Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa trả lời BBC về tình hình các Ngân hàng Việt Nam hiện nay và cũng là lý do Tây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi goodstock, 19/09/2008.

676 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 18:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2155 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    phím đấy còn gì ... không có chủ trương sao anh Nghĩa dám trả lời BBC ... tin xấu ra gần hết .... như thế là còn 1 đợt tiệc tùng nữa cuối năm để chuẩn bị cho năm 2009 móm dài
  2. goodstock

    goodstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Đã được thích:
    433
    Em ít học Bác đừng lừa em nha. Bác nói dễ hiểu chút đi. Thật khó hiểu thật.
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    em trả vờ nói kiểu bí hiểm cho hợp thời trang thôi ... chứ em cũng có hiểu mình định nói gì đâu ... bác thông cảm
  4. goodstock

    goodstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Đã được thích:
    433
    Bác vui thật. Thôi chúng ta cụng ly chúc Bác thành công trong đầu tư của mình.
  5. dh20c2

    dh20c2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Đã được thích:
    38
    Hai Bác này vui thật. Tôi cụng ly luôn . Cuối tuần vui vẻ.
  6. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam trong bão tài chính thế giới
    20/09/2008 10:16 (GMT + 7)
    Tuần trước, các ngân hàng nước ngoài tại VN là người cung USD cho các ngân hàng VN, vậy mà vài ngày gần đây, cũng chính các ngân hàng này chỉ mua USD vào và không bán ra - Ts. Nguyễn Quang A trích báo cáo của Dragon Capital để minh chứng cho khó khăn về nguồn vốn tín dụng đối với VN dưới tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ.

    >> Toàn cảnh khủng hoảng kinh tế Mỹ
    >> "Tsunami tài chính Mỹ" và bài học cho Việt Nam

    Ts. Nguyễn Quang A: So với cuộc đại khủng hoảng 1929 - 1933, cuộc khủng hoảng tài chính lần này có quy mô tương đương, nhưng mức lây lan sẽ lớn hơn rất nhiều và có những điểm khác biệt rất xa so với cuộc đại khủng hoảng.

    Trong đại khủng hoảng, sự hiểu biết của các nhà điều tiết về hệ thống kém xa bây giờ và sự can thiệp cũng không được như bây giờ. Một cuộc đại suy thoái như thời 1929 - 1933 khó có thể xảy ra.

    So với đại suy thoái, cuộc khủng hoảng lần này biên độ sẽ bớt đi, trường độ sẽ ngắn lại, nhưng các cuộc khủng hoảng xảy ra với mức độ dày đặc hơn.

    Chuyện khủng hoảng này đã được Soros đưa ra bức tranh chung từ tháng 4/2008 nhưng không dự báo được chính xác thời điểm và mức độ. Những phân tích của Soros về khủng hoảng mới dừng ở định tính, chưa đạt ở mức định lượng.

    Thế giới hắt hơi, VN đã run lên. Đơn cử, trong ba ngày liên tiếp, chỉ số VN-Index giảm mỗi ngày trên 4%. Khi có những chuyển hướng tích cực, VNIndex của tăng theo.

    Nhiều người cho rằng khủng hoảng đang ở tầm xa, do đó, ảnh hưởng tới VN không lớn, tuy nhiên, theo tôi, mức độ ảnh hưởng tới VN không nhỏ, thông qua nhiều điểm, mà trước hết là ảnh hưởng tâm lý.

    Vấn đề cốt lõi của VN là sự ?ohụt hơi? trong khả năng tăng tính cạnh tranh. Tính cạnh tranh không tăng thì không sản xuất được sản phẩm tinh hơn, để có được giá trị gia tăng cao hơn, như vậy mức thu nhập thực tế cũng không tăng. - ông Trần Sĩ Chương, nguyên cố vấn kinh tề và ngân hàng Quốc hội Mỹ
    Thị trường tài chính VN nhỏ bé và được cho là lạc hậu, kém phát triển so với các nước. Các khoản vay thế chấp chưa được chứng khoán hóa, đưa ra quay vòng trên thị trường tài chính nhiều như các nước. Nhiều tầng phái sinh, nhiều công cụ phái sinh trong thị trường tài chính chúng ta chưa biết, chưa học được, chưa có ý định và chưa có hoạt động. Nhưng đó lại là điều may với VN, tránh cho VN rơi vào vực thẳm của khủng hoảng tín dụng như nhiều nước khác.

    Tuy nhiên những ảnh hưởng, rủi ro, tác động qua vốn, tín dụng và đầu tư cũng như xuất khẩu và tâm lý không nhỏ. Các ngân hàng nước ngoài còn lo tích trữ vốn, không cho nhau vay, thì việc Việt Nam khó mua USD không có gì làm lạ.

    Báo cáo mới nhất của Dragon Capital cho biết, tuần trước, các ngân hàng nước ngoài tại VN là người cung USD cho các ngân hàng VN, vậy mà vài ngày gần đây, cũng chính các ngân hàng này chỉ mua USD vào và không bán ra

    Thị trường tài chính Mỹ gặp khó, ảnh hưởng tới nền kinh tế thực bên dưới, đánh vào tiêu dùng của người dân, ảnh hưởng tới xuất khẩu của VN.

    Tỉnh táo theo dõi, phản ứng linh hoạt

    Thời gian qua, VN đã mở cửa thị trường tài chính khá nhanh và mạnh dạn, nhưng đồng tiền VN chưa phải là đồng tiền chuyển đổi. Nếu đã là chuyển đổi, thì với những diễn biến kinh tế trong khoảng từ cuối năm 2007 đến nay, VN đã có chấn động lớn với toàn bộ nền kinh tế.


    Với hai ngân hàng 100% vốn nước ngoài vừa được cấp phép vào VN, theo tôi đó là điều tốt. Các ngân hàng đó vào sẽ tạo sự cạnh tranh lớn với các ngân hàng Việt Nam, cả quốc doanh và tư nhân. Sức ép cạnh tranh ấy tốt cho bản thân hoạt động của các ngân hàng VN.

    Trong hoàn cảnh khó khăn, ai nghĩ VN cần đóng cửa thị trường tài chính sẽ là phiến diện. Khi mở cửa, sẽ có những hoạt động tác động tiêu cực, phải giám sát, kiểm soát chặt nhưng không nên cấm và không thể cấm. Trong hội nhập, lựa chọn cùng hoạt động và cạnh tranh là duy nhất. Nếu quay trở lại bế quan tỏa cảng, cấm các ngân hàng nước ngoài vào không thể tồn tại trong thời đại này. Bản thân điều đó cũng không phải là lợi ích của chính VN.

    Tâm lý của người dân có thể còn quan trọng hơn một cuộc khủng hoảng thực sự. Điều cần tránh cho hệ thống tài chính là sự hoảng loạn của người dân trước các diễn biến kinh tế. - ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam.
    Cựu Giám đốc Fed Alan Greenspan cho rằng, đây là cuộc khủng hoảng 100 năm mới có một lần. Còn theo G. Soros, chúng ta vẫn chưa vào tới tâm bão. Tình hình sẽ còn những diễn biến phức tạp. VN cần tỉnh táo theo dõi, phản ứng linh hoạt. Điều cần nhất là phải đưa ra các kịch bản và có phương án hành xử cho VN để giảm thiểu tác hại và rủi ro.

    Những biến động vừa qua với VN là hồi chuông cảnh báo để có những chuẩn bị tốt hơn đối phó với tình hình. Khi khủng hoảng nổ ra ở các nước ngoại vi những năm 1980s, 1997, các trung tâm tài chính ép các nước ngoại vi hành xử theo thị trường, áp dụng các công cụ thị trường. Trong khi đó, khi khủng hoảng nổ ra ở trung tâm, họ ngay lập tức can thiệp và can thiệp một cách hiệu quả. Đó là bài học VN nhìn vào để xem xét trong xử lý.

    Hành xử thận trọng, nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh cải cách để tránh vết xe đổ

    Chuyên gia kinh tế Ts. Lê Đăng Doanh: Chúng ta cần đặc biệt lưu ý tác động của khủng hoảng tới VN. Tôi tin rằng ở VN chưa ai đầu tư vào Leathman Brothers, AIG... chí ít là các ngân hàng thương mại không gửi tiền trực tiếp vào đó. AIA ở VN chí ít vẫn chưa sập và có lẽ không sập.

    Tuy nhiên, diễn biến khủng hoảng vẫn còn tiếp tục. Chúng ta phải theo dõi tiếp. Có những thông tin cho thấy Morgan Stanley có dấu hiệu phải xử lý.

    Khủng hoảng từ Mỹ tác động sang các nước lớn, trong đó ảnh hưởng sang Nga kinh khủng nhất. Nga đóng cửa TTCK 2 ngày, mà nay nếu có mở lại, chắc vẫn sập. Nga đã "tiếp máu" cho thị trường, bơm vào 47 tỷ USD mà chưa thấm tháp vào đâu. VN cần theo dõi và phân tích thêm.

    Khủng hoảng tác động tới VN trước hết qua vốn đầu tư gián tiếp. Trước đây, các DN bắt đầu rút vốn, nay, việc đầu tiên đặt ra có lẽ là khả năng giải ngân khoản đầu tư 47 tỷ USD cam kết sẽ có nhiều khó khăn.

    Về xuất khẩu, tất cả người Mỹ đều là cổ đông, đầu tư vào chứng khoán, không ai để tiền dưới gối. Khủng hoảng tài chính đánh vào từng người Mỹ, họ đều cảm thấy đau lắm. Do đó, nó sẽ tác động ít nhiều đến xuất khẩu của VN dù ta còn khả năng điều chỉnh, vì thị phần của Mỹ chưa quá lớn.

    Lựa chọn cho VN lúc này là hành xử thận trọng, nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh cải cách. Trước, ta chỉ phơi phới tăng số lượng, bây giờ cần đẩy mạnh giám sát, thông tin, áp dụng tiêu chí... để tránh lập lại các vết xe đổ của khủng hoảng.

    *

    Phương Loan (lược ghi)[​IMG]

    http://www.tuanvietnam.net//vn/sukiennonghomnay/4859/index.aspx
  7. dh20c2

    dh20c2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Đã được thích:
    38
    Hồi họp và căng thẳng thật.
  8. hichic1

    hichic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Em để ý cái câu này: "Báo cáo mới nhất của Dragon Capital cho biết, tuần trước, các ngân hàng nước ngoài tại VN là người cung USD cho các ngân hàng VN, vậy mà vài ngày gần đây, cũng chính các ngân hàng này chỉ mua USD vào và không bán ra". Liệu có thể xảy ra chuyện chạy về kíu chúa không nhỉ?
  9. HaThiGiangHuong

    HaThiGiangHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là xảy ra rồi. Mẹ hấp hối, con có thể ngồi yên ở nơi xa xôi bé nhỏ như VN mà ko thoái vốn dồn tiền về cứu mẹ mới là lạ.
  10. FPTleader

    FPTleader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Đã được thích:
    1
    Thêm một ngân hàng Mẽo nữa đã ra đi mát mẻ hôm qua 19/9, ngân hàng thứ 12 phá sản

    danh sách còn chưa chốt đâu


    7, 20/09/2008, 08:00

    Ngân hàng thứ 12 của Mỹ ra đi

    (CafeF) - Ngân hàng Americanbank Inc vừa bị đóng cửa hôm qua (19/09) bởi Cơ quan giám sát tiết kiệm (Office of the Thrift Supervision). Đây là ngân hàng thứ 12 tại Mỹ phá sản trong năm 2008.

    > Toàn cảnh vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất Mỹ / Con đường sụp đổ của ngân hàng lớn nhất Mỹ


    Theo Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Mỹ, ngân hàng này có trụ sở tại West Virginia, tổng tài sản 115 triệu USD, tổng lượng tiền gửi 102 triệu USD.

    Ameribank có 5 chi nhánh tại West Virginia và 3 chi nhánh tại Ohio. Những chi nhánh tại West Virginia sẽ tiếp tục mở cửa vào ngày thứ Hai (22/09) và chi nhánh ngân hàng tại Ohio sẽ mở cửa vào ngày thứ Bảy (ngày 20/09).

    Tất cả tài khoản của khách hàng sẽ được tự động chuyển sang hai ngân hàng mới và được đảm bảo.

    Theo Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi, khách hàng sẽ vẫn có thể tiếp cận được với tiền gửi của họ thông qua việc sử dụng thẻ ATM hay thẻ ghi nợ.

    Cho đến nay, 12 ngân hàng đã phải ra đi. Tháng 7, ngân hàng IndyMac bị đóng cửa. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất mà Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Mỹ phải tiếp quản từ năm 1984.

    Khi ngân hàng IndyMac bị đóng cửa, ngân hàng này có tổng tài sản 32 tỷ USD và tổng lượng tiền gửi 19 tỷ USD. Trong khi Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi bảo đảm phần lớn tài sản của khách hàng tại ngân hàng IndyMac, một số khách hàng vẫn phải chấp nhận mất tiền gửi.

    Ngọc Diệp

    Theo CNN

    http://cafef.vn/2008092010193449CA32/ngan-hang-thu-12-cua-my-ra-di.chn

Chia sẻ trang này