Tiền gửi ngân hàng đang giảm mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bkstocks, 18/04/2008.

2481 người đang online, trong đó có 992 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 782 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền gửi ngân hàng đang giảm mạnh

    Tiền gửi ngân hàng đang giảm mạnh
    11:25'' 18/04/2008 (GMT+7)

    - Hai tuần gần đây, nguồn tiền gửi (cả tổ chức và dân cư) vào các ngân hàng tại TP HCM và Hà Nội giảm mạnh. Có thể đây chỉ là tình hình nhất thời, nhưng cũng là một dấu hiệu bất bình thường vì hai thị trường tiền tệ lớn nhất toàn quốc này hầu như chưa bao giờ bị giảm tiền gửi.

    Doanh nghiệp rút tiền

    Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Chi nhánh TP HCM thì tính đến ngày 16/4/2008 so với đầu tháng, số dư vốn huy động của các NH trên địa bàn giảm 9.225 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi tiết kiệm giảm rất thấp, chỉ vài trăm tỷ đồng với mức giảm 0,28% ở khối NHTMCP và 1,74% ở khối NHTMNN. Trong khi đó tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm rất mạnh.

    Đến cuối tháng tháng 3, tuy số dư tiền gửi doanh nghiệp và tiết kiệm của Hà Nội vẫn tăng so cuối tháng trước tương ứng là 3% và 4% nhưng trong mấy ngày gần đây lượng khách hàng (cả tổ chức và dân cư) đến NH gửi tiền khá vắng. Sáng ngày 17/4, có NHTMCP chỉ có vài khách đến gửi tiền.

    1

    Lượng khách đến gửi tiền ngân hàng ở cả Hà nội và TP HCM đều giảm mạnh. Ảnh minh họa
    Nguyên nhân của việc giảm tiền gửi doanh nghiệp theo Chi nhánh NHNN TP HCM thì có thể do lãi suất huy động ở mức ổn định thấp so lãi suất cho vay, bên cạnh đó ngân hàng đang hạn chế cho vay vì phải thực hiện chỉ đạo khống chế mức tăng trưởng tín dụng tối đa 30% cho cả năm.

    Khó vay vốn ngân hàng thì các DN phải rút tiền về để duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc dùng cho vay trong nội bộ tập đoàn. Có thông tin một số cổ đông tổ chức đang rút tiền để gửi vào tài khoản phong toả làm thủ tục xin phép hoạt động ngân hàng hoặc công ty tài chính mới.

    Về nguyên nhân lượng tiền tiết kiệm giảm, nhiều người cho rằng tiền nhàn rỗi trong dân cư không còn nhiều. Giá cả tăng cao, tiền phải giành cho chi tiêu nhiều hơn. Các gia đình có ý định xây, sửa chữa nhà ở và mua sắm đồ điện máy, ô tô, xe máy? tuy chưa cần vật dụng hoặc nguyên vật liệu ngay cũng mua sẵn đề phòng giá tiếp tục lên. Các khoản tiết kiệm nếu có thì cũng đã gửi vào ngân hàng trong đợt tăng lãi suất tháng 2 vừa rồi.

    Thiếu vốn, ngân hàng vay nhau với lãi suất rất cao

    Đến chiều ngày 17/4 lãi suất thị trường nội tệ liên ngân hàng qua đêm lên mức 13,3%-16%/năm, kỳ hạn tuần và 1 tháng lãi suất mức cao nhất là 22%/năm (tăng 11% so mức lãi suất tương ứng ngày 2/4/2008). Một số các NHTMCP quy mô nhỏ của TP HCM phải vay lại từ các NHTMCP Hà Nội với lãi suất cao nhất. Cũng trong chiều qua, một số khách hàng tổ chức có lượng tiền gửi lớn đã đến ngân hàng để ?omặc cả? nếu đồng ý trả lãi suất tiền gửi cao gần bằng lãi suất vay trên liên ngân hàng thì mới gửi ngân hàng. Tình hình này đang khiến các ngân hàng đau đầu vì bài toán lãi suất và và sự căng thẳng về nguồn vốn. Có ngân hàng cho biết mức lãi suất trần đồng thuận thông báo là chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi nhỏ, còn đối với các khoản tiền gửi lớn ngân hàng phải thỏa thuận với khách hàng mức từ 12%-14%/năm. Các ngân hàng đang khẩn thiết đề nghị NHNN có biện pháp để ổn định lãi suất thị trường liên ngân hàng, nếu không tình hình nguồn vốn của hệ thống sẽ bị đẩy đến chỗ rất căng thẳng.

    *
    Trịnh Ngọc Lan
  2. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế này lại một cuộc đua lãi suất mới giữa các ngân hàng.
    Lại tèo mất rồi
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Chắc chắn sẽ có cuộc đua ls mới, đúng là bịt chỗ này lại lòi chỗ khác
  4. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    em goi là kiểu vặt mũi đút miệng , tủn mủn của dân mà pháp từng goi là Alamít
  5. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Đây là vấn đề mấu chốt. Về lý thuyết thì cung tiền chính là tác nhân trực tiếp gây nên lạm phát. Nhưng hãy nhìn vào sự thật, phân tích rõ có phải cung tiền của chính phủ gây ra lạm phát mạnh vừa qua không? Theo tôi nhận xét là không. Vì sao? Thứ nhất dân VN không có thói quen tích trữ tiền đồng ở nhà, người gìu có từ xưa đều mua vàng hay đô la để trong két sắt. Vậy người nào đang giữ tiền đó là các thương nhân, doanh nhân, doanh nghiệp... mà tiền này đa số là tiền vay ở các ngân hàng. Như vậy lạm phát tăng cao là do ngân hàng sử dụng đồng vốn một cách quá hiệu quả, các ngân hàng huy động tiền tiết kiệm trong dân chúng và vay từ NHNN để cho các DN và những người cần vay... Ngân hàng đã tạo nên số vòng quay tiền quá nhanh trong XH làm cho việc lưu thông tiền trong XH đạt tốc độ kinh hoàng.

    Việc đầu tư cơ sở hạ tầng hàng loạt ở khắp mọi miền trên cả nước đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, các công trình lớn làm đi làm lại, sửa chữa, khắc phục sự cố... đã làm cho GDP VN bị đội lên đáng kể (Thái Lan năm 97 cũng trong tình trạng đầu tư cơ sở hạng tầng quá nhiều: hiện một số công trình lớn tại Thái vẫn chưa hoàn thành sau 11 năm đắp chiếu).

    Việc thất thu thuế ở VN là điều phổ biến, nợ đọng thuế từ các doanh nghiệp là rất lớn, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cao còn nhiều bất cập. Ở Mỹ có 400 người khai thuế với số tiền nhiều nhất (CLB 400), tuy số 400 người rất nhỏ so với 134 triệu dân khai thuế, nhưng các người trong nhóm này đã đóng góp 1.51% tổng số thuế chính phủ liên bang đã thâu trong năm 2004, và sang năm 2005 đã đóng góp 1.67%. Ngoài những con số thuế má của Câu lạc bộ 400, Sở thuế IRS cũng cho biết thêm những chi tiết khác. Thí dụ, muốn gia nhập Câu lạc bộ của những người 1% khai lợi tức cao nhất nước Mỹ vào năm 2005 thì lợi tức phải từ 364,657 đô la trở lên. Những người thuộc loại 5% giầu nhất thì lợi tức phải từ 145,283 đô la trở lên. Khi đếm xuống 10% giầu nhất trong số những người khai thuế thì mức ngưỡng cửa chỉ còn 103,912 đô la một năm. Còn ở VN chúng ta thì đang làm ngược lại, những người càng làm ra nhiều tiền thì càng phải đóng nhiều tiền thuế do đó hầu như những người làm ra rất nhiều tiền thường họ tìm đủ mọi cách để trốn thuế... Điều này là điều bất cập rất lớn.

    ....
  6. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân khôn bỏ mẹ đi đựơc, chi mấy anh lãnh đạo nông dân học hành chắp vá sáng tạo kiểu nông dân mới là Alamít .

Chia sẻ trang này