Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

3807 người đang online, trong đó có 238 thành viên. 00:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145904 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Có điểm này thì bác sẽ thấy media lề phải mị dân đến mức nào:

    - Cách đây vài hôm 1 lão thượng thư lại tuyên bố nợ công của VN tuy 54% GDP nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát và chưa phải là cao. Thằng này lấy dẫn chứng là Nhật nó còn nợ bằng 200% GDP...

    Cái trò nói 1 về còn giả quên vế còn lại nó diễn mãi và cứ nghĩ cỏ dân ngu như xưa.

    Thằng này nói vế thứ 1 là Nhật nợ công 200% thì có thể đúng nhưng nó éo bao giờ dám nói Nhật nó là chủ nợ của cả TG. ODA của Nhật và tài sản các cty Nhật nó đầu tư hàng năm trên TG hàng ngàn tỷ $. NHật nó cũng là nước nắm trái phiếu CP Mỹ nhiều nhất TG và lên đến cả ngàn tỷ $. Thế nên có điều tuy lạ nhưng không lạ là năm ngoái khi Nhật nó xảy ra thảm họa kép nhưng đồng Yên không mất giá thậm trí vẫn còn lên giá. Cái này sẽ dễ hiểu nếu thằng trên nó đọc nốt vế còn lại cho cỏ dân Việt.

    Còn VN thì sao? chúng ta là chủ nợ của nước nào thế? Ngoài tài sản là các mỏ dầu và KS gần cạn kiệt thì dự trữ ở đâu? Nhờ điên cuồng mua vét $ để trả nợ đến hạn thì VN cũng chỉ có dự trữ ngoại tệ khoảng 2 tháng nhập khẩu, còn lúc thấp nhất xuống đến có 5 tuần.

    Thế nhưng nó vẫn ngoạc mồm nói nợ công của VN chẳng có gì lo lắng và hoàn toàn nằm trong kiểm soát.

    Tất nhiên khi đó cỏ dân hiểu rằng thằng này có TK gửi tại trời Âu nên nó không lo cũng phải. Nó nói thế có nghĩa là bản thân nó có dự trự ngoại tệ dồi dào chứ éo phải 80tr dân + nhá.

    Do vậy VN khác nước lạ nhiều lắm
  2. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    sura rồi... ăn theo chú tây ủn tẹo,,.. cuối tuần Vaneck chơi.... sau đó nghỉ sớm, tết dài... hy vọng đc đôi tuần...
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Lãi suất trái phiếu chính phủ giảm sâu

    Lãi suất trái phiếu chính phủ đã giảm sâu trong vòng một tháng qua nhưng sức cầu trái phiếu vẫn không giảm, đặc biệt từ các ngân hàng lớn của Việt Nam và nước ngoài.

    Lãi suất trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh đã mất tổng cộng 50-100 điểm trong vòng hơn một tháng qua và đã giảm khoảng 50-60 điểm so với thời điểm đầu tháng 11. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 và 3 năm giảm mạnh nhất.

    Tuần qua, lãi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục giảm nhẹ khoảng 5 điểm so với thời điểm cuối tuần trước, xoay quanh 9%, 9,15% và 9,55%/năm các kỳ hạn 2, 3 và 5 năm.
    Kho bạc Nhà nước tuần qua (từ ngày 3 đến 7-12) đã phát hành được 5.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 và 3 năm với lãi suất lần lượt 9%/năm và 9,25%/năm.

    Cũng trong thời gian này, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng phát hành được 2.300 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 2 năm đến 5 năm với lãi suất trúng thầu 10,8-11,04%/năm, giảm khoảng 0,05-0,06% so với tuần trước.

    Trong vòng 1 tháng qua, lãi suất tín phiếu kho bạc cũng có mức giảm khá sâu, đặc biệt ở kỳ hạn 182 ngày với 40 điểm trên thị trường sơ cấp.

    Điều đáng nói là tuy lãi suất tiếp tục giảm nhưng trái phiếu chính phủ vẫn đắt hàng. Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tuần qua các tổ chức tín dụng đã mua 9.200 tỉ đồng trái phiếu chính phủ trong tổng khối lượng gọi thầu là 11.500 tỉ đồng.

    Từ thời điểm giữa tháng 11, Kho bạc Nhà nước đã liên tục tung ra thị trường khối lượng trái phiếu tương đối lớn và đều đặn, khoảng 3.000-4.000 tỉ đồng/tuần.

    Ngay cả khi lãi suất trái phiếu chính phủ hình thành xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng với tổng giá trị đạt gần 2.300 tỉ đồng chỉ riêng trong tháng 11.

    Do vậy, trong tháng 12, nhiều khả năng Kho bạc Nhà nước vẫn tiếp tục tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ nhằm huy động thêm cho ngân sách nhà nước vốn đang ở mức thâm hụt, dự kiến trên 170.000 tỉ đồng trong năm 2012. Tuy nhiên, do áp lực phát hành không còn, lãi suất sơ cấp dự kiến sẽ vẫn trong xu hướng giảm nhẹ.

    Các tổ chức tín dụng dự báo cầu trái phiếu chính phủ trong tháng 12 dự kiến vẫn ở mức cao dù lượng trái phiếu đáo hạn trong tháng 12 rất lớn, khoảng 6.600 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần so với tháng 11. Họ cho rằng nhu cầu về trái phiếu có kỳ hạn ngắn của các tổ chức tín dụng vẫn ở mức cao và lãi suất trúng thầu trái phiếu ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm nhẹ vào thời điểm cuối năm.

    Lý do, bởi các dự báo và điều kiện sẵn sàng đều đang nói tới khả năng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ trần lãi suất huy động, xuống khoảng 8%/năm cho các kỳ hạn dưới 12 tháng trong tháng 12 này hoặc đầu năm 2013. Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào, chi phí vốn của ngân hàng liên tiếp giảm kể cả trong tháng gần cuối năm. Tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Nỗi lo lạm phát tăng cao đã dịu xuống. Lạm phát tháng 11 chỉ tăng 0,47% so với tháng trước và lạm phát trong cả năm 2012 được dự báo sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2009. Tỷ giá tiếp tục duy trì xu hướng ổn định.

    Theo số liệu tính đến hết tháng 11 của Kho bạc Nhà nước, tính từ đầu năm đến nay, tổng số trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh đã phát hành thành công là 137.364 tỉ đồng. Trong đó, có 97.474 tỉ đồng trái phiếu của Kho bạc Nhà nước, 26.660 tỉ đồng trái phiếu của VDB (Ngân hàng Phát triển Việt Nam) và 13.230 tỉ đồng trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đặc biệt từ đầu quí 4 đến nay, giá trị trúng thầu tăng đột biến với tổng giá trị là 22.850 tỉ đồng.

    Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện có 84 thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ trên HNX, song số thành viên tham gia tích cực chỉ khoảng 15. Các tổ chức tín dụng đang mua và nắm giữ tài sản này nhiều nhất. Trong bảng xếp hạng 10 thành viên mua nhiều nhất trong năm 2012 (tính đến hết tháng 10-2012), có 9 tổ chức là ngân hàng thương mại, với khối lượng mua chiếm tới 66,2% tổng khối lượng trái phiếu bán ra trong năm nay. Trong 9 tổ chức này, nhóm bốn ngân hàng có gốc quốc doanh và các ngân hàng cổ phần nhóm lớn chiếm khoảng 55%, phần còn lại của công ty chứng khoán và ngân hàng nước ngoài.

    Các ngân hàng thương mại trong nước vẫn là chủ thể chính tham gia thị trường sơ cấp khi luôn chiếm tỷ trọng cao từ 77-83% giá trị trúng thầu của toàn thị trường. Tiếp theo, khối các ngân hàng thương mại nước ngoài cũng là đối tượng thành viên tham gia năng động và tích cực trên thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ với tỷ trọng từ 11% đến 12%. Trong khi khối các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính khác như các công ty tài chính, quỹ bảo hiểm,…chỉ chiếm 11% giá trị trúng thầu của toàn thị trường.
    Trong danh mục đầu tư của các ngân hàng thương mại, theo khảo sát sơ bộ của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, một vài ngân hàng đang nắm giữ trái phiếu chính phủ nhiều nhất ở mức 45% tổng danh mục đầu tư. Các ngân hàng cỡ trung nắm giữ khoảng 20% tổng danh mục đầu tư. Các ngân hàng nhóm yếu nhất giữ dưới 10%.

    Theo một nguồn tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, một số tổ chức mua và nắm giữ trái phiếu chính phủ nhiều nhất hiện nay có thể kể đến BIDV, Vietcombank, HSBC Vietnam, ANZ Vietnam, Standard Chartered Vietnam, Techcombank, BNP Paribas Vietnam và Maritime Bank.


    Hồng Phúc
    TBKTSG
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Với động thái trên khả năng hạ LS là rất gần rồi. Bọn NH tất nhiên có nguồn tin nhanh và tin cậy hơn chúng ta do vậy cứ mở thầu TP là nó mua sạch và đặc biệt từ đầu quý 4 nó tăng mua đột biến.

    KTVN đứng trước khả năng tiến thoái lưỡng nan:

    1 - Nếu không phát hành TP thì thiếu tiền cho chi tiêu nghiêm trọng. In liên tục cũng vẫn không đủ. Nhưng càng phát hành TP có nghĩa là nợ công càng gia tăng nghiêm trọng. Ai cũng biết nợ công của các TCT NN chính là phần lớn nhất và thành nợ khó đòi cũng lớn nhất. Nó thường lãng phí và tiêu cực nhất

    2 - Nếu hạ LS NH nhưng không kìm được LS TP thì nhưng bài ở trên tiền nó chui sạch vào TP và còn lâu mới cấp lại cho DN cần. Tiền TP của NN thu về thì chỉ cấp cho các DN NN còn khi đó tiền ngoài XH và tiền cho DN Nhỏ và vữa SME sẽ thiếu nghiêm trọng.

    Chơi bời kiểu gì bây giờ?
  5. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Đúng như phân tích của bác và bác VNtienlen rồi,như vậy là vừa phát hành được TP và cũng kìm được Ls TP===>hạ Ls kì này có tính tích cực![r2)][r2)][r2)]
  6. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.956
    Hôm nay bác có định bán HCM không?
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    HCM Nếu treo giá bán 17.5 chắc sẽ khớp.

    Em canh vào GAS tiếp giá 38.5 và PHR giá 27.5

    Tình hình này tin ra chắc sẽ tăng thêm 1nhịp nữa.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Có LAS đang về gần đến giá em kỳ vọng. Nếu 26.5 em sẽ bắt đầu vào LAS. Tất nhiên khi đó phải xuống hàng khác đã. Em vẫn chỉ luôn có 2 mã thôi. Phải bán xong mới mua hàng mới.
  9. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.973
    Đồng ý! Nói trắng ra đã từ lâu rồi dân éo nghe mấy pak lờ đờ mồm loa mép dãi mị dân nữa rồi.

    Để xem con bài cuối cùng "GOLD" sẽ được sử dụng và hiệu qủa như thế nào là biết liền ngay ấy mà.

    Đừng bao giờ nghe họ nói mà hãy xem họ làm như thế.. lào! haha... :)) :))
  10. quangtri

    quangtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Bác KQ25 cho em hỏi mua PVC có được ko?
    Cám ơn bác!

Chia sẻ trang này