiên trong Chiến lược là tăng quy mô, độ sâu và tính thanh khoản của TTCK. Phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP, đưa thị trường trái phiếu trở thành một kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế. Chú trọng đa dạng hóa cơ sở NĐT, phát triển hệ thống NĐT tổ chức, khuyến khích đầu tư nước ngoài dài hạn, đào tạo NĐT cá nhân.
      Thứ hai, tăng tính hiệu quả của TTCK với các giải pháp cụ thể: tái cấu trúc mô hình tổ chức TTCK theo hướng cả nước chỉ còn 1 Sở GDCK và từng bước cổ phần hóa tổ chức này để bảo đảm thống nhất trong hoạt động, thuận tiện trong nâng cao năng lực quản trị và thu hút vốn từ các thành viên thị trường. Đồng thời, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa phương thức giao dịch và sản phẩm nghiệp vụ của Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký...
      Thứ ba, nâng cao năng lực cạnh tranh của các định chế trung gian thị trường và tổ chức phụ trợ trên cơ sở sắp xếp lại các CTCK, từng bước tăng quy mô, tiềm lực tài chính của CTCK, đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế; mở cửa thị trường cho các trung gian tài chính nước ngoài phù hợp với lộ trình cam kết và mức độ cạnh tranh đối với các tổ chức trong nước.
      Thứ tư, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở cho phép UBCK có đủ quyền lực để thực thi tốt các chức năng quản lý, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi.
      Quyết sách cuối cùng là tham gia chương trình liên kết thị trường ASEAN và thế giới theo lộ trình phát triển, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng hạn chế rủi ro, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa TTCK Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới. Tham gia hợp tác quốc tế đa phương giữa UBCK các nước trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ đa phương của Tổ chức quốc tế các UBCK (IOSCO).

      Dự kiến, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 sẽ đạt khoảng 70% GDP

      Giải pháp mạnh
      Để hiện thực hóa 5 quyết sách trên, Chiến lược đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh. Trong đó, nổi bật là đến năm 2015 sẽ ban hành Luật Chứng khoán mới thay thế cho luật hiện hành, nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh. Ngoài áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về công bố thông tin (CBTT), quản trị công ty, xây dựng cơ chế bảo vệ NĐT nhỏ. Các chính sách mới còn chú trọng đơn giản hóa thủ tục chào bán chứng khoán bằng cách chuyển từ cơ chế thẩm định điều kiện chào bán sang cơ chế chào bán dựa trên CBTT đầy đủ. Cải tiến phương thức định giá, chào bán cổ phiếu của DNNN cổ phần hóa gắn với niêm yết trên TTCK theo hướng áp dụng phương pháp dựng sổ cho các tổ chức chào mua chuyên nghiệp, đồng thời với phương thức đấu giá cổ phần hóa. Xây dựng và phát triển TTCK phái sinh được chuẩn hóa theo hướng phát triển với các công cụ từ đơn giản đến phức tạp. Về dài hạn, cần thống nhất hoạt động thị trường phái sinh có công cụ gốc là chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ.
      Chiến lược mới lưu ý việc tạo điều kiện hình thành và phát triển các tổ chức đầu tư như: quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư chỉ số, quỹ bảo hiểm liên kết, quỹ hưu trí tự nguyện… Xây dựng cơ chế kết nối giữa thị trường tiền tệ với thị trường vốn, thông qua cho phép các công ty quản lý quỹ kết hợp với NHTM thiết kế các sản phẩm tài chính để NĐT có thể vay nợ bằng thế chấp chứng chỉ quỹ, phát triển các hình thức tiết kiệm liên kết đầu tư. Giảm số lượng CTCK, từng bước phát triển các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo mô hình kinh doanh đa năng và chuyên doanh.
      Hoạt động thanh toán bù trừ đa phương, song phương cho chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh được định hình theo hướng rút ngắn quy trình và thời gian thanh toán. Triển khai mô hình thanh toán, bù trừ đối tác trung tâm (CCP). Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên hệ thống theo dõi thị trường, CBTT và báo cáo tự động tại UBCK; xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu chung cho toàn bộ thị trường để xử lý dữ liệu và cơ chế phân quyền truy cập dữ liệu xử lý…
  2. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tiến xa sau 3 năm phục hồi

    Xu hướng giá lên của chứng khoán Mỹ chính thức bước sang năm thứ tư trong tuần này. Dù ba chỉ số chính đã tăng điểm ấn tượng so với đáy xác lập cách đây ba năm nhưng thị trường vẫn còn cơ hội tiến xa. Ông James Stack, Chủ tịch InvesTech Research, cho biết trong suốt 16 thị trường giá lên kể từ năm 1932, chỉ có 7 lần thị trường đạt được 4 năm tăng điểm liên tiếp.

    * S&P 500 vượt 1,400 điểm lần đầu tiên từ cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008
    Sau khi chạm mức thấp nhất trong 12 năm vào tháng 3/2009, chứng khoán Mỹ bắt đầu phục hồi nhờ các gói kích thích nhưng giới chuyên gia cho rằng động lực cho đà tăng điểm hiện nay của thị trường chính là các yếu tố cơ bản khả quan, đặc biệt là lợi nhuận doanh nghiệp và định giá thấp.
    Gary Thayer, Trưởng nhóm chiến lược vĩ mô của Wells Fargo Advisors cho biết mức phục hồi 100% sau 3 năm là một sự dịch chuyển rất mạnh vì trong vòng 65 năm qua, đà tăng bình quân của thị trường chỉ là 7%. Tuy nhiên, xu hướng giá lên hiện tại của thị trường bắt đầu từ các mức rất thấp và vẫn chưa trở lại các mức đỉnh trước khi xảy ra suy thoái.
    Cụ thể, dù S&P 500 đang giao dịch ở các mức cao nhất kể từ tháng 6/2008 nhưng chỉ số này vẫn còn thấp hơn 14% so với mức cao mọi thời đại trên 1,500 điểm xác lập vào tháng 10/2007.
    Bên cạnh đó, ông Thayer cho biết định giá của S&P 500 vẫn còn dưới mức trung bình. Theo ông, nếu định giá tăng lên trên mức trung bình và thị trường cũng đạt được đà phục hồi tương tự thì xu hướng giá lên có thể bị đe dọa.
    Dù dự báo S&P 500 sẽ không thể sớm xác lập các mức đỉnh mới nhưng giới phân tích vẫn đưa ra các dự báo khá lạc quan.
    Doug Cote, Trưởng nhóm chiến lược thị trường của ING Investment Management cho rằng: “Thị trường có thể tiếp tục tiến xa hơn nữa. Hiện chúng ta đã có được các biện pháp giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu khá hiệu quả và có thể chú trọng đến sức mạnh tiềm ẩn của các yếu tố cơ bản”.
    Theo ông, động lực thúc đẩy lớn nhất đối với thị trường chứng khoán chính là lợi nhuận doanh nghiệp lạc quan. Trong năm 2011, các doanh nghiệp S&P 500 đã đạt được mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Dù tốc độ tăng trưởng được dự báo có thể chậm lại trong thời gian tới nhưng lợi nhuận sẽ tiếp tục ở các mức cao kỷ lục.
    Ông Cote cho rằng thị trường có thể tiếp tục đi xa hơn nữa trước khi bắt kịp với các yếu tố cơ bản. Theo đó, ông thích đầu tư vào nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu vì cho rằng thị trường lao động sẽ tiếp tục cải thiện đáng kể với việc tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 rớt xuống dưới 8% từ mức 8.3% trong tháng 2.
    Dù vậy, không phải chuyên gia nào cũng lạc quan như Thayer và Cote.
    Ông Bill Strazzullo từ Bell Curve Trading đang khuyến nghị khách hàng của mình nên giữ thái độ thận trọng. Ông nói: “Chúng tôi cũng đưa ra dự báo tương tự như tháng 4 năm ngoái, thời điểm thị trường đang ở các mức cao nhiều năm, vì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không hợp lý. Hiện chúng ta đang trở lại các mức này”.
    Dù vậy, ông cho rằng đà phục hồi vẫn chưa kết thúc nhưng có thể đang ở trong đợt tăng cuối cùng. Ông nói: “Đây là thời điểm bắt đầu cắt giảm đầu tư vào cổ phiếu”.
    Strazzullo khuyến nghị khách hàng mua vào cổ phiếu của các công ty tiêu dùng cơ bản, dược phẩm và tiện ích. Đây chính là nhóm cổ phiếu phòng thủ thường đem lại lợi nhuận ổn định, cổ tức và tỷ suất sinh lời ngay cả trong giai đoạn bất ổn.
    Ông nhận định: “Tình hình đã cải thiện trong vòng 6 tháng qua nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề phải vượt qua. Kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn dù đã nhận được các gói kích thích trị giá hàng ngàn tỷ USD. Châu Âu đang suy thoái và bất ổn Trung Đông vẫn còn là một trở ngại lớn”.
    Phước Phạm (*********)
  3. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Chiều 16/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông cáo khẳng định “tại thời điểm hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chưa có đề xuất gì về việc điều chỉnh giá điện”.

    Vớ vỉn ........... chém =))



    dự báo cpi tháng 0,7 .....ăn uống đè xăng =))
  4. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
  5. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
  6. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
  7. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Dòng vốn bắt đầu ra khỏi các ngân hàng để chạy vào chứng khoán (tổng huy động tiền gửi giảm 3,29% trong tháng 1-2012 và tiếp tục giảm trong tháng 2-2012).
    Chiều 16-3, tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư Công ty chứng khoán FPTS, tiến sĩ Phạm Đỗ Chí - cựu chuyên gia kinh tế cao cấp IMF - cho biết từ đầu năm 2012 đến nay, kênh đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn.

    Đến nay, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 35%, còn HNX-Index tăng 45%. Bức tranh thị trường chứng khoán sinh động hơn trong hai tháng qua. Thanh khoản của thị trường cũng đã tăng rất nhanh, từ mức 300-500 tỉ đồng mỗi phiên từ trước tết, nay đã trở lại mức trên 2.000 tỉ đồng/phiên như thời kỳ sôi động cũ.

    Việc cổ phiếu tăng mạnh trong 2 tháng qua và đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 9-2011 có nhiều nguyên nhân. Trong đó, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có bước cải thiện đáng kể (lạm phát giảm tốc, tỉ giá khá ổn định, nhập siêu giảm), cho kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ đi lên trong năm nay.

    Ngoài ra, “tâm lý chứng khoán” ổn định hơn do các đề xuất cải tổ thị trường chứng khoán, trong khi thị trường vàng ngày trở nên rủi ro hơn với những biến động thất thường và thị trường bất động sản vẫn tiếp tục im ắng, hỗ trợ kênh đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn nhất.

    Theo HSBC, tính từ đầu năm 2012 có khoảng 500 triệu USD dòng vốn nước ngoài chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam do bức tranh kinh tế vĩ mô đang được cải thiện đáng kể như lạm phát đang được kiểm soát và cán cân thương mại đang dần được thu hẹp.
    Ngoài ra, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tăng tương đối mạnh, đặc biệt là nguồn vốn từ Nhật. Ước tính nguồn vốn FDI từ Nhật trong tháng 2 đạt hơn 800 triệu USD.
    Cạnh đó, dòng vốn bắt đầu ra khỏi các ngân hàng để chạy vào chứng khoán (tổng huy động tiền gửi giảm 3,29% trong tháng 1-2012 và tiếp tục giảm trong tháng 2-2012); lãi suất bớt hấp dẫn và sự bất ổn của nhiều ngân hàng nhỏ gây lo ngại cho an toàn của tiền gửi.
  8. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Không phải lòng vòng lợn cũng rõ tháng 4 index không thể không lên =))
    Thịt lợn còn rẻ nữa cpi còn nhỏ nữa=))
  9. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    N-Index
    Kênh giá: 410 – 480 Trạng thái: tăng trong ngắn hạn
    Đồ thị VN-Index
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=58165
    Các tín hiệu kỹ thuật
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=58166
    HNX-Index:
    Kênh giá: 71 – 80 Trạng thái: tăng trong ngắn hạn
    Đồ thị HNX-Index
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=58167
    Các tín hiệu kỹ thuật
    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=58168
    Khuyến nghị:
    - Nhà đầu tư T+4 cần thận trọng trong việc lựa chọn danh mục và hạn chế tối đa việc mua đuổi giá trần.
    - Nhà đầu tư dài hạn có thể tăng cường tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt tại vùng kháng cự và hạn chế việc mua đuổi giá trần.
    Khối Tư vấn Chiến lược Tài Chính Việt

  10. hangdoc319

    hangdoc319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2011
    Đã được thích:
    344
    Tuần mới từ 7/5 sẽ phá đỉnh hnx 90 vni 490 đề nghị bộ đội sẵn sàng chiến, bà con thịt lợn ăn mừng =D>[r2)]

Chia sẻ trang này