Tiền đang chảy vào đâu "Nghịch lý mà lại đúng "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 17/03/2020.

7467 người đang online, trong đó có 25 thành viên. 04:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 536738 lượt đọc và 2929 bài trả lời
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    Người Thái họ có tầm nhìn xa hơn chúng ta, nên họ đầu tư có tầm nhìn đủ dài để hái quả ngọt :))
    Đại gia” phố núi Nguyễn Thị Sen và pha “lướt sóng” ở Điện gió Chư Prông
    05-10-2020 - 14:34 PM | Doanh nghiệp


    [​IMG]
    Việc UBND tỉnh Gia Lai cấp phép 2 dự án nhà máy điện gió quy mô gần 4.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư chưa rõ ràng về năng lực, thậm chí kinh doanh thua lỗ đang là chủ đề thu hút sự chú ý trên truyền thông.


    TIN MỚI
    Trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa diễn ra lễ động thổ dự án Nhà máy Điện gió phát triển Miền Núi của CTCP Điện gió Chư Prông Gia Lai (Điện gió Chư Prông) và dự án Nhà máy Điện gió chế biến Tây Nguyên của CTCP Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai (Năng lượng gió Chư Prông).

    Hai dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào vận hành sẽ cung cấp tổng sản lượng điện lên đến 319,5 triệu kW/năm, với doanh thu 627,6 tỷ đồng và nộp ngân sách 125 tỷ đồng mỗi năm.

    Theo tìm hiểu của VietTimes, Năng lượng gió Chư Prông và Điện gió Chư Prông đều được thành lập vào tháng 4/2020 với vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng, cùng đặt trụ sở chính tại 18 Hùng Vương, Pleiku, Giai Lai.

    Trong đó, Điện gió Chư Prông có 3 cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thị Sen (nắm giữ 80% VĐL), bà Lê Thị Giang Hà (nắm giữ 10% VĐL) và ông Nguyễn Hồng Minh (nắm giữ 10% VĐL).

    Còn Năng lượng gió Chư Prông có 4 cổ đông là bà Nguyễn Thị Phương Mai (nắm giữ 45% VĐL), ông Phạm Ngọc Khánh (nắm giữ 20% VĐL), bà Nguyễn Thị Sen (nắm giữ 20% VĐL) và bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (nắm giữ 15% VĐL).

    [​IMG]
    Chân dung nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen (Nguồn: baogialai.com.vn)


    Trong khi đó, tại Năng lượng gió Chư Prông cũng xuất hiện một cổ đông pháp nhân là Công ty TNHH Kinh doanh và Chế biến Tây Nguyên (Chế biến Tây Nguyên) với tỷ lệ sở hữu 55% vốn. Được biết, đây cũng là doanh nghiệp được bà Nguyễn Thị Sen góp vốn thành lập.Ngày 16/6/2020, bà Nguyễn Thị Sen giảm tỷ lệ sở hữu tại Điện gió Chư Prông xuống còn 25% vốn điều lệ, 55% vốn của bà được chuyển sang cho cổ đông pháp nhân mới là CTCP Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai (Miền Núi Gia Lai) – pháp nhân thuộc sở hữu của bà Sen.

    "Soi" thực lực chủ đầu tư

    Đóng vai trò hạt nhân trong "hệ sinh thái" của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen (SN 1956), Miền Núi Gia Lai được thành lập vào tháng 4/2007, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nông, lâm sản. Tính đến cuối tháng 1/2019, công ty này có vốn điều lệ 21,1 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Sen nắm cổ phần chi phối với tỷ lệ sở hữu 94,44% vốn.

    Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong 4 năm trở lại đây, doanh thu của Miền Núi Gia Lai luôn được duy trì trên mức trăm tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên khoản lợi nhuận chỉ đạt vài tỷ đồng, thậm chí là thua lỗ.

    [​IMG]
    Như năm 2016 và 2017, doanh thu thuần của Miền Núi Gia Lai lần lượt đạt 293,84 tỷ đồng và 190,34 tỷ đồng, lãi thuần lần lượt ở mức 3 tỷ đồng và 2,29 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu thuần của công ty này đạt 126,88 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước; lỗ thuần ở mức 5,47 tỷ đồng (năm 2018 lỗ thuần 797 triệu đồng).

    Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Miền núi Gia Lai đạt 104,49 tỷ đồng, tăng 7,2% so với thời điểm đầu năm; vốn chủ sở hữu ở mức 19,7 tỷ đồng.

    Chế biến Tây Nguyên được thành lập vào tháng 10/2018, trụ sở chính đặt tại 18 Lê Hồng Phong, Pleiku, Gia Lai với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn gạo. Công ty này có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập là ông Phạm Ngọc Khánh (nắm giữ 20% VĐL), bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (nắm giữ 15% VĐL), bà Nguyễn Thị Phương Mai (nắm giữ 45% VĐL) và bà Nguyễn Thị Sen (nắm giữ 20% VĐL).

    Từ khi thành lập đến nay, Chế biến Tây Nguyên không phát sinh doanh thu, cùng đó là khoản lỗ thuần 28,4 triệu đồng năm 2018 và 88,26 triệu đồng năm 2019.

    Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Chế biến Tây Nguyên đạt 34,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 34,88 tỷ đồng.

    Ngoài các pháp nhân kể trên, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen còn là cổ đông lớn tại một loạt doanh nghiệp khác như CTCP Chè Bàu Cạn, CTCP Phát triển Năng lượng gió miền Núi, Công ty TNHH Phát triển Môi trường xanh Tây Nguyên và Công ty TNHH Quang Anh Gia Lai.

    Việc UBND tỉnh Gia Lai cấp phép các dự án nghìn tỷ cho nhà đầu tư chưa rõ ràng về năng lực, thậm chí kinh doanh thua lỗ đang là chủ đề thu hút sự chú ý trên truyền thông.

    Nhắc lại, hai dự án điện gió của Phát triển Miền Núi và Chế biến Tây Nguyên có tổng mức đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng, trong đó phần vốn tự có bắt buộc của mỗi doanh nghiệp dự án là 383 tỷ đồng. Trong khi đó, Miền núi Gia Lai chỉ có vốn điều lệ 21,1 tỷ đồng, còn Chế biến Tây Nguyên chỉ có vốn điều lệ 35 tỷ đồng.

    "Lướt sóng" dự án, bán lại cho doanh nghiệp Thái Lan

    Một dữ liệu khác của VietTimes cho biết, ngày 7/8 vừa qua, HĐQT Eastern Power Group của Thái Lan đã thông qua chủ trương mua 2,25 triệu cổ phần, tương đương 90% cổ phần Năng lượng Gió Chu Prông với giá 7,875 triệu USD và mua 2,5 triệu cổ phần, tương đương 100% cổ phần Điện gió Chư Prông với giá 8,75 triệu USD.

    Việc mua cổ phần sẽ được tiến hành qua 5 giai đoạn, từ khi các dự án được chấp thuận đầu tư đến thời điểm được cấp phép hoạt động và đi vào vận hành.

    Cập nhật theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày 18/9/2020, EPVN W2 (HK) Company Limited - một công ty con của Eastern Power Group đã sở hữu 9% vốn tại Năng lượng Gió Chư Prông Gia Lai và 10% vốn tại Điện gió Chư Prông Gia Lai.

    Đồng thời, ông Yuth Chinsupakul, Chủ tịch Tập đoàn Eastern Power cũng được bổ sung vào HĐQT tại 2 doanh nghiệp dự án này.

    Trước đó, ngày 19/6/2020, HĐQT Eastern Power Group cũng thông qua mua lại hai dự án Điện gió Hướng Linh 3 và Hướng Linh 4 ở Quảng Trị từ nhóm đại gia Mai Văn Huế và Tân Hoàn Cầu Group.

    Như vậy, nếu kế hoạch của Eastern Power Group hoàn thành, thì thương vụ "lướt sóng" tại 2 dự án điện gió ở Gia Lai sẽ mang về cho nữ doanh nhân Nguyễn Thị Sen cùng nhóm nhà đầu tư của mình hàng trăm tỷ đồng chỉ trong khoảng thời gian ngắn./.
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    ~o)
    Nhiều đề xuất gia hạn ưu đãi đối với điện gió, vì sao?

    TTO - Sau các doanh nghiệp, hiệp hội về năng lượng tái tạo, nay đến lượt Hiệp hội Điện gió toàn cầu (GWEC) tiếp tục đề xuất gia hạn biểu giá mua bán điện cố định (giá FIT) đối với điện gió để nhà đầu tư được hưởng giá ưu đãi về giá điện.
    Doanh nghiệp Thái dựng trại điện gió lớn nhất ở Lào để bán điện cho Việt Nam
    Mua điện gió từ Lào tối đa 6,95 UScent/kWh, trong nước bán 8,5 USCent/kWh
    Nhiều đề xuất gia hạn ưu đãi đối với điện gió, vì sao? - Ảnh 1.

    Vận chuyển thiết bị xây dựng dự án điện gió tại Việt Nam - Ảnh: NGỌC HIỂN

    Cụ thể, liên minh của ngành công nghiệp điện gió đứng đầu là Hiệp hội Điện gió toàn cầu (GWEC) ngày 23-9 đã đề xuất gia hạn giá mua bán điện cố định (giá FIT) cho điện gió tại Việt Nam.

    Theo GWEC, Việt Nam là thị trường năng lượng gió phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và ngành công nghiệp này sẽ thu hút hàng tỉ USD đầu tư vào Việt Nam từ nay tới năm 2025.

    GWEC cho rằng giá FIT đã thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió trong 2 năm qua và cần tiếp tục gia hạn để duy trì sự quan tâm của nhà đầu tư, tránh chu kỳ suy thoái của lĩnh vực này trong giai đoạn 2022-2023.

    Theo GWEC, sự quan tâm của các nhà đầu tư đến phát triển dự án điện gió ở Việt Nam đã chậm lại trong năm 2020 vì các dự án điện gió trên bờ thường cần 2 năm để phát triển trong khi biểu giá FIT hiện tại chỉ áp dụng cho các dự án hoàn thành trước tháng 11-2021.

    Do chưa có kế hoạch về giá FIT sau 2022 một cách rõ ràng nên các nhà đầu tư sẽ đối diện với với nhiều thách thức…

    Ông Ben Backwell, giám đốc điều hành GWEC, cho rằng Việt Nam cần tránh làm chậm lại các khoản đầu tư cho ngành này bằng cách gia hạn thời gian áp dụng biểu giá FIT, từ đó đảm bảo các khoản đầu tư dài hạn được thực hiện.

    GWEC cho rằng 4 GW điện gió dự kiến được lắp đặt vào năm 2025 có thể tạo ra tới 65.000 việc làm và khoảng 4 tỉ USD đầu tư vào Việt Nam.

    Trong khi đó, kết luận cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu Cục Điện lực và năng lượng tái tạo khẩn trương rà soát tình hình phát triển điện gió, làm rõ các yếu tố ảnh hưởng dẫn tới việc phải kéo dài giá ưu đãi với điện gió, cũng như tác động của việc kéo dài giá FIT đến phát triển điện gió, cung ứng điện... để báo cáo Thủ tướng cho phép kéo dài thời hạn áp dụng giá FIT ưu đãi tới hết năm 2023. Sau thời điểm này mới áp dụng cơ chế đấu thầu, đấu giá cạnh tranh.

    Theo quyết định 39 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, giá mua điện được hưởng giá ưu đãi, cao hơn các giá mua các nguồn năng lượng khác.

    Cụ thể, dự án điện gió đất liền giá mua là 8,5 cent/kWh (tương đương 1.927 đồng/kWh), còn điện gió ngoài khơi là 9,8 cent/kWh (tương đương 2.223 đồng/kWh).

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, các nhà đầu tư điện gió cho rằng dịch COVID-19 khiến các dự án đã khởi công nhưng chưa thể xây dựng, các hãng sản xuất tuôcbin ngừng sản xuất, chậm giao hàng, nhà thầu đình trệ, chưa kể giá thành đội lên rất nhiều.

    Theo giám đốc một công ty đầu tư điện gió ở phía Nam, nếu dự án vẫn phải triển khai song chậm về đích, không có giá mua điện sẽ là "thảm họa" cho nhà đầu tư.

    Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từng cho rằng để đảm bảo truyền tải công suất của các dự án điện gió và hướng tới cơ chế đấu thầu, đảm bảo minh bạch, tăng tính cạnh tranh, góp phần giảm giá mua từ các dự án điện gió, EVN đề nghị không kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cố định cho các dự án điện gió tại quyết định 39.
  3. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.236
    Kinh đấy :drm
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    BCG ASM ngon ko lão, ngắm điện gió thử tìm hiểu e be bé nhé HID xem. E to thì lão hay chê :))
    xauzai77 thích bài này.
  5. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.236
    Đang oánh AFX đón tin báo cáo quý 3 đây lão :D
    HID có gì hay không?
    linhcdb thích bài này.
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    lão xem có gì ko, chứ nhiều khi còn hạp nữa.ASM điện MT có tuần nó kéo hơn 20% cả margin vol to ấn vào có nhanh giàu hơn ko :))
    P.s thứ 6 chốt rồi giờ tìm chân trời mới, AFX lão mua có tag tôi đâu :))
    xauzai77 thích bài này.
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    đều chém từ sớm về dòng này :))

    'KHÔNG PHẢI CÔNG TY NHẬT NÀO Ở VIỆT NAM CŨNG LỚN NHƯ SONY, FUJITSU'
    Là thế hệ thứ 3 của một tập đoàn đã đầu tư tại Việt Nam hơn 28 năm, CEO 38 tuổi của Mitani Sangyo chia sẻ từ nhỏ ông đã hiểu Việt Nam có vị trí quan trọng trong cuộc đời mình.

    Tadateru Mitani là người kế nghiệp đời thứ 3 của tập đoàn đa ngành đến từ Nhật Bản - Mitani Sangyo. Cha của ông, Chủ tịch Mitsuru Mitani đã đến Việt Nam từ năm 1993 để tìm hiểu về thị trường và là một trong những công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam từ thời kỳ đầu.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Tadateru Mitani từng có 4 năm làm việc tại San Francisco (Mỹ) trước khi quay về làm việc tại tập đoàn của gia đình và đảm nhiệm vị trí CEO của Mitani Sangyo vào năm 2017.

    Trò chuyện với Zing, ông cho biết công ty mình đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật có kế hoạch đầu tư sang Việt Nam trong thời gian tới.

    "Năm 14 tuổi, tôi từng thấy rất có lỗi với người Việt"
    - Lý do nào đã khiến cha ông, Chủ tịch Mitsuru Mitani, quyết định đầu tư tại Việt Nam gần 28 năm về trước?

    - Năm 1993, khi Mitani Sangyo có kế hoạch mở rộng đầu tư ra ngoài Nhật Bản, cha tôi đã có một chuyến đi khảo sát nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia... Lúc ấy, Việt Nam không nằm trong danh sách các điểm đến của ông.

    Tuy nhiên, cuối chuyến đi, ông đã quyết định ghé Việt Nam trước khi về để hiểu thêm về đất nước xã hội chủ nghĩa này.

    Khi đó Việt Nam đang trong thời kỳ "Đổi Mới", ông khá bất ngờ vì sự cởi mở của Việt Nam so với các quốc gia cùng thể chế chính trị, thậm chí có nhiều điểm tương đồng với Nhật Bản về văn hóa. Bên cạnh đó, nhìn vào lớp người trẻ, ông thấy được ánh mắt sáng lấp lánh của những con người muốn cống hiến để làm kinh tế. Đây là điểm rất giống với người Nhật trong thời trẻ của ông.

    [​IMG]
    Chủ tịch Mitsuru Mitani và CEO Tadateru Mitani. Ảnh: TL.

    - Vậy lần đầu tiên ông đến Việt Nam là khi nào? Ấn tượng của ông lúc đó về đất nước này là gì?

    - Năm 14 tuổi, tôi theo chân cha sang Việt Nam công tác. Đúng thời điểm ấy tôi cũng đang có một kỳ thi rất quan trọng tại Nhật Bản.

    Khi đó đã có một cuộc đấu tranh giữa cha và cô giáo về đơn xin phép đi Việt Nam du lịch của tôi. Cô giáo đã hỏi giữa kỳ thi này và việc đi Việt Nam, điều gì quan trọng với tôi hơn. Và bố tôi đã trả lời rất dứt khoát rằng "Đương nhiên là Việt Nam".

    Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi được ở tại một khách sạn rất cao cấp, tuy nhiên vào năm 1998, Việt Nam còn nghèo. Khi nhìn thấy những đứa trẻ theo bố mẹ ăn xin trên đường, tôi đã cảm thấy rất có lỗi đối với người dân Việt Nam, vì mọi người còn đang sống trong điều kiện nghèo khổ mà tôi lại ở trong một khách sạn sang trọng như vậy.

    - Từ đó đến nay đã 22 năm, vậy trong mắt ông, Việt Nam đã thay đổi như thế nào?

    - Nhìn chung, chất lượng cuộc sống của người Việt đã tăng lên rất nhiều, tầng lớp trung lưu ngày càng đông, đô thị phát triển với nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển nhanh chóng thì khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam cũng đang ngày một lớn.

    Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm qua rất đáng ngưỡng mộ. Các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư ngày càng nhiều. Ngược lại, bản thân lực lượng doanh nghiệp Việt Nam cũng rất đông, xuất hiện nhiều tập đoàn lớn khiến các doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi tôn trọng và thán phục.

    Doanh nghiệp Nhật cần Việt Nam và ngược lại
    - Việt Nam là thị trường nước ngoài duy nhất mà Mitani Sangyo đang hiện diện. Công ty có kế hoạch mở rộng ra các quốc gia khác hay không?

    - Đây là câu hỏi mà các cổ đông cũng nhiều lần đặt ra cho ban quản trị. Tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết định chỉ tập trung đầu tư tại Việt Nam.

    [​IMG]
    CEO Tadateru Mitani cho biết thị trường Việt Nam có nhiều giá trị phù hợp với doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: TL.
    Mỗi quốc gia có một văn hóa và chính sách khác nhau để tạo nên giá trị tổng thể của thị trường, ngay cả giữa ASEAN cũng có nhiều sự khác biệt. Tính về chi phí đầu tư vào một thị trường mới cũng như thời gian để thích nghi với nền văn hóa bản địa thì tôi thấy việc tiếp tục đầu tư ở Việt Nam là phương án tối ưu. Lợi nhuận từ việc đầu tư tại Việt Nam sẽ tiếp tục được tái đầu tư vào thị trường này.

    - Ông đánh giá thế nào về việc Chính phủ Nhật Bản đang có nhiều biện pháp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp của mình dịch chuyển từ Trung Quốc đến các thị trường khác?

    - Đây là một chủ trương đang được chỉ đạo quyết liệt. Thực tế, việc rời khỏi Trung Quốc là mong muốn từ trước đó của nhiều doanh nghiệp nhưng chưa thể thực hiện. Chính vì vậy, định hướng này của Chính phủ là cơ hội để doanh nghiệp có thêm động lực.

    Trong xu hướng này, Việt Nam là một điểm đến đáng cân nhắc. Theo tôi quan sát, Việt Nam cũng đang có những khâu chuẩn bị rất tích cực trong việc chào đón làn sóng chuyển dịch đầu tư.

    Các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cần gắn bó với nhau để giải quyết nhiều vấn đề.

    CEO Tadateru Mitani

    Các công ty Nhật Bản có nhiều vấn đề cần kết hợp với người Việt Nam để giải quyết, ngược lại, người Việt cũng cần các doanh nghiệp Nhật để phát triển trên nhiều khía cạnh. Chính vì vậy theo tôi cả hai phía cần gắn bó với nhau.

    Nhìn rộng hơn, bối cảnh quốc tế hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề mà ở đó, Việt Nam và Nhật Bản cần bắt tay nhau để đảm bảo trật tự, an ninh khu vực cũng như ổn định kinh tế trong mối tương quan với nhiều quốc gia, tổ chức khác.

    Các công ty vừa và nhỏ hỗ trợ nhau đến Việt Nam
    - Ông nhìn nhận thế nào về sự chuyển dịch của các công ty Nhật Bản đến Việt Nam trong thời điểm gần đây?

    - Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản rất đa dạng. Các tập đoàn lớn như Sony, Fujitsu,... là những công ty có tiềm lực lớn, tự bản thân họ có thể đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc tự lực đầu tư ra nước ngoài là một quyết định lớn khiến họ không khỏi lo lắng.

    Hiểu được điều này, nên Mitani Sangyo đang rất tích cực giúp họ đến Việt Nam dễ dàng hơn.

    [​IMG]
    Bên cạnh những công ty có quy mô lớn, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam cũng có nhiều công ty nhỏ. Ảnh: Quỳnh Danh.

    Cụ thể, gần đây Bộ Tài nguyên và Môi trường Nhật Bản đang có chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc xử lý rác thải xây dựng - vấn đề nan giải của các quốc gia đang phát triển. Một công ty trong lĩnh vực xử lý rác thải xây dựng của Nhật có mong muốn được tham gia vào dự án này, tuy nhiên họ chưa từng đầu tư tại Việt Nam trước đó. Chính vì vậy, chúng tôi đang hỗ trợ và chia sẻ các kinh nghiệm của mình để giúp công ty này tham gia vào dự án một cách suôn sẻ nhất.

    - Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã có vị Thủ tướng mới, ông Yoshihide Suga. Theo ông, chính sách kinh tế của Nhật Bản với Việt Nam dưới nhiệm kỳ của ông Suga có thay đổi gì không?

    - Tôi cho rằng Thủ tướng Suga sẽ không đưa ra nhiều thay đổi trong chính sách kinh tế của Nhật Bản đối với Việt Nam. Tuy nhiên, các chính sách đối với Trung Quốc sẽ được cân nhắc điều chỉnh theo tình hình mới. Vì xu thế chung đang là rời Trung Quốc nên tôi tin rằng các hoạt động giao lưu và đầu tư với Việt Nam sẽ được tăng cường.

    Vì xu thế chung đang là rời Trung Quốc nên tôi tin rằng, trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Suga, các hoạt động giao lưu và đầu tư với Việt Nam sẽ được tăng cường.

    CEO Tadateru Mitani

    - Trong bối cảnh này, ông nhìn nhận thế nào về mức độ cạnh tranh của thị trường Việt Nam so với các thị trường khác ở Đông Nam Á trong việc thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản?

    - Hiện nay Chính phủ Việt Nam đang có nhiều chính sách ưu đãi trong dài hạn, đảm bảo cho các doanh nghiệp đầu tư tại đây có thể dung hòa được nhiều yếu tố, yên tâm đầu tư tại Việt Nam.

    Ví dụ, với một doanh nghiệp nước ngoài, khi tỷ lệ thu mua nguyên vật liệu trong nước đạt đến mức độ nhất định sẽ được coi như doanh nghiệp trong nước và được hưởng các ưu đãi. Với chính sách này, Chính phủ Việt Nam có thể vừa đảm bảo phát triển các doanh nghiệp cung ứng trong nước, đồng thời kích thích doanh nghiệp nước ngoài sử dụng nguyên vật liệu tại Việt Nam nhiều hơn để được hưởng các đãi ngộ về thuế. Có thể nói đây là việc làm "một mũi tên trúng hai đích".

    Chi phí đầu tư tại Việt Nam cũng ở mức vừa phải, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô trung bình của Nhật.

    Nhân lực tại Việt Nam rất ưu tú. Khi có vấn đề bất ngờ xảy ra, họ luôn biết cách ứng phó và hợp tác làm việc nhóm để đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra một cách thuận lợi nhất. Khi nói chuyện với những công ty đang đầu tư ở các thị trường lân cận, tôi cũng không nghe được những đánh giá tích cực như vậy so với người lao động ở Việt Nam.

    Song song đó, vẫn còn một số vấn đề còn được xem là trở ngại. Cụ thể, luật pháp và các chính sách về thuế vẫn còn đang trong quá trình sửa đổi và còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn với nhau, gây khó khăn trong việc chấp hành.

    Một yếu tố khác là tình trạng nhảy việc của nhân viên tại Việt Nam. Họ chuyển việc rất nhanh, trong khi có rất nhiều kỹ năng cần thời gian để tiếp thu và rèn luyện mới có thể làm tốt, khiến họ khó có thể phát huy được vai trò của mình trong công ty.

    - Thay cha đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoạt động đầu tư tại Việt Nam khi còn khá trẻ, ông có cảm thấy áp lực?

    - Các phương châm của công ty từ thời cha tôi vẫn sẽ được giữ vững, tuy nhiên có một số thay đổi trong định hướng đầu tư như lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào Việt Nam và điều chỉnh phương pháp quản lý nội bộ. Ngoài ra, chúng tôi có thêm nhiều hoạt động liên quan đến văn hóa, xã hội thay vì chỉ tập trung kinh doanh.

    Sau hơn 22 năm kể từ lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi hiểu được sự quyết đoán của cha trong câu trả lời với cô giáo rằng Việt Nam quan trọng hơn kỳ thi ấy là hoàn toàn có lý do. Hai cha con tôi đã có một quyết định đúng đắn. Khi đó Việt Nam còn là một nước mới phát triển và có rất nhiều tiềm năng. Có thể nói, tôi đã được trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế này.

    - Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện này.
  8. xauzai77

    xauzai77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    92.236
    Quên không tag AFX đấy.
    Vì lần trước tag SRC có thấy nói năng gì đâu:D
    Để nghiên cứu HID nhé.
    linhcdb thích bài này.
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    SRC ko thấy tag thật, hãy lỗi thì ko rõ lão ơi:))
    BĐS CN qua tím nhiều kìa, tôi có ít TIP mà vẫn ko vui vì mua chưa đủ :))
    --- Gộp bài viết, 06/10/2020, Bài cũ: 06/10/2020 ---
    tăng tốt quá, bán ko ae ơi :))
    xauzai77 thích bài này.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    [QUOTE="linhcdb, post: 34557543, member: 410187"]Tiếp tục update về chủ đề đầu tư công. quý 3 sắp bước vào những ngày cuối cùng cũng là lúc các dự án lớn bước vào "đường găng" tiến độ hoàn thành cũng như các dự án nào muốn được tính vào tăng trưởng GDP phải khởi công để có khối lượng thanh toán:)
    1. Đại dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông bắt đầu những gói thầu đầu tiên :)

    Chuẩn bị khởi công 2 dự án đầu tư công cao tốc Bắc - Nam
    [​IMG]
    Đình Quang

    quang.nguyen@baogiaothong.vn
    Dự kiến, hai dự án đầu tư công đoạn Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ khởi công xây dựng những gói thầu đầu tiên vào ngày 30/9/2020.
    Nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, sáng nay (24/9), sau khi hoàn thành kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật, Ban QLDA Thăng Long đã tiến hành mở đề xuất tài chính của gói thầu XL11, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45.

    “Hiện nay, chúng tôi đang đánh giá đề xuất tài chính của nhà thầu, chuẩn bị trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này. Theo lộ trình, gói thầu XL11 sẽ là gói thầu đầu tiên của dự án khởi công xây dựng, dự kiến vào ngày 30/9/2020”, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết.
    https://www.baogiaothong.vn/chuan-bi-khoi-cong-2-du-an-dau-tu-cong-cao-toc-bac-nam-d480391.html
    2. Các tỉnh và thành phố cũng tăng tốc với các dự án của mình

    Gần 700 tỷ đồng xây hầm chui ở Hà Nội
    Dự án hầm đường bộ nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) sẽ được khởi công ngày 2/10.
    https://vnexpress.net/gan-700-ty-dong-xay-ham-chui-o-ha-noi-4167325.html
    Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài trước ngày 5/10...
    https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-nang-cap-xong-duong-tan-linh-yen-bai-truoc-510-d480400.html
    Sáng 25/9, tại Nha Trang, Ban Quản lí dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang với tổng vốn đầu tư khoảng 760 tỉ đồng.
    https://vietnambiz.vn/khoi-cong-dap...-tren-song-cai-nha-trang-2020092511322575.htm
    ....
    Cơ hội lại tiếp tục đến với các cổ hưởng lợi đầu tư công thép, xi măng, đá, nhựa đường...tùy khẩu vị mà chiến đấu :))
    --- Gộp bài viết, 26/09/2020, Bài cũ: 26/09/2020 ---

    Chứng khoán dành cho nhà đầu tư mới (FO)
    [/QUOTE]
    mẫu số chung "thúc đẩy tăng trưởng" của mọi nền kinh tế :D
    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/imf...g-truong-kinh-te-sau-dai-dich-post251937.html
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Hai (5/10) cho biết các chính phủ thành viên nên nắm bắt cơ hội lãi suất thấp để đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch và chuyển hướng sang năng lượng xanh hơn.
    Last edited: 06/10/2020

Chia sẻ trang này