Tiền Tiền Tiền ! Những 3,6 tỉ $ tài trợ cho Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 03/12/2009.

1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2108 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Tiền Tiền Tiền ! Những 3,6 tỉ $ tài trợ cho Việt Nam

    Nhật Bản, ADB sẽ viện trợ 3,6 tỷ USD cho Việt Nam
    Nhật Bản, ADB sẽ viện trợ 3,6 tỷ USD cho Việt Nam
    Đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cam kết nguồn vốn ODA cho Việt Nam lên tới 2 tỷ USD.


    Trong phiên khai mạc Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2009 (CG), sáng 3/12, Chính phủ Nhật Bản cam kết hỗ trợ nguồn ODA trị giá 1,6 tỷ USD trong việc mở rộng sân bay Nội Bài, xây dựng cầu đường và đoạn đường Láng-Hòa Lạc...

    Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc khẳng định, năm 2009, Chính phủ Việt Nam bằng nỗ lực vượt bậc của mình và sự hỗ trợ có hiệu quả của các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế đã vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiên tai, bão lụt.

    Năm 2009 cũng là năm ghi nhận những nỗ lực to lớn của cả Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ trong việc thực hiện Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ, đặc biệt trong việc hài hòa thủ tục, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

    Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, với những kết quả đã thực hiện trong năm 2009, Việt Nam đã chứng minh được khả năng vượt qua những khó khăn, thách thức của mình.

    Tuy nhiên, để kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong tương lai còn có khá nhiều vấn đề được đặt ra, như việc xác định rõ ràng và chính xác nhất tác động của khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam, vấn đề xóa đói giảm nghèo, việc làm, an sinh xã hội; bước kế tiếp sau gói kích cầu của Chính phủ và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế và vấn đề giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu...

    Hội nghị CG năm nay đã thu hút sự tham dự của đại diện đến từ 34 quốc gia và 10 tổ chức phát triển quốc tế.

    Theo TTXVN/Vietnam+
  2. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Từ 3/12 chấm dứt bán USD vượt trần
    Từ 3/12 chấm dứt bán USD vượt trần
    Sáng 3/12, giá giao dịch vẫn ở mức 19.400 - 19.500 đồng/USD mua vào và bán ra.


    Nhiều ngân hàng thương mại cho biết, bắt đầu từ hôm nay (3/12), sẽ chấm dứt tình trạng bán USD vượt quá trần quy định. Đây là nỗ lực của các ngân hàng cùng với cơ quan quản lý tiếp tục giảm khoảng cách chênh lệch giữa USD trong hệ thống ngân hàng và trên thị trường tự do.
    Nga?y 2/12, tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cam kết có sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc bán ngoại tệ hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại (NHTM) kèm nhiều biện pháp hỗ trợ khác sẽ giúp ổn định thị trường ngoại tệ trong thời gian ngắn sắp tới.

    8 ngân hàng là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, ACB, Techcombank, Eximbank và Sacombank hưởng ứng việc tham gia bình ổn thị trường ngoại tệ. Nhiều ngân hàng cho biết, bắt đầu từ hôm nay, 3/12, sẽ chấm dứt việc bán USD vượt giá trần.

    Theo bà Phan Thị Chinh - Phó Tổng giám đốc BIDV, ngay chiều 2/12, BIDV và nhiều ngân hàng khác đã thực hiện việc điều chỉnh giá bán đúng theo trần quy định.

    Cam kết của NHNN đã làm cho các ngân hàng yên tâm hơn khi thực hiện cơ chế hỗ trợ nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu, về ngoại tệ để thực hiện các khoản thanh toán công nợ. Nếu điều chỉnh tốt, thì khoảng cách chênh lệch 1.000 đồng của giá USD trong và ngoài ngân hàng sẽ giảm xuống.

    Mặc dù NHNN đã điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng và biên độ giao dịch khiến tỷ giá tăng lên, nhưng các ngân hàng vẫn tìm cách để giao dịch với giá cao hơn quy định thông qua việc thu thêm phí hay mua bán thỏa thuận...

    Mức giá thực mà các ngân hàng giao dịch gần đây thường ở khoảng 19.100 đồng thì đến sáng nay đã giảm xuống còn khoảng 18.600 đồng/USD.

    Theo nhận định của chuyên gia từ Vietcombank, sau khi ổn định được giá giao dịch thực giữa các NHTM, nguồn cung USD đủ thì giá trên thị trường tự do sẽ tiếp tục là đối tượng điều chỉnh của cơ quan quản lý.

    Với cách làm này, chỉ cần NHNN bơm thêm nguồn khoảng 2 tỷ thì thị trường sẽ ổn định. Việc này không khó khi các tập đoàn và tổng công ty lớn hiện đã sẵn sàng bán USD cho ngân hàng.

    Bên cạnh việc tăng cung, các NHTM cũng đề nghị NHNN sửa một số điểm trong Quyết định 09/2008/QĐ ?" NHNN về cho vay vốn bằng ngoại tệ của tô? chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú, giúp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp nắm giữ ngoại tệ, đồng thời thu hút thêm ngoại tệ vào hệ thống, giảm áp lực nhu cầu ngoại tệ một cách bất bình thường.

    Như vậy, rất có thể sắp tới, NHNN sẽ điều chỉnh giảm mức dự trữ ngoại tệ từ 7% xuống 3 ?" 4% để các NHTM có đủ nguồn cung ứng cho thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường ngoại tệ sẽ không có đột biến trong thời gian tới.

    Phản ứng trên thị trường tự do sau những động thái này chưa rõ nét. Sáng 3/12, giá giao dịch vẫn ở mức 19.400 - 19.500 đồng/USD mua vào và bán ra.
    Theo Phước Hà
    VietNamNet
  3. controi56

    controi56 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác cuộc đời lên trương trình PR và phím hàng dần đi là vừa .
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Cứ giá rẻ các con ngành HOT e bắt. Đánh tiền thật và T+4 như xưa cảm giác thật là Yomost
  5. anhsword

    anhsword Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Đảo nợ tầm cỡ quốc gia ...
  6. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
  7. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái tin này chả còn tác dụng gì
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Bác giật tít hay nhưng em phản biện phát đã nhé. Hiện nay LSCB của Nhật đang thấp kỷ lục nên chuyện vay để đầu tư là khá dễ dàng. Sự chênh lệch LSCB giữa VN và Nhật nhìn ban đầu sẽ là hấp dẫn để rót vốn từ Nhật sang VN. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ sau:
    - VNĐ đang mất giá rất mạnh so với USD, USD lại mất giá mạnh so với Yên . Do đó VNĐ đang mất giá trên 20% so với Yên.
    - Đầu tư CK tại VN chi cho phép mua/bán bằng VNĐ nên Yên sang VN phải quy đổi.
    - Lạm phát VN khoảng 10% nữa ( có sai số chút ít ).

    Do vậy khi Đầu tư TC từ Nhật sang VN tiềm ẩn 2 yếu tố trên cộng lại. Khi thu lãi tất nhiên NĐT Nhật lại phải mua Yên hoặc USD để mang tiền về kẻo VNĐ ra khỏi biên giới là thành giấy lộn. Do vậy để thu lợi ở TTCK VN ở thời điểm này ( e lưu ý là thời điểm này nhé ) cần phải tính như sau:
    - Phải lãi để đủ bù chênh lệnh mất giá quy đổi bán/mua nội tế/ngoại tệ
    - Phải lãi để đủ bù lạm phát
    Cộng lại phải lãi ít nhất 30% mới đủ bù lỗ. Lãi dưới 30% là kẹp.

    Vậy nên tiền tuy đã vào nhưng giải ngân thì còn lâu. Chừng nào lạm phát ổn định dưới 1 con số, tỷ giá có lợi cho việc chuyển lợi tức về Nhật mới có chuyện giải ngân ồ ạt.
  9. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuẫn quá.
    Nhưng ODA là viện trợ ko hoàn lại mà bác
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Định ko nói nhưng đành phải nói.
    Thế bạn có biết vốn ODA Nhật được rót vào đâu ko? Bạn đã trực tiếp thống kê hiệu quả và số lãi thực tế thu được của vốn ODA Nhật bao giờ chưa? các công ty Nhật đầu tư vào Việt Nam được Việt Nam cho hưởng bao nhiêu điều kiện ưu đãi ko? Nói thế thôi nhé.

    Các nguồn vốn không chính thức bao giờ cũng nhìn vào tín hiệu dẫn dắt của nguồn vốn chính thức (WB, ODA,...) để định hướng đầu tư, ai cũng biết rõ điều đó.

Chia sẻ trang này