Tiền đang chảy vào đâu "Nghịch lý mà lại đúng "

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhcdb, Mar 17, 2020.

8702 người đang online, trong đó có 171 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    Việt Nam lần đầu tiên phải nhập gạo từ Ấn Độ
    06/01/2021 08:10 GMT+7
    Một lãnh đạo của Bộ NN-PTNT vừa xác nhận với PV. VietNamNet, Việt Nam lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ.

    9X bỏ việc an nhàn về quê chế biến gạo, thu trăm tỷ đồng mỗi năm
    Gạo Việt thẳng tiến sang EU, bán được giá cao không ngờ
    Vượt Thái Lan, thế mạnh Việt Nam ngược dòng ghi dấu ấn

    Cũng theo vị lãnh đạo này, giá gạo của Ấn Độ hiện nay khá thấp so với giá gạo của Việt Nam. Thế nên, các doanh nghiệp nhập về để làm thức ăn chăn nuôi hoặc dùng cho chế biến là chuyện bình thường.

    Số liệu, đầu mối nhập khẩu đang được tổng hợp gửi về bộ để nắm bắt phục vụ quản lý điều hành.

    Thông tin từ Bộ NN-PTNT, trong tháng cuối cùng của năm 2020, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá từ 495-500 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong vòng một thập kỷ qua và một lần nữa đưa Việt Nam lên ngôi số 1 thế giới về giá bán.

    Còn về tình hình sản xuất lúa gạo trong năm 2020, các vựa lúa ở nước ta đồng loạt thông báo trúng mùa lớn, sản lượng lúa đạt gần 43 triệu tấn. Do đó, gạo Việt không chỉ làm tròn trách nhiệm đảm bảo an ninh lương thực mà còn phục vụ xuất khẩu, thu về 3,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2019.

    [​IMG]
    Năm 2020, gạo Việt Nam xuất khẩu thu về 3,1 tỷ USD, trong đó nhiều lần giá bán còn vượt cả Thái Lan và Ấn Độ
    Trước đó, chia sẻ trên Reuters, ông B.V.Krishna Rao - Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ - nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất khẩu gạo sang Việt Nam. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất khiến cho việc xuất khẩu trở nên khả thi".

    TÀI TRỢ
    [​IMG]
    Lời khuyên chữa sỏi dứt điểm từ chuyên giaTin tài trợ


    Điều này cũng được 4 quan chức trong ngành lương thực nước này xác nhận vào ngày 4/1 vừa qua. Theo đó, giới phân tích thị trường lương thực cho rằng,nguồn cung gạo ở châu Á khan hiếm, giá có thể tăng cao trong năm 2021, thậm chí buộc những nhà nhập khẩu gạo truyền thống từ Thái Lan, Việt Nam chuyển sang Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

    Theo đó, các doanh nghiệp Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu 70.000 tấn gạo 100% tấm cho các lô hàng giao tháng 1 và tháng 2 với giá FOB (giá tại cửa khẩu của bên xuất hàng, chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí vận chuyển tới cảng của bên nhập) khoảng 310 USD/tấn.

    Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán trong khoảng từ 500-505 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với giá gạo cùng loại của Ấn Độ là 381-387 USD/tấn.

    Trả lời Reuters, một doanh nghiệp gạo có trụ sở tại TP.HCM cho biết, gạo nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia. Nguyên nhân là chất lượng gạo quá kém.

    Đáng chú ý, không chỉ Việt Nam nhập khẩu gạo từ Ấn Độ mà tháng 12/2020, nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới là Trung Quốc cũng bắt đầu mua gạo từ nước này lần đầu tiên trong vòng ba thập kỷ qua.
  2. anhzai74

    anhzai74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 1, 2018
    Likes Received:
    1,553
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Jan 7, 2021, Bài cũ: Jan 7, 2021 ---
    Những cổ phiếu có BCTC tốt mà dòng tiền chưa tìm đến?
    --- Gộp bài viết, Jan 7, 2021 ---
    cơm ko ăn gạo còn đó, mai nó kéo ce lại xin yêu không :))
    LINHPLC and STC like this.
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    sau TID phiên bản upcom tiếp theo ace để ý POS nhé.Vùng 22-24 sẽ chào đón e nó đấy :D
    --- Gộp bài viết, Jan 7, 2021, Bài cũ: Jan 7, 2021 ---
    Update cho ace cầm DGC. Sau khi nghỉ dưỡng tại ga 50-51 đích đến tiếp theo nào 55-60. BCTC quý 4 tầm 250 tỷ nhé. 9 tháng đã vượt kế hoạch, vậy tin này bung ra thì sao :D
    linhcdb đã loan bài này
  5. huyeverest

    huyeverest Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2018
    Likes Received:
    1,753
    Chấm chấm, chờ hàng nổ vol...
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    Lái TV4 rình mò hàng gì vậy :D
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    Tuyên bố không thiếu gạo, Việt Nam vẫn phải nhập từ Ấn Độ

    Mới đây, sau khi có thông tin Việt Nam lần đầu tiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ, nhiều ý kiến cho rằng đây là điều bất thường, bởi Việt Nam vốn là 1 trong 3 nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Thế nên, việc đột nhiên nhập khẩu gạo từ Ấn Độ có phải do mặt hàng này trong nước đang thiếu hụt?

    [​IMG]
    Trao đổi với PV.VietNamNet về vấn đề này, Cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Như Cường khẳng định Việt Nam nhập khẩu gạo không phải do thiếu. Theo ông Cường, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn dư thừa lương thực vì trong năm 2020, chúng ta sản xuất được tới 42,8 triệu tấn thóc.

    Trong khi đó, bước sang năm 2021, việc sản xuất lúa tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong tháng 1 này sẽ bước vào vụ thu hoạch Đông Xuân sớm với sản lượng dự kiến đạt 1,2 triệu tấn thóc.

    Tôi khẳng định chúng ta nhập khẩu gạo từ Ấn Độ không phải vì thiếu. Gạo Việt Nam chúng ta sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước, còn dư thừa để xuất khẩu”, ông Cường nói và cho biết, ông đọc thông tin trên báo nói các doanh nghiệp đã nhập khoảng 70.000 tấn gạo của Ấn Độ. Đây đều là gạo 100% tấm. Hàng này nhập về để chế biến và làm thức ăn chăn nuôi.

    Ngày trước, ông đã từng ăn loại gạo 100% tấm này của Ấn Độ. Gạo rất khó ăn, không ngon như gạo của chúng ta sản xuất, ông chia sẻ thêm.


    Đề cập đến tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam trong năm 2021 này, ông Cường cho hay, hạn mặn vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, cơ quan chuyên môn và các địa phương đã có kế hoạch né hạn mặn bằng việc thay đổi cơ cấy giống lúa, đẩy sớm lịch gieo cấy.

    Như vụ Đông Xuân sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long sắp thu hoạch chính là diện tích lúa mà chúng ta đẩy sớm vụ để không bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Theo ông Cường, sản lượng lúa năm nay của nước ta dự kiến sẽ thu khoảng gần 43 triệu tấn.

    Trả lời Reuters trước đó, một doanh nghiệp gạo có trụ sở tại TP HCM cho biết, gạo nhập khẩu từ Ấn Độ chủ yếu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và nấu bia. Nguyên nhân là chất lượng gạo quá kém.
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    ~o)
    Phó chủ tịch Vingroup: 'Việt Nam không làm nổi bu lông, ốc vít' đã trở thành dĩ vãng
    Mở đầu bài chia sẻ tại Tech Awards 2020 được tổ chức sáng nay tại TP HCM, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup bà Lê Thị Thu Thuỷ nhắc đến cuốn sách "Tại sao các quốc gia thất bại" của hai tác giả Acemoglu và James A. Robinson.

    Theo đó, các tác giả cho rằng, một quốc gia nghèo không phải do thiếu tài nguyên hay vốn mà do chưa khơi dậy được các nguồn lực, sáng tạo và đổi mới công nghệ.

    Vì vậy, theo bà Thủy, thay đổi công nghệ là động cơ quyết định, quan trọng nhất cho quá trình chuyển đổi của mỗi quốc gia.

    Thực tiễn đã chứng minh, tiềm lực kinh tế và sức mạnh công nghệ được xem là yếu tố then chốt xác lập vị thế các quốc gia trên bản đồ thế giới.

    Yếu tố then chốt này được tạo nên bởi các doanh nghiệp dẫn dắt từ các quốc gia đó.

    Đây cũng là lý do vì sao ngày nay khi nhắc đến Mỹ, dễ liên tưởng đến những thương hiệu nổi bật như Google, Amazon, Facebook, Apple.

    Niềm tự hào của người Đức thường gắn với BMW, Volkswagen. Ở châu Á có Samsung, LG giúp người Hàn Quốc tự hào trong khi ở Nhật có Sony, Toyota, Honda,…

    “Và chúng tôi cũng hiểu, đó là lý do vì sao Chính phủ khởi xướng chương trình Make in Vietnam với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về sản xuất thay vì chỉ gia công hay lắp ráp. Từ đó, chúng ta có thể tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thậm chí một ngày nào đó có thể trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới”, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup nói và viện dẫn từ giai đoạn khó khăn bủa vây vì dịch bệnh, với khẩu hiệu hành động Make in Vietnam, cộng đồng doanh nghiệp Việt đã chứng minh được năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ.

    Từ đó, từng bước tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá, tạo tiếng vang không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế như máy thở phục vụ chống dịch Covid-19, các thiết bị hạ tầng 5G.

    [​IMG]
    Phó chủ tịch HĐQT Vingroup bà Lê Thị Thu Thuỷ chia sẻ tại Tech Awards 2020 (Ảnh: Hồng Phúc).

    Vingroup cũng tự hào được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong thành tựu chung kể trên.

    Với việc chuyển hướng chiến lược sang công nghệ và công nghiệp từ năm 2018, Vingroup là 1 trong những doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ nhất chương trình Make in Vietnam của Chính phủ.

    Tập đoàn này ý thức sâu sắc được rằng, tạo ra sản phẩm Make in Vietnam đạt đẳng cấp quốc tế là cách tốt nhất trong nỗ lực góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

    Hơn 2 năm qua trong lĩnh vực công nghiệp, Vingroup dành nguồn lực tốt nhất đầu tư cho nghiên cứu sản xuất ôtô, xe máy điện với thương hiệu VinFast cũng như các sản phẩm điện tử với thương hiệu VinSmart.

    Ở mảng công nghệ, Vingroup một mặt tập trung đào tạo nhân sự, thu hút nhân tài công nghệ về Việt Nam làm việc.

    Mặt khác, họ thành lập công ty, Viện nghiên cứu về công nghệ ô tô, thiết bị gia đình, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, bảo mật theo đúng mô hình hệ sinh thái toàn diện như ở thung lũng Silicon (Mỹ).

    Với tư duy “muốn đi nhanh và vươn cao phải đứng trên vai người khổng lồ”, ngay từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, bà Thu Thuỷ cho biết, Vingroup đã lựa chọn hợp tác với những đối tác hàng đầu trên thế giới để học hỏi, chuyển giao công nghệ, tự học cho những phát triển sau này.

    Trong sản xuất ô tô, Vingroup hợp tác với BMW, General Motors, Bosch,…hay với Google, Qualcomm trong lĩnh vực sản xuất điện thoại.

    “Tôi tin, những gì doanh nghiệp Việt đang nỗ lực, chúng ta có thể tự tin, Việt Nam không chỉ làm được những gì thế giới có thể làm mà ở một số lĩnh vực, chúng ta có thể đi tiên phong, đón đầu để tự hào sản phẩm Make in Vietnam”, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup nói.
    Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu phát triển, kỹ sư thiết kế của VinFast và VinSmart ngày đêm nghiên cứu để tiến tới làm chủ hoàn toàn trong các sản phẩm cũng như công nghệ của mình đang thực hiện.

    Nhờ đầu tư bài bản, nghiêm túc, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ, công nghiệp, các sản phẩm của tập đoàn này đều được ra mắt thị trường trong thời gian kỷ lục.

    Trong lĩnh vực điện thoại, sau 2 mắt, có 18 mẫu điện thoại mang thương hiệu VinSmart trong đó VinSmart Life 4 ra mắt vào tháng 8/2020 là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên được thiết kế, sản xuất 100% từ đội ngũ kỹ sư của tập đoàn, chỉ trong 5 tháng,…

    VinSmart cũng đã ra mắt điện thoại 5G, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ này.

    Trong lĩnh vực sản xuất ôtô, sau 18 tháng gia nhập thị trường, có hơn 41.000 xe VinFast được bán ra. Phó chủ tịch HĐQT Vingroup khẳng định, “đây là điều mà chưa hãng nào làm được”.

    Vingroup cũng nỗ lực tiến thêm nhiều bước quan trọng đón bắt xu hướng mới, từng bước tự chủ công nghệ, sản xuất cũng như tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

    Ví dụ, đơn vị này thành lập Viện công nghệ ôtô thứ hai tại Melbourne- cái nôi lâu đời công nghiệp ôtô của Úc.

    Bên cạnh đó, bà Thuỷ cho biết, VinFast còn định hướng phát triển cả ôtô điện cũng như đang nghiên cứu ôtô tự lái.

    [​IMG]
    Dây chuyền sản xuất máy thở tại nhà máy sản xuất VinSmart của Vingroup (Ảnh: Bloomberg).

    Thành quả bước đầu, đứng thứ ba thị trường điện thoại thông minh nội địa về thị phần và dẫn đầu cả 3 phân khúc tham gia của VinFast là ghi nhận lớn nhất mà khách hàng dành cho sản phẩm công nghệ, công nghiệp Make in Vietnam của Vingroup.

    Nhưng mục tiêu lớn hơn của Vingroup là đưa các sản phẩm kể trên chinh phục thị trường quốc tế, chứng minh đẳng cấp và trí tuệ người Việt Nam.

    Ví dụ, trong năm đại dịch, Vingroup xuất khẩu 50.000 linh kiện máy thở sang Mỹ và Ireland. Hay trong hơn 1 tháng qua, tập đoàn này xuất những lô hàng điện thoại đầu tiên sang Mỹ và có kế hoạch chinh phục thị trường điện thoại thông minh tại bằng nhiều sản phẩm flaghip, trong đó có dòng VinSmart Aris.

    “Đây chỉ là bước khởi đầu. Sáng nay tôi nhận được tin, VinSmart vừa nhận đơn hàng 5G lớn bên Mỹ. Nghĩa là đội ngũ kỹ sư chúng tôi cũng sẽ được làm điện thoại 5G và xuất sang thị trường khó tính như Mỹ. Việc VinSmart tiếp cận thành công thị trường Mỹ cho thấy, các sản phẩm công nghệ Make in Vietnam hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe bậc nhất trên thế giới”, bà Thuỷ nói và đánh giá, đến nay, có thể nói, câu chuyện buồn thường được nhắc đến là người Việt không sản xuất nổi bu lông, ốc vít đã trở thành dĩ vãng. Và trí tuệ Việt hoàn toàn có thể đưa ra các giải pháp công nghệ tiên phong, đi đầu trên thế giới.

    Nhưng để tạo dựng được một nền công nghiệp sản xuất thực sự bền vững, thậm chí là một ngành công nghiệp công nghệ cao, Việt Nam vẫn cần nhiều hơn nữa những thương hiệu và sản phẩm Make in Vietnam đạt đẳng cấp thế giới.

    Đơn cử như Vingroup sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho nghiên cứu để làm chủ công nghệ mới nhất, không chỉ tạo ra sản phẩm tốt nhất mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu Việt, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    Kho vàng BĐS CN của TID tầm 3500ha đấy cả nhà ơi, cứ thế này nguy quá :))

    Đồng Nai chỉ còn khoảng 300 ha đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê
    07:26 | 08/01/2021

    [​IMG]
    Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

    Báo Đồng Nai dẫn thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê không còn nhiều, nguyên nhân là nhiều khu công nghiệp (KCN) vẫn còn có diện tích đất vướng bồi thường giải tỏa hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý triển khai hạ tầng kỹ thuật.

    Cụ thể, diện tích đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê hiện còn khoảng 300 ha. Trong khhi đó, diện tích đất công nghiệp còn vướng bồi thường, giải tỏa và chưa hoàn thiện đầu tư hạ tầng là 900 ha.

    Do diện tích đất công nghiệp cho thuê đã hoàn chỉnh hạ tầng không còn nhiều, đơn vị này kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhanh tiến độ xây dựng các KCN mới và KCN đề xuất mở rộng, đảm bảo cho việc thu hút đầu tư của tỉnh được thuận lợi.

    Bên cạnh đó, cần có các giải pháp để triển khai nhanh việc hoàn thiện đấu nối hạ tầng ngoài KCN, trong đó có việc chưa đấu nối thoát nước ngoài ranh hàng rào các khu công nghiệp Sông Mây, An Phước, Tam Phước và Nhơn Trạch.

    Tỉnh Đồng Nai cũng cần chỉ đạo các đơn vị liên quan quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ các dự án nhà ở công nhân, dịch vụ phục vụ lao động trong các KCN.

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

    Cụ thể, ba KCN gồm: Khu công nghiệp Long Đức 3 quy mô 253 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành; Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp quy mô 2.627 ha tại xã Bàu Cạn và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành; Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn quy mô 3.595 ha tại xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ.

    Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm trong Quy hoạch phát triển các KCNViệt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

    Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến phản ánh về tình trạng thiếu nguồn cung đất công nghiệp sẵn sàng bàn giao tại các khu công nghiệp.

    Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương nghiên cứu, rà soát có điều hành phù hợp.

    Theo báo cáo của CBRE, dịch COVID-19 và căng thẳng thương mại đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút các nhà đầu tư có dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc.

    Tính đến quý III/2020, tổng diện tích đất của các khu công nghiệp tại 5 tỉnh, thành phố công nghiệp chính miền Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng) đạt 13.800 ha với 9.600 ha đất công nghiệp cho thuế.

    Tỷ lệ lấp đầy trung bình của khu công nghiệp duy trì ở mức tích cực 79%. Trong đó, các khu công nghiệp tại Hà Nội, Hải Dương và Bắc Ninh đạt tỉ lệ lấp đầy trung bình khoảng 90%.

    Đối với thị trường Miền Nam, tổng diện tích đất công nghiệp gấp đôi thị truường miền Bắc, đạt mức khoảng 38.000 ha trong đó 24.000 ha đất công nghiệp cho thuê bao gồm TP HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu với mức tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt gần 77%.

    Tuy nhiên, CBRE ghi nhận nguồn cung đất công nghiệp sẵn sàng bàn giao ngay tại các khu công nghiệp tại cả hai miền đều trong tình trạng khan hiếm.
    --- Gộp bài viết, Jan 8, 2021, Bài cũ: Jan 8, 2021 ---
    sau TID thì SHN POS sẽ khiến NĐT ngất ngây :D
    dangthanh16 likes this.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 17, 2008
    Likes Received:
    12,665
    TID lại cây CE nữa rồi, vùng này ace mà đua là rủi ro đấy nhé.Hàng mới tinh SHN POS thì xứng đáng đua :D
    LINHPLC likes this.

Share This Page