->->-> Tiền đang đổ về CK - CPI tháng 6 sẽ nằm trong khoảng +/-1%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 13/06/2008.

466 người đang online, trong đó có 186 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1480 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Ở nhiều quốc gia không có xuất dầu thô thì việc tăng giá dầu là kinh khủng. Nhưng ở Việt nam không đến nỗi tệ đâu
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Tăng mấy lần chứng tỏ thực tế là bù không nổi chứ nếu đủ sức bù đã bù rồi

    Tiền đâu để bù ????

    Thực tế tình hình: ĐANG BỘI CHI NGÂN SÁCH, phải cắt giảm chi tiêu công, các dự án đầu tư không hiệu quả

    Nghĩa là đang thiếu tiền đồng
    Còn ngoại tệ chỉ để nhập các mặt hàng thiết yếu như Xăng, dầu, lương thực thực phẩm, Dược... . Cũng nghĩa là đang thiếu Đô

    In thêm tiền ra (việc bác Kế) thì lạm phát mà chúng ta lại đang kiềm chế lạm phát
    Không in thêm tiền ra thì phải bù lỗ. Tiền bù đó lấy từ Dự trữ ngoại tệ mà ra

    Cho nên mấy doanh nghiệp ngoài mấy ai mua được $ theo tỉ giá công bố đâu. Có bán đâu mà mua

    Cũng chẳng dám mở kho dự trữ ngoại tệ ra . Vì mở ra phát "Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống" - Hết vèo ngay

    Chung quy:

    PHẢI TĂNG GIÁ XĂNG DẦU

    Giải thích động thái này, Chính phủ và Bộ Công thương sẽ tuyên bố:
    - Chính phủ đã cố bù lỗ nhưng giá xăng dầu tăng cao quá bù lỗ hổng nổi
    - Chính phủ , các doanh nghiệp và nhân dân cùng chia sẻ khó khăn, gách vác chi phí xăng dầu này bằng việc tăng thêm ... nghìn đồng/ lít xăng

    Đề nghị toàn dân ủng hộ !

    A lê
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Ấy chết! Bác duy ý chí quá! Phải dân chủ chứ! Phải đem ra quốc hội thảo luận đã, rồi tranh cãi trưng cầu đã. Vote sau !
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Bác lại lầm lẫn rồi

    Nhập siêu tức là Nhập khẩu nhiều hơn Xuất khẩu

    Mà cái Xuất khẩu trong đó đã bao gồm cả Xuất khẩu Dầu thô đó rồi còn đâu nữa !

    Dầu thì không thể tăng thêm (các mỏ vẫn thế, đẩy mạnh công suất cũng chỉ được có thế)

    Bù lỗ là bù từ đâu ? Lấy tiền bù lỗ đó từ Ngân sách

    Mà Ngân sách thì bị BỘI CHI, phải cắt giảm chi tiêu công, các dự án đầu tư kém hiệu quả
  5. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    Cho tôi hỏi thật nhé: Có phải chính các tổ chức, các cty CK, các nhà đầu tư lớn kích đểu để xả vào đầu bà con không ?
  6. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    11
    Câu hỏi này thì hơi khó ...
  7. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Nó xả thì xả từ lúc 800-1000 điểm chứ bây giờ cổ phiếu toàn rẻ hơn giá trị thật , lĩnh cổ tức cũng ngon nên bọn quỹ sao nó lại phải xả ???
  8. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Bọn quỹ lớn cách thức của chúng nó là đầu tư giá trị, mua khi giá rẻ hơn giá trị thực và bán khi giá đắt vậy nên lúc này không phải lúc nó chạy.
  9. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Thực ra mỗi quỹ có một chiến lược riêng, danh mục khác nhau nên có thằng bán, có thằng mua.

    Tuy nhiên : "đáng sợ nhất là quỹ mua mà thị trường vẫn giảm"
  10. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Tăng thuế nhập khẩu một loạt mặt hàng
    n Hoàng Vũ
    Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng, trong đó nổi bật là mỹ phẩm, điện thoại di động và linh kiện ôtô.

    Ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

    Theo quyết định này, thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng không thuộc diện khuyến khích nhập khẩu như mỹ phẩm, điện thoại di động, linh kiện ôtô, xe có động cơ? đã được điều chỉnh tăng khá mạnh.

    Cụ thể, thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng thuộc nhóm 3307 trong biểu thuế, như mỹ phẩm trang điểm, nước hoa, dầu thơm... được tăng lên 36% thay cho mức cao nhất hiện hành là 30%; thuế nhập khẩu điện thoại di động hoặc thiết bị dùng cho mạng không dây thuộc nhóm 8517 từ 5% lên 8%; thuế suất một số bộ phận và phụ tùng của xe có động cơ cao nhất lên đến 29%...

    Những mức thuế suất mới nói trên bắt đầu áp dụng cho các tờ khai hải quan kể từ ngày 20/6/2008. Và đây được xem là một trong những biện pháp nhằm hạn chế nhập siêu.

Chia sẻ trang này