Tiền ngân hàng đang về với??? ngân hàng!?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by binbin69, Jul 4, 2009.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 03:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    Tiền ngân hàng đang về với? ngân hàng!?

    http://cafef.vn/2009070410042371CA31/tien-ngan-hang-dang-ve-voi-ngan-hang.chn[/url]


    Tiền ngân hàng đang về với? ngân hàng!?
    Bởi cách đây khoảng một tháng dòng tiền đổ mạnh vào TTCK có một tỷ lệ không nhỏ là tiền cho vay, cầm cố, repo... đến từ ngân hàng.



    Tính đến hết ngày 1/7, VN-Index đã giảm 16,1% (82,46 điểm) kể từ đỉnh tạm thời 512,46 điểm được thiết lập ngày 9/6, bất chấp việc cổ phiếu VCB của Vietcombank chính thức chào sàn vào ngày 30/6.

    Trường hợp lên sàn của VCB, theo chúng tôi là điều rất tốt cho TTCK Việt Nam, cho dù giá VCB có thể ở bất cứ mức nào. TTCK càng phát triển nếu có càng nhiều công ty lớn tham gia niêm yết cổ phiếu.

    Theo phân tích cơ bản (PTCB), Vietcombank là ngân hàng có chất lượng tốt, mạng lưới lớn, có uy tín, có thương hiệu và kinh doanh đến giờ khá hiệu quả. Vì thế, cổ phiếu VCB rất đáng để đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, giá cổ phiếu VCB có tăng cũng không "giúp sức" cho giá của cổ phiếu các ngân hàng khác, cũng như tạo lực đẩy cho cả thị trường.

    Theo phân tích kỹ thuật (PTKT), chưa nói đến các đường dự báo trước, chỉ riêng xem qua các đường bình quân di động (MA), chúng tôi thấy rằng, hiện các đường ngắn hạn và trung hạn đã quay xuống và sắp cắt đường dài hạn.

    Các đường MA này về lý thuyết là các đường dự báo sau, nhưng nó chính là các đường xác nhận xu hướng. Nếu các đường này cắt nhau, đặc biệt nếu đường dài hạn hướng xuống dưới, điều đó sẽ xác nhận một đợt giảm giá kéo dài. Vấn đề nằm ở chỗ, đường dài hạn tuy vẫn hướng lên nhưng cũng đang gần quay đầu, và việc chuyển hướng hay không sẽ sớm được quyết định.

    Vậy, điều gì đang chi phối thị trường? Về dòng tiền, chúng tôi cho rằng, có khả năng tiền ngân hàng đang trả lại cho... ngân hàng. Cụ thể, cách đây khoảng một tháng dòng tiền đổ mạnh vào TTCK có một tỷ lệ không nhỏ là tiền cho vay, cầm cố, repo... đến từ ngân hàng. Các khách hàng không chỉ bao gồm cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn có cả đại gia hay tổ chức lớn.

    Và điều quan trọng là các hợp đồng cầm cố, repo... đó thực tế không kéo dài, mà thường chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn tính bằng ngày hoặc 1 - 2 tháng. Khi cả thị trường cùng "lướt" mà gặp phải việc siết chặt tín dụng đối với chứng khoán thì các hợp đồng này lại càng sớm được tất toán. Do đó, tiền ngân hàng sẽ sớm trả lại ngân hàng.

    Về các thông tin vĩ mô, có thể nói các con số mà Tổng cục Thống kê đưa ra cho tháng 6 chưa thật thuyết phục về khả năng phục hồi theo hình chữ V của nền kinh tế nước ta.

    Có nhiều chỉ số tăng nhưng cũng có nhiều chỉ số giảm. Do đó, chúng tôi vẫn dự báo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của các DN niêm yết chưa thể tạo ra sự đột biến, nhất là các nhóm ngành liên quan đến xuất khẩu.

    Nhóm tiêu dùng nội địa: năng lượng, xây dựng (xây dựng nhà, không phải cao ốc văn phòng), thực phẩm, dược, tiện ích... có nhiều khả năng "sáng hơn", và việc mua ròng gần đây của khối ngoại tập trung vào các mã cổ phiếu đại gia như DPM, FPT, HAG, HPG... có lẽ dựa trên những nhận định này.

    Các CTCK khác cũng dự báo thị trường suy giảm, nhưng có vẻ dựa trên PTKT nhiều hơn PTCB. Điều này đã khiến cho Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) gần đây phải lên tiếng.

    Thực tế, các quy định công bố thông tin đối với công ty niêm yết hiện nay chưa thể giúp nhà đầu tư theo sát diễn biến sản xuất - kinh doanh của DN. Các báo cáo tài chính thì gần nhất cũng là hàng quý, còn các con số lãi lỗ chung chung mà một số công ty công bố chưa nói lên điều gì.

    Thông tin dự án, kế hoạch cũng lẻ tẻ và không cụ thể, đến ngay cả các CTCK cũng không thể chỉ dựa vào các thông tin đó mà tư vấn cho khách hàng. Do đó, tư vấn dựa trên PTKT được coi là một giải pháp hợp lý và khả dĩ nhất với tâm lý đầu tư hiện nay.

    Nếu căn cứ theo PTCB, chúng tôi cho rằng, giá cổ phiếu của TTCK Việt Nam không đắt hơn là bao so với các TTCK khác, kể cả Euro Stoxx 50 hay Nasdaq (xem bảng dưới, nguồn: Bloomberg). P/E và P/B bình quân toàn TTCK Việt Nam (tính theo thông lệ quốc tế là P/E, P/B nhân với trọng số là giá trị thị trường của từng mã cổ phiếu) đang ở mức 19,3 lần và 3,5 lần, không quá cao nếu so sánh xuyên quốc gia, nhưng cũng không thấp để sớm tạo đà tăng mới.

    Do đó, chúng tôi cho rằng, đợt suy giảm lần này chủ yếu là do đặc trưng của thị trường 3 tháng qua: đa phần lướt sóng và thiếu các yếu tố đầu tư dài hạn để làm bệ đỡ cho thị trường.

    Về việc các tổ chức lớn, các quỹ đầu tư mua - bán gần đây cũng là điều đáng nói. Nếu đó là hoạt động cơ cấu danh mục đầu tư, hẳn sẽ phải có mua, có bán.

    Nhưng căn cứ theo dòng sự kiện công bố qua HOSE và HNX, có vẻ tình hình đăng ký bán thì sôi động, nhưng đăng ký mua thì rất ít. Đó có thể vẫn là vì mục tiêu tái cơ cấu danh mục, nhưng không khẳng định được thị trường vẫn đang ở trong trạng thái tốt để đầu tư với đa số cổ phiếu.

    Thời điểm để họ đầu tư, có lẽ vẫn chưa đến, phải chăng vì giá cổ phiếu bắt đầu đắt đỏ hay triển vọng kinh tế vẫn chưa thật sự sáng sủa? Câu hỏi đó chúng ta nên cùng chờ chính họ trả lời.

    Theo chúng tôi, nhà đầu tư nên chú ý đến hai vấn đề.

    Thứ nhất, sự phát triển bền vững của thị trường phải gắn liền với các hoạt động đầu tư dài hạn, tức là của các tổ chức lớn, chuyên nghiệp. Thu nhập của họ dựa trên cổ tức và các lợi ích khác mà công ty niêm yết mang lại là chính, do đó họ mới là kẻ định giá cổ phiếu và giúp thị trường phát triển.

    Thứ hai, không ai cấm lướt sóng, vì đầu tư kiểu đó khá phù hợp với những người ít vốn hay không thật sự có tiền nhàn rỗi để đầu tư lâu dài. Việc lướt sóng theo tin là tốt, mua - bán theo PTKT cũng rất phù hợp, nhưng những cổ phiếu được chọn vẫn nên dựa trên nền tảng PTCB và trước khi mua, cần xem các chỉ số định giá. Nhiều trường hợp cổ phiếu có tin tốt, nhưng có thể đã được mua nhiều trước đó khiến P/E hay P/B trở nên quá cao, không còn thích hợp để mua vào.

    Theo Hoàng Thạch Lân, Giám đốc Khối Phân tích - Đầu tư Chi nhánh TP. HCM, SMES Corp
    ĐTCK
  2. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=324597&ChannelID=11[/url]

    Thứ Bảy, 04/07/2009, 09:21 (GMT+7)

    FDI - Bức tranh màu xám

    Số liệu tổng hợp về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến nay với mức sụt giảm đáng quan ngại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế vào cuối năm. Đi tìm nguyên nhân của tình trạng này không khó, ngay cả khi tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu có vẻ như khỏa lấp được những yếu kém cố hữu của chúng ta trong hoạt động này.

    Sáu tháng sụt giảm

    Trong sáu tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 8,87 tỉ USD, chỉ bằng 22,6% so với cùng kỳ 2008. Trong đó vốn đăng ký mới chiếm 52%, đạt 4,7 tỉ USD với 306 dự án được cấp phép mới, số còn lại là vốn xin tăng thêm của 68 dự án với tổng vốn đăng ký là 4,1 tỉ USD.

    Trong sáu tháng đầu năm 2009, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4 tỉ USD, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó vốn từ nước ngoài dự kiến 3,3 tỉ USD. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khả năng đến cuối năm 2009, FDI sẽ đạt 20 tỉ USD thu hút mới và 8 tỉ USD vốn giải ngân.

    Tính đến 19-6-2009, cả nước có 10.409 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 164,7 tỉ USD (Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 22-6).

    Victoria Sapa Resort&Spa, một trong sáu resort thuộc Tập đoàn Victoria (100% vốn của Pháp) tại Việt Nam

    Thật ra, sự sụt giảm rõ rệt của nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã được cảnh báo từ trước. Tháng 11-2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự đoán lượng FDI vào nước ta năm 2009 chỉ đạt 1/2 so với năm 2008. Tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới chỉ đạt khoảng 200 triệu USD, tức giảm đến chín lần so với cùng kỳ năm 2008. Sang đến tháng Tư, lượng vốn này giảm đến 87% so với cùng thời gian năm trước, tức giảm hơn một nửa so với lượng vốn FDI hồi tháng Ba, vốn đã ở vào tình trạng giảm so với trước. Đến tháng 5, vốn FDI là 6,68 tỉ USD tức bằng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Thực tế xem ra còn có vẻ đáng lo hơn, vì đã nửa năm 2009 nhưng con số này chưa đạt tới 9 tỉ USD so với mục tiêu đề ra cho cả năm là 30 tỉ USD. Không những chỉ giảm hẳn về lượng mà vốn FDI của Việt Nam năm nay còn chuyển hướng đầu tư, những dự án lớn nhất đều thuộc ngành du lịch, lưu trú, ăn uống với số vốn lên đến 4,5 tỉ USD, hơn 50% tổng vốn đăng ký của cả nước.

    Cùng lúc với sự sụt giảm của lượng vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI cũng giảm. Hồi tháng Tư, kim ngạch xuất khẩu của khối này đạt chưa đến 3 tỉ USD, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo thì kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI sẽ giảm từ 10 đến 15%, đó là một chỉ báo đáng lo đối với tăng trưởng kinh tế, vì lâu nay mười mặt hàng chủ lực của khối này chiếm đến một phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

    Khó khăn bắt nguồn từ kế hoạch sản xuất, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu vì thị trường Âu, Mỹ đang trong cơn xoáy khủng hoảng, sức mua sụt giảm nên không đặt hàng nữa. Khó khăn xuất khẩu lan rộng dây chuyền sang các lĩnh vực khác.

    Một vài tín hiệu tích cực

    Phân tích tình hình này, Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng: ?oNguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm cũng nằm trong xu thế chung của thế giới và cũng không phải là chuyện bất ngờ. Vấn đề chủ yếu ở đây là việc thực hiện?.

    Mặc dù vốn FDI đổ vào Việt Nam bị suy giảm và mức độ giải ngân thấp, song mục tiêu thu hút FDI cho cả năm nay và 2010 vẫn có thể đạt được. Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), cho biết: ?oTheo thông lệ, sáu tháng cuối năm, các hoạt động đầu tư của FDI sẽ tích cực hơn. Đây là thời điểm các doanh nghiệp thường đẩy nhanh giải ngân các khoản tài chính.

    Tuy nhiên, cơ sở vững chắc nhất để khẳng định như vậy là hiện đã có một loạt dự án tiềm năng đang được các nhà đầu tư đàm phán, thương thảo với các địa phương và có khả năng sẽ được cấp phép trong cuối năm 2009 và năm 2010. Số các dự án đang nằm chờ vào Việt Nam lên đến 187 dự án với tổng vốn đăng ký tới 85,4 tỉ USD.

    Trong đó, dự án lớn nhất có quy mô vốn đạt 6 tỉ USD là dự án xây dựng khu đô thị hiện đại, thương mại, nghỉ dưỡng, casino ở Lâm Đồng của nhà đầu tư Australia. Ngoài ra, còn có dự án 3 tỉ USD xây dựng cảng đa năng và nhà máy lọc dầu của nhà đầu tư Luxembourg ở Bạc Liêu, dự án của công ty của Mỹ đầu tư tôm giống chân trắng khoảng 1 tỉ USD??.

    Trả lời câu hỏi, với mức thu hút cao như vậy, nền kinh tế chúng ta có khả năng hấp thu hết một cách hiệu quả không, ông Thắng thừa nhận: ?oSức hấp thu của nền kinh tế chúng ta cố gắng hết sức thì cũng vào khoảng 10 tỉ USD. Nếu đẩy mạnh nguồn nhân lực, đẩy mạnh cơ sở hạ tầng? thì khả năng có nhích lên, nhưng cũng chỉ khoảng 10 - 12% là cùng. Nếu cứ nhận tiếp nữa, cho dù lên tới 71 tỉ USD như năm ngoái cũng? không để làm gì, vì khả năng thực hiện có hạn!?.

    Thật ra, vốn đăng ký với vốn thực hiện tăng gấp đôi trong năm qua cũng tạo một hình ảnh tốt về Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

    Để cải thiện tình hình

    Trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, quan trọng nhất là vốn thực hiện. Trước khi bước vào năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra chỉ tiêu giải ngân ít nhất phải bằng hoặc vượt năm 2008 tức là trên 11 tỉ USD. Căn cứ để đưa ra con số này là từ cơ sở thực tiễn và báo cáo của các địa phương. Đáng tiếc tình hình suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động thu hút FDI trên toàn quốc nên kế hoạch giải ngân năm nay được điều chỉnh xuống 8 tỉ USD cho phù hợp với tăng trưởng chung của nền kinh tế.

    Với kế hoạch đặt ra như vậy, cho đến nay, vốn FDI thực hiện trong sáu tháng đầu năm là 4 tỉ USD. Trong tình hình suy thoái toàn cầu, diễn biến đầu tư nước ngoài của nước ta ở mức độ này là có thể chấp nhận được.

    Trong khi đó, doanh nghiệp cũng rất cần những giải pháp tạo điều kiện hấp thu vốn đầu tư qua việc cải thiện thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng nhanh chóng, phân bổ các dự án đồng đều để tránh tình trạng căng thẳng về đất đai và phát sinh tiêu cực.

    Các giải pháp trên đây cùng với lợi thế cố hữu là an ninh chính trị ổn định và giá nhân công thấp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh của chúng ta trong khu vực.

    Theo PHẠM THÀNH SƠN
    Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
  3. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/20673/[/url]

    Bất cập của cơ chế lãi suất
    Tâm Dân
    Thứ Bảy, 4/7/2009, 08:38 (GMT+7)
    Phóng to

    Thu nhỏ

    Add to Favorites

    In bài

    Gửi cho bạn bè

    Bất cập của cơ chế lãi suất

    Tâm Dân

    (TBKTSG) - Lãi suất huy động vốn bằng tiền đồng tại một số ngân hàng đã bắt đầu cán đích 10%, trong khi lãi suất cơ bản vẫn giữ nguyên 7% và trần cho vay tối đa không quá 10,5%/năm.

    Bằng phép tính đơn giản cũng có thể nhận ra rằng không có lý do gì để ngân hàng đẩy lãi suất lên gánh lấy thua lỗ, trừ phi lâm vào tình huống gặp khó khăn trong thanh khoản.

    Thật ra, nguyên nhân chính ở đây là do một số ngân hàng đang chuyển hướng mạnh sang cho vay tiêu dùng theo cơ chế lãi suất thỏa thuận, với mức lãi suất bình quân từ 12-15%/năm, chênh lệch giữa đầu ra - đầu vào lên đến 4-5 điểm phần trăm/năm, một tỷ lệ thực sự hấp dẫn nếu chúng ta biết rằng trong tín dụng nếu duy trì chênh lệch khoảng 3,5 điểm phần trăm/năm là có thể tạm yên tâm về tài chính.

    Vị trí đặt quảng cáo

    Việc điều hành thông qua cơ chế ?ohai giá?, vừa duy trì lãi suất trần vừa áp dụng lãi suất thỏa thuận, tưởng chừng là lối thoát tài chính hợp lý cho các ngân hàng thương mại, nhưng vô hình trung đã nắn dòng chảy tín dụng ngày càng trở nên bất cập. Do sức hấp dẫn của chênh lệch lãi suất, vốn tín dụng tất yếu chảy dồn vào các kênh tiêu dùng, đáng kể nhất hiện nay là bất động sản và chứng khoán.

    Mặc dù Ngân hàng Nhà nước vẫn đang khẳng định dư nợ cho vay chứng khoán và bất động sản hạch toán trên sổ sách nhìn chung chưa có biến động lớn vượt tầm kiểm soát, đây là ý kiến đáng lưu ý vì nhiều nhà quan sát cho rằng sở dĩ thị trường chứng khoán thời gian qua nóng lên bất thường phần lớn là do sự tiếp sức nhanh và mạnh từ các luồng tiền ngân hàng.

    Với xu thế nóng lên của thị trường tiền tệ, vốn sẽ tiếp tục bị hút mạnh vào các lĩnh vực có lãi suất cao, lợi nhuận ảo, kể cả tiếp sức cho những cuộc chơi đỏ đen mang tính công khai ngày càng sôi động, như hoạt động trên các sàn giao dịch vàng chẳng hạn.

    Mặc dù chính sách hỗ trợ lãi suất hiện hành đang tạo ra nhiều cơ may giúp các doanh nghiệp trụ vững, vượt qua khó khăn trước mắt, tuy nhiên nếu nguồn cung ứng vốn dần dần hạn chế thì mục tiêu hỗ trợ lãi suất sẽ không đạt yêu cầu đã đề ra.

    Chiều hướng này về lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến lĩnh vực trực tiếp sản xuất, bộ phận ?okinh tế thực? đang vật lộn với nhiều thử thách do ảnh hưởng suy giảm toàn cầu có nguy cơ đối diện với tình trạng khan hiếm vốn.

    Mặc dù chính sách hỗ trợ lãi suất hiện hành đang tạo ra nhiều cơ may giúp các doanh nghiệp trụ vững, vượt qua khó khăn trước mắt, tuy nhiên, nếu nguồn cung ứng vốn dần dần hạn chế thì mục tiêu hỗ trợ lãi suất sẽ không đạt yêu cầu đã đề ra. Sự không tương thích giữa mục tiêu chạy theo lợi nhuận cao bất chấp rủi ro của một số ngân hàng sẽ trở nên mâu thuẫn và bất cập với định hướng vĩ mô về chống suy giảm kinh tế và duy trì tăng trưởng.

    Những bất cập của cơ chế ?ohai giá? về lãi suất đang ngày càng bộc lộ rõ. Giải pháp bãi bỏ lãi suất trần, quay trở về cơ chế ?omột giá?, điều hành lãi suất theo tín hiệu thị trường nên được cân nhắc nghiên cứu sớm. Với lãi suất thị trường, hệ thống ngân hàng có nhiều cơ hội huy động vốn tốt hơn, tạo ra nguồn lực bền vững để đáp ứng các nhu cầu tín dụng đa dạng của doanh nghiệp với các mức lãi suất cạnh tranh, hạn chế nguy cơ dồn vốn quá mức vào lĩnh vực tiêu dùng, bất động sản hoặc chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Bản thân các ngân hàng cũng cần phải rút kinh nghiệm đầy đủ từ bài học tăng trưởng quá nóng năm 2007 để tích cực củng cố năng lực quản trị rủi ro, điều chỉnh cơ cấu đầu tư tín dụng theo hướng an toàn và lành mạnh.

    Ngân hàng Nhà nước cũng cần có thái độ rõ ràng hơn đối với chủ trương kiềm chế cho vay chứng khoán, không để thị trường chứng khoán tồn tại chủ yếu bằng nguồn cung thanh khoản từ hệ thống ngân hàng mà phải vươn lên làm đúng chức năng tập trung và phân phối dài hạn, vai trò này hiện nay còn quá mờ nhạt.

    Cũng cần lưu ý thêm, năm tháng đầu năm 2009 tăng trưởng tín dụng đã bị cảnh báo là khá nóng, việc quay trở lại cơ chế lãi suất thị trường sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm một chốt chặn hiệu quả nhằm chủ động điều tiết cung cầu tiền tệ, góp phần hạn chế và đẩy lùi nguy cơ tái lạm phát.
  4. emyeuchung

    emyeuchung Thành viên mới

    Joined:
    Jun 26, 2009
    Likes Received:
    0
    Tiền đã về hết rồi không phải suy nghĩ về vấn đề này nữa. Thị trường sẽ ổn định và không thể xuống hơn được nữa. Bỏ hết PTKT đi. Đây là thời của PTCB. Cổ phiếu nào có KQKD q2 tốt thì sẽ tăng.

    "
    Hạn chế ?odòng tiền nóng? có lợi cho thị trường



    Thị trường sẽ không chứng kiến làn sóng giải chấp cổ phiếu.
    (ĐTCK) Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa có bản nhận định về tình hình cho vay đầu tư chứng khoán trong thời gian vừa qua. Theo VAFI, tại thời điểm hiện tại, TTCK điều chỉnh và phân hoá, cũng là thời điểm giảm đáng kể các ?odòng tiền nóng?.


    Điểm đáng chú ý trong đợt điều chỉnh này là các NĐT chứng khoán đầu tư bằng tiền đi vay đã nhanh chóng cơ cấu lại nguồn tiền đầu tư, không tiếp tục vay mượn hoặc giảm đáng kể lượng tiền đi vay khi TTCK bước vào giai đoạn điều chỉnh. Vì vậy, thị trường không chứng kiến cảnh nguồn cung cổ phiếu cầm cố được các CTCK bán ra mạnh. Tín dụng đầu tư chứng khoán giảm, làm giảm giá trị giao dịch hàng ngày, tuy nhiên những dòng tiền quá ngắn hạn theo kiểu T+ cũng giảm đáng kể, nhà đầu tư bớt lo lắng với các dòng tiền nợ, điều đó làm tăng tính ổn định cho thị trường.

    Khi dư nợ chứng khoán giảm đáng kể (hiện ước chỉ còn khoảng 5.000 tỷ đồng) sẽ không có nhiều nguồn cung cổ phiếu cầm cố tiềm tàng, điều này không làm cho TTCK giảm sâu. VAFI nhận định, so với cùng kỳ năm 2008, hiện nay thị trường đang ở trạng thái điều chỉnh và sẽ phân hoá theo kết quả kinh doanh quý II/2009, nhưng ở trạng thái ổn định hơn nhiều so với thời gian trước đó do ?odòng tín dụng nóng? gần như đã được xử lý.



    PV

    "
  5. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://cafef.vn/2009070509082736CA34/lai-suat-vnd-len-muc-102nam.chn[/url]

    Lãi suất VND lên mức 10,2%/năm
    Trong khi lãi suất cơ bản từ 1/7 vẫn được duy trì ở mức 7%/năm thì có ngân hàng đã nâng lãi suất huy động VND lên 10,2%/năm, chỉ cách mức ?otrần? cho vay 0,3%/năm.



    Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tuần, lãi suất huy động bằng VND ổn định, cá biệt có ngân hàng tăng lãi suất như Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) tăng từ 0,2-0,4%/năm, lên mức cao nhất là 9,45%/năm; mức lãi suất cao nhất hiện nay là 10,2%/năm của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, áp dụng đối với kỳ hạn 36 tháng.

    Như vậy, lãi suất VND cao nhất hiện nay là 10,2%/năm. Trong khi theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ 1/7, lãi suất cơ bản vẫn là 7%/năm, điều này có nghĩa lãi suất cho vay tối đa của các ngân hàng thương mại tiếp tục là không quá 10,5%/năm.

    Theo quy định, lãi suất tại ngân hàng thương mại không vượt quá 150% lãi suất cơ bản. Như thế, lãi suất huy động chỉ cách lãi suất trần cho vay 0,3%/năm.

    Tuy nhiên, các ngân hàng ?okéo lại? ở các khoản cho vay với các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng theo thỏa thuận với lãi suất hiện phổ biến từ 12-16,5%/năm.

    Lãi suất huy động bình quân VND tại nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước là 7,52%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng, 7,85%/năm dành cho kỳ hạn 6 tháng và 8,01%/năm dành cho kỳ hạn 12 tháng.

    Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần để ở mức cao hơn, bình quân là 7,99%/năm-8,53%/năm đối với các kỳ hạn 3 tháng đến 12 tháng.

    Mặt bằng lãi suất cho vay VND tiếp tục ổn định so với tuần trước: Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước phổ biến ở mức từ 8,5-10%/năm, trung và dài hạn từ 10-10,5%/năm.

    Lãi suất cho vay bằng VND của nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10-10,5%/năm. Lãi suất cho vay sau khi trừ đi phần hỗ trợ lãi suất phổ biến ở mức từ 4,5-6%/năm.

    Cũng trong tuần, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng các kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng có xu hướng giảm so với số liệu tuần trước; trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng có mức giảm cao nhất (0,77%/năm).

    Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại (qua đêm, 1 tuần, 2 tuần và 3 tháng) có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, tuy nhiên mức tăng không nhiều (dưới 0,3%/năm).

    Lãi suất bình quân qua đêm là 5,73%/năm, tăng 0,29%/năm so với tuần trước; lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 6,6% đến trên 8,45%/năm.

    Theo Hương Thủy
    Hà Nội mới
  6. binbin69

    binbin69 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    13
    http://cafef.vn/20090705062551167CA31/cong-ty-chung-khoan-nhan-dinh-thi-truong-ngay-67.chn[/url]

    Công ty Chứng khoán nhận định thị trường ngày 6/7
    Theo HSC, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân sẽ là yếu tố quyết định tính thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.



    Chứng khoán VNDirect: Việc lượng cung ở mức giá thấp không còn đã làm thị trường tìm được điểm cân bằng sớm ở ngưỡng 430 điểm. Và ngưỡng điểm này sẽ hỗ trợ tích cực cho VN-Index trong ngắn hạn.

    Trên quan điểm phân tích kĩ thuật, thị trường cần vượt qua 460 điểm đi kèm khối lượng giao dịch lớn để xác nhận một chu kì tăng điểm mới.

    Tuy nhiên trước những diễn biến tâm lý tốt của các nhà đầu tư như hiện nay, chiến lược VNDirect đưa ra là có thể tận dụng những trạng thái cổ phiếu sẵn có của mình để giao dịch trong ngắn hạn. Sẵn sàng bán ra những cổ phiếu đó khi chạm ngưỡng kháng cự và mua vào khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ.

    Chứng khoán TP.HCM: Dòng tiền vẫn có xu hướng ra khỏi thị trường. Điều này được thấy rõ thông qua việc số dư tài khoản tiền của các nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán đang giảm dần. Tất nhiên, dòng tiền này có thể sẽ quay lại nhưng điều quan trọng là tiền của nhà đầu tư cá nhân chứ không phải tổ chức mới là yếu tố quyết định tính thanh khoản của thị trường.

    Trong thời điểm hiện tại, họ đang thấy nhiều cơ hội tốt hơn ở bên ngoài. Thiếu vắng dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân, VN-Index có thể sẽ chỉ bật lên mức 460-500 điểm. Và chỉ số cũng có thể dễ dàng đi xuống tới ngưỡng 400 hoặc thấp hơn. Xác suất hai trường hợp là như nhau.

    Trong dài hạn, với kỳ vọng xu hướng sẽ đi lên, luồng tiền từ nhà đầu tư cá nhân chắc hẳn sẽ bị thuyết phục quay trở lại. Tuy nhiên, để có được điều này cần thêm một chút thời gian. Trong thời gian chờ đợi, nhà đầu tư ngắn hạn có thể giao dịch theo sóng còn nhà đầu tư dài hạn thì mua vào dần khi giá giảm.

    Chứng khoán Âu Việt: Theo thống kê của AVSC, phần lớn giá cổ phiếu trên sàn hiện nay đã giảm về mức giá cách đây một tháng, tương đương với VN-Index trong khoảng từ 400 - 410 điểm.

    Điều này có thể giải thích là do thị trường đã có những phiên giảm điểm trong những ngày sau khi BVH niêm yết, nhưng việc BVH tăng giá trong thời gian này đã hãm đà rơi của VN-Index.

    Tại HoSE, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng ở tất cả các phiên trong tuần, tính cả tuần khối này đã mua ròng 565 tỷ đồng. Điều này có thể được hiểu bởi nhà đầu tư nước ngoài giải ngân theo mức giá kỳ vọng chứ không phải theo VN-Index. Vì vậy với động thái mua ròng này sẽ giúp củng cố thêm tâm lý cho nhà đầu tư trong nước trong tuần tới.

    AVSC khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân dần vào những mã cổ phiếu được kỳ vọng có kết quả kinh doanh tốt trong quý 2. Tuy trong thời điểm hiện nay xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng nhưng với mức giá hấp dẫn như hiện nay, nhà đầu tư cần cân nhắc trước quyết định bán ra, nhất là việc bán tháo bằng mọi giá.
    Tuần sau thị trường có thể sẽ đi ngang trước khi chờ đợi một thông tin tích cực đủ mạnh để đi tiếp.

    Quốc Thắng
    Theo Bản tin các CTCK
  7. krazyvn

    krazyvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2004
    Likes Received:
    226
    Bác chưa nập hàng à? Bạn em nó làmở ngân hàng, nó bảu, ngân hàng nào cungthwũa tiền hco vay kia kia. Bác thử alo hỏi vay xem.

Share This Page