Tiếp thu Basel III, Dự thảo Thông tư sửa đổi/bổ sung TT13 sẽ được điều chỉnh rên cơ sở các tiêu chuẩ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnlegal, 24/09/2010.

685 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 09:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1342 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. vnlegal

    vnlegal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Hội thảo về Basel II - Kỹ thuật giảm thiểu rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng (23/09/2010)
    [​IMG]
    Trong hai ngày 22 và 23/9/2010, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo về Basel II - Kỹ thuật giảm thiểu rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng. Tham dự Hội thảo có đại diện các Vụ, Cục NHNN; NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tổ chức tín dụng (TCTD).

    Tại Hội thảo, với tư cách là diễn giả chính, bà Sakamaki Tsuziri - Chuyên gia tư vấn JICA đã trình bày tổng quan về các đặc điểm Hiệp ước vốn Basel II năm 2004. Trong đó, chuyên gia Sakamaki Tsuziri giới thiệu về mục tiêu, nội dung, lợi ích và hạn chế của Basel II; các đặc điểm chung của việc cải cách do Uỷ ban Basel đề xuất trên cơ sở xem xét các yêu cầu vốn tối thiểu mới được phác thảo trong “trụ cột một” và minh hoạ “cách tiếp cận chuẩn” mới (SA) đối với việc đo lường rủi ro tín dụng. Đặc biệt, bà Sakamaki đưa ra những khảo sát kỹ lưỡng về một trong những bổ sung quan trọng nhất của Basel II là “Yêu cầu vốn rủi ro hoạt động” với việc phân chia các quy tắc mới thành ba phương pháp lựa chọn: cách tiếp cận chỉ số cơ bản (BIA), cách tiếp cận chuẩn hoá (SA) và cách tiếp cận đo lường tiên tiến (AMA).

    Phần thứ hai của Hội thảo, chuyên gia Sakamaki Tsuziri đi sâu phân tích và minh hoạ cho các nội dung: Kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng Basel II sử dụng vật thế chấp; Kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng Basel II sử dụng bảo lãnh và phái sinh tín dụng; Tổng quan về Quá trình đánh giá hoạt động giám sát của TCTD theo Basel II (Trụ cột 2) và Tổng quan về Kỷ luật thị trường Basel II (Trụ cột 3).

    Trong nội dung “Lộ trình thực hiện Basel I và Basel II ở Việt Nam” được trình bày tại Hội thảo, trên cơ sở phân tích tình hình vận dụng và thực thi Basel I và Basel II tại Việt Nam hiện nay, chuyên gia Sakamaki Tsuziri đã đưa ra phác hoạ các bước và hành động cụ thể mà Việt Nam cần nắm bắt nhằm đạt đến mục tiêu vận dụng và thực hiện đầy đủ Basel II trong tương lai không xa. Bên cạnh đó, bà cũng chỉ ra những nhiệm vụ cụ thể cần tiến hành ở từng trụ cột của Hiệp ước vốn Basel II cũng như những thách thức đặt ra đối với NHNN và các TCTD khi thực thi Basel II.

    Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đặt ra nhiều câu hỏi và được chuyên gia Sakamaki Tsuziri chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn quý báu liên quan đến việc vận dụng, thực thi Basel I và Basel II tại nhiều nước trên thế giới. Đó thực sự là những kiến thức quan trọng giúp NHNN và các TCTD có thêm những định hướng mới cho hoạt động trong thời gian tới, cùng hướng đến mục tiêu giữ vững an toàn hoạt động cho các TCTD và hệ thống ngân hàng trong điều kiện hội nhập.

    SN
  2. vnlegal

    vnlegal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Thông tư 13: Không lùi, nhưng điều chỉnh?
    13:18' 22/9/2010
    [​IMG]
    Các ngân hàng hiện cho rằng việc áp dụng Thông tư 13 sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng của họ Sau thông điệp ngắn của NHNN về Thông tư 13 đầu tháng 9 vừa qua, có thể hiểu, tuy không lùi thời gian thực hiện, nhưng NHNN sẽ điều chỉnh một số điều khoản. Vấn đề là sửa những điểm gì, như thế nào?

    Ngày 1/10/2010 - thời điểm Thông tư 13/2010/TT-NHNN của NHNN về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD đang đến gần. Đầu tháng 9, NHNN đưa ra thông điệp ngắn về Thông tư 13: “Đảm bảo thống nhất cách hiểu và triển khai thực hiện; trong đó rà soát kỹ về các khái niệm, cách xác định các tỷ lệ đảm bảo an toàn, xử lý những bất cập và đảm bảo hài hòa trong quá trình thực hiện của TCTD”.
    Thêm lý do để “áp” đúng CAR là 9%
    Ngay khi ban hành, tháng 5/2010, Thông tư 13 đã vấp phải sự phản ứng của các TCTD. Phản ứng này càng trở nên mạnh mẽ khi Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) có văn bản kiến nghị chính thức gửi lên Thống đốc NHNN, và được giới truyền thông khai thác triệt để! Song, công bằng mà nói, việc ban hành một văn bản như Thông tư 13 là cần thiết khi kinh tế thế giới vừa trải qua khủng hoảng tài chính và những yếu kém trong hoạt động của các TCTD trong nước ngày càng lộ rõ. Nhưng “chiếc áo“ tránh mưa, chống nóng này có vẻ được thiết kế chưa phù hợp với vóc dáng, thói quen của các TCTD. Tuy nhiên, ông Cao Sĩ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính quốc gia, nguyên Thống đốc NHNN cho rằng, đại đa số các NHTM đáp ứng được yêu cầu của Thông tư 13. Và việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TCTD bao giờ cũng khó khăn, nhưng phải kiên quyết. “Có thể phải điều chỉnh Thông tư 13, nhưng không thể lùi thời gian thực hiện”, ông Kiêm nói.
    Điểm đáng chú ý đầu tiên trong Thông tư 13 là nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của các TCTD từ 8% lên 9%. Một số NHTM cho rằng họ không có khả năng đáp ứng yêu cầu này trong vòng vài tháng (tính từ khi Thông tư 13 ban hành đến 1/10/2010). Tuy nhiên, NHNN lập luận, thông tin về việc nâng CAR đã được đưa ra từ lâu, khi nhiều nước đã, đang chịu hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính, bắt nguồn từ ngành ngân hàng - bảo hiểm. Hơn nữa, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel - nhóm các cơ quan giám sát ngân hàng toàn cầu, hôm 12/9 đã thông qua Thỏa thuận yêu cầu các ngân hàng tăng gấp đôi tỷ lệ CAR (từ 7% lên 14%). Trong đó, vốn cấp hai tăng mạnh nhất, từ 2% lên 7% tổng tài sản. Vốn cấp một cũng phải nâng từ 4% lên 7%. Như vậy, dù muốn hay không, các TCTD Việt Nam phải nâng CAR lên để dần thu hẹp khoảng cách với thế giới, vì chúng ta đã là thành viên của WTO.
    Sẽ “tỉa cành” thay vì “chặt nhánh”?
    Quy định thứ hai vấp phải phản ứng mạnh của các TCTD là tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động chỉ được ở mức 80%. Theo NHNN, tỷ lệ này giảm nhằm quản lý nguồn vốn huy động, góp phần đảm bảo an toàn về khả năng chi trả, thanh khoản của TCTD. Nhưng với các NHTM thì tỷ lệ này sẽ làm chi phí vốn của ngân hàng tăng, giảm tăng trưởng tín dụng, dẫn đến giảm doanh thu của ngân hàng. Hơn nữa, trong cơ cấu nguồn vốn huy động được sử dụng để cho vay, ví như những nhánh của một cái cây, thì Thông tư 13 sẽ “chặt” bớt hai “nhánh” lớn là tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức và tiền gửi của kho bạc; và một nhánh nhỏ là nguồn tiền vay của các TCTD khác. Theo VNBA, tiền gửi không kỳ hạn (chủ yếu của tổ chức) thường chiếm 15% - 20% tổng vốn huy động của các NHTM. Trong bối cảnh nguồn vốn huy động khó khăn như hiện nay thì việc cắt đến 20% nguồn đầu vào sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng năm nay. Do đó NHNN sẽ phải cân nhắc, thay vì “chặt” hẳn nhánh này thì sẽ chỉ “tỉa” bớt cành của nhánh. Nhưng để giữ lại nhánh lớn, NHNN sẽ phải có một quy định kèm theo nhằm khắc phục đặc thù của nguồn vốn này là thường biến động mạnh vào những ngày cuối tháng, cuối quý - thời điểm các tổ chức phải chi trả, thanh toán nhiều hơn.
    Nhánh lớn thứ hai là tiền gửi của Kho bạc Nhà nước. Trên thực tế, phần lớn lượng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước đang nằm tại các NHTM nhà nước. Hơn nữa, thực hiện chủ trương giảm sử dụng tiền mặt, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong việc nộp thuế, một số NHTM đã ký thỏa thuận hợp tác tay ba giữa ngân hàng, kho bạc và hải quan trong việc thu các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Mô hình này mới được triển khai trong khoảng hai năm trở lại đây và đang được các NHTM nhân rộng. Nếu giờ Thông tư 13 “chặt” nhánh này, các NHTM chắc chắn sẽ không còn thiết tha gì với công việc đếm, giữ tiền “hộ“ hai ngành Kho bạc và Hải quan.
    VNBA cũng đề nghị NHNN nên tính nguồn tiền vay của các tổ chức tín dụng trong nước vào nguồn vốn huy động, vì về bản chất nguồn tiền này giống với nguồn tiền gửi của các TCTD trong nước. Thực tế, hoạt động thị trường liên ngân hàng từ đầu năm đến nay khá sôi động. Thậm chí nguồn vốn từ thị trường này không chỉ để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời - như vai trò chính của nó, mà đôi khi được các NHTM lớn sử dụng như nơi “kiếm ăn“ trên lưng những ngân hàng nhỏ. Lãi suất và lượng giao dịch trên thị trường này liên tục tăng là minh chứng cho thấy nguồn vốn này không chỉ để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời mà đã được ngân hàng nhỏ đưa vào tín dụng, thậm chí sử dụng “quá tay” - là tiềm ẩn rủi ro lớn cho hệ thống ngân hàng. Như vậy, việc NHNN sẽ phải có biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro là lẽ đương nhiên, nhưng không thể “chặt” phứt nhánh nhỏ này, mà thêm điều kiện chặt chẽ hơn hiện nay để thị trường liên ngân hàng vẫn giữ được vai trò điều tiết vốn giữa các TCTD.
    Nhật Hạ
    Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp
  3. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
    23/9/2010 mới đang hội thảo mà 1/10/2010 đã đòi thực hiện. TT13 đúng là siêu thông tư :)):)):)):)):)):)):))
  4. royal-killer

    royal-killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chủ đề về Basel và TT13 còn chưa tác động nhiều lắm vào thị trường đâu. Hãy cứ đợi đến 1/10 các cụ nhé.
  5. phadilaf

    phadilaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tác động tiêu cực thì có lẽ đã quá đà rồi, tích cực thì từ tuần sau nhé có lẽ bắt đầu.
  6. phadilaf

    phadilaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    =))

Chia sẻ trang này