Tiền đang chảy vào đâu "Nghịch lý mà lại đúng "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 17/03/2020.

296 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 00:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 542805 lượt đọc và 2929 bài trả lời
  1. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    91.918
    Tuần này lên 900 cái đã nhể?
    :D
    linhcdb thích bài này.
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.663
    Nên có 1 cổ bank nhé :)
    --- Gộp bài viết, 01/06/2020, Bài cũ: 01/06/2020 ---
    NHƯỜNG cho ae đến sau chú ơi :))
    --- Gộp bài viết, 01/06/2020 ---
    Rất nhiều cổ phiếu penny được kéo, cá nhân cho rằng cả nhà nên cẩn thận nhé. Mua phiên nay khả năng cao không đủ T+ đâu :D
    thuypb, Vodanh18, sangnguyen2 người khác thích bài này.
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.663
    Sau phiên nay sẽ giới thiệu một cổ phiếu upcom thiên thời nữa, cả nhà đón đọc nhé :D
    Hoaphuongdo83, xauzai77Doanhsota thích bài này.
  4. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    91.918
    Hóng.
    Có khi vào đúng em tôi đang ngắm :D
    Nghe đến UPCOM là tôi luôn rạo rực trong lòng.
    linhcdb thích bài này.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.663
    gom hơi lâu đấy lão nhé :D
    xauzai77 thích bài này.
  6. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    91.918
    Lâu cũng hóng :D
  7. bokinhvan3979

    bokinhvan3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Đã được thích:
    1.156
    VSN 5x
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.663
    MFS có lớn cùng mobile Money hay không ?
    Đôi nét về MFS 1 doanh nghiệp không vay nợ 4 năm tăng trưởng liên tiếp, con ruột của mobifone và chịu trách nhiệm về mảng 5G cho mobi!
    Nhưng cái tôi nhắm đến là cái này khi thủ tướng đồng ý triển khai Mobile Money từ tháng 6
    http://mobifoneservice.com.vn/dich-vu/gia-tri-gia-tang/gioi-thieu-dv-gtgt/

    Những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực cung cấp Dịch vụ Giá trị gia tăng của MobiFone Service

    • Triển khai hệ thống Platform dịch vụ LiveInfo cho 10 triệu thuê bao Mạng MobiFone với doanh thu đạt Top 3 của Nhà mạng.
    • Cung cấp các Chương trình khuyến mại đạt doanh thu 60 tỷ đồng/90 ngày, cao nhất trong lịch sử các CTKM của MobiFone từ năm 2012 đến nay.
    • CTKM “Nạp tiền may mắn” đạt kỷ lục về số thuê bao tham dự, với gần 03 triệu thuê bao đăng ký trong 90 ngày.
    • CTKM “Sinh nhật vàng” lập kỷ lục về số lượng giải thưởng và giá trị giải thưởng trên mạng MobiFone, chương trình đã trao thưởng 181 giải thưởng cho khách hàng trong 90 ngày diễn ra chương trình, với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.
    MobiFoneService định hướng phát triển bền vững, hợp tác hiệu quả với các Nhà mạng, đối tác có uy tín, đã thành công trong lĩnh vực viễn thông trong nước và trên thế giới như: VNPT, MobiFone, Upstream, Exprian, Celltick, Ericsson, Amdocs …

    Với sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng, MobiFone Service đang từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển các dịch vụ ưu việt, tiện ích và thân thiết cho khách hàng, khẳng định vững chắc thương hiệu trên thị trường viễn thông.
    Giờ tìm hiểu xem Mobile Money là gì mà các nhà mạng thích vậy :D
    Vì sao nhà mạng mong chờ Mobile Money?
    11-05-2020 16:50:24+07:00
    11/05/2020 16:50

    • Thanh toán di động tại Việt Nam có thể tăng 400% vào năm 2025

      * Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cố gắng triển khai Mobile Money trong năm 2020

      Việc triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các dịch vụ khác có giá trị nhỏ (Mobile Money) đang được kỳ vọng sẽ là dư địa mới để các nhà mạng tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh thị trường viễn thông ngày càng bão hòa.

      Viễn thông ngày càng khó kiếm tiền

      Trong 5 năm trở lại đây, ngành viễn thông thế giới chỉ tăng trưởng trung bình khoảng 3%/năm. Mức doanh thu trung bình người dùng (ARPU) của viễn thông Việt Nam cũng liên tục trong nhóm thấp nhất châu Á trong 10 năm trở lại đây và liên tục giảm do cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà mạng.

      https://image.*********.vn/2020/05/11/vietstock_s_vi-sao-nha-mang-mong-cho-mobile-money_20200511164220.jpg
      Trong khi thị trường viễn thông đang có dấu hiệu bão hòa, Mobile Money ra đời mở ra dư địa hoàn toàn mới cho các nhà mạng tăng thêm doanh thu, bước chân vào thị trường tài chính. Ảnh: Ngô Minh.
      Báo cáo mới nhất của Business Monitor International không thống kê cụ thể ARPU của viễn thông Việt Nam trong quý I/2020. Tuy nhiên, báo cáo khẳng định cạnh tranh giữa các nhà mạng và sự thống trị của hình thức thuê bao trả trước sẽ tiếp tục kéo ARPU của viễn thông Việt Nam xuống mức thấp nhất châu Á - Thái Bình Dương.

      Doanh thu viễn thông truyền thống (thoại, sms) tại Việt Nam cũng đang liên tục đi xuống. Theo số liệu từ Cục Viễn thông, từ mức chiếm 41% vào năm 2014, doanh thu thoại và SMS chỉ còn chiếm 28,5% vào năm 2019, phần còn lại thuộc về Internet cố định, data di động, điện toán đám mây và các dịch vụ khác.

      Trong khi doanh thu truyền thống sụt giảm, doanh thu từ data của các nhà mạng cũng đang tăng trưởng dưới kỳ vọng do cạnh tranh hạ giá thành. Tính riêng trong cơ cấu doanh thu dịch vụ di động tại thị trường Việt Nam, dịch vụ thoại và tin nhắn chiếm 76,6%, còn doanh thu từ data chỉ đạt 23,4%, thấp hơn mức trung bình thế giới, hiện là hơn 43%.

      Theo thống kê từ Cable.co.uk dựa trên giá cước 1 GB data tại 230 quốc gia và vùng lãnh thổ cuối năm 2018, giá cước 4G tại Việt Nam rẻ thứ 20 trên thế giới, ở mức 1,31 USD/GB dữ liệu. Điều này khiến tham vọng gia tăng doanh thu từ data của nhà mạng gặp khó dù 4G tại Việt Nam đang ở giai đoạn cực thịnh.

      Khó tăng thu ở cả viễn thông truyền thống và kinh doanh data, các nhà mạng đang liên tục tìm kiếm dư địa mới để phát triển. Không ngẫu nhiên khi vào năm 2019, cả 3 nhà mạng lớn của Việt Nam là Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đăng ký thêm một ngành nghề kinh doanh, đó là "trung gian thanh toán".

      Nhà mạng muốn làm một phần việc của ngân hàng

      Đây là động thái nhằm giúp 3 doanh nghiệp viễn thông dọn đường cho việc cung cấp dịch vụ Mobile Money khi được cấp phép cũng như mở ra dư địa mới cho các nhà mạng, đó là làm thay một phần việc của ngân hàng.

      Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính tới cuối năm 2019, số người trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đã đạt đến 43 triệu, tương đương 63% người ở độ tuổi trưởng thành. Chỉ trong giai đoạn 2015-2019, số người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã tăng gấp đôi.

      https://image.*********.vn/2020/05/11/vietstock_s_vi-sao-nha-mang-mong-cho-mobile-money_20200511164221.jpg
      Với 130 triệu thuê bao di động, Mobile Money có thể giúp các nhà mạng thu về hàng nghìn tỷ mỗi năm. Ảnh: Ngô Minh.
      Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định ngành ngân hàng sẽ gặp khó trong việc tiếp cận lượng khách hàng tiềm năng còn lại do số này phân bổ chủ yếu ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi các dịch vụ tài chính chưa thể vươn tới. Hiện Việt Nam có độ phủ viễn thông di động vào nhóm cao nhất thế giới khi số thuê bao gấp 1,3 lần dân số.

      Thách thức với ngành ngân hàng lại đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp viễn thông với việc thí điểm Mobile Money. Nếu dịch vụ này được các nhà mạng cung ứng, 130 triệu thuê bao di động sẽ có khả năng thanh toán và tiếp cận các dịch vụ tài chính như một tài khoản ngân hàng.

      Theo ước tính, Mobile Money được coi là cơ hội mang lại cho các nhà mạng doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm. Doanh thu này vừa là dư địa mới, vừa bao gồm cả doanh thu thanh toán nhỏ của các ngân hàng.

      Theo lãnh đạo một công ty triển khai Mobile Money thuộc một nhà mạng, chính ngân hàng cũng sẽ hưởng lợi từ việc nhà mạng làm trung gian thanh toán.

      "Hiện nay không có một ngân hàng nào ở Việt Nam phục vụ những khoản thanh toán nhỏ lẻ, chi tiêu siêu nhỏ hàng ngày. Với năng lực về công nghệ, hạ tầng, con người, các nhà mạng sẽ đào tạo người dân quen với thanh toán điện tử, quen với món chi tiêu vài chục nghìn, vài trăm nghìn đồng hàng ngày và khi họ cần chi tiêu những món lớn hơn như mua điện thoại, TV, mua nhà mua xe, họ sẽ nghĩ đến ngân hàng", vị này khẳng định.

      "Nếu được cấp phép dịch vụ Mobile Money thì chỉ 'qua 1 đêm' tất cả người dân sử dụng dịch vụ di động đều có thể tham gia thanh toán không dùng tiền mặt", vị này nói thêm.

      Trước đó tại hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp ngày 9/5, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đã trình Thủ tướng quyết định triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các dịch vụ khác có giá trị nhỏ (Mobile Money).

      Song song đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

      Ngô Minh

      Mobile Money: Nhân tố mới cho bài toán không dùng tiền mặt?
      20-06-2019 10:00:00+07:00
      20/06/2019 10:00

    • POS, máy ATM vẫn chưa phát triển nhiều và chưa được tập trung đầu tư ở những vùng quê xa xôi.

      Và bây giờ, việc triển khai Mobile Money với sự tham gia của các nhà mạng lớn và dần dần cũng sẽ có sự tham gia của các nhà mạng nhỏ khi hệ thống đã phát triển và môi trường pháp luật đầy đủ hơn, thì đây rõ ràng rất có lợi cho nhiều bên. Người dân cũng có lợi khi được cung cấp và trải nghiệm thêm các dịch vụ về tài chính.

      Với những người từ trước giờ ít tiếp xúc các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng và các công ty tài chính thì bây giờ họ sẽ có điều kiện sử dụng được các dịch vụ trong vấn đề quản lý tiền, cung ứng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ ngày càng tốt hơn.

      Về phía các nhà mạng sẽ có thêm các sản phẩm dịch vụ và đặc biệt là thêm các nguồn thu. Về phía Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu thuế, từ đó giúp cho hoạt động của ngành tài chính sẽ phát triển hơn nữa.”

      Theo đánh giá của TS. Đinh Thế Hiển – chuyên gia kinh tế: “Mobile Money chính là tương lai, mặc dù thẻ tín dụng tất nhiên vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng, nhưng những người dân ở vùng nông thôn sẽ ít sử dụng máy POS, ATM trong khi đa phần đều có smart phone. Đây chính là ứng dụng đáp ứng cho số đông người Việt Nam.”

      Sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức cho Mobile Money

      Theo TS.LS Bùi Quang Tín: “Khó khăn lớn nhất của việc thực hiện Mobile Money chính là việc không kết nối với tài khoản ngân hàng. Vì vậy mà việc quản lý của các đơn vị cung cấp dịch vụ này rất cần phải có hạ tầng công nghệ và phải đảm bảo tính bảo mật cao. Bởi vì bản chất của hoạt động này liên quan đến tiền, vấn đề chuyển tiền và quản lý tiền trên tài khoản di động rất cần phải có cơ chế bảo mật tốt, và cần phải có sự hỗ trợ tốt từ phía các nhà mạng. Ngoài ra, đây là dịch vụ về thanh toán nên phải có sự nỗ lực nâng cấp về công nghệ, hạ tầng, và đặc biệt là cách thức quản lý, quản trị để làm sao có thể cung ứng dịch vụ tốt nhất cho người dân.”

      Chắc chắn Mobile Money sẽ là sản phẩm dịch vụ cạnh tranh trực tiếp dịch vụ thanh toán của ngân hàng và ví điện tử của các công ty thanh toán hiện nay đang áp dụng. Nhưng điều này sẽ tốt cho thị trường tài chính Việt Nam và lợi thế lớn nhất của các nhà mạng là họ có được mạng lưới phủ sóng khắp nơi, người dân chỉ cần có một chiếc điện thoại di động, thậm chí là một chiếc điện thoại “cùi bắp” thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được dịch vụ thanh toán của các nhà mạng này. Hơn nữa, lợi thế lớn nhất chính là có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi, không nhất thiết phải cần có ATM hay là máy POS với công nghệ hiện đại như Internet Banking và tài khoản ngân hàng. Giờ đây, chúng ta chỉ cần có mã số điện thoại di động thì vẫn có thể thực hiện được các dịch vụ thanh toán.
      Sự khác biệt ví điện tử và dịch vụ mobile money

      Dịch vụ mobile money khác gì so với ví điện tử?
      24-05-2019 - 10:00 AM | Tài chính - ngân hàng


      [​IMG]
      Dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động (mobile money) đang được Bộ TT&TT và Ngân hàng Nhà nước xúc tiến nhằm triển khai rộng khắp tại thị trường Việt Nam.

      [​IMG]
      5 tháng thu thuế thu nhập cá nhân 52.400 tỷ đồng, tăng 9%
    Một khi mobile money được cấp phép triển khai, người dân sẽ có thể sử dụng tài khoản điện thoại di động để chuyển tiền cho nhau và thanh toán hàng hoá có giá trị nhỏ.

    Lợi ích của mobile money là rất rõ ràng. Nó cho phép mọi người dân đều được tiếp xúc với các công cụ thanh toán chính thống không dùng tiền mặt và giúp đẩy nhanh tốc độ số hoá nền kinh tế. Tuy vậy, vẫn còn đó nhiều bài toán cần phải giải quyết để dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động có thể được cấp phép tại Việt Nam .

    Việt Nam chưa có khuôn khổ pháp lý cho mobile money

    Theo ông Phạm Tiến Dũng – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), một trong những trăn trở khi triển khai mobile money là Việt Nam vẫn chưa hình thành khuôn khổ pháp lý đối với loại hình dịch vụ này.

    Hiện chưa có bất kỳ bộ luật nào của Việt Nam đưa ra định nghĩa về mobile money. Ở một góc độ nào đó, gần gũi nhất với dịch vụ mobile money chính là các ví điện tử.

    [​IMG]
    Khi được triển khai, mobile money sẽ giúp người dân sẽ có thể sử dụng tài khoản điện thoại di động để chuyển tiền cho nhau và thanh toán hàng hoá có giá trị nhỏ mà không cần dùng đến tài khoản ngân hàng.

    Nghị định 80/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định, ví điện tử là dịch vụ cung cấp một tài khoản điện tử định danh do các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...).

    Ví điện tử cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi, tương ứng với giá trị tài khoản thanh toán của khách hàng gửi vào tài khoản đảm bảo thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo tỷ lệ 1:1.

    Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho rằng, ví điện tử giống mobile money ở tài khoản điện tử định danh. Vế sau của mobile money thì không giống với ví điện tử. Cả mobile money và đơn vị cung cấp dịch vụ mobile money đều chưa được quy định trong điều khoản nào của pháp luật Việt Nam.

    Mobile money là ví điện tử nhưng không có tài khoản ngân hàng

    Chia sẻ về quan điểm cá nhân, ông Phạm Tiến Dũng cho rằng, dịch vụ tiền điện tử trên thuê bao di động (mobile money) về bản chất là e-money hay ví điện tử, nhưng không có liên kết tài khoản ngân hàng. Nếu tách phần định nghĩa của ví điện tử là tài khoản định danh điện tử lưu trữ giá trị tiền tệ tương ứng với số tiền của khách hàng nạp vào theo tỷ lệ 1:1 thì sẽ ra mobile money.

    [​IMG]
    Theo ông Phạm Tiến Dũng – Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), mobile money được các nước gọi là e-money. Đây là một dạng ví điện tử nhưng không có tài khoản ngân hàng. Ảnh: Trọng Đạt



    Như vậy, về bản chất mobile money chính là e-money theo định nghĩa của các nước. Với Việt Nam, đó là một loại ví điện tử nhưng không có tài khoản ngân hàng.

    Với ví điện tử, việc định danh khách hàng (KYC) được thực hiện bởi các ngân hàng. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất khi mà việc định danh của mobile này được thực hiện bởi chính các nhà mạng. Thách thức với các nhà mạng là kho dữ liệu khách hàng phải chính xác, tránh mạo danh và xác thực được như ở các ngân hàng.

    Nếu coi mobile money là một tài khoản điện tử định danh được thực hiện thông qua thiết bị di động thì tài khoản định danh e-money phải được lưu trữ trên hệ thống chứ không phải mất điện thoại là mất tất cả. Điều này đòi hỏi nhà mạng phải có một hệ thống CNTT lưu trữ toàn bộ dữ liệu này.

    Về nguyên tắc, mobile money không được làm phát sinh lượng tiền tệ, số tiền mà công ty viễn thông nhận được khách hàng phải được nạp tương ứng theo tỷ lệ 1:1. Vì vậy, 100 đồng mua thẻ cào sẽ được 100 đồng trong ví, không thể 90 đồng mua thẻ cào được 100 đồng trong ví như hiện nay.

    Mobile money là tiền Việt Nam được thể hiện trên một phương tiện khác chứ không phải một giá trị tiền tệ nào khác. Đây là một hình thái thể hiện của đồng tiền pháp định.
    Về TA đang đi y hệt VSN sau có đánh nháp thì đang tích lũy quanh MA9 để gom hàng kỳ vọng break trở lại 30-32 sẽ nhanh thôi. Nào ta cùng lên xe Bus nhé :))
    Doanhsotaxauzai77 thích bài này.
    linhcdb đã loan bài này
  9. Doanhsota

    Doanhsota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2017
    Đã được thích:
    2.427
    E nghĩ con ngân hàng nào liên kết với nó mới ổn. Chứ nạp cho nó. Rồi tiêu từ nó. Khác gì để tiền tk đâu. Mà làm thế thì để visa an toàn hơn. Thêm nữa cổ e này khó mua hơn Lợn của bác xấu ý nhỉ. Kkk
    xauzai77 thích bài này.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.663
    nếu ai chứng kiến ABC thời "nạp tiền " chơi game mới hiểu nhé. Cái quan trọng nếu ko có smart phone thì visa vs ví điện tử thế nào được nhể :)
    Câu truyện còn phía trước, VSN cần gom 1 tháng mới đủ hàng thì MFS cũng nên nghĩ kiểu đó còn ko hợp thì ko nên quan tâm :D
    xauzai77 thích bài này.

Chia sẻ trang này