Tiền đang chảy vào đâu "Nghịch lý mà lại đúng "

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 17/03/2020.

6155 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 536638 lượt đọc và 2929 bài trả lời
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    Cụ kể thiếu 2 penny Vos VNA =))
    Nó đánh cả dòng tuần qua còn gì :D
    Trung Quốc và Đông Nam Á đến các nơi khác trên thế giới từ đây. Là một trung tâm, nhu cầu vận tải biển của Singapore đang gia tăng, khi lượng hàng vận chuyển tới châu Âu và Mỹ nhiều hơn.

    Theo số liệu của công ty cung cấp cơ sở dữ liệu thương mại Descartes Datamyne của Mỹ, lượng container được vận chuyển bằng đường biển từ châu Á tới Mỹ trong tháng 10 chạm mức kỷ lục, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí vận chuyển một container 40 feet từ Thượng Hải tới Mỹ cũng vẫn cao kỷ lục là 3.913 USD kể từ tháng Bảy.
  2. Chungsds

    Chungsds Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2020
    Đã được thích:
    45
    Vượt hết các đỉnh. Thời của logistics đến rồi!
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    ~o) Chờ đợi số liệu PMI vào ngày mai, nhưng với số liệu sản xuất công nghiệp tháng 11 kiểu này thì dễ phá kỷ lục lắm :)

    Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi đã tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Sản xuất công nghiệp tháng 11/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng cao 11.9% so với cùng kỳ năm trước.

    Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2020 ước tính tăng 0.5% so với tháng trước và tăng 9.2% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong đó, ngành khai khoáng giảm 6.2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11.9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 5.3%.
    --- Gộp bài viết, 30/11/2020, Bài cũ: 30/11/2020 ---
    gáo nước lạnh tạt đúng thời điểm tốt rồi :D
    --- Gộp bài viết, 30/11/2020 ---
    DIG nó làm gì vậy trời, chia sẻ công khai chân sóng cho ace kiếm lời nhé :))
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    nay DHC cũng đã chạm 60. Chán thật giờ phải làm sao =))
  5. SBS123

    SBS123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2016
    Đã được thích:
    551
    Pím cụ CTD luôn nhé
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    cảm ơn bạn, CTD mình ko đánh giá cao nên ai thích cứ múc.Mình chọn cổ khó lắm :))
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    Dự báo lãi ròng Gemadept năm 2021 vượt 470 tỉ đồng nhờ nâng phí sàn bốc dỡ container
    07:47 | 30/11/2020

    VCSC kì vọng kết quả kinh doanh năm 2021 của Gemaept cải thiện tích cực chủ yếu nhờ sự phục hồi sản lượng từ cụm cảng Hải Phòng và tác động tích cực từ mức tăng của phí sàn cho dịch vụ bốc dỡ container.

    CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa đưa ra dự báo doanh thu năm 2020 cho CTCP Gemadept (Mã: GMD) ước đạt 2.600 tỉ đồng, giảm 3,2% so với năm 2019 và lãi ròng 413 tỉ đồng, giảm 20%.

    VCSC cho biết mức giảm của lãi ròng năm 2020 chủ yếu đến từ mức giảm dự phóng biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và lợi nhuận tài chính thấp hơn do năm 2019 công ty ghi nhận thêm các khoản thoái vốn.

    Năm 2020 Gemadept xây dựng hai kịch bản cho kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu 2.150 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỉ đồng cho kịch bản 1 và kịch bản 2 là 2.000 tỉ đồng doanh thu và 430 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Như vậy, dự báo của VCSC cho thấy triển vọng kinh doanh trong năm 2020 khó đạt như kì vọng của doanh nghiệp.

    Tuy nhiên sang năm 2021, VCSC dự báo doanh thu của Gemadept tăng trưởng 7,3% so với ước tính năm 2020 đạt 2.700 tỉ đồng. Lãi ròng theo đó tăng 14% lên 471 tỉ đồng.

    Nhận định của VCSC dựa trên ước tính phí bốc dỡ container chiếm khoảng 50 - 60% doanh thu cảng. Ngoài ra, theo thông tư dự thảo, mức phí sàn cho phí bốc dỡ container dự kiến tăng khoảng 10% hàng năm trong giai đoạn 2021 - 2023 tại cụm cảng Hải Phòng và khoảng 10% trong cả năm 2021 và 2023 tại cụm cảng Cái Mép.

    Theo đó, VCSC giả định giá dịch vụ trung bình của các cảng thuộc Gemadept trong giai đoạn 2021 - 2023 tăng trưởng 3% so với cùng kì.

    Theo Gemadept, cảng nước sâu Gemalink hiện đang được lắp đặt máy móc thiết bị và dự kiến nhập khẩu toàn bộ máy móc vào đầu tháng 12/2020.

    VCSC cho rằng cảng nước sâu này sẽ đi đúng tiến độ để vận hành thương mại vào đầu năm 2021, tận dụng tăng trưởng container thông quan cao tại cụm cảng Cái Mép, vốn đang tăng trưởng nhanh chóng tại khu vực phía Nam.

    Cập nhật tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Gemadept ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.901 tỉ đồng và 372 tỉ đồng, tương ứng giảm 5% và 32% so với cùng kì năm ngoái. Lãi ròng công ty mẹ đạt 314 tỉ đồng, giảm 30%.
    --- Gộp bài viết, 30/11/2020, Bài cũ: 30/11/2020 ---
    hiệu ứng IDC, 1 năm bội chi hụt thu. Thì khi TT thuận lợi, nhiều cổ dòng thoái sẽ kéo mạnh :))
    LINHPLCCrypto90 thích bài này.
  9. Crypto90

    Crypto90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2017
    Đã được thích:
    1.315
    Con HAN cũng vậy, kéo miệt mài
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.665
    HAN mình ăn vụng được tý 18 ra sớm quá :D
    Crypto90 thích bài này.

Chia sẻ trang này