1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tiền lớn đang vào dòng B --------------------- Dẫn sóng Q1 vượt 1250 !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 03/01/2024.

701 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 18:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 52773 lượt đọc và 137 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Mai vượt 118x đẹp:drm@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    MBB:drm@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024, Bài cũ: 19/01/2024 ---
    STB@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024 ---
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024 ---
    TCB@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024 ---
    Beark mạnh nào:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024 ---
    Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục lập đáy mới nhưng cũng đồng thời lập đỉnh khi mà mức cao nhất lên đến 11%/năm.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Giao dịch chứng khoán sáng 19/1: Dòng bank vẫn là tâm điểm

    19/01/2024 10:45
    0:00/0:00
    Nam miền Bắc

    (ĐTCK) Nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục dẫn dắt thị trường, đặc biệt là sự đồng thuận của các mã ngân hàng, đã giúp VN-Index bước tiếp qua vùng giá 1.170 điểm.
    [​IMG]
    Dù thị trường thiếu nhiệt từ dòng tiền mạnh, nhưng những thông tin tích cực khi Quốc hội liên tiếp thông qua các Luật đất đai (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đã tiếp thêm động lực để nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đảo chiều hồi phục. Đây cũng chính là lực đỡ giúp VN-Index đảo chiều khởi sắc và đóng cửa phiên 18/1 tiệm cận mốc 1.170 điểm, là mức giá cao nhất trong khoảng 4 tháng qua.
    Về góc nhìn kỹ thuật, việc VN-Index tiếp cận khu vực đỉnh 1.170 điểm đã xóa bỏ hết tín hiệu xấu từ cây nến gravestone dọi trong phiên trước đó. Đồng thời, chỉ báo MACD và RSI vẫn hướng lên cho thấy dòng tiền đang luân chuyển giữa các nhóm ngành và tích cực tham gia thị trường.
    Quay lại diễn biến thị trường phiên sáng cuối tuần 19/1, lực cầu vẫn tỏ ra khá thận trọng nhưng áp lực bán được tiết chế, đã giúp bảng điện tử ngập trong sắc xanh và chỉ số VN-Index tiếp tục tiến bước qua vùng giá 1.170 điểm.
    Mặc dù các nhóm cổ phiếu có vốn hóa thấp hơn như dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, thực phẩm –đồ uống, sản xuất nhựa-hóa chất… đang có mức tăng tốt hơn trên thị trường, nhưng các nhóm trụ cột vẫn là động lực chính dẫn dắt VN-Index. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có VCB điều chỉnh giảm nhẹ 0,1%, BID và HDB đứng giá tham chiếu, còn lại đều đang khởi sắc nhưng biên độ tăng hẹp chỉ trên dưới 1%.

    [COLOR=var(--avp-color)]
    ADVERTISEMENT
    [/COLOR]
    Dòng bank cũng đang là tâm điểm của thị trường. Trong top 5 mã có thanh khoản dẫn đầu thị trường thì có đến 4 mã là STB, MBB, SHB, EIB.
    Thanh khoản vẫn nhúc nhắc tăng và nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục hỗ trợ tốt, giúp VN-Index duy trì đà tăng điểm quanh mốc 1.175 điểm trong suốt cả phiên sáng.

    Chốt phiên, sàn HOSE có 320 mã tăng và 130 mã giảm, VN-Index tăng 7,54 điểm (+0,64%), lên 1.176,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 304,7 triệu đơn vị, giá trị 6.747,57 tỷ đồng, tăng 29,16% về khối lượng và 32,96% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 9,67 triệu đơn vị, giá trị 234 tỷ đồng.
    ×
    Nhóm Vn30 chỉ còn 3 mã chỉnh nhẹ là SSI, VHM và VIC với cùng mức giảm 0,1%; duy nhất HDB đứng giá tham chiếu; còn lại đều khởi sắc. Trong đó, cổ phiếu MSN tăng tốt nhất đạt 2,1% với khối lượng khớp lệnh 2,36 triệu đơn vị; các mã lớn khác như BID, GAS cùng tăng 1,5%.
    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cặp đôi HBC và TVB được “cỏi trói” đã có phiên tyawng trần thứ 2 liên tiếp, trong đó HBC khớp hơn 3,2 triệu đơn vị và dư mua trần 2,73 triệu đơn vị; trong khi TVB khớp 0,2 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 1,14 triệu đơn vị.
    Xét về nhóm ngành, ngân hàng tiếp tục vững vàng hơn nhờ sự đảo chiều hồi phục của anh cả VCB. Chốt phiên sáng nay, VCB tăng 1% lên mức giá cao nhất trong phiên là 92.000 đồng/CP, đây cũng là mã có đóng góp lớn nhất với gần 1,25 điểm cho chỉ số chung; tiếp theo là BID đóng góp gần 1 điểm. Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng có mức tăng trên dưới 1%.
    Trong đó, bộ 3 mã là STB, MBB, EIB chốt phiên đều tăng hơn 1% và thanh khoản sôi động nhất ngành, cùng đạt hơn 10 triệu đơn vị; tiếp theo là SHB khớp 9,44 triệu đơn vị, VPB khớp 6,32 triệu đơn vị.
    Trong khi đó, nhóm chứng khoán giao dịch phân hóa với SSI điều chỉnh nhẹ 0,1%, BSI giảm hơn 1%, còn lại lình xình nhích nhẹ. Cổ phiếu VIX sôi động nhất thị trường với hơn 11,3 triệu đơn vị, chốt phiên chỉ tăng nhẹ 0,6% lên 17.550 đồng/CP.
    Nhóm bất động sản không mấy khả quan với gánh nặng từ các mã lớn, tuy nhiên vẫn có những điểm sáng như HBC tăng trần, SZC tăng 4,26%, TCD tăng 3,7%...
    Trên sàn HNX, áp lực bán gia tăng về cuối phiên đã khiến HNX-Index thu hẹp biên độ và lùi về sát mốc tham chiếu.
    Chốt phiên, sàn HNX có 79 mã tăng và 54 mã giảm, HNX-Index tăng 0,28 điểm (+0,12%) lên 230,2 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 27,47 đơn vị, giá trị 488,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
    Cổ phiếu phân bón LAS là điểm sáng khi chốt phiên tăng 2,7% lên mức 15.100 đồng/CP, thanh khoản thuộc top 5 với 1,36 triệu đơn vị giao dịch thành công.
    Trong khi đó, 3 mã có giao dịch sôi động nhất là SHS với 4,6 triệu đơn vị, CEO đạt 2,12 triệu đơn vị và PVS đạt 1,88 triệu đơn vị, đang lình xình ở mốc tham chiếu.
    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, DL1 chốt phiên tăng 4,7% lên mức 4.500 đồng/CP với khối lượng giao dịch đạt 1,16 triệu đơn vị.
    Trên UPCoM, thị trường lình xình giằng co nhẹ và tạm dừng phiên sáng trong sắc xanh nhạt.
    Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,02 điểm (+0,02%) lên 87,18 điểm với 157 mã tăng và 86 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 19 triệu đơn vị, giá trị 267,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,57 triệu đơn vị, giá trị 76,33 tỷ đồng.
    Cùng trong xu hướng chung của nhóm phân bón, cổ phiếu DDV đã bốc đầu sau báo cáo tài chính quý IV/2023 khả quan với lợi nhuận gấp gần 10 lần cùng kỳ. Chốt phiên, DDV tăng 7,4% lên 10.200 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 1,86 triệu đơn vị.
    Trong khi đó, BSR vẫn có thanh khoản dẫn đầu thị trường, đat 2,73 triệu đơn vị, và cũng giao dịch khởi sắc khi tăng 1,6%, tạm đứng tại mức giá 18.800 đồng/CP.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    1181\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024, Bài cũ: 19/01/2024 ---
    :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024 ---
    Kết tuần quá đẹp chúc mừng cổ đông B:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 19/01/2024 ---
    Càng sợ càng tăng@};-
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    hống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự các sự kiện trong khuôn khổ WEF lần thứ 54​

    Chuyên mục:
    [COLOR=rgb(2 132 199/var(--tw-text-opacity))]Tài chính

    [COLOR=rgb(107 114 128/var(--tw-text-opacity))]Thời báo ngân hàng | Khoảng 2 tiếng[/COLOR][/COLOR]

    Trong khuôn khổ chuyến công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 54 tại Davos, Thụy Sỹ, ngày 17/1/2024, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã tham dự Tọa đàm với Tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu, tiếp song phương Chủ tịch tập đoàn SEB cùng các hoạt động song phương khác bên lề Hội nghị.
    Tọa đàm với Tổ chức các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu (YPO) về “Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững”

    Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN cùng Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tham dự Tọa đàm với Tổ chức các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ toàn cầu (YPO) về “Việt Nam - Điểm đến hàng đầu ASEAN về đầu tư bền vững” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, YPO và Tập đoàn VinaCapital phối hợp tổ chức.
    [​IMG]
    Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
    Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024, ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital đánh giá, năm 2023, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng ở mức 5,05%, lạm phát được kiểm soát tốt, các biện pháp tài khóa được triển khai phù hợp, đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, thu hút FDI đạt mức cao. Tổng Giám đốc VinaCapital khẳng định Chính phủ Việt Nam đã tạo dựng một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, bảo đảm đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
    Sau phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu với Việt Nam và chia sẻ trong bối cảnh khó khăn vừa qua, Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới mức mục tiêu, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn trong nền kinh tế, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá phù hợp và thực tế thời gian qua, đồng tiền Việt Nam vẫn tương đối ổn định so với các đồng tiền khác.
    Tại buổi Tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ đã nêu bật thông điệp: Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực làm cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài và lấy ngoại lực làm quan trọng, đột phá; đồng thời, đẩy mạnh triển khai 03 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà lãnh đạo trẻ mạnh dạn, chủ động có những giải pháp đột phá, sáng tạo, hiện đại, tận dụng và nắm bắt cơ hội để hợp tác phát triển, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN nói chung.
    Phát biểu tại Tọa đàm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ quan điểm chính sách về công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, tính ổn định của VNĐ. Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư, Thống đốc cho biết điều hành chính sách tỷ giá, lãi suất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHNN.
    Là một nền kinh tế có độ mở lớn, dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài, bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn trong năm 2023 đã đặt ra các thách thức rất lớn cho công tác điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá. Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành nhất quán chính sách tiền tệ, tỷ giá theo hướng tạo sự hấp dẫn cho VND, kiên trì kiểm soát lạm phát để tạo niềm tin vào VND.
    Về lãi suất, mặc dù lãi suất thế giới trong năm 2022-2023 tiếp tục được neo ở mức cao khi các NHTW trên thế giới tiến hành thắt chặt tiền tệ, Việt Nam đã điều hành giảm mặt bằng lãi suất. Tỷ giá được duy trì ổn định. Năm 2022, VND mất giá 3,5% trong khi đó năm 2023 mất giá 2,9%. VND là một trong số các đồng tiền có tính ổn định nhất trong khu vực và thế giới.
    Năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn. NHNN sẽ theo dõi sát tình hình thị trường trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả và chắc chắn. NHNN tiếp tục kiên định mục tiêu và cách thức điều hành nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường ngoại hối. Đây được coi là các nhân tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
    Tiếp song phương Chủ tịch tập đoàn SEB – Thụy Điển
    Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã tham dự buổi tiếp ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Skandinaviska Enskilda Banken (SEB – Thụy Điển).
    [​IMG]
    Quang cảnh buổi tiếp song phương Chủ tịch tập đoàn SEB – Thụy Điển
    Ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB và các cộng sự bày tỏ tượng sâu sắc về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua cùng các thành quả hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò ngày càng nâng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Ông Wallenberg cũng khẳng định Việt Nam là điểm đến rất quan trọng và thể hiện mong muốn hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Ông chia sẻ dự kiến tổ chức Hội nghị doanh nghiệp khu vực Bắc Âu tại Hà Nội vào Quý I, 2024 để tiếp tục tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt là sự phát triển công nghiệp, chuyển đổi số, phát triển bền vững tại Việt Nam.
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các kết quả đã đạt được của SEB trong thời gian qua và hoan nghênh kế hoạch phát triển của Tập đoàn tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam khuyến khích sự tham gia của các tổ chức có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ. Trên nền tảng quan hệ rất tốt đẹp giữa Việt Nam – Thụy Điển, Thủ tướng đề nghị SEB tham gia thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt nghiên cứu khả năng đầu tư, tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém của Việt Nam.
    Skandinaviska Enskilda Banken, tiền thân là ngân hàng SEB, là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Âu, được thành lập năm 1856 và hiện có 400.000 khách hàng doanh nghiệp và 4.000.000 khách hàng cá nhân. SEB hiện là cổ đông lớn của nhiều tập đoàn như Ericsson (viễn thông), Astra Zeneca (dược phẩm), Electrolux (gia dụng), Grand Hotel (khách sạn), ABB (thiết bị điện, tự động hóa)…
    Cũng trong buổi sáng ngày 17/1/2024, Thống đốc đã tham dự các buổi tiếp song phương của Thủ tướng Chính phủ với Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng Thư ký UNCTAD Rebeca Grynspan…
    Từ ngày 18-20/1/2024, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hungary. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary đầu tiên của Thủ tướng nhân dịp kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời là cơ hội để chia sẻ, hợp tác, phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm mang lại lợi ích cho người dân hai quốc gia.
    tanphuc1998 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Thành bại vẫn nhờ cổ phiếu ngân hàng

    Kim Phong
    VN-Index tăng tốc đáng kể trong phiên chiều nay và vượt qua mốc 1.180 điểm dưới lực kéo chủ đạo của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sau những phiên tạm nghỉ, nhóm này đã tăng tốc trở lại và ngay lập tức đẩy cao quán tính của chỉ số. VN-Index chốt phiên ở mức cao nhất, tăng 1,06% với nhóm ngân hàng chiếm 7/10 vị trí kéo điểm số nhiều nhất. Không chỉ vậy, 5/10 cổ phiếu thanh khoản hàng đầu thị trường cũng là ngân hàng...

    [​IMG]
    VN-Index tiếp tục đà đi lên.

    VN-Index tăng tốc đáng kể trong phiên chiều nay và vượt qua mốc 1.180 điểm dưới lực kéo chủ đạo của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sau những phiên tạm nghỉ, nhóm này đã tăng tốc trở lại và ngay lập tức đẩy cao quán tính của chỉ số. VN-Index chốt phiên ở mức cao nhất, tăng 1,06% với nhóm ngân hàng chiếm 7/10 vị trí kéo điểm số nhiều nhất. Không chỉ vậy, 5/10 cổ phiếu thanh khoản hàng đầu thị trường cũng là ngân hàng.
    Ba trụ ngân hàng dẫn dắt điểm số hôm nay là BID tăng 4,95%, VCB tăng 1,65%, CTG tăng 3,49% đem lại xấp xỉ 7 điểm. Các cổ phiếu khác bao gồm TCB tăng 1,6%, MBB tăng 1,61%, VPB tăng 1,03% và ACB tăng 1,37%. Tính chung 7 cổ phiếu ngân hàng nói trên cộng cho VN-Index tới 8,6 điểm trong tổng mức tăng 12,44 điểm. Các blue-chips khác hỗ trợ là GAS tăng 1,86%, MSN tăng 2,11%, VNM tăng 0,89%.
    Thanh khoản sàn HoSE hôm nay tăng 12% đạt gần 13.926 tỷ đồng thì tổng nhóm ngân hàng chiếm 30%. Giao dịch hàng đầu thuộc về STB với 585 tỷ đồng, giá tăng 1,68%; MBB với 747,5 tỷ, giá tăng 1,61%; CTG với 450,2 tỷ giá tăng 3,49%; EIB với 438,2 tỷ giá tăng 2,32%; ACB với 330,2 tỷ giá tăng 1,37%. Nếu mở rộng ra Top 15 mã thanh khoản hàng đầu thì còn thêm VPB, SHB và TCB, thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng mỗi mã.
    Toàn bộ 27 mã ngân hàng trên các sàn hôm nay còn duy nhất VBB giảm 1,87%, 14 mã tăng trên 1%. Sau vài phiên chững giá, có vẻ cổ phiếu ngân hàng đã có động lực tăng tiếp. Điều này có lợi cho chỉ số như mới phần tích ở trên, tuy nhiên có lợi cho toàn thị trường hay không lại là câu chuyện khác.
    [​IMG]
    Cổ phiếu ngân hàng hút dòng tiền và tăng giá khá mạnh hôm nay.
    Rổ VN30 kết phiên với độ rộng rất tốt 26 mã tăng/4 mã giảm, nhưng ngoài ngân hàng, không nhiều mã tăng mạnh. MSN, GAS, BCM, SAB, POW, VRE, PLX là những mã còn lại tăng trên 1%. Chỉ số đại diện rổ đóng cửa tăng 0,96%, còn yếu hơn cả VN-Index. Mở rộng hơn, toàn sàn HoSE dù có 306 cổ phiếu tăng giá thì chỉ 76 mã tăng hơn 1%. Tỷ trọng này là thấp so với quá khứ khi VN-Index tăng hơn 1%, thường có cả trăm mã tương với biên độ tối thiểu tương đương. Chỉ số Midcap hôm nay chỉ tăng 0,1% còn Smallcap tăng 0,05%.
    Hiện mối quan tâm hàng đầu vẫn đang tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, dù nhóm này đang có tín hiệu giảm thanh khoản khá rõ. Trung bình nhóm ngân hàng sàn HoSE tuần này khớp lệnh 3.539 tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 30% so với mức trung bình tuần trước. Sự sụt giảm giao dịch trong nhóm ngân hàng kéo theo mức giảm giao dịch nhiều không kém trên toàn sàn HoSE. Cụ thể, giá trị khớp lệnh trung bình tuần này đạt 13.026 tỷ đồng/phiên, giảm hơn 28% so với trung bình tuần trước. Điều đó nghĩa là các cổ phiếu ngoài ngân hàng cũng giảm thanh khoản.
    Việc dòng tiền không có sự lan tỏa khiến cổ phiếu ngoài ngân hàng tăng giá không nhiều. Dĩ nhiên vẫn sẽ có các mã mạnh, nhưng mặt bằng chung là không được hưởng lợi tương xứng với chỉ số. VN-Index có ngày tăng mạnh nhất 12 phiên và vượt qua mốc 1.180 điểm xác nhận xu hướng tăng đã tiếp tục sau tuần trước tạm dừng lại.
    Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tăng giao dịch nhưng trên cả chiều mua lẫn chiều bán. Cụ thể, khối này giải ngân thêm trên HoSE 875,7 tỷ đồng và bán ra 739,5 tỷ, tương ứng mua ròng 136,2 tỷ. Phiên sáng khối này mua ròng nhẹ 43 tỷ. Các mã được mua tốt là HPG +98,5 tỷ, STB +71 tỷ, MWG +64,6 tỷ, VPB +43 tỷ, BID +39,7 tỷ, VCB +39,2 tỷ, KDH +31,2 tỷ, NLG +30,4 tỷ. Phía bán có SSI -85,9 tỷ, VRE -74,2 tỷ, FRT -30,2 tỷ.
    tanphuc1998rose9 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Năm 2023, CASA của TPBank tăng trưởng ấn tượng cùng lượng khách hàng vượt 12 triệu

    THỨ 6 , 19/01/2024, 21:00

    Trong một năm khó khăn của thị trường, bằng định hướng phát triển bền vững và phát triển xanh, TPBank đã cho thấy bản lĩnh mạnh mẽ, khả năng đứng vững trước thách thức với nhiều chỉ số tích cực.

    [​IMG]
    Tỉ trọng CASA tăng 34%, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 16.000 tỷ đồng, thu nhập lãi thuần tăng gần 9%, lên mức 12.500 tỷ đồng, đặc biệt là số lượng khách hàng tăng trưởng thần kỳ vượt mốc 12 triệu trong năm 2023.
    Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) ở mức 356.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối 2022, vốn điều lệ tăng ở mức hơn 22.000 tỷ đồng. Sự gia tăng vững chắc về vốn đã cung cấp nền tảng tài chính mạnh mẽ, kết hợp quản trị rủi ro giữ cho tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel III của TPBank ở mức 12,4% tính đến 31/12/2023, thuộc nhóm đầu của ngành, giữ vững nguyên tắc tăng trưởng cho vay và an toàn vốn.

    TPBank nối dài chuỗi tăng trưởng khách hàng thần kỳ với 3,5 triệu tài khoản mở mới, nâng tổng số khách hàng phục vụ vượt mốc 12 triệu. Chỉ trong vòng 3 năm, với chiến lược ngân hàng số đi đầu và toàn diện, TPBank đã thu hút thêm hơn 8,6 triệu khách hàng, gấp đôi tổng số lượng khách hàng của cả 12 năm trước đó. Thành quả này của TPBank không chỉ là minh chứng cho khả năng thu hút và giữ chân khách hàng mà còn là một bước tiến vững chắc trong việc tăng tỷ trọng nguồn vốn CASA chất lượng của ngân hàng. Từ đó, ghi nhận tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tăng 34%, vượt 47.000 tỷ đồng. Điều tiết tốt nhu cầu tăng trưởng huy động theo nhu cầu sử dụng vốn nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, tổng huy động năm 2023 của ngân hàng đạt 316.500 tỷ đồng, tăng gần 9,5% và vượt kế hoạch năm.
    Nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng, TPBank cũng đẩy mạnh trích lập dự phòng, gấp đôi so với 2022, ở mức hơn 3.900 tỷ đồng. Điều này cho thấy ngân hàng đã chủ động sử dụng nguồn lực nhằm bao phủ nợ xấu, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở dưới mức 2%, giảm áp lực dự phòng cho các năm tới, giảm tác động của nợ xấu trong tương lai.
    Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 16.000 tỷ đồng, phần lớn đến từ thu nhập lãi thuần tăng gần 9,1%, lên mức 12.500 tỷ đồng. Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp/cá nhân trong giai đoạn hồi phục của nền kinh tế, TPBank đã tích cực giảm lãi vay cho các khách hàng hiện hữu, với tổng số tiền lãi giảm cả năm 2023 lên tới 1.950 tỷ đồng. Kết thúc năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận đạt 5.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ ROE đạt 13,77%, tương đối cao, khá cao trong bối cảnh nền kinh tế chững lại năm qua.
    Thành công từ những sản phẩm nổi trội, xây dựng vững chắc vị thế trên thị trường
    Với nhiều sản phẩm cho vay đa dạng trên nhiều phân khúc, dư nợ cho vay của TPBank vượt 217.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 19% so với 2022, vượt xa so với tăng trưởng bình quân toàn ngành. Điều này đến từ những đột phá trong phương thức cho vay, ứng dụng công nghệ hỗ trợ khách hàng trên mọi phân khúc. Các gói vay đa dạng của TPBank được thị trường đón nhận thông qua các kênh liên kết, mang lại cho khách hàng trải nghiệm vay thông suốt và tiện lợi. Tính năng cho vay qua LiveBank đã nâng cao sự linh hoạt và tiện ích, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng. TPBank cũng rất sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khan khi liên tục cập nhật chính sách lãi suất ưu đãi, thực hiện các biện pháp giảm lãi, giảm phí hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.
    Bên cạnh mảng cho vay, sản phẩm thẻ của TPBank cũng tạo nên những bứt phá trên thị trường khi gần 1,5 triệu thẻ được mở mới, tổng giá trị giao dịch thẻ đạt khoảng 40.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng giao dịch chi tiêu qua thẻ TPBank VISA vượt mốc 1 tỷ USD, đưa ngân hàng lên vị trí top 3 về tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ. Đặc biệt, tăng trưởng ấn tượng nhất đến từ doanh số giao dịch thẻ VISA Signature, đưa TPBank lên vị thế đầu ngành.

    Năm 2023, TPBank tiếp tục ghi danh tại nhiều giải thưởng lớn trong đó TPBank lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí đứng đầu Việt Nam trong danh sách "Ngân hàng vững mạnh nhất Châu Á Thái Bình Dương" của The Asian Banker. Đặc biệt, 2023 là năm đầu tiên, TPBank góp mặt trong Bảng xếp hạng của Brand Finance với giá trị thương hiệu vượt qua con số 425 triệu USD, đưa ngân hàng lên vị trí Top 5 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam. Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VNR) xếp hạng TPBank là một trong 10 ngân hàng thương mại Việt Nam Uy tín, đồng thời là một trong số 4 ngân hàng tư nhân Uy tín nhất của năm 2023. TPBank đã liên tiếp giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng này 5 năm liên tiếp.
    Sự công nhận của các tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín trong và ngoài nước đã khẳng định hành trình tiến bước vững vàng, phản ánh rất chính xác tương quan thị trường và là sự ghi nhận tốt nhất cho những nỗ lực không ngừng của TPBank trong thời gian qua, cho chặng đường 2024 và nhiều năm phát triển sắp tới.
    tanphuc1998 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Khối ngoại mua ròng 7 phiên liên tiếp trên HOSE

    VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch khởi sắc khi đóng cửa cao nhất phiên, được hỗ trợ một phần đến từ khối ngoại với phiên mua ròng thứ 7 trên HOSE.
    [​IMG]
    VN-Index tiếp tục có ngày giao dịch khởi sắc khi đóng cửa cao nhất phiên, công lớn thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng, mà tiêu biểu là BID và CTG với mức tăng trên 3%. Theo quan sát, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, dòng midcap ngược lại diễn biến trái chiều khi đa phần lình xình quanh tham chiếu hoặc điều chỉnh giảm.
    Đóng cửa, VN-Index tăng 12,84 điểm, tương ứng 1,1% lên 1.181,5 điểm, với thanh khoản có sự cải thiện so với phiên giao dịch hôm trước.
    Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 179 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 4 triệu cổ phiếu.

    [​IMG]
    Nguồn: Linh Chi tổng hợp.
    Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị hơn 98,5 tỷ đồng.
    Theo sau, STB và MWG lần lượt được mua ròng 71 tỷ và 64,6 tỷ đồng. Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VPB (48 tỷ đồng), VHM (43 tỷ đồng), BID (39,7 tỷ đồng), VCB (39,2 tỷ đồng).
    Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của KDH (31,2 tỷ đồng), NLG (30,4 tỷ đồng) và GEX (24,7 tỷ đồng).

    [​IMG]
    Nguồn: Linh Chi tổng hợp.
    Tại chiều bán, cổ phiếu SSI của Chứng khoán SSI bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 85,9 tỷ đồng.
    Kế đó, VRE bị bán ròng gần 74,2 tỷ đồng, cùng với chứng chỉ quỹ FUEVFVND (37,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng rút ròng
    với quy mô dưới 30 tỷ đồng.
    Trong khi đó, trên HNX, nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 26,6 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 1,1 triệu cổ phiếu.
    Cụ thể, cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam bị bán ròng gần 34 tỷ đồng. Theo sau là những giao dịch tương tự dưới 3 tỷ đồng ở các mã như CEO, SHS, TIG, HUT, …
    ‎Ngược lại, khối ngoại gom ròng gần 14,4 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như NET (670 triệu đồng), LAS (390 triệu đồng), MBG (300 triệu đồng), …
    Tại thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 14,1 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 1,5 triệu đơn vị.
    Trong đó, cổ phiếu BSR của Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu bên mua với giá trị gần 15 tỷ đồng. Kế tiếp là những giao dịch tương tự ở các mã như QNS (10,8 tỷ đồng), HVA (3,3 tỷ đồng), …
    Chiều ngược lại, nhà đầu tư ngoại rút ròng mạnh nhất gần 10,8 tỷ đồng ở cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post). Theo sau là ACV (3,1 tỷ đồng), ND2 (1,1 tỷ đồng) và những giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VEA, NAB, GDA, …[/COLOR]
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Cặp đôi lớn VCB - BID lập đỉnh mới, thị trường tăng tốc phiên cuối tuần

    19/01/2024 16:15
    0:00/0:00
    Nam miền Bắc

    (ĐTCK) Mặc dù dòng tiền sôi động chưa nhập cuộc nhưng với đà tăng "bốc đầu" của các cổ phiếu ngân hàng trong nhóm Big4, đã giúp VN-Index chinh phục thành công mốc 1.180 điểm.
    [​IMG]
    Sau nhịp nghỉ từ cuối tuần trước khiến nhà đầu tư lo ngại sóng ngành đã bị dập tắt, đến phiên hôm qua (ngày 18/1), thông tin từ Quốc hội đã tiếp thêm sức mạnh giúp nhóm cổ phiếu vua trở lại là tâm điểm dẫn dắt cho thị trường tiến bước. Chỉ số VN-Index lần lượt vượt qua mốc 1.165 điểm, rồi chinh phục ngưỡng 1.175 điểm trong phiên sáng 19/1 để xác lập mức giá cao nhất trong khoảng 4 tháng, dù thanh khoản vẫn còn khá hạn chế.
    Bước sang phiên giao dịch chiều, tín hiệu khả quan từ việc đảo chiều của anh cả nhóm cổ phiếu ngân hàng là VCB ở cuối phiên sáng, đã giúp thị trường kỳ vọng sưn nổi dậy của dòng bank.
    Đặc biệt, đà tăng mạnh chính thức được xác lập sau khoảng 1 giờ mở cửa phiên chiều, khi các cổ phiếu nhóm ngân hàng đồng loạt nới rộng biên độ, với điểm sáng là cặp đôi lớn VCB – BID leo lên mức giá cao kỷ lục mới, đã giúp VN-Index thẳng tiến qua mốc 1.180 điểm.

    [COLOR=var(--avp-color)]
    ADVERTISEMENT
    [/COLOR]
    Diễn biến khởi sắc trên đã giúp nhà đầu tư kỳ vọng dòng bank đang quay lại và thị trường sẽ bước tiếp quãng đường chinh phục những vùng giá mới trong tuần tới. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất nhưng hết sức quan trọng đó chính là dòng tiền còn hạn chế khiến thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp, phát đi tín hiệu thị trường tăng trong nghi ngờ.
    Thị trường cần thêm dòng tiền sôi động để khẳng định quá trình đi lên vững chắc, nhưng không có gì là không thể và lịch sử đã lặp lại nhiều lần, quá trình tăng trong nghi ngờ cũng có thể được kéo dài hơn.
    Chốt phiên, sàn HOSE có 306 mã tăng và 186 mã giảm, VN-Index tăng 12,44 điểm (+1,06%), lên 1.181,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 662,89 triệu đơn vị, giá trị 14.796,42 tỷ đồng, tăng 11,19% về khối lượng và 12,1% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 32,1 triệu đơn vị, giá trị 870,76 tỷ đồng.

    Như đã nói ở trên, BID và VCB là động lực chính của thị trường, lần lượt đóng góp gần 3,5 điểm và hơn 2 điểm cho chỉ số chung. Kết phiên, BID là cổ phiếu tăng mạnh nhất rổ VN30, đạt mức tăng 4,9% lên mức giá cao nhất trong ngày 49.850 đồng/CP, đồng thời đây cũng là mức giá cao kỷ lục của mã này.
    Bên cạnh đó, anh cả VCB không giữ được vùng giá cao nhất ngày nhưng đóng cửa cũng ấn tương khi tăng 1,6% lên mức 92.600 đồng/CP, đây cũng là mức giá đóng cửa cao nhất của VCB.
    ×
    Ấn tượng không kém là cổ phiếu còn lại thuộc nhóm Big4, đó là CTG đóng cửa tăng 3,49% lên mức giá cao nhất trong ngày 32.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh tới hơn 14,1 triệu đơn vị. Đây là mức giá cao nhất của CTG kể từ tháng 7/2021 và nếu chỉ tính từ đầu năm 2024 thì giá cổ phiếu này đã tăng tới hơn 20% trước khi tăng khoảng 20% trong tháng 12/2023.
    Về thanh khoản thì dòng bank cũng đóng góp tích cực khi top 10 mã sôi động nhất thị trường thì có tới 6 mã thuộc nhóm này. Trong đó, SHB, EIB, MBB đều khớp lệnh hơn 20 triệu đơn vị, còn STB, VPB, CTG khớp lệnh trong khoảng 14-20 triệu đơn vị. Các mã này cũng đều đóng cửa trong sắc xanh, ngoại trừ trong nhóm bank chỉ còn duy nhất LPB đứng giá tham chiếu.
    Trái với sức nóng của nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán quay ra điều chỉnh giảm nhẹ khi sắc đỏ chiếm ưu thế trong ngành. Ngoại trừ điểm sáng TVB vẫn duy trì sắc tím sau tin được “cởi trói” trong ngày hôm qua, cùng VCI và ORS nhích nhẹ trên dưới 0,5%, còn lại đều mất điểm.
    Trong đó, cổ phiếu VIX đóng cửa giảm 0,6% xuống mức 17.350 đồng/CP với thanh khoản dẫn đầu thị trường đạt 26,83 triệu đơn vị; mã lớn SSI cũng giảm nhẹ 0,3% xuống mức 33.700 đồng/CP và thanh khoản đứng ở vị trí thứ 3 với 22,39 triệu đơn vị khớp lệnh.
    Nhóm thép giao dịch phân hóa với HPG tăng nhẹ, trong khi HSG và NKG kết phiên đều đứng dưới mốc tham chiếu.
    Trên sàn HNX, giao dịch kém khả quan hơn. Sau khoảng 1 giờ giằng co, áp lực bán gia tăng ở nhóm HNX30 đã khiến thị trường mất điểm.
    Chốt phiên, sàn HNX có 76 mã tăng và 83 mã giảm, HNX-Index giảm 0,45 điểm (-0,19%) xuống 229,48 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 59,93 triệu đơn vị, giá trị 1.085,35 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,15 triệu đơn vị, giá trị 31,7 tỷ đồng.
    Nhóm HNX30 chỉ còn 8 mã tăng, trong đó cổ phiếu phân bón LAS vẫn tăng tốt nhất là 2,7%, đóng cửa đứng tại mức giá 15.100 đồng/CP và khớp 1,73 triệu đơn vị; tiếp theo là VIG tăng 2,6%, còn lại chỉ tăng trên dưới 1%.
    Ở chiều ngược lại có 14 mã giảm, trong đó các cổ phiếu chứng khoán là dẫn đầu, với PSI giảm 2,2%, SHS giảm 1,1% xuống mức thấp nhất trong ngày 18.400 đồng/CP và thanh khoản vẫn ở mức cao nhất thị trường với gần 12,75 triệu đơn vị; các mã BVS, MBS giảm nhẹ.
    Ngoài SHS, các cổ phiếu khác thuộc top giao dịch sôi động trên sàn HNX là CEO, MBS, PVS, HUT khớp hơn 3-5 triệu đơn vị, đều đóng cửa giảm nhẹ chưa tới 1%.
    Điểm sáng thuộc về cổ phiếu vừa và nhỏ TVC khi giữ vững đà tăng trần, đóng cửa tại mức giá 6.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 1,31 triệu đơn vị.
    Trên UPCoM, mặc dù phần lớn thời gian giao dịch rung lắc và liên tục đổi sắc, nhưng lực cầu tích cực về cuối phiên đã giúp thị trường hồi phục và kết phiên ở vùng giá cao nhất trong ngày.
    Đóng cửa, UPCoM-Index tăng 0,31 điểm (+0,35%), lên 87,46 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 37,7 triệu đơn vị, giá trị 495 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 20,97 triệu đơn vị, giá trị 173,85 tỷ đồng, trong đó MPC thỏa thuận 5,92 triệu đơn vị, giá trị 88,79 tỷ đồng và SHG thỏa thuận 13,23 triệu đơn vị, giá trị đạt 60,86 tỷ đồng.
    Cổ phiếu phân bón DDV đã ghi nhận phiên giao dịch bùng nổ, đóng cửa tăng 8,4% lên mức 10.300 đồng/CP và khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 2,3 triệu đơn vị.
    Bên cạnh đó, các cổ phiếu chứng khoán trên UPCoM giao dịch khởi sắc hơn sàn niêm yết với SBS tăng 1,4%, đặc biệt là DSC ân tượng khi tăng 6,8%.
    Một số mã đáng chú ý khác là BSR tăng 1,1% với khối lượng giao dịch đạt 5,23 triệu đơn vị, ABB tăng 1,2% và khớp 2,65 triệu đơn vị, VTP tăng 2,3% và khớp 1,54 triệu đơn vị.
    Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều tăng, trong đó VN30F2402 đáo hạn gần nhất là ngày 15/2 kết phiên tăng 13,5 điểm, tương đương +1,1% lên 1.190 điểm, khớp hơn 188.160 đơn vị, khối lượng mở gần 42.070 đơn vị.
    Trên thị trường chứng quyền, phiên này mã CVRE2315 sôi động nhất khi khớp 2,87 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 6,9% lên 310 đồng/cq; tiếp theo là CSTB2319 khớp 2,2 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,6% lên 580 đồng/cq.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Siêu sóng B@};-
    --- Gộp bài viết, 20/01/2024, Bài cũ: 20/01/2024 ---
    Đệm VN 30 và 1 số doanh nghiệp tốt@};-

Chia sẻ trang này