1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tiền lớn đang vào dòng B --------------------- Dẫn sóng Q1 vượt 1250 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 03/01/2024.

1031 người đang online, trong đó có 412 thành viên. 16:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 52751 lượt đọc và 137 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Techcombank hé lộ kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ít nhất ở mức 20%/tổng lợi nhuận sau thuế

    23/01/2024

    Techcombank công bố kết quả kinh doanh Quý IV năm 2023, bứt phá với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 22.9 ngàn tỷ đồng. Ngân hàng này đồng thời hé lộ sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm, hay 4-5% vốn chủ của Ngân hàng tại thời điểm đầu năm, tương đương với khoảng 1,500 đồng trên 1 cổ phiếu.
    Theo báo cáo tài chính vừa công bố, các chỉ số hoạt động kinh doanh của Techcombank đều tăng trưởng ấn tượng trong quý 4, giúp tổng thu nhập từ hoạt động tăng trưởng 17.8% so với cùng kỳ. Ngoài tỷ lệ CASA tăng mạnh từ 33.6% ở cuối quý 3 lên 39.9% vào cuối quý 4, Techcombank còn tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành về tỷ lệ an toàn vốn (CAR), ở mức 14.4%.
    Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cả năm 2023 tăng 9.5% đạt 10.2 ngàn tỷ đồng. Trong đó riêng quý 4 thu nhập từ dịch vụ tăng 14.2% đạt 3.1 ngàn tỷ đồng, là quý có nguồn thu từ dịch vụ tốt nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. Động lực giúp hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nguồn thu dịch vụ thẻ tăng 33.7% đạt 2,148 tỷ đồng trong năm qua; thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán tăng 81.5% so với cùng kỳ đạt 4,509 tỷ đồng; Thu từ dịch vụ ngoại hối tăng 9.2% đạt gần 996 tỷ đồng.
    Bên cạnh đó, thu nhập lãi thuần quý 4 tăng 11.4% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã giảm ở 3 quý trước, giúp lãi thuần cả năm đạt 27.7 ngàn tỷ đồng, thu hẹp tỉ lệ giảm cả năm 2023 xuống chỉ còn 8.6% so với năm trước.
    Trong khi hiệu quả kinh doanh nâng cao thì Techcombank vẫn duy trì tốt việc tiết giảm chi phí hoạt động, với tỷ lệ chi phí /thu nhập (CIR) cả năm ở mức 33.1%.
    Kết quả chung, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 5.8 ngàn tỷ đồng, tăng 21.6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 22.9 nghìn tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra ở mức 22 ngàn tỷ đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua hồi tháng 4/2023. Kết quả kinh doanh 2023 của Techcombank đã thể hiện khả năng nắm bắt tình hình và dự báo sát diễn biến thị trường, cùng năng lực triển khai đúng kế hoạch đề ra của nhà băng này.
    Tỷ lệ CASA phục hồi ngoạn mục lên gần 40%
    Trong năm 2023, tổng tài sản của Techcombank tăng 21.5% lên mức 849.5 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối năm. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 19.2% so với đầu năm lên ngưỡng 530.1 ngàn tỷ, phù hợp với hạn mức tín dụng được cấp bởi NHNN.
    Tiền gửi của khách hàng đạt 454.7 ngàn tỷ đồng, tăng 26.9% so với đầu năm và 11.2% so với quý 3. Số dư CASA tăng trong 3 quý liên tiếp, đạt mức kỷ lục của Ngân hàng, 181.5 ngàn tỷ tại thời điểm cuối năm, tăng mạnh 37.0% so với quý 4 2022 và 31.9% so với quý 3. Qua đó, tỷ lệ CASA cải thiện lên tới 39.9%. Mức tăng trưởng cho thấy năng lực ngân hàng giao dịch hàng đầu của Techcombank, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch trên các kênh số (tăng 41% so với cùng kỳ, lên 2.2 tỷ giao dịch, tương đương 13% thị phần giao dịch NAPAS) và lượng truy cập ứng dụng mỗi tháng dẫn đầu toàn cầu - hơn 50 lượt/ khách hàng chủ động. Mặt khác, tiền gửi có kỳ hạn (TD) đạt 273.2 ngàn tỷ đồng, tăng 20.9% so với đầu năm và tương đối ổn định theo quý, do lợi suất bắt đầu ít hấp dẫn hơn so với tỷ suất đầu tư và tiềm năng của thị trường bất động sản, trái phiếu và thị trường chứng khoán.
    Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Ngân hàng đạt 14.4% vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong ngành ngân hàng và cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8.0%. Chi phí dự phòng tăng 102.5% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự chủ động của Ngân hàng trong trích lập dự phòng. Chi phí tín dụng vẫn được kiểm soát tốt ở mức 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2023 chỉ còn 1.19% , từ mức 1.4% vào cuối quý 3. Tỷ lệ nợ xấu của cả danh mục cho vay và trái phiếu là 1.12%.
    Cổ tức tiền mặt hàng năm ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận sau thuế
    Techcombank khép lại quý 4 năm 2023 với trên 13.4 triệu khách hàng, ghi nhận 2.6 triệu khách hàng mới trong cả năm 2023, nhiều hơn gấp đôi con số của năm 2022. Trong số đó, 46.8% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 36.2% thông qua các đôi tác trong hệ sinh thái.
    Sau một thập kỷ giữ vững mức tăng trưởng lợi nhuận gần 40%/năm, Techcombank hiện đã trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với tổng lợi nhuận trước thuế trong 3 năm gần nhất đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ.
    Trên cơ sở tăng trưởng kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận bền vững, Ngân hàng đã đề xuất chính sách cổ tức dài hạn để trình Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2024 sắp tới. Ngân hàng dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm – hay 4-5% vốn chủ của Ngân hàng tại thời điểm đầu năm, tương đương với khoảng 1,500 đồng trên 1 cổ phiếu. Với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt như nêu trên, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành, và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15%, là hoàn toàn khả thi.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cập nhật chiều 24/1: Đã có 16 ngân hàng công bố lợi nhuận, xuất hiện nhà băng tăng trưởng hơn 90 lần trong quý 4/2023

    THỨ 4 , 24/01/2024,

    Đến chiều 24/1 đã có 16 ngân hàng ước tính kết quả kinh doanh/công bố báo cáo tài chính năm 2023.

    [​IMG]
    Vietcombank tiếp tục là quán quân lợi nhuận toàn ngành với lợi nhuận trước thuế ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Top 5 lợi nhuận năm nay có sự góp mặt của Big 4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) và MB.
    Lợi nhuận quý 4/2023 của các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt. Hiện Saigonbank (SGB) là ngân hàng có tăng trưởng cao nhất, lãi trước thuế quý 4/2023 đạt 84 tỷ đồng, gấp 92 lần cùng kỳ năm 2022. Khá nhiều ngân hàng tăng trưởng âm trong quý 4/2023 như VIB, MSB, TPB,...Ngoài ra một ngân hàng bị lỗ trong quý 4 năm nay.
    Phần lớn ngân hàng tư nhân không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu do họ tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, khiến lợi nhuận bị co hẹp dù nhiều mảng kinh doanh vẫn có kết quả khả quan.
    Riêng ngày 24/1 có hai ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 là VIB và MSB.
    MSB: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 5.830 tỷ đồng
    Lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 của MSB đạt 607 tỷ đồng, giảm 37% so với quý 4/2022. Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 5.830 tỷ đồng, tăng 0,7% so với năm 2022.
    Trong năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt 12.289 tỷ đồng, tăng 14,9% so vớinăm trước. Trong khi đó chi phí hoạt động tăng 8,7% lên 4.812 tỷ đồng. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) có sự cải thiện từ 41,4% xuống 39,2%. Tuynhiên, việc tăng cường trích lập dự phòng rủi ro đã "ăn mòn" sâu lợi nhuận của MSB. Chi phí dự phòng năm 2023 của MSB ở mức 1.647 tỷ đồng, tăng tới244% so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận năm 2023 chỉ tăng 0,7% so với năm 2022 và không hoàn thành kế hoạch (6.300 tỷ đồng).
    Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản MSB đạt 267.006 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cuốinăm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 23,6% và đạt 149.145 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 13%, đạt 132.350 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA giảm mạnh từ 31,2% xuốngcòn 26,5%.

    VIB: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.700 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh
    Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của VIB đạt 10.703 tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm trước. Các mảng kinh doanh của VIB đều có kết quả khả quan. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 16%, đạt 17.360 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi như thanh toán, dịch vụ, ngoại hối, mua bán chứng khoán,...đều có tăng trưởng dương. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt 22.160 tỷ đồng, tăng 22,7%. Chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn với mức tăng 6,7%, ở mức 6.610 tỷ đồng. Theo đó, CIR có sự cải thiện đáng kể, từ 34,3% xuống còn 29,8%.
    Tuy nhiên, VIB cũng đã tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên 4.846 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần năm 2022. Đây cũng là lý do chính khiến lợi nhuận năm 2023 chỉ nhỉnh hơn một chút so với năm 2022 mặc dù các mảng kinh doanh đều có lãi tăng trưởng dương.
    [​IMG]

    Trước đó, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 như Techcombank, LPBank, TPBank, BacABank, PGBank, Saigonbank, BaoVietBank.
    [​IMG]

    Techcombank: Lợi nhuận trước thuế hơn 22.800 tỷ đồng, CASA đứng đầu ngành
    Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 5,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2022. Tính chung cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu 22 nghìn tỷ mà cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội hồi tháng 4 năm ngoái.
    Đặc biệt điểm sáng tiền gửi không kỳ hạn đã đưa Techcombank trở lại "đường đua" ngôi vị quán quân khi tỷ lệ CASA đạt 39,9%, so với 33,6% vào cuối quý 3, vượt mức 37,0% cuối năm 2022. So với đầu năm, số dư CASA của Techcombank tăng trưởng 37,0%, vượt xa mức tăng trưởng chung về tiền gửi.
    LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 3.353 tỷ đồng, tăng tới 287% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24%. Đây là một trong những ngân hàng có tăng trưởng cao nhất trong quý 4.
    Saigonbank báo lãi trước thuế quý 4 đạt 84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vỏn vẹn 1 tỷ. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 của Saigonbank đạt 332 tỷ, tăng 40%.
    BacABank cũng có KQKD tích cực với lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 485 tỷ đồng, tăng 50%. Lãi trước thuế năm 2023 đạt 1.036 tỷ đồng, ngang với năm 2022.
    TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 là 630 tỷ đồng, giảm mạnh 67% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do nhà băng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của TPBank ở mức 5.589 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều so với năm 2022 (7.828 tỷ đồng).
    BaoVietBank báo lãi trước thuế quý 4 đạt 56 tỷ đồng, nhỉnh một chút so với mức 54 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 nhà băng đạt 90 tỷ đồng, ngang với năm trước đó.
    PGBank bị lỗ 5 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi tới 119 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 356 tỷ, giảm 30% so với năm 2022.
    [​IMG]


  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    STB đang đẹp@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Chỉnh xong:drm@};-
    BI-TRI-DUNG thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    CTG tím@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 05/02/2024, Bài cũ: 05/02/2024 ---
    Tam đa:drm@};-
    --- Gộp bài viết, 05/02/2024 ---
    125x:-bd@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    :drm1:drm1:drm1@};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    CTG\:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 07/02/2024, Bài cũ: 07/02/2024 ---
    @};-
    --- Gộp bài viết, 07/02/2024 ---
    Keep it@};-@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 07/02/2024 ---
    \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 07/02/2024 ---
    \:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 07/02/2024 ---
    Đừng chê nữa :D@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    VN-Index tăng 10 điểm, chờ tái ngộ mốc 1.200 trong phiên đầu năm mới
    07-02-2024 15:17|Quốc Trung

    Sau giờ nghỉ, đà tăng của VN-Index được nới rộng với tín hiệu tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán.
    VN-Index tăng hơn 2 điểm, đến lượt cổ phiếu DGC bứt tốc
    VN-Index lên cao nhất 4 tháng, cổ đông nhóm ngân hàng 'trúng đậm' ngay trước Tết
    Vietinbank (CTG) lãi lớn 25.100 tỷ đồng vẫn mạnh tay cắt giảm nhân sự

    15h: VN-Index kết phiên giao dịch cuối năm Âm lịch 2023 tăng 10 điểm lên mức 1.98,5 điểm. Nhóm VN30 thậm chí tăng mạnh hơn (+13,5 điểm).
    Sắc xanh áp đảo trên cả 3 sàn. Thanh khoản thị trường duy trì mức thấp với hơn 17.200 tỷ đồng.
    14h15: VN-Index tăng 10 điểm ngay sát mốc 1.200.
    [​IMG]
    11h30
    : Kết phiên sáng, VN-Index tăng 4,44 điểm lên mức 1.192,9 điểm; HNX-Index tăng 0,05 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua.
    Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 6.900 tỷ đồng.
    Nhóm chứng khoán hồi phục nhẹ. Ngoại trừ VND tăng 2,3%, MBS tăng 1,1% và VDS tăng 3,7%, các mã còn lại như SSI, SHS, FTS, HCM đều tăng nhẹ.
    Nhóm ngân hàng tiếp tục khởi sắc và nâng đỡ thị trường với CTG (+3,1%), TCB (+1,1%), MBB (+1,5%), STB (+1,1%), TPB (+2,2%), VPB (+0,5%), HDB (+0,7%)…
    [​IMG]
    Một số dấu ấn tăng giá khác còn có DBC tăng 3,9% cùng thanh khoản cao thứ 2 sàn HoSE - chỉ sau VND. Nhóm nông nghiệp cũng giao dịch khởi sắc với HNG tăng 4,1%, BAF tăng 1,8%, PAN tăng 2,2%.
    Bộ đôi phân bón gồm DPM và DCM tăng lần lượt 2% và 3,2%. Cổ phiếu DGC tăng thêm 0,8% sau phiên đột biến trước đó.
    10h15: VN-Index tăng gần 5 điểm tại mức 1.193. Phe mua vẫn đang chiếm ưu thế trên các bảng điện tử. Toàn bộ lực kéo đến từ nhóm VN30 trong đó CTG tăng 3,1%, MBB tăng 1,7%, TPB tăng 1,4%, TCB tăng 1,3%, STB tăng 1,1%. Các mã ngân hàng khác như HDB, VCB, VIB, ACB, VPB cũng giao dịch trong sắc xanh.
    9h45: VN-Index mở cửa trong sắc xanh tích cực khi bao phủ hầu hết các nhóm ngành. Đóng góp nhiều nhất đến từ nhóm cổ phiếu cao su và nhựa - hóa chất.
    Nhóm ngành cao su dẫn dắt thị trường trong phiên sáng. Dẫn đầu là cổ phiếu DRC với mức tăng 2,6%, theo sau là BRC với mức tăng 1,1%.
    Nhóm cổ phiếu nhựa - hóa chất cũng ghi nhận tích cực từ đầu phiên, đặc biệt những cổ phiếu như DGC (+1,2%), DCM (+2,3%), DPM (+1,1%), HRC (+2,3%), BMP (+0,9%)…
    Nhóm ngành công nghệ thông tin tiếp tục đóng góp vào đà tăng của chỉ số trong các phiên gần đây. Các cổ phiếu như FPT, ELC, CTR, ICT vẫn giữ mức tăng trưởng tốt.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tỷ lệ Casa của nhóm này cũng đang tăng dần trở lại, tác động chính vào lợi nhuận ngân hàng năm 2024, taịo dư địa cho nhóm này có NIM tốt hơn trong năm 2024. "Trong ngắn hạn định giá ngân hàng có thể cao nhưng 2024 khi kết quả kinh doanh tích cực hơn thì mức định giá của ngân hàng sẽ được định giá lại", ông Minh nhấn mạnh.
    [​IMG]
    Cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng trong thời gian gần đây.
    Trong năm 2024, mặc dù còn tồn tại áp lực về chất lượng tài sản, các chuyên gia phân tích của FiinRatings cũng nhận định khả năng sinh lời của các ngân hàng sẽ có những sự cải thiện nhất định, do tình hình kinh tế được kỳ vọng sẽ phục hồi, cùng với những giải pháp, chính sách tín dụng được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước triển khai nhằm đạt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ phần nào gỡ bỏ những khó khăn trong việc tăng trưởng tín dụng.
    Ngoài ra, một xu hướng trong năm 2024 của ngành ngân hàng mà FiinRatings nhận định có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng và mức độ tín nhiệm của các ngân hàng là việc đẩy mạnh tăng vốn cấp 2 nhằm bổ sung nguồn vốn, hỗ trợ cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng. Với việc tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng trong nước hiện đang ở mức thấp hơn so với các ngân hàng trong cùng khu vực, FiinRatings kỳ vọng xu hướng này sẽ giúp các ngân hàng cải thiện mức đệm vốn và duy trì được nguồn vốn tương đối ổn định với chi phí phù hợp, qua đó củng cố mức độ tín nhiệm của các ngân hàng.
  10. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.817
    Nên có b trong tk

Chia sẻ trang này