Tiền đang chảy vào đâu "Nghịch lý mà lại đúng "

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhcdb, Mar 17, 2020.

1646 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    [/DOUBLEPOST]Ngẫm P của VN. có lẽ nào cũng đến hồi ....
    https://enternews.vn/cai-chet-cua-exxon-180283.html
    Trong nhiều thập kỷ, ExxonMobil là kẻ “bất khả chiến bại”, một “cỗ máy in tiền” vô địch, họ kiếm nhiều tiền và tiêu tiền một cách khôn ngoan nhất... nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là “dĩ vãng”.
    --- Gộp bài viết, Aug 27, 2020 ---
    mặc cho tt dập dình, các cổ có câu truyện vẫn kệ mie thị trường xanh đỏ vẫn cứ kéo đường riêng :))
    --- Gộp bài viết, Aug 27, 2020 ---

    @Opal FMC có 3x như bữa nói nhé, sẽ còn tiếp tục kéo đấy :))
    --- Gộp bài viết, Aug 27, 2020 ---
    --- Gộp bài viết, Aug 27, 2020 ---

    ae nhận ra vẻ đẹp HT1 hơi muộn nhể, giá đẹp giá tốt rủ ace hàng về cả rồi :))
    --- Gộp bài viết, Aug 27, 2020 ---

    cờ nhíp Ad đã nói về e nó, nay bắt chước thị trường Mỹ dòng này dẫn sóng. ACE biết dòng nào chưa, nếu chưa đón xem cờ nhíp tối nay nhé :))[/QUOTE]
    Ngẫm P của VN. có lẽ nào cũng đến hồi ....
    ~o)Dự về P rồi, giá oil đợt này dưới 40 càng lâu càng tốt lý do thì ai cũng biết :D
    diavel86 likes this.
  2. huyentrang40

    huyentrang40 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 25, 2014
    Likes Received:
    35
    Ngành nhựa: DAG, Thép HPG
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    Nhật Bản dự kiến có thêm hai đợt trợ cấp "thoát Trung", khẳng định tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam
    07-09-2020 - 20:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư


    [​IMG]
    Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với 15 doanh nghiệp được lựa chọn trong Dự án hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản để đa dạng hóa nguồn cung cho chuỗi cung ứng ở nước ngoài - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
    Những nội dung này đã được Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio khẳng định tại buổi làm việc, tọa đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Nhật Bản có ý định mở rộng đầu tư vào Việt Nam chiều ngày 7/9.


    Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành của Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio, các tổ chức kinh tế của Nhật Bản như JCCI (Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam), JETRO (Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản), JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản), 30 doanh nghiệp Nhật Bản.

    Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản và những đóng góp to lớn của ngài Abe Shinzo cho phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trong thời gian qua. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã đạt nhiều thành tựu, sự tin cậy giữa hai nước ngày càng sâu sắc.

    Trong bối cảnh tác động tiêu cực của COVID-19, Thủ tướng cũng hoan nghênh, đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản đã kịp thời đưa ra quyết sách hỗ trợ đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở nước ngoài và bày tỏ vui mừng khi được biết trong số 30 doanh nghiệp Nhật Bản nhận được hỗ trợ đợt đầu của Chính phủ Nhật Bản thì có đến 15 doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Đây cũng là niềm vui, sự động viên để Việt Nam tự tin tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành công, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

    Với 100 triệu dân, thu nhập ngày càng tăng, nằm trong khối ASEAN năng động với gần 650 triệu dân, Thủ tướng nhấn mạnh, thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng, phù hợp với các chiến lược tái cấu trúc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản.

    Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do một Phó Thủ tướng làm tổ trưởng để nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư, đối thoại, xử lý kiến nghị của các nhà đầu tư lớn đến Việt Nam.

    "Tôi đã chỉ đạo mở lại các chuyến bay thương mại tới một số nơi có hệ số an toàn cao, trong đó có Nhật Bản, với quy trình nhập cảnh rút gọn, thuận lợi, vừa bảo đảm an toàn chống dịch, vừa thuận lợi cho kinh doanh" - Thủ tướng nói.

    Việt Nam có nhu cầu rất lớn về đầu tư phát triển. Thủ tướng chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, dịch vụ tài chính, ngân hàng, khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, cũng như tham gia đối tác chiến lược cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam.

    Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio cho rằng, trong 20 năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng vô cùng nhanh chóng và cũng khẳng định vị thế của mình ở trên trường quốc tế. Mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn và đặc biệt cuộc điện đàm giữa Thủ tướng hai nước trong tháng này đã minh chứng cho mối quan hệ tin cậy mật thiết ở cấp cao. Đây chính là tài sản vô cùng quý báu trong quan hệ giữa hai nước.

    Theo Đại sứ, tình hình dịch bệnh COVID- 19 chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, Việt Nam đã cho thấy những năng lực quản lý rủi ro ưu việt của mình, đã đạt được những kết quả nhất định. Trong khi các nước vẫn còn đang chật vật trong phòng, chống dịch COVID-19 thì Việt Nam đã sớm phục hồi. Việt Nam đang được hưởng thụ trực tiếp lợi thế từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. "Có thể nói, các nhà đầu tư trên thế giới, trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm nhiều đến Việt Nam, một nơi đầu tư trong điều kiện bình thường mới hậu COVID-19", Đại sứ cho biết.

    Theo khảo sát của JETRO vừa qua, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cho biết họ đang xem xét chuyển dịch cơ sở sản xuất sang Việt Nam. "Chúng tôi kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ nắm được cơ hội này, sẽ trở thành một nước cường thịnh hơn trong thời gian tới", Đại sứ nói và nêu một số đề xuất như: mở lại việc đi lại giữa hai nước, cải thiện việc giải ngân cho các dự án đầu tư công hiện nay, thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nâng cao xếp hạng tín dụng của Việt Nam.

    Về việc Nhật Bản đưa ra gói ngân sách khoảng 2,3 tỷ USD nhằm thúc đẩy việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản, Đại sứ cho biết, đã tiến hành lựa chọn lần thứ nhất, với 30 doanh nghiệp và trong đó, có 15 doanh nghiệp có mặt ở đây hôm nay, đều là những doanh nghiệp có liên quan đến Việt Nam.

    "Trong thời gian tới, chúng tôi cũng dự kiến sẽ tuyển chọn lần thứ hai và lần thứ ba" - Đại sứ nói. Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. “Chúng tôi tiếp tục mong muốn Chính phủ Việt Nam sẽ có các giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như là sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế hơn nữa trong điều kiện bình thường mới ”, Đại sứ bày tỏ.

    Để thúc đẩy đầu tư Nhật Bản sang Việt Nam hơn nữa, đại diện JCCI đề xuất tạo cơ chế ưu đãi đầu tư phù hợp với đặc điểm của ngành sản xuất, chế tạo của Nhật Bản, xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng theo phương thức PPP, cho phép doanh nghiệp Nhật Bản góp vốn vào các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam.

    Ví dụ, ở Nhật Bản ngoài các doanh nghiệp nòng cốt, còn có các doanh nghiệp hợp tác, có sự phân công về vai trò trong một chuỗi hoạt động sản xuất khá phức tạp và mạnh mẽ. Như vậy, việc thu hút đầu tư theo hình thức là thu hút cả chuỗi sản xuất chứ không chỉ thu hút các doanh nghiệp nòng cốt. Từ đó, đầu tư của các doanh nghiệp nòng cốt của Nhật Bản sang Việt Nam sẽ trở nên dễ dàng hơn.

    JCCI mong muốn Chính phủ Việt Nam xem xét mở rộng hơn nữa cơ chế ưu đãi cho các công nghệ tiên tiến cũng như các doanh nghiệp mở rộng đầu tư với quy mô lớn, xây dựng cơ chế ưu đãi cho một chuỗi sản xuất chứ không chỉ cho một doanh nghiệp.

    Tại cuộc đối thoại, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nêu ra nhiều vấn đề trong hợp tác đầu tư tại Việt Nam như nguồn nhân lực, phát triển một số lĩnh vực mới, công nghiệp hỗ trợ, về nghiên cứu và phát triển…
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    Nhiều lúc không hiểu sao NĐT vẫn vác tiền mua vàng giá 6x :D
    Vàng hạ nhiệt, tiền “ào ào” chảy vào đâu?
    Thứ Hai, ngày 07/09/2020 19:00 PM (GMT+7)
    Kinh tế toàn cảnh
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]



    Vàng không còn lấp lánh

    Ngày 5-9 vừa qua, giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức 1.934,8 USD/ounce. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch dưới ngưỡng 2.000 USD/ounce.

    Việc giá vàng thế giới liên tục được điều chỉnh giảm so với mức đỉnh 2.070 USD/ounce của ngày 8/8 cũng đã tác động đến giá vàng trong nước. Theo đó, giá vàng miếng SJC trong nước sáng 7/9 được niêm yết bán ra mức 56,65 triệu đồng/lượng, mua vào 55,80 triệu đồng/lượng.

    [​IMG]

    Không còn cảnh người dân phải xếp hàng chờ đến lượt giao dịch tại các cửa tiệm vàng trong thời gian gần đây - Ảnh Hồng Cảnh

    Chị Nguyễn Dung tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang mắc kẹt với khỏan đầu tư vào vàng. Theo đó, cách đây gần 1 tháng chị đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 200 triệu đồng để lướt sóng vàng khi vàng SJC giảm về vùng giá 57,77 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến nay thì khoản đầu tư của chị vào vàng vẫn đang lỗ gần 2 triệu đồng/lượng.

    Chị thừa nhận, do có nguồn thu nhập ổn định nên vợ chồng chị không phát sinh những mâu thuẫn về khoản đầu tư này trong những ngày qua. Từ suy nghĩ đầu tư lướt sóng, anh chị xác định sẽ tiếp tục chờ khi nào giá vàng lên trở lại trước khi bán chốt lời và coi đây là một khoản đầu tư về lâu dài.

    Bà mẹ 2 con cũng cho biết hiện vàng không còn là kênh đầu tư hấp dẫn với bản thân cũng như nhiều đồng nghiệp do giá vàng liên tục được điều chỉnh giảm trong thời gian gần đây. Theo khảo sát của phóng viên, những ngày qua dù một số tiệm vàng đã rút ngắn chênh lệch mua bán về mức 500.000đ đến 1 triệu đồng/lượng (tùy phiên) nhưng lượng khách đến giao dịch tại các cửa hàng là không nhiều.

    Trong khi đó, trên các diễn đàn về vàng, hàng loạt người cho biết đã lỡ ôm vàng ở vùng giá đỉnh trên 60 triệu đồng/lượng, và đặt câu hỏi rằng có nên cắt lỗ lúc này để chuyển vốn sang kênh đầu tư khác.

    Tiền đổ mạnh vào chứng khoán

    Do vàng không còn sức hút lớn với các nhà đầu tư như giai đoạn tháng 7 và đầu tháng 8/2020, thời gian qua đã có hàng chục nghìn tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán. Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 8, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 28.362 tài khoản, tăng gần 1.200 tài khoản so với tháng trước đó. Trong đó, số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản trong tháng 8 là 28.271.

    Không chỉ tiếp tục tăng về số lượng tài khoản mở mới, báo cáo chiến lược đầu tư tháng 9 của Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam cũng cho biết các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã chuẩn bị một lượng tiền lớn để sẵn sàng thực hiện các giao dịch. Theo đó, tổng tiền gửi tại 40 công ty chứng khoán lớn nhất trong nửa đầu năm tăng gần gấp đôi, lên trên 31.000 tỷ đồng.

    Số tiền có sẵn để giao dịch (bao gồm tiền ký quỹ và tiền gửi của khách hàng) cao gần 17 lần giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên của tháng 8 và gấp đôi so với tháng 3/2018 – giai đoạn thị trường lập đỉnh lịch sử 1.204 điểm.

    Báo cáo của KIS Việt Nam cho biết nhiều nhà đầu tư “F0” đã thực hiện giao dịch suốt ngày đêm trong thời gian các ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và chính các nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán với dòng tiền dồi dào được xem là động lực giúp VN-Index thăng hoa khi hồi phục mạnh từ vùng 650 điểm vào cuối tháng 3 và hiện đã tiến gần ngưỡng 900 điểm, đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua.

    Tiền gửi ngân hàng cũng tiếp tục tăng bất chấp lãi suất giảm

    Cùng với kênh chứng khoán, kênh tiết kiệm ngân hàng cũng hưởng lợi khi vàng không còn được xem là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn ở thời điểm này.

    Các chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết trong suy nghĩ của nhiều người, đặc biệt là những người “ăn chắc mặc bền”, hoặc lớn tuổi, ít kinh nghiệm đầu tư thì ngân hàng giống như một chiếc két lớn, bất khả xâm phạm trong mọi điều kiện. Vì vậy, dù lãi suất kỳ hạn 1 năm có kéo thấp xuống tới 6-7%/năm thì nhiều người dân vẫn chọn đây như một kênh đầu tư an toàn, hiệu quả và không rủi ro.

    Theo đánh giá của một lãnh đạo ngân hàng có vốn nhà nước, tuy lãi suất ngày càng thấp nhưng tiền gửi tiết kiệm chảy vào ngân hàng vẫn tăng hàng ngày. Trong bối cảnh doanh nghiệp thu hẹp hoạt động hoặc ngủ đông chờ qua dịch bệnh, hiện nhiều ngân hàng đang rơi vào trạng thái có tiền nhưng không cho vay được. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến lãi suất huy động tiền gửi của nhiều ngân hàng cũng liên tục được điều chỉnh giảm thời gian gần đây. Có một số ngân hàng thì lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 1 tháng thậm chí đã xuống dưới 3%/năm.

    Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, thời điểm hiện tại rất khó để có thể khẳng định kênh đầu tư nào sẽ tạo ra mức sinh lời cao nhất. Và câu trả lời hợp lý nhất lúc này có lẽ là phân bổ tài sản, phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của bản thân. Các nhà đầu tư cần lưu ý, trong đầu tư thông thường có 3 mục tiêu chính là tính an toàn, khả năng sinh lời và có tính thanh khoản cao. Đặc biệt, không nên đầu tư theo kiểu "bỏ tất cả trứng vào một giỏ".
    --- Gộp bài viết, Sep 8, 2020, Bài cũ: Sep 8, 2020 ---
    Nếu Mỹ áp thuế thật vs TQ thì 2 DN hưởng lọi lớn nhất là TCM-STK còn các DN dệt may khác của ta mà nhập vải TQ cũng chịu thiệt hại :)
    https://trithucvn.net/the-gioi/my-k...trung-quoc-nhap-khau-vi-van-de-tan-cuong.html
    --- Gộp bài viết, Sep 8, 2020 ---
    sao HT1 nay chạy mạnh vậy, qua mới múc thôi mà :))
    diavel86 and evil86 like this.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    SCMP dẫn các nguồn tin từ ngành dệt may và từ cựu quan chức thương mại Nhà Trắng cho biết các tập đoàn may mặc của Mỹ đang mong đợi Tổng thống Trump ra quyết định chặn nhập khẩu các sản phẩm dệt may do Trung Quốc sản xuất với lý do chúng là sản phẩm của lao động cưỡng bức ở Tân Cương.


    Hình ảnh một công xưởng dệt may tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Shutterstock)
    Nếu lệnh này được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đưa ra – gọi là Lệnh ủy thác hay Lệnh hủy bỏ (Withhold Release Order – WRO), nó có khả năng ảnh hưởng đến hàng chục tỷ đô la hàng dệt may nhập khẩu của Hoa Kỳ có chứa bông, sợi hoặc vải được sản xuất tại Khu tự trị Tân Cương.

    WRO không phải là lệnh cấm nhập khẩu, nhưng hàng hóa bị áp dụng WRO sẽ được tái xuất hoặc tiêu hủy nếu CBP xác định chúng được sản xuất từ lao động cưỡng bức.


    Việc cấm sử dụng bất kỳ sản phẩm bông nào từ Tân Cương trong hàng may mặc nhập khẩu vào Mỹ sẽ đánh dấu thêm một động thái leo thang của Mỹ để phản đối lao động cưỡng bức và các hành vi vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa gần 50 công ty Trung Quốc vào ‘Danh sách thực thể’ và cấm các công ty Hoa Kỳ kinh doanh với những công ty này mà không có giấy phép đặc biệt.

    Quan hệ Mỹ – Trung đã xấu đi đáng kể trong năm qua với hàng loạt vấn đề, bao gồm việc Bắc Kinh xử lý giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch virus corona ở Vũ Hán, đến việc đàn áp người bất đồng ý kiến ở Hồng Kông và việc cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

    Trong báo cáo thường niên gần đây nhất về nạn buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc tham gia vào “lao động cưỡng bức trên diện rộng” thông qua việc giam giữ tùy tiện hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, người Kyrgyzstan và những người Hồi giáo khác tại khu tự trị Tân Cương.

    Tờ Politico đã báo cáo vào tháng trước rằng chính quyền TT Trump đang cân nhắc xem có nên chính thức gán cho việc đàn áp tàn bạo của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ là “tội ác diệt chủng” hay không.



    Khoảng 85% bông của Trung Quốc được trồng ở Tân Cương, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Còn theo ước tính của liên minh các công đoàn và nhóm hoạt động, ước tính khoảng 1/5 tổng số quần áo cotton được bán trên thế giới có chứa bông hoặc sợi Tân Cương.

    Mỹ đã nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc trị giá từ 40 đến 50 tỷ USD vào năm ngoái. Bông, sợi và vải từ Tân Cương cũng được chuyển qua các nước khác như Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Bangladesh và Sri Lanka để may quần áo.

    Các nhóm hoạt động cáo buộc rằng gần như toàn bộ ngành công nghiệp may mặc – bao gồm các thương hiệu như Adidas, H&M, Lacoste, Nike, Ralph Lauren và Zara – có liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu từ lao động cưỡng bức trong khu vực.

    Đầu năm nay, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng ở cả Hạ viện và Thượng viện đã đưa ra luật yêu cầu các tập đoàn phải chứng minh bằng “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” rằng bất kỳ sản phẩm nào có nguồn gốc từ Tân Cương đều không được làm bằng lao động cưỡng bức trước khi chúng được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

    Mặc dù cả hai viện đều không bỏ phiếu về biện pháp này, nhưng điều này cũng gây áp lực buộc TT Donald Trump phải hành động.

    Ngoài ra, Liên đoàn Lao động và Đại hội các Tổ chức Công nghiệp Hoa Kỳ (AFL-CIO) và một số nhóm bảo vệ quyền lợi người Duy Ngô Nhĩ và chống chế độ nô lệ vào cuối tháng 8 đã chính thức yêu cầu CBP ban hành lệnh huỷ bỏ đối với bông và hàng hóa có chứa bông từ Tân Cương.

    AFL-CIO và các nhóm khác cho biết hành động này là cần thiết để buộc Trung Quốc lựa chọn “giữa việc tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ hoặc đối mặt với việc mất hàng tỷ đô la trong các hợp đồng kinh doanh và đầu tư từ các công ty Hoa Kỳ và những công ty khác.”

    Tuy vậy, việc lập chính sách liên quan đến hàng chục tỷ đô la nhập khẩu sẽ buộc CBP phải cân nhắc kỹ càng.

    Tom Cliff, giáo sư về Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Úc nhận định rằng Trung Quốc có thể trả đũa lệnh cấm khi nước này là nhà nhập khẩu bông lớn của Mỹ.

    Dữ liệu thương mại từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho thấy xuất khẩu liên quan đến bông sang Trung Quốc tăng 62% trong bảy tháng đầu năm và 206% chỉ trong tháng Bảy.

    David Birnbaum, một nhà tư vấn trong ngành may mặc châu Á, cho biết: “Tôi nghĩ đôi khi mọi người quên rằng Trung Quốc là nhà nhập khẩu bông lớn nhất thế giới. Nếu Mỹ đưa ra lệnh cấm hoàn toàn [đối với các sản phẩm dệt may của Trung Quốc], Trung Quốc chắc chắn sẽ trả đũa ngay lập tức và có thể ngừng mua bông của Mỹ, đó sẽ là một kết quả khủng khiếp.”

    Xuân Lan (theo SCMP)
    Link gốc
    https://www.scmp.com/economy/china-...l-groups-expect-trump-administration-blocking
  6. hongvv0909

    hongvv0909 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 31, 2014
    Likes Received:
    30
    Nhựa Đông á, Dag múc!
  7. faith

    faith Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 12, 2018
    Likes Received:
    1,688
    làm món Thịt Chó Mực và hỏi Sợ Tau Không?
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    VNINDEX đang đi khá giống như cây nến 21.4 mà cá nhân Ad đã dự trong Video. Giờ cần chọn hàng thôi chứ TT vẫn vậy kiểu ATC vác VIC SAB ra đạp thì điểm số vui thôi mà :))
    --- Gộp bài viết, Sep 8, 2020 ---
    chia sẻ STK TCM lý do rồi đấy. Mỹ Trung cấm nhau về sợi vải liên quan tân cương nữa thì 2 e ấy lại hưởng lợi ầm ầm tiếp nhé :))
    faith, diavel86 and evil86 like this.
  9. faith

    faith Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 12, 2018
    Likes Received:
    1,688
    Bác K bao nhiêu à?

    Lập hội đồng môn f319 bác nhẩy :D

    Em K47.
    diavel86 likes this.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,664
    quý nhau là được rồi, ae thích cứ lập 1 topic trên f này dành cho ace giao thông chiên trứng :))
    duyhuongr, faith and diavel86 like this.

Share This Page