Tiếng nói cộng đồng đầu tư.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lethanh0569, 17/05/2022.

493 người đang online, trong đó có 197 thành viên. 07:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 808 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. lethanh0569

    lethanh0569 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2017
    Đã được thích:
    579
    Vì một thị trường minh bạch, thu hút vốn trong và ngoài nước..không gì ngoài mục đích phát triển đất nước thì ai góp được công sức đều đáng trân trọng!
    Mình biết trên diễn đàn này rất nhiều người tiền - tài đầy đủ ...họ đầu tư vì đam mê, ...Họ không có hoặc không gặp môi trường thuận lợi để cống hiến, ... vậy biết đâu họ chính là người chúng ta cần, đại diện cho những nhà đầu tư, nói lên tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của những nhà đầu tư.
    Trong việc điều hành, xây dựng, hoàn thiện ttck chắc chắn chính phủ rất cần những người hiểu sâu từng ngõ ngách của thị trường này. Vậy những đại biểu, chuyên viên văn phòng không thể tham mưu chi tiết hay chính xác được!
    Tiếng nói đơn lẻ của từng cá nhân cũng khó tường tận nhiều góc cạnh thay vì tiếng nói của cộng đồng sau khi tập hợp, tham khảo từ nhiều nguồn, nhiều người...!
    Với lượng thành viên và bạn đọc lúc cao điểm hơn 30k người thì việc hình thành chuyên mục "Tiếng nói cộng đồng đầu tư" sẽ có trọng lượng đáng kể. Kì vọng sẽ phát triển xa hơn chứ không dừng lại ở mức này!
    Như những ngày qua rất nhiều ý kiến cần được cấp trên tiếp thu, sửa đổi như:
    - Bỏ T+3.
    - Bỏ ATO, ATC.
    - Thay VN30 bằng VN100 hay hơn nữa để tránh thao túng.
    - Lấy giá 15 phút ATC hay sửa thành 30 phút cũng không hợp lý...
    - Công bố dữ liệu tự doanh là cần thiêt...
    Những việc như "kho" cho vay bán khống hay cho margin dưới chuẩn cần được xem xét...
    Ai có chút trải nghiệm đều hiểu những quy định trên có lợi và bất lợi cho ai! Vậy việc lên tiếng là cần thiết!
    Cả nhà cho ý kiến nhé, cảm ơn cả nhà!
    QCKCanloi thích bài này.
  2. quangndhut

    quangndhut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2021
    Đã được thích:
    11
    Cái đoạn "được cấp trên tiếp thu, sửa đổi" có vẻ sai sai :v Cấp trên nào vậy pác chủ thớt? Tiếp thu dư nào k biết vì chẳng thấy sửa đổi gì cả.
  3. F0hayFn

    F0hayFn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2021
    Đã được thích:
    1.158
    Có 2 vấn đề theo ý kiến cá nhân của mình là
    1: với góc độ của NĐT trên sàn như chúng ta thì nhiều khi suy nghĩ là cứ thị trường tăng điểm nhà nhà người người mua bán có lời thì là thị trường tốt, là thị trường ổn định.
    2: dưới góc độ quản lý nhà nước thì việc thị trường lên xuống là không quan trọng. Quan trọng là các thông tin minh bạch. Các DNNY huy động vốn đúng mục đích, đúng nhu cầu trên cơ sở các thông tin công bố chính xác, các dữ liệu về tài chính dc kiểm toán độc lập có giá trị. Chứ không phải là các Công ty kiểm toán vì vấn đề để tiếp tục dc DNNY ký hợp đồng trong các năm tiếp theo thì lại có sự cả nể khiến nhà đầu tư có cái nhìn về thông tin 1 cách chủ quan.
    Còn đối với thị trường thì các giao dịch của các tổ chức cá nhân liên quan DNNY và các bigboy giao dịch đúng quy định.
    Và bản thân quy định thì qua báo chí nhiều người cũng thấy còn nhiều điều phải bổ xung chưa chặt chẽ đặc biệt trong vấn đề phát hành trái phiếu. Nên cần thay đổi chỉnh sửa cho phù hợp nhằm bảo vệ đồng tiền của nhà đầu tư tránh tình trạng như vừa rồi phát hành trái phiếu lấy tiền nhưng lại mang tiền đó đi đấu giá BDS rồi bỏ cọc nên tiềm ẩn nhiều rủi ro cho NĐT và nền kinh tế.
    Còn vấn đề ATO, ATC, hay phái sinh thì nó là sản phẩm của thị trường. PS thì mình không nói đế vì nhà nước cần đánh giá tính thực tiễn và tác động đến TT như thế nào, đã phù hợp chưa để điều chỉnh.
    Còn ATC hay ATO mình nghĩ nó là cần thiết vì nó giống như 1 bản nhạc trong đó ATC, ATO là 1 nốt trầm giúp bản nhạc trở nên cân bằng hơn.
    Nếu ATC giúp mọi njaf đầu tư có 15 phút cuối để bình tâm xác định cho giá mở cửa của ngày hôm sau.còn nếu bỏ ATC thì lại xác định giá tham chiếu cho ngày hôm sau theo giá bình quân và biên độ hiẹp 7% của Hose thì sẽ bị kém hấp dẫn.
    Vì vậy việc nhà nước thông báo kiểm tra, kiểm soát 1 số tổ chức như cty Ck, kiểm toán, DNNY thì đó cũng chỉ là bình thường để nhà nước nắm rõ thực trạng mà có những điều chỉnh pháp lý phù hợp thôi ( tất nhiên nếu có sai thì vẫn sẽ phải sử lý) để hướng tới tương lai chứ không phải là để cứu thị trường không tiếp tục rơi. Và tất nhiên khi rơi nhiều thì lại mở ra cơ hội nhiều sau này. Vì vậy NĐT chung ta cần phải chấp nhận TT có thể rơi trong ngắn hạn nên giữ vị thế đảm bảo an toàn 1 chút tránh tất tay hoặc ăn cả hoặc ngã về 0 trong thời điểm này. Thị trường cũng có thể tìm dc sự cân bằng sơm có thể chưa có thể tăng sớm chỉ hy vọng dù có thế nào chúng ta vẫn là người sống sót.

    TƯỚNG GIỎI LÀ TƯỚNG PHẢI TÍNH ĐƯỢC BẠI TRẬN CHỨ KHÔNG PHẢI THẮNG TRẬN.
    Last edited: 17/05/2022
  4. choichungkhoan2017

    choichungkhoan2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2017
    Đã được thích:
    2.300
    VN-INDEX đã giảm 30% từ vùng đỉnh nhưng vẫn còn rất nhiều mã cp có thị giá cao gấp đôi giá cùng kỳ một năm trước thì đừng mong thị trường hồi phục trở lại ngay.
    quangndhut thích bài này.

Chia sẻ trang này