Tiêm thuốc cho thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi blue123, 07/01/2010.

436 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 00:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 321 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. blue123

    blue123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20100107083410501CA...c-bom-khoang-15000-ty-dong-cho-thi-truong.chn

    Sau động thái bơm tiền của NHNN, lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng đã giảm mạnh, kỳ hạn một tuần còn 11%/năm, vay qua đêm còn 8,5%/năm.



    Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 06/01/2010, Ngân hàng nhà nước đã bơm khoảng 15.000 tỷ đồng thông qua thị trường mở nhằm giải tỏa vấn đề căng thẳng về lãi suất tại các ngân hàng thương mại trong thời gian qua; giảm áp lực về thanh khoản cho NH và nền kinh tế.
    Theo báo Tuổi trẻ, trước đó, lãi suất liên ngân hàng ở mức 16% - 17%, có thời điểm vượt 20%/năm. Sau động thái bơm tiền của NHNN, lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng đã giảm mạnh, kỳ hạn một tuần còn 11%/năm, vay qua đêm còn 8,5%/năm.
    Mục tiêu của NHNN là phải đưa lãi suất liên NH về ngang với lãi suất tái cấp vốn, khoảng 9%/năm.
    Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, đại học Kinh tế TP.HCM, trong năm 2009 các ngân hàng đã tận dụng hết nguồn vốn sở hữu của mình, đồng thời vòng quay vốn chậm quay về ngân hàng đã khiến các ngân hàng khan vốn trong thời điểm này.
  2. UNI_100

    UNI_100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
    VNIndex: Sẽ có những phiên điều chỉnh ngắn hạn

    Thư mục: Phân tích, dự đoán TTCK Việt Nam |
    Quan trọng
    Đăng ngày: 14:31 07-01-2010
    Gặp khó khăn ở ngưỡng kháng cự mạnh 530 điểm, tuy sức cầu được duy trì rất khoẻ ở những phiên giao dịch đầu năm 2010 nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã không thể có những phiên tiếp tục tăng lên mạnh mẽ vì đã vấp phải sự bán tháo khá lớn của nhà đầu tư trong suốt 3 ngày giao dịch gần đây, mỗi phiên đạt hơn 64 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng tăng hơn 40% tổng khối lượng bình quân giao dịch trong tháng. Kết hợp với theo dõi giao dịch thì chúng tôi cho rằng đây là hiện tượng chốt lời của nhà đầu cơ chuyên nghiệp.

    Các nhóm cổ phiếu bluechips đã mất đà tăng giá sau những phiên có khối lượng giao dịch tăng mạnh, sức cầu dường như đã suy kiệt. Thay vào đó là những mã tầm trung, mới lên sàn và một vài mã cổ phiếu nhỏ là vẫn còn đà tăng mạnh. Chúng tôi nhận định hiện tượng trên là dấu hiệu cảnh báo dòng tiền mới chảy vào thị trường chứng khoán đang yếu dần đi, vì nó đang có khuynh hướng chuyển động qua lại giữa những mã cổ phiếu, thông thường thì đây lại là thời kỳ cuối của một chu kỳ tăng giá ngắn hạn.


    [​IMG]

    Chỉ số VNIndex đang ở vùng giá có khả năng xảy ra điều chỉnh vì đã đi vào giá trị tỷ lệ 50% Fibonacci Retracement, trong quá khứ vùng giá 530-550 điểm này cũng đã có những giao dịch giằng co khá quyết liệt ở nửa đầu tháng 11/2009. Chính vì thế khả năng rất cao là nhà đầu tư bán thu hồi vốn ở mức giá hiện tại, cùng với hiện tượng đó là dấu hiệu bán chốt lời của nhà đầu cơ chứng khoán do dấu hiệu suy giảm của chỉ báo momentum ở mức giá trị cao đã tìm thấy trên đồ thị. Hiện tại đường giá vẫn đang nằm trên đường xu hướng tăng nhưng do chỉ báo RSI đang có nguy cơ sụt giảm và điều này sẽ dẫn đến chỉ báo Williams’ %R cho tín hiệu bán. Mức hỗ trợ khá mạnh hiện tại cho chỉ số VNIndex là ở vùng giá 520 điểm, nó được tìm thấy qua đường hỗ trợ và khoảng trống giá trên đồ thị nến được tạo ra hôm 05/01/2010.

    VNIndex đang đứng trước những rủi ro lâm vào chu kỳ điều chỉnh ngắn hạn, chính vì thế nhà đầu tư nên xem xét cân đối danh mục đầu tư của mình ở trạng thái an toàn, nhằm hạn chế rủi ro và cũng để nắm bắt cơ hội đầu tư sau khi thị trường có những dấu hiệu giao dịch khả quan hơn.


    Trịnh Phát - VNTA

    (Bài viết này hợp tác với báo "Thị trường Giao Dịch")
  3. CunYeu82

    CunYeu82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bán vào thứ Tư tuần sau hí hí...ngay đỉnh luôn [r2)]
  4. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    950
    Vốn bơm qua thị trường mở thì vốn rồi sẽ lại quay về ngân hàng nhà nước. Đây là nghiệp vụ bình thường của ngân hàng khi các ngân hàng thương mại thiếu tiền mặt để thanh toán. Khi bớt khó khăn các ngân hàng thương mại lại trả lại + lãi suất. Theo em, hành động này không ảnh hưởng nhiều đến chứng khoán.
  5. blue123

    blue123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/20100107041512554P0C6/cham-dut-kinh-doanh-vang-tren-tai-khoan-o-nuoc-ngoai.htm


    Chấm dứt kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài


    Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép trước đó.

    Ngày 6/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư số 01/2010/TT-NHNN bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động này.

    Thông tư số 01/2010/TT-NHNN quy định các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài kể từ ngày 6/1/2010 (ngày Thông tư có hiệu lực), trừ các giao dịch để tất toán, đóng tài khoản kinh doanh vàng nói trên.

    Các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng ở nước ngoài trước ngày 30/3/2010.

    Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về sửa đổi, bổ sung sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 30/3/2010.

    Trước đó, ngày 30/12/2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức, và chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động.

    Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2006.



    Có vẻ nhiều liều thuốc đang tiếp tục được đưa ra, ko biết có làm thị trường sớm ngóc dậy ko nhỉ!!!!

Chia sẻ trang này